Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy - 21/9/2013

1- BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo và ngư dân (CAĐN).  - Huế triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa (NLĐ). - Truyền thông TQ lo sợ Kilo Việt Nam sắp về Biển Đông (ĐV).- Hội thảo Biển Đông ở Campuchia: không tập trận nhiều trong khu vực (RFA). - ASEAN – Biển Đông: Thành tựu, Thách thức và hướng đến tương lai (VTV).- Xu hướng mới: Đối tác chiến lược thay cho liên minh quân sự (TN).- Về các bản đồ mốc giới Việt-Trung (Boxitvn).- Nguyễn Trung: Suy ngẫm về thời cuộc (Boxitvn). Một bài viết rất công phu về quan hệ với Mỹ và Trung Quốc!- Tự do lập hội: Điều kiện khó nuốt của TPP (RFA/ Diễn đàn XHDS). - Bùi Văn Phú: Obama đã quên Việt Nam? (BBC). “Chỉ cho đến khi nào lãnh đạo Hà Nội tự mình quyết tâm ra khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc, như Myanmar đang làm, khi đó Tổng thống Obama cũng sẽ muốn đến thăm Việt Nam ngay”.- Vatican nói quan hệ với VN đạt tiến bộ bất chấp vụ bạo động ở giáo phận Vinh (VOA).  - Về thăm Nghệ An – Những miền quê “tốt đời đẹp đạo” (TTXVN).- Chủ tịch Việt Nam hứa cải cách nhưng biện hộ cho trấn áp (RFI). - Chủ tịch Trương Tấn Sang: ‘Việt Nam đang cải tổ chính trị (VOA).- Trao đổi về nhân quyền với đại diện G4 (Tuyên bố 258). - Phát triển đất nước phải gắn llền với nhân quyền (Phương Bích). - Trao đổi với Hoàng Thị Nhật Lệ và Đông La về Tuyên bố 258 (Trịnh Hữu Long).- Kinh hoàng phát ngôn bá đạo của những tờ báo có tên Nhân Dân (Người Buôn Gió). “Báo QĐND lên án những thế lực phản động đang âm mưu hạ bệ thần tượng HCM trong lòng nhân dân ta.  Thế nhưng báo QĐND vì quá u mê hay cuồng tín vào ông thầy dạy môn ‘đấu tranh chống diễn biến hòa bình’ mà đã đưa ra một bài viết cực kỳ tai hại, tác động xấu đến niềm tin nhân dân bấy lâu… Đến lúc phải dùng loại y tá Trung Quốc để nói về lãnh tụ nước mình, dùng Việt kiều (gian) để nói về nội tình tôn giáo trong nước… có lẽ các tờ báo có tên Nhân Dân đã chẳng còn nhân dân nào trong đó nữa rồi“.  - Viết nhanh nhân đọc bài viết của ông Trần Chung Ngọc trên báo Nhân Dân (Anh Vũ).- Nguyễn Tuyên: Vụ Mỹ Yên theo lời kể của người dân (VietCatholic).- LS Lê Quốc Quân sẽ ra tòa ngày 2/10 (RFA). - Luật sư Lê Quốc Quân sẽ ra tòa ngày 02/10 (RFI). - Ông Lê Quốc Quân ra tòa ngày 2/10 (BBC).- Thân nhân ông Đặng Ngọc Viết kỳ vọng chính sách đền bù đất thỏa đáng (VOA).- Cánh Cò: Khi vô cảm trở thành không khí (RFA Blog).- Thiện Tùng:  Có đâu như ở Việt Nam? (Boxitvn).  Tham nhũng tràn lan từ … trong đảng!- Chống tham nhũng cứ luẩn quẩn (TT).  - Bánh Trung thu… không có lỗi (PNTP).- Bộ trưởng Nội vụ: Chỉ 1% công chức không hoàn thành nhiệm vụ (VNN).  - Làm rõ chạy chức, chạy ghế (NLĐ).  – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng: Cách thức hiện nay có giúp tuyển được công chức “vừa hồng, vừa chuyên”? (QĐND).- Việt Nam : Vinashin sa thải 14 ngàn nhân viên (RFI). - Việt Nam: Bê bối Vinashin buộc cắt giảm 14.000 nhân viên (VOA).- CMND còn lắm rối rắm (NLĐ).- Vụ chôn thuốc trừ sâu: Ngày nhiều tâm trạng ở “vùng đất thuốc sâu” (LĐ).  - Khi đám đông không theo luật (BBC).- Phạm Chí Dũng: Xả lũ “giết sống” ở Đắc Lắc: Phải có án cho những kẻ gây án! (Boxitvn). - Xả lũ cứu đập nhưng hại chết dân! (NLĐ).- Lấp vịnh Nha Trang! (NLĐ).
Sao lại buông bút hả anh Minh Diện? (Hà Hiển). “Qua ý kiến của các còm sĩ trên Blog BVB, mình thấy đại đa số mọi người, cũng giống như mình đều biết ơn Minh Diện về bài viết thể hiện những tình cảm rất trân trọng đối với Cụ Phan Khôi. Mình muốn nhấn mạnh đến từ ‘biết ơn’ vì có một còm sĩ trên Blog BVB, trong khi bênh vực cho Minh Diện đã cho rằng ‘anh làm ơn mang oán’. Nếu có thể nói Minh Diện đã “làm ơn” cho ai thì anh đã ‘làm ơn’ cho đông đảo bạn đọc“. - Một bài “nói lại” với nhà báo Minh Diện (Bùi Văn Bồng).
Nhà phát triển bất động sản người Mỹ để lại sự tức giận ở Việt Nam (Lê Anh Hùng).- Trịnh Hội: Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi (Blog VOA). “Chẳng lẽ đất nước mình sau bao năm không chiến tranh, được cho là an bình, ngày càng phát triển, vẫn không thể giữ được chân của chính con dân Việt? Điều gì buộc họ phải bỏ tiền, bỏ công (và cũng có thể là bỏ mạng), vượt đại dương trên hàng ngàn hải lý để đến Úc xin tỵ nạn?”.- Chương 1 – Phần 1 sách “Chúng tôi không hỏi họ từ đâu tới”: Những đường nét mờ ảo (phần 1) (Phan Ba). “Việt Cộng treo cổ những người già nhất trong làng lên, những người mà lần bầu cử họ đã được các nhà quan sát quốc tế tuyên bố là hoàn toàn không thể chê trách gì được. Việt Cộng dùng súng liên thanh bắn vào đám đông đàn bà và con nít, cho nổ mìn trong chính những đám đông người đó, bắn súng cối vào nơi họp chợ, nơi nhiều nhất là có một người lính về phép giúp vợ mình đi chợ. Khủng bố trực tiếp“.- Bắc Kinh lo sợ thất bại trong trận chiến kiểm duyệt trên mạng (RFI).- Hoa Kỳ điều tra việc thuê mướn con ông cháu cha ở Trung Quốc (VOA).- Chuyên gia kêu gọi Mỹ-Trung dự phòng Bắc Triều Tiên sụp đổ (RFI). - Bắc Hàn sụp đổ và kịch bản ứng phó (BBC).- Hoàng Tử Campuchia tuyệt thực phản đối vụ bế tắc chính trị (VOA). - Cam Bốt : Một hoàng thân tuyệt thực đòi ”công lý” cho đối lập (RFI).- Putin có thể tranh cử nhiệm kỳ thứ tư (BBC).  - Nga: Ông Putin có thể tranh cử tổng thống lần nữa (VOA).  - TNS McCain: Putin đồng minh với bạo chúa, cai trị bằng đàn áp.Đức Giáo Hoàng kêu gọi Giáo hội tìm kiếm sự quân bình mới (VOA).
                    >> ĐỌC TIẾP/Nguồn  
----------------
2 - Đttl - NLG
SỔ TAY THỜI SỰ NLG 
NGÀY 21/9/2013  (Thứ bảy)
A/ Lược thuật vắn tắt một số thông tin
1. Ngày 20/9 báo Yomiuri(NB) có bài xã luận"Trung Quốc củng cố bá quyền ở Biển Đông" lên tiếng cảnh báo TQ đang mở rộng và tăng cường sức mạnh của hải quân trên biển Đông, kêu gọi Nhật-Mỹ nên "củng cố mối quan hệ hợp tác với các nước thành viên ASEAN bằng cách cùng phối hợp hành động với những nước này không chỉ giới hạn ở vấn đề Biển Đông. Sự hợp tác đó còn giúp cho nỗ lực của Tokyo và Washington trong việc kiềm chế Trung Quốc không bành trướng các hoạt động hải quân ra các khu vực khác nữa.Quan điểm của tờ Yomiuri Shimbun rõ ràng là muốn kêu gọi sự hợp tác giữa Mỹ, Nhật Bản và ASEAN nhằm kiềm tỏa, hạn chế tham vọng trên biển của Trung Quốc". Bên cạnh đó, đài VOA đưa tin" Tuần duyên Mỹ tăng cường hợp tác với cảnh sát biển VN"cho thấy quan hệ hợp tác toàn diện Mỹ-Việt đang  từng bước được triển khai trong lĩnh vực quân sự trong khi các lực lượng Hải quân TQ đang "giương oai diễu võ" trong cuộc " tập trận đổ bộ trên Biển Đông(KT) nhằm đối phó với các cuộc tập trận Mỹ-Phi ở vùng biển chung quanh bãi cạn Scarborough ở phía Tây Trường Sa?
Về ngoại giao, ngoại trưởng Indonexia Marty Natalegawa nói rằng "Tranh chấp Biển Đông: Phép thử cho sự đoàn kết củaASEAN" lên tiếng cảnh báo "Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang phải đối mặt với một “phép thử” về sự đoàn kết, hợp tác trong quá trình tìm kiếm giải pháp quản lý tranh chấp Biển Đông" trong khi con ngựa thành Troie của TQ ở khu vực này là CPC, cho hay"Campuchia muốn ASEAN đặt trọn niềm tin vào Trung Quốc" trong cuộc Hội thảo khu vực mang tên “ASEAN và Biển Đông” đang được tổ chức tại Nông Pênh. Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia Kao Kim Hourrn nhấn mạnh nước này ủng hộ sự tăng cường hợp tác giữa ASEAN và Trung Quốc. Ông cho rằng “duy trì lòng tin và tăng cường đối thoại, đặc biệt là song phương” mới là điều mà hai bên cần làm vào lúc này(sic). Bài viết"Obama đã quên Việt Nam?(BBC) của một nhà báo tự do người Mỹ(gốc Viêt) phân tích quan hệ hợp tác toàn diện mặc dù đang được triển khai từng bước nhưng rất chậm so với tốc độ căng thẳng giữa TQ và ASEAN về vấn đề biển Đông ngày càng leo thang. Phải chăng sự "Khác biệt trong hệ thống kinh tế, chính trị có lẽ là điều khiến hai bên khó xích lại gần hơn. Việt Nam vẫn là một nước cộng sản, độc tài toàn trị và cho đến nay Mỹ vẫn chưa công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường. Vì những khác biệt này mà quan hệ hai nước chưa tiến nhanh được" như tác giả viết?
2/CTN Trương Tấn Sang đã họp báo, nói rằng‘Nhân quyền là vấn đề cả dân tộc chúng tôi đang quan tâm’ (TN). ...rằng "Tôi không có ý định ca ngợi thể chế chính trị của chúng tôi cái gì cũng đều tuyệt vời, vẫn còn có nhược điểm. Nhưng mong các bạn cũng quan tâm những chỉ số có thể nói là dấu son lớn trên bản đồ chính trị của thế giới. Chúng tôi có 86 triệu dân, trong đó trên 30 triệu người sử dụng internet hằng ngày, tỷ lệ đó biến đổi hàng giờ, không có bất cứ sự ngăn cấm nào cả.Ngoài ra Việt Nam có khoảng trên bốn triệu blogger, rất tự do. Do vậy, ở ngoài thì đồn đại rất nhiều nhưng để hiểu Việt Nam nhiều hơn, hiểu về đời sống chính trị của Việt Nam thì xin mời các bạn hãy đến Việt Nam. Mặc dù chúng tôi còn nghèo nhưng cũng có trên dưới 200 kênh truyền hình, 700 tờ báo và không dưới 17.000 phóng viên...". Nếu sự thật là như CTN phát biểu(chém gió?) thì VN đang là thiên  đường của Blogger! RFI cho biết cũng trong cuộc họp báo chung với nữ Thủ tướng Đan Mạch Helle Thorning-Schmidt, ông Trương Tấn Sang  còn tuyên bố: “Ngoài việc phát triển kinh tế, chúng tôi còn cố gắng thiết lập một cương lĩnh tốt nhất cho đời sống chính trị. Tôi nghĩ rằng không có một hệ thống nào hoàn hảo. Mỗi hệ thống cần phải được cải cách để phát triển (…), chúng tôi sẽ tiếp tục cải thiện tình hình tại Việt Nam" trong bài"Chủ tịch nước Việt Nam hứa cải cách nhưng biện hộ... "
3/Các địa phương "nghèo" nhưng vẫn chơi sang trong bài"Trụ sở UBND...có xa hoa như cung điện không?(FB) thật ngao ngán. Lại một kiểu khoe của của những ông quan đầy quyền thế ở địa phương và qua đó tranh thủ "bỏ túi" tiền "bồi dưỡng" của các nhà thầu? Có phải vì"Lợi ích cục bộ dẫn đến tha hóa" (SGGP)hay lòng tham không đáy của một số "bộ phận không nhỏ thoái hóa biến chất trong Đảng hoành hành vẫn "Tìm không ra chúng nó vì chúng nó người đằng mình .." cho nên Tham nhũng hàng nghìn tỷ mới thu hồi được 6 tỷ(DV)... và tìm hiểu "Người dân ít tham gia tố cáo tham nhũng, vì sao?" phải chăng "Khi vô cảm trở thành không khí"(Cánh Cò's blog) ?
Mới hay sự trung thực và tấm lòng ngưỡng mộ không hề mâu thuẫn nhau, lẽ ra càng tôn kính hay ngưỡng mộ ai đó thì lại càng phải trung thực thì mới có sức thuyết phục, nếu chỉ viết để cổ súy hay "vỗ tay cho to" thì... nên bình tĩnh xem lại, nhất là khi thân nhân của họ đã lên tiếng! Người này lại là ông Phan Khôi một học giả tên tuổi, một nhà thơ, nhà văn, về sau đứng trong trong nhóm Nhân Văn - Giai Phẩm, cháu ngoại của Tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu, người đã  mở đầu và cổ vũ cho phong trào Thơ mới. thì lại càng phải thận trọng hơn.
5/BÀI NÀY ĐÃ BỊ RÚT XUỐNG: Người đàn bà “quyền lực” ở xứ Nghệ nên đọc cho biết và "thông cảm tại sao bị rút xuống mặc dù đã đăng trên báo CATPHCM!
6/Hai bài báo nên đọc "TS Tô Văn Trường: Góp ý bài viết Suy ngẫm về thời sự của Nguyễn Trung" và "Bình luận về phát biểu của ông Nguyễn Đình Lương", rất thú vị, là những đề tài nóng bỏng và "hóc búa" cần được trao đổi rộng rãi.
7/Ai đã lỡ đọc cuộc đời phiêu bồng của thi sĩ  Bùi Giáng thì nên đọc bài cuối "Chuyện đời Bùi Giáng - Kỳ 3: Cuốn sổ nợ 'đoạn trường(TN)" 

B/ Những bài viết đặc sắc(làm tư liệu)
---------------
3 - 
TIN LÃNH THỔ

TIN XÃ HỘI

TIN KINH TẾ

TIN GIÁO DỤC

TIN ĐỜI SỐNG
Bé xé to! phapluattp

TIN CÔNG NGHỆ

TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ

TIN THẾ GIỚI

** Tin Nổi Bật Trong ngày
                      >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn  
-----------------

4 nhận xét:

  1. CHÚC NGÀY MỚI VUI VẺ AN LÀNH NHÉ

    Trả lờiXóa
  2. Mình cũng rất hay đọc các bài viết trên trang Blog của bác Bồng! Phải nói là blog của bác có những bài viết rất hay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. các ý kiến cũng đa dạng, đủ để mọi người nhận ra dù chỉ một phần sự thật.

      Xóa
  3. Đọc tin tức trên blog NLG.thấy chủ nhân HLT.hay ai đó CƯƠNG ẨU khi viết
    "...nhất là thân nhân người trong cuộc lên tiếng".
    Thử hỏi thân nhân là người sợ đảng và nhà nước nên không dám nói thật
    thì sao ? Chẳng lẽ như thế là hợp lý,hợp tình và hợp đạo lý hay sao ?

    Trả lờiXóa