Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2013

Trụ sở làm việc xa hoa, lộng lẫy như cung điện

… Đánh giá về báo cáo của Chính phủ, ông Phước cho biết ông đi nhiều nơi thấy nhiều tỉnh nghiêm túc trong xây trụ sở, nhưng không ít tỉnh xây trụ sở như cung điện, như địa điểm để du lịch. “Dân mình đang nghèo tại sao mình làm to như thế!", ông Phước ngạc nhiên.
Chủ nhiệm Hội đồng dân tộc đề nghị Chính phủ thời gian tới phải chuẩn hóa việc xây dựng này, không thể để trụ sở thành nơi du lịch.
Ông cũng bức xúc: “Đề nghị công bố công khai cho cả nước biết. Kể cả trụ sở Tỉnh ủy của các đơn vị xây dựng lãng phí, tổ chức Đảng mà xây dựng nhà lộng lẫy, xa hoa là không được, chúng ta công khai để bảo vệ Đảng, giữ được niềm tin với nhân dân”.
Liên quan đến đầu tư công, ông Phước cũng cho biết khi đi một số tỉnh đều thấy lãnh đạo “kêu” vì chủ trương dừng dự án đầu tư khiến các công trình dang dở bị treo, lãng phí mất hàng nghìn tỉ đồng.
“Phải thống kê chỗ này lại vì liên quan đến cả trách nhiệm của Quốc hội, rút kinh nghiệm sau này. Chúng ta dừng lại vừa mất trắng tiền đầu tư, vừa không có công trình để sử dụng”, ông Phước phát biểu.
                   >> Đọc tiếp/Nguồn  
----------------

13 nhận xét:

  1. Không thể nào tin được là ông nghị Ksor Phước,
    lại có những nhận định thẳng thắn của một nhà chính trị như vậy,dù ông là người dân tộc !
    Mấy ông nghị gật người Kinh nên cúi đầu trước
    ông K.Phước để tự hối và hổ thẹn nhé ! Vì tầm
    chính trị của các ông còn thua xa ông K.Phước !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính xác!

      Xóa
    2. Quan người kinh bây giờ khôn lắm chờ ăn vài tiếng có tiền chạy chức lên to ăn thêm miếng nữa về sướng hơn.

      Xóa
  2. Khi lý tưởng PHẦN TRĂM MUÔN NĂM còn cai trị, chuyện này còn xảy ra. Khi cơn bão đen tàn khốc qua đi, bọn xấu sẽ bị lôi ra đấu tố, mọi việc sẽ yên bình.

    Trả lờiXóa
  3. Người dân tộc nghĩ sao nói vậy, đối với họ không có "chính trị chính em" gì ráo, chỉ tất cả vì dân tộc thôi.

    Nhưng lại có những người dân tộc mất gốc, lao vào chính trị chính em như lão tổng Nông, cuối đời hủ hoá bị người đời cười chê.

    Nhưng cũng phải xem lại, lão tổng Nông này chỉ có 50% là người dân tộc thôi?

    Trả lờiXóa
  4. Không những xa hoa lộng lẫy , mà còn phí thừa : cơ quan chỉ có vài phòng ban mà xây hẳn một khu nhà gồm 3 tòa nhà cao 4 tầng , chiếm một diện tích 5000m2 đất! Trong khi hiệu quả công việc thì ai cũng biết rồi.
    Chẳng có chế tài nào kiểm soát , họ muốn làm gì cũng được thế này thì chết dân đen.

    Trả lờiXóa
  5. Càng xây dựng to càng ăn đậm, đó là lý do tại sao trụ sở nào cung hoành tráng. Căn bệnh xây trụ sở hoành tráng mắc từ lâu rồi nhưng không ai sửa, mà sửa thì quan lại lấy gì mà ăn !

    Trả lờiXóa
  6. Thật ra, "làm việc" ở chỗ khác kìa.

    Trả lờiXóa
  7. Xây công trình càng to, càng đắt tiền, càng cầu kỳ càng khó tính chi phí, khai man cũng dẽ, lại được số tiền 10% bên A ngon hơn! Cho nên, làm gì có tiết kiệm, làm gì có xây vừa và nhỏ!

    Trả lờiXóa
  8. Anh Bồng à!
    Bọn quan cách mạng hiện nay đa phần là lũ vô học, vô liêm sỉ, ngu dốt và hèn nhác.
    Bởi vậy mẹo kiếm tiền của chúng là gà què ăn quẩn cối xay:
    - Vẽ dự án quy hoạch để cướp đất.
    - Xây dựng, sửa chữa, mua sắm để ăn hối lộ, chên lệch.
    - Tạo ra luân chuyển, đề bạt cán bộ: để thu tiền chạy chức chạy quyền....

    Nhìn trên Tivi: quan chức nước ngoài mặt mũi rạng ngời, khoẻ khoắn, thân thiện.... trong khi đó quan chức ta thì mặt mũi căng thẳng, nhầu nhĩ, dúm dó, lên gân, lên cốt...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất đúng như thế, có Trụ sở mới xài được 5 năm, đang ngon, thằng cha thủ trưởng vừa lên chê kiểu cách, phong tủy này-kia đã tranh thủ đập đi xây mới, ăn cú đậm mà hợp pháp Bên A, bên B....Khê ngọt, khế ước....

      Xóa
  9. Ông nghị Ksor Phước một con người rất tuyệt vời, Ksor Phước được xem là người vì dân - vì nước.
    Ksor Phước nói rất đúng, rất trúng; hơn hẳn Sang, Trọng, Hùng, Dũng.

    Xã tôi trụ sở UBND 2 tầng khánh thành 1988, vẫn còn sử dụng tốt trong 20 năm nữa thế mà bọn chúng đập đi xây trụ sở mới 3 tầng nhiều người xót xa vì quá lãng phí.

    Cấp trên thì trụ sở Huyện Ủy, UBND, Ngân hàng, kho bạc vẫn còn sử dụng tốt thế mà chúng vẫn phá để xây lại.
    Trụ sở Đảng - Nhà nước mà xây dựng nhà lộng lẫy, xa hoa lãng phí như thế là có tội với dân với nước.
    Cứ mỗi công trình thất thoát do tham nhũng ít nhất 30% nhưng dân chẳng làm gì được bởi vì "Đảng lãnh đạo tuyệt đối" kia mà

    Trả lờiXóa
  10. Trụ sở Đảng - Nhà nước xây dựng nhà lộng lẫy , xa hoa lãng phí trên diện tích quá lớn Là sai lầm và là tội ác rất lớn chống lại nhân dân.
    Xây trụ sở như cung điện, như địa điểm để du lịch. “Dân mình đang nghèo tại sao mình làm to như thế!"???
    Đảng trả lời cho dân đi???

    Trả lờiXóa