Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

Đại gia thủy sản lừa hàng loạt ngân hàng

... Tại cơ quan điều tra, Thiên thừa nhận số tiền vay ngân hàng dùng vào việc trả lương công nhân, điện, nước và tiền vay nóng bên ngoài. Cụ thể, công ty vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Kiên Giang hơn 34 tỷ đồng nhưng trả vay nóng bên ngoài đến 21 tỷ vay Ngân hàng đầu tư và phát triển Kiên Giang hơn 15 tỷ đồng, trả nợ vay nóng 7 tỷ. Bên cạnh đó, Thiên còn tận dụng mối quan hệ trong kinh doanh, nhận của Công ty Tài Phát 920 triệu đồng nhưng không thanh toán...
Ngoài ra, theo lời khai của bà Nguyễn Thị Vân, từ tháng 10 đến tháng 12-2011 bà đã nhiều lần cho Thiên vay tiền, tổng số lên đến 11,5 tỷ đồng, lãi suất 5%/tháng…
             >>  Đọc tiếp  
----------------

4 nhận xét:

  1. Con số mà biết nói năng,
    Liệu rằng CHÍNH CHỦ,hàm răng ăn còn.
    Thống kê đã khống kê rồi,
    Thế ông Chính chủ,đòi ngồi số mây.
    Dân tình lay lắt từ lâu
    Ông thì cứ mặc,ma đầu khống kê.

    Trả lờiXóa
  2. Lừa ngân hàng nổi chăng? Bạn đừng mơ. Chính là bọn chúng cấu kết với nhau lừa khách hàng gửi tiền trong đó. Nếu thực sự bộ máy ngân hàng hoạt động nghiêm chỉnh, đâu ra đó - nói tóm lại là chuyên nghiệp, thì nền kinh tế VN đâu có khốn nạn như vậy! Đằng này, chúng đã biến thành đủ loại chuột to nhỏ đục thủng đáy tàu đất nước toang hoác, chìm dần. Như thế là tội ác! Chúng có biết như vậy không? Quá biết. Nhưng chúng đã trở thành loài dơi hút máu rồi!

    Trả lờiXóa
  3. ba lưỡi bò chinalúc 21:17 31 tháng 5, 2013

    Mấy thằng ngân hàng tham quá thì thâm ... thủng ...
    Vàng dẻo hay SJC gì bọn chúng độc quyền ... ăn hết !!!

    Trả lờiXóa
  4. Con số mà biết nói năng
    Mặt có "ve chó" còn hăng mấy hồi?
    Thống kê đã khống kê rồi
    Cái anh Chính phủ như ngồi trên mây!
    Thần dân chết đứng như cây
    Chính phủ cứ mặc kệ thây dân tình.
    Trong oan, ngoài giặc nó rình
    Lãnh đạo cứ hót minh minh ù ờ !

    Trả lờiXóa