Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 28 tháng 9, 2013

'Các ông đều có học cả mà làm trò độc ác!'

… Chiều ngày 27/9, người dân các xã sống quanh khu vực ảnh hưởng của Cty Nicotex Thanh Thái hết sức bất ngờ trước việc lãnh đạo công ty xin gặp mặt trực tiếp bà con để bày tỏ quan điểm và gửi lời xin lỗi tới người dân về việc làm sai trái của công ty gây ra….
… Ông Phạm Viết Long, thôn Thắng Long cũng tỏ ra bất bình: “Bản thân tôi và nhân dân cực liệt lên án hành vi vô đạo đức, vô nhân tính của Cty Nicotex Thanh Thái gây ảnh hưởng đến sức khỏe cho nhân dân. Các ông đều là những người có học cả nhưng lại đang tâm làm trò độc ác thì các ông phải chịu hậu quả này bằng việc phải bồi thường cho nhân dân”….
                            >> Đọc tiếp/Nguồn  
------------------

9 nhận xét:

  1. Xin lỗi? Các ông nên vào chùa đi tu, nếu thực tâm hối hận. Còn không, vẫn là độc ác!

    Trả lờiXóa
  2. Vào làm gì cho ô uế chùa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thực ra, muốn khuyên họ hãy tự sát, nếu thật tâm hối lỗi. Nhưng như vậy cũng nhẫn tâm quá.

      Xóa
  3. Một bài tương tự nhưng trên báo laodong.com.vn viết thể hiện nhiều câu hỏi gây gắt hơn nhiều của người dân. Bài viết trên là viết nhẹ, viết tránh đi, đọc không đã bằng bà con đã hỏi.

    Trả lờiXóa
  4. Tốt nhất là bà con nên yêu cầu cho tái định cư để tránh nhiễm độc tiếp; và nhớ yêu cầu UBND tỉnh TH lưu giữ tên,họ, địa chỉ... rõ ràng để: nếu sau này có hậu quả gì giống như chất dioxin thì có chỗ mà đòi bồi thường. Thấy kiểu đòi bồi thường của bà con không dựa trên kết quả nghiên cứu cụ thể nào cả thì biết tác hại đến đâu và bồi thường bao nhiêu là đủ!

    Trả lờiXóa
  5. Bà con nói oan cho chúng tôi vì chúng tôi có học bao giờ đâu. Chúng tôi hoàn toàn vô học.

    Trả lờiXóa
  6. Không khởi tố vụ Nicotex Thái Thanh là đồng lõa với tội ác.

    Trả lờiXóa
  7. Vấn đề là vì sao tội ác của Nicotex Thái Thanh tồn tại nhiều năm, bị người dân phát giác nhiều lần, mà vẫn ngang nhiên tồn tại? Cái ác đó mới là cái ác hiểm độc, đáng kinh tởm!

    Trả lờiXóa
  8. Vụ này còn trầm trọng hơn vụ Vedan và những dòng sông chết dần vì hoá chất
    độc hại nhưng vấn đề xử lý những vụ việc nói trên về mặt pháp luật chưa ra đâu
    vào đâu,may lắm cũng như một mũi thuốc sinh tố C mà bác sĩ thường chích cho
    ai đến khám bệnh ở phòng mạch họ để người bệnh được an tâm !
    Có điều là qua vụ nghiêm trọng trên thì người dân cần phải tự cứu mình trước
    khi trời cứu vì nhà nước này chỉ lo sợ duy nhất một việc là mất ghế !

    Trả lờiXóa