Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013

32 tàu cá Trung Quốc xâm phạm Trường Sa


32 tàu cá Trung Quốc xâm phạm Trường Sa

Báo mạng Hải Nam vừa đưa tin, 32 tàu cá thuộc đội tàu đánh cá Đam Châu, tỉnh Hải Nam sáng 

6/5 đã xuất phát từ cảng cá Bạch Mã Tỉnh ào ào tiến ra ngư trường Trường Sa của Việt Nam đánh bắt trái phép thủy sản.

32 tàu cá Trung Quốc xâm phạm Trường SaHồi tháng 7/2012, Trung Quốc cũng đã tổ chức 
cho một đội tàu cá 30 chiếc ra đánh bắt trái phép
 ở ngư trường Trường Sa của Việt Nam
Theo đó, các tàu trên đều là tàu đánh cá cỡ lớn từ hơn 100 tấn trở lên, được lắp đặt thiết bị thông tin hiện đại, bảo đảm thông tin liên lạc với đất liền 24/24 giờ, trong đó có một tàu tiếp tế hậu cần tổng hợp trọng tải 4.000 tấn và một tàu vận tải trọng tải 1.500 tấn làm nhiệm vụ bảo đảm vật tư thiết yếu như dầu, nước ngọt, hỗ trợ xử lý khẩn cấp cho đội tàu…
Báo chí Trung Quốc rêu rao rằng đây là đội tàu đánh cá quy mô lớn nhất của Trung Quốc hoạt động tại ngư trường Trường Sa từ đầu năm 2013 đến nay. Trước đó, hồi tháng 7/2012, tỉnh Hải Nam từng ngang nhiên đưa một đội tàu gồm 30 chiếc đến đánh cá trái phép ở Trường Sa.
Được biết, thời gian hoạt động của đội tàu này sẽ kéo dài trong khoảng 40 ngày.
Đây là hành động mới nhất của Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Trường Sa.
Điều đáng lưu ý là hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam này diễn ra chỉ một ngày sau chuyến thăm 4 nước ASEAN của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị.
Trong chuyến thăm đó, ông Vương còn cao giọng tuyên bố Trung Quốc và ASEAN đều nhất trí thực hiện hữu hiệu toàn diện Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC), đồng thời thúc đẩy vững chắc tiến trình xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC).
Theo Minh Châu
Petrotimes
---------------------------

9 nhận xét:

  1. Nhiệm vụ của Tuần dương Việt Nam đâu rồi, sao không thấy động tĩnh gì và sao không đuổi họ đi chứ? Những lần vi phạm thế này chính là tiền lệ và những căn cứ để TQ tiếp tục lấn tới và một ngày nào đó ta lại mất Trường Sa. Chắc Bộ NG sẽ lại trao công hàm phản đối chưa cần đọc đã biết được nội dung.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tuần dương Việt Nam đang... "ngủ đông"!

      Xóa
  2. Nhiệm vụ của Tuần dương Việt Nam đâu rồi, sao không thấy động tĩnh gì và sao không đuổi họ đi chứ? Những lần vi phạm thế này chính là tiền lệ và những căn cứ để TQ tiếp tục lấn tới và một ngày nào đó ta lại mất Trường Sa. Chắc Bộ NG sẽ lại trao công hàm phản đối chưa cần đọc đã biết được nội dung.

    Trả lờiXóa
  3. Tổ cha thằng tàu khựa vừa ăn cướp vừa la làng

    Trả lờiXóa
  4. Để lâu cứt trâu hóa bùn. Thời gian trôi qua, Hoàng Sa, Trường Sa sẽ là của quốc gia nào sở hữu thực tế.
    Nhưng hãy xem trường hợp đảo Folkland/Manvinas. Dù Argentina thua, họ cũng không cảm thấy rằng mình đã hèn.

    Trả lờiXóa
  5. Trong diễn văn khai mạc hội nghịTW7 của TBT Nguyễn phú Trọng không đề cập tới các vấn đề trên biển Đông! Bây giờ nhất cử, nhất động đều bị quy vào tội "Không chấp hành mệnh lệnh".Chính vì vậy mới có sự im lặng rùng rợn này!

    Trả lờiXóa
  6. Tàu cá mới chỉ là một phần thôi, còn cái giàn khoan khổng lồ đang kéo ra nữa bà con. Nếu bác nào có thể theo dõi và đưa lên các thông tin về những giàn khoan của TQ ở biển Đông thì hay quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Yên tâm. Giàn khoan này đang nằm trong tầm ngắm của SU-30 VN.

      Xóa
  7. Cũng như mọi lần thôi. Người phát ngôn của Bộ ngoại giao VN đâu, lại lên VTV phản đối cho chết bỏ bà thằng TQ đi!

    Trả lờiXóa