Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Loạn thu tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Yên Định

Một góc Thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định (Thanh Hóa)
Hàng loạt các khoản thu không đúng quy định vừa được phụ huynh phát giác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Yên Định (Thanh Hóa).
Cả chục khoản ngoài quy định
Nhiều phụ huynh có con em đang theo học tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) huyện Yên Định bức xúc cho biết, họ phải đóng nhiều khoản phí "lạ" và khó hiểu, mặc dù trước đó, đơn vị quản lý đã có văn bản hướng dẫn thu, chi rất rõ ràng.
Theo đó, văn bản 1521/SGDĐT-KHTC ngày 22/8/2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2014-2015, đã quy định rõ như sau:
Các đơn vị trường học tuyệt đối không được thu các khoản kinh phí để thực hiện các khoản chi thường xuyên mà ngân sách đã bố trí theo quy định như; Chi phí công tác dạy, học, điện sáng, nước sinh hoạt, khen thưởng, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tiền bảo vệ trường. Không được thu tiền làm vệ sinh lớp, trường đối với học sinh phổ thông (THCS, THPT).
Trên thực tế, trong năm học 2014-2015, TTGDTX huyện Yên Định đã đưa ra các khoản thu không đúng theo quy định nêu trên như, Điện sáng, Quạt mát (40.000 đồng/học sinh/năm); Nước rửa chân, phòng vệ sinh (30.000 đồng/học sinh/năm), giấy vệ sinh, nước thông rửa bồn cầu (30.000 đồng/học sinh/năm)...
Danh sách các khoản thu năm học 2014 - 2014 mà TTGDTX Yên Định thực hiện thu
                                                                                     (ảnh: ĐỨC THIỆN)
Một số khoản thu khác chưa đúng quy định, núp bóng dưới vỏ bọc của hội cha mẹ học sinh, nhưng không được thực hiện theo nguyên tắc tự nguyện... mà thu theo hình thức bình quân hóa mức thu theo đầu người như; Quỹ khuyến học (40.000 đồng/người/năm); Quỹ phụ huynh (100.000 đồng/người/năm); Quỹ hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất (120.000 đồng/người/năm); Quỹ xây dựng công trình thanh niên (30.000 đồng/người/năm).
Việc đưa ra các khoản thu chưa hợp lý khiến không ít.
phụ huynh học sinh tỏ ra bức xúc: “Ngay từ đầu năm học, chúng tôi đã có ý kiến nghị tới cấp có thẩm quyền đề nghị làm rõ các khoản thu chưa hợp lý, nhưng vẫn chưa được trả lời thỏa đáng”, một phụ huynh học sinh (xin giấu tên) cho biết.
Được biết, hiện tại TTGDTX huyện Yên Định có 425 học sinh ở cả 3 khối học. Nhẩm tính, tính số tiền nhà trường thu không đúng quy định có thể lên tới con số cả trăm triệu đồng.
Thiếu kinh phí nên phải thu nhiều (?!)
Điều đáng nói, trước đó Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã có hướng dẫn cụ thể về các khoản thu đầu năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tại. Thế nhưng lãnh đạo TTGDTX huyện Yên Định vẫn “phớt lờ”, thu sai quy định nhiều khoản tiền.
Ông Đỗ Hữu Thọ - Phó Giám đốc TTGDTX huyện Yên Định (ảnh: ĐỨC THIỆN)
Trước sự việc trên, sáng 6/4, trao đổi với phóng viên Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Đỗ Hữu Thọ, Phó Giám đốc TTGDTX huyện Yên Định thừa nhận việc thu các khoản đóng góp năm học (2014 - 2015) nêu trên là có thật. 
Ông Thọ kể khó: “Trung tâm vừa chuyển đến cơ sở mới, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, nên phải vận động đóng góp. Việc đưa ra mức thu này chúng tôi đã xin ý kiến và được sự đồng ý của UBND huyện Yên Định”.
Khi được hỏi về trách nhiệm trong việc việc xử lý các khoản thu sai quy định nêu trên, Phó Giám đốc TTGDTX huyện Yên Định từ chối bình luận, đồng thời cho rằng, các khoản thu trên được thực hiện dân chủ, minh bạch.
“Có gì các anh liên lạc với Giám đốc, tôi chỉ là Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, có những vấn đề không thể trả lời được”, ông Thọ từ chối.
Sự việc khiến dư luận hoài về tính minh bạch trong việc sử dụng số tiền thu sai quy định? Trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường trước sự việc có liên quan?
** Theo mục 4, Điều 10 của Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 nêu rõ, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học đối với các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện. Các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường. 
Đức Thiện-Thụy Miên/GDVN
---------------

11 nhận xét:

  1. PHHS giờ gọi các buổi họp PH là "buổi đóng thuế tận thu"!

    Trả lờiXóa
  2. Tiền chùa mà,thu nhiều chi nhiêu=>có điều kiện mà gian lận chứ ! (ví dụ mua một món đồ 100 000 thì khai 1 500 000 - còn 1 400 000 đút túi,cứ thế mà làm,đây là cách phổ thông nhất tại các cơ quan công quyền vào lúc này !)

    Trả lờiXóa
  3. "... chiến sĩ văn hóa! Lớn lên trong chiếc nôi quê hương VN!..."
    Đầu hàng đi, các phụ huynh yếu mềm! Đừng mong đánh bại chiến sĩ văn hóa XHCN!

    Trả lờiXóa
  4. Quỹ hội phụ huynh học sinh thường được chi trùng với khoản chi trong ngân sách của trường . Các giáo viên không được xem chi tiêu của hội phụ huynh, ngược lại phụ huynh học sinh không thể biết được sổ chi của nhà trường. Thế là BGH trường cứ yên tâm đút túi.

    Trả lờiXóa
  5. Thu tràn lan bậy bạ từ thời Bùi văn Giáp làm giám đốc cơ.
    Đưa Ô Bùi văn Giáp vào chân GĐ là do nhận nhiều tiền đút của Ô Bùi văn Giáp thôi

    Bùi văn Giáp đâu có phải là đảng viên. Lúc Giáp làm chủ tịch CĐ thì có GV bỏ không tham gia sinh hoạt. Ô Bùi văn Giáp thường xuyên cãi nhau tay đôi với cán bộ GV
    Trước khi về hưu Giáp còn chặt bán gần hết số cây quý có trong trường
    Kế nhiệm ô Giáp là Ô Linh là GĐ nhưng cũng chẳng ra gì
    Sản phẩn đào tạo của TTGD thường xuyên Yên Định rất kém đó là điều đág nói nhất

    Huyện Yên Định luôn có bề nổi vì lãnh đạo rất "giỏi" chạy thành tích, Nhưng dân rất khổ
    Xin anh BỒNG đăng giúp nhé
    Cảm ơn anh rất nhiều !

    Trả lờiXóa
  6. ''Sản phẩn đào tạo của TTGD thường xuyên Yên Định rất kém đó là điều đág nói nhất"
    Gần 100% cán bộ các xã và 2/3 cán bộ huyện Yên Định đào tạo ngắn hạn và nhận bằng TN tại đây.

    Thời gian đào tạo rất ít mà chủ yếu là vào học qua quýt đóng tiền rồi nhận bằng

    Là công dân từng am hiểu rất rõ diễn biến của trường từ thời Ô NGHI làm Hiệu trưởng; GV dạy là Thầy Sỹ cô Giới cho đến nay

    Tôi kiến nghị:
    1- Giải tán nhà trường ngay là hay nhất
    2- Kiên quyết xử lý, chấm dứt ngay những việc làm bừa đã và đang xảy ra thương xuyên lâu nay
    Phải dạy thật, học thật để đảm bảo mức tối thiểu của chất lượng đầu ra

    Nếu không nơi đó sẽ luôn là TT dâm dục, Hại thế hệ các lãnh đạo và các thế hệ tương lại của huyện nhà (vì có bằng nhưng trong đầu thì rỗng tuyếch)
    Xin anh Bồng đừng xóa. Cho tôi được ngôn luận nhờ tí nhé
    Trân trọng cảm ơn anh !
    Xin các cựu HS của trung tâm GDTX huyện Yên Định (Trường ô NGHI) đừng quá tự ái quá đáng mà ném đá người cùng quê mình nhá

    GĐ Bùi văn Giáp vào chặt bán bao nhiêu cây gỗ LÁT trước khi về hưu và tiền để đâu chắc còn ông nhớ rất rõ

    Trả lờiXóa
  7. Ô Bùi văn Giáp thường xuyên cãi nhau tay đôi với cán bộ GV như mổ bò trước HS là điều có thật.
    Lúc đó các cháu chẳng dám làm chi.
    GV các cháu bảo nhau trốn mặt tránh đòn là thượng sách.

    Đè GV nhiều đâu phải thành công của nghệ thuật lãnh đạo. Làm việc với lãnh đạo Bùi Văn Giáp rất ức chế
    Khi tức quá GV cãi lại GĐ, thì chính GĐ Giáp thiệt hơn bẽ hơn

    Trả lờiXóa
  8. Làm trong Hội CỰU GIÁO CHỨC HUYỆN YÊN ĐỊNH
    Bùi văn Giáp CÒN THAM MƯU BẬY
    "XÂY DỰNG QUỸ TRI ÂN NHÀ GIÁO"
    thu của cán bộ giáo viên trong toàn huyện người 10000đ
    ĐỂ LẤY TIỀN ĐI DU LỊCH
    Đó là trò hề đê tiện ngoài sức tưởng tượng. Tại sao Ô Nhượg và bà Hoa lại đồng ý
    GV rất búc xúc

    Phải chăng nạp 10000đ mới là TRI ÂN NHÀ GIÁO Ư ???

    Không có 10000đ nạp là TRI ÂN NHÀ GIÁO ???
    Đây là bày đặt của kẻ VÔ ĐẠO ĐỨC, NGẮN CHỮ, VỤ LỢI THÔI
    Đừng tưởng Giáo viên huyện Yên Định Không biết
    hỡi ông Lê Trung Khiên, ô Lưu Thiện Phúc và ô Bùi văn Giáp VỤ LỢI nói trên có đẹp mặt và xứng tầm với các ông không. Các ông có nghèo lắm đâu mà Buồn vì 10000 không đáng ???
    Đây là búc xúc của hầu hết CBGV trong huyện xin Đại tá đăng giúp nhé. Cháu cảm ơn Bác !

    Trả lờiXóa
  9. Nhắn bác Khiên cô Hoa CT , Ô Nhượng PCT huyện
    ô Bùi Văn Giáp là GV kiêm CÒ MỒI từ lâu
    Sau bỏ phiếu năm 1990 của trường cấp 3 Yên Định I
    GV Bùi Văn Giáp phải chuyển về làm công tác BTVH và xóa mù chữ tại trường BT& DẠY NGHỀ của huyện

    Từ đó Giáp làm CÒ MỒI rất nhiều lãnh vực. Nhưng chủ yếu là chạy bằng dởm cho những người có nhu cầu. Ai không rõ hỏi vợ anh Tỏ Bái Thủy thì sẽ biết

    Là 1 GV nhưng Giáp có tướng con buôn, vi phạm nghiêm trọng đạo đức nhà GIÁO
    GIÁP LUÔN XU NỊNH CẤP TRÊN để vụ lợi + Hống hách quát nạt HS và cấp dưới để ra oai và đó làm lẽ sống của Giáp.

    Thường xuyên cãi nhau tay đôi với cán bộ GV như mổ bò trước HS nên thiếu mô phạm và đời tư thiếu trong sáng, hay coi thường làng xóm.

    HS và Dân hay bắt gặp thầy "TÌNH BÁO" trong ruộng ngô LÀNG NGỮ
    Hỏi cô NHƯNG, cô LIÊN, cô HIỀN xem đúng không ???

    Nhắn rằng nếu ai có trí khôn thì đừng vội nghe CÒ MỒI Giáp tham mưu nhé !


    Trả lờiXóa
  10. Chế độ CÒ HỒN XÃ NGHĨA Ở VN Hiện nay có những GV và Những Giám đốc như Ô GIÁP và Ô Phạm Đức Linh cũng đúng thôi.
    "Gần 100% cán bộ các xã và 2/3 cán bộ huyện Yên Định đào tạo ngắn hạn và nhận bằng TN tại đây."
    Nên Yên Định sẽ đạt huyện chuẩm NTM sớm nhất trong toàn tỉnh Thanh hóa là điều dễ hiểu

    Những kẻ ngắn chữ chúng rất quân phiệt và rất "giỏi" chạy thành tích

    Trả lờiXóa
  11. "Những kẻ ngắn chữ chúng rất quân phiệt và rất "giỏi" chạy thành tích"

    Kết luận rất đúng tại huyện Yên Định quê Tôi hiện nay
    Cảm ơn BVB và Nặc danh 19:04 Ngày 06 tháng 05 năm 2015

    Trả lờiXóa