Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013

'NGHIÊM TRỌNG'...RỒI SAO NỮA?

... Nguyên tắc của ta là bảo vệ ngư dân, những hành vi cản trở ngư dân như vậy là rất nghiêm trọng. Sau khi vụ việc xảy ra, ta đã phản đối. Nếu có những vi phạm vào vùng biển của Việt Nam thì các lực lượng chức năng của ta sẽ có trách nhiệm bảo vệ…
/BVB: …Cực lực đã quá nhiều rồi…
nay thấy NGHIÊM TRỌNG…rồi sao nữa?/
                                                                                             >> ĐỌC TIẾP 

6 nhận xét:

  1. Cứt trâu hóa bùn rồi. Giờ TQ nó than phiền VN lỳ quá, cứ xâm lấn tỉnh Tam Sa (Hoàng Sa...) của nó hoài. Một cảnh báo của TQ đưa ra để dọn đường cho những hành động mạnh. Sẵn sàng chiến đấu thôi, nếu không muốn làm nô lệ. Vận nước đã đến rồi, nhưng đầy bất trắc!

    Trả lờiXóa
  2. TQ đâm tàu cá Vn là nghiêm trọng, nhưng chưa nghiêm trọng bằng dân VN biểu tình phản đối TQ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mất đảng quan trọng hơn mất nước

      Xóa
  3. Hàng xóm có con chó dữ, hay cắn càn những người đi qua. Nếu trong tay bạn có cái gậy thì tình hình sẽ được cải thiện đáng kể.Chứ chỉ dọa mồm không chẳng bao giờ nó sợ!

    Trả lờiXóa
  4. ĐÁnh nhau làm gì,học tập chúng tôi ngày xưa cứ rãi...Mỹ để cả đống bom từ trường và thủy lôi.đi thì mang theo,bị đuổi thì bỏ xuống mà chạy.
    Thế là an toàn.
    Đánh chiếm Hoàng Sa chỉ 15 phút thôi,Nhưng mất ít nhất đánh nhau tơi tả 3 tháng,cắt ngoại giao 10 năm.
    Rồi cả thế giới lại hoản lên ,lại bao vây ta đủ thứ như khi Ta đánh K,lại mở hội nghị Thành Đô,lại bảo bán nước cho TÀU.
    Cứ chơi du kích như NÓ đang chơi Ta hiện nay.AI đuối trước cho biết.
    Vụ này mà chính pủ mời Công Sơn lên 7 Lê Duẩn bày cho thì bảo đảm DÂN khen.chúng sợ tốn cà phê.

    Trả lờiXóa
  5. Tình hình Biển Đông còn nhiều bất cập.
    Rồi, chúng tôi giải quyết xong rồi, ngư dân cứ dũng cảm xông ra đánh cá.

    Trả lờiXóa