Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Tư - 15/5/2013

1 - BA SÀM

CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Việt Nam tịch thu sách hướng dẫn du lịch của Trung Quốc (VOA). “Trang hai của cuốn sách hướng dẫn du lịch dày 32 trang, có in một bản đồ của Việt Nam không bao gồm hai quần đảo trong Biển Đông đang trong vòng tranh chấp với Trung Quốc và một số nước khác”.
-----------------
2 - Viet-Studies
Chính phủ VN 'lâm chiến với vàng' (BBC 14-5-13) -- "Chính phủ VN đối phó đầu cơ vàng bằng "chính sách đầu cơ"?" ◄◄ Bài được tóm lược là bài này:Vietnam’s gold fighting government (Kaiser Report 10-5-13)
Nước đã đổ ra rồi (Blog Nguyễn Vạn Phú 14-5-13)
Cài cách luật đất đai ở Việt NamVietnam’s land law reforms: radical changes or minor tinkering? (East Asia Forum 14-5-13)
Biển Đông - Trung Quốc - Mỹ: US Must Understand Both Sides of the South China Sea Issue  (China-US Focus 11-5-13)
Trung Quốc - Mỹ: The Trust Deficit (FP 13-5-13)
Trung Quốc cảnh cáo quan chức: China Warns Officials Against ‘Dangerous’ Western Values (NYT 13-5-13)
Trung Quốc: Cải cách hay cách mạng? Reform can end loose talk of a Chinese revolution (FT 13-5-13)

------------------
3 - TTXVA

* TIN LÃNH THỔ

* TIN XÃ HỘI

* TIN KINH TẾ

* TIN GIÁO DỤC

* TIN ĐỜI SỐNG
Lệnh truy nã phapluattp

* TIN CÔNG NGHỆ

* TIN VĂN HÓA GIẢI TRÍ

* TIN THẾ GIỚI
--------------------

1 nhận xét:



  1. Tập đoàn công nghiệp cao su Vệ - Tề thực dân DA VÀNG còn gấp 1,000,000 bọn thực dân DA TRẮNG !

    =============================




    Voici le temps des Assassins
    Đây là Thời của những kẻ giết người

    Thi sĩ Pháp Arthur Rimbaud




    Làm ăn kiểu Mô hình Trung Quốc tại Phi châu

    Đã xóa sổ những diện tích rừng rộng lớn

    Gây hủy hoại về môi trường và xã hội

    Hai tập đoàn Việt Nam bị tố cáo cướp đất lớn nơi Campuchia và Lào

    Đã xóa sổ những diện tích rừng rộng lớn gần 300 ngàn héc-ta

    Dân Miên dân Lào địa phương bị đuổi ra khỏi nhà

    Không được bồi thường thỏa đáng

    Dân Miên dân Lào địa phương mất tất cả

    Chẳng được bồi thường gì hết

    Đồng lúa là của chính phủ cho nên họ lấy lại hết cấp lại cho Tập đoàn

    Tập đoàn san ủi mọi thứ

    Tập đoàn cũng chẳng thuê một người Miên người Lào nào ở đây

    Tập đoàn mang người từ nơi khác đến

    Y hệt như kiểu u Mô hình Trung Quốc tại Phi châu

    Thê mà Ông Hoàng Tử Anh Gia Lai tuyên bố

    Đã tạo việc làm cho 20 nghìn người dân Lào dân Miên

    Như chế độ chuyên chính đang cướp nhà cướp đất ngay tại Việt Nam

    Như bọn Tự Thực Dân Việt da tẹt mũi vàng

    Đang bóc lột chính đồng bào Việt Nam của chúng

    Không tiếc thương thương tiếc

    Đây là Thời của những kẻ giết người

    Đây là Thời Đồ đểu : Thời đại Hồ Chí Minh !

    Dân oán mất ruộng mất nhà mất đất

    Ra tòa chúng còn xử tệ hơn cả Tòa án Thực dân vào Thế kỷ trước

    Tiên Lãng còn tàn bạo hơn cả Vụ Án Đồng Nọc Nạn

    Tòa án Thực dân còn công lý công bằng hơn

    Tha nông dân Việt giết sĩ quan Pháp !

    Hàng ngàn Tiên Lãng trên khắp Xứ Việt đang oán hờn !



    TRIỆU LƯƠNG DÂN




    Vụ hai tập đoàn Việt Nam bị tố cáo
    thứ tư, 15 tháng 5, 2013
    BBC

    Tổ chức vận động bảo vệ môi trường Global Witness cáo buộc hai công ty cao su Việt Nam liên quan tới những vụ cướp đất lớn ở Campuchia và Lào.
    Điều tra của Global Witness, được công bố hôm 13/5, nói hai công ty Hoàng Anh Gia Lai và Tập đoàn công nghiệp cao su đã được phân bổ tổng cộng gần 300 ngàn héc-ta đất để dựng đồn điền cao su.

    Global Witness nói các hình ảnh thu được từ vệ tinh cho thấy hai công ty Việt Nam đã xóa sổ những diện tích rừng rộng lớn, gây những hủy hoại về môi trường và xã hội.

    Điều tra của Global Witness cũng nói người dân địa phương bị đuổi ra khỏi nhà mà không được bồi thường thỏa đáng.
    Một trong các nhân chứng nói với Global Witness: "Chúng tôi bị mất tất cả, chẳng được bồi thường gì hết. Họ nói đồng lúa là của chính phủ, cho nên họ cấp hết cho công ty. Nay, công ty san ủi mọi thứ, người dân không được phép trồng lúa nữa. Công ty cũng chẳng thuê một người nào ở đây mà họ mang người từ nơi khác đến."

    Trả lời BBC Tiếng Việt, Chủ tịch tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức bác bỏ các cáo buộc trên.
    Ông Đức cũng nói Hoàng Anh Gia Lai đã tạo việc làm cho 20 nghìn người dân địa phương khi đầu tư vào Lào và Campuchia..

    Trả lờiXóa