Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

ẢNH ẤN TƯỢNG - 23.8.'15




“Nước ta có biết bao làng hoa, vựa hoa, thành phố hoa 
nổi tiếng, cớ sao phải nhập hoa Trung Quốc 
về trồng bên Hồ Gươm?” !! 
                                                     Ảnh: VTC news, Dân trí... 
--------------------------

27 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Từ hoa, sẽ là cái mầm thành HỌA !! Với thằng giặc Tàu, không cái gì là không thể!

      Xóa
    2. MỜI CÁC BÁC xem CLIP ẤN TƯỢNG dưới đây.

      Đài Tiếng Nói Nhân Dân Trung Hoa phát thanh bằng tiếng Việt

      "TRUNG QUỐC SẼ DẠY VN BÀI HỌC (lần II)

      http://youtu.be/fSlTU8fBfqQ

      Xóa
  2. Có mua có làm dự án công trình mới có ăn Nếu biết nghĩ biết lo cho dân thì đã không giữ cái độc đoán độc quyền không tàn ác hi hi hi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chung-ta khong the noi' qua noi' lai. cho bot phan-uat , ma` cai' chunh' la` nguoi Dan phai nho Bao'chi' hoac mot tieng noi cua du-luan du manh. de hoi bon lanh-dao Ha-noi ly-do nao chung' dem tien de nhap hoa tu Tau ve khi Dat-nuoc co day-du de cung-cap chung ay hoa ? Lenh. nao` ban-hanh` de bon. duoi' tuan theo...Chung' lam` khong sai thi` chung' phai minh-bach tra-loi !

      Xóa
  3. Cái 'ấn tượng' này khó phai nhạt với bất cứ ai nhìn thấy hoa TQ trong dịp Lễ Quốc khánh của VN, có Độc lập cũng như không. Đi giữa HN hay đang đi bên đất của Tàu? Hay đây lại là "diễn biến" kiểu như "Khát vọng đoàn tụ"??!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là cách "vén mây" của đoảng toa!

      Xóa
    2. Hoan hô Nguyễn Bá Hàn, dùng từ chính xác!

      Xóa
    3. Cờ 6 Sao. Nhạc tàu Hoa TQ dời Thủ đô quá TQ vv. Đưa ra cho mọi người thấy vào những ngày trọng đại. Vậy mà bè, lũ lảnh đao CSVN kiêu gọi luôn luôn nào là anh em CA QDND Bảo vệ đảng và CQ. Hãy phá tan ấm mưu thế lực thù địch nầy kia để lũ nó bán Nước cho Tàu , vậy chị có những người thần kính mới hì sinh bảo vệ cho bọn nó

      Xóa
    4. Hiện giờ tinh thần,trí tuệ tàu đã chui vào hàng ngũ lãnh đạo rồi !

      Xóa
  4. Hà Nội có rất nhiều làng hoa nổi tiếng, thay cho Ngọc Hà Qurang Bá Khi xưa, Tây Tựu từ Liêm là một vùng hoa mênh mông, chỉ cách nội Hồ Gươm 15Km.
    Nếu có kế hoạch trồng hoa trong dịp lễ lạt, chỉ cần báo với dân bản địa, họ sẽ đem cây giống về trồng, có lúc chỉ sau một đêm, hàng vạn m2 hoa các màu đã hiện lên như có phép tiên.
    Đã thế, hoa tại các địa phương này rẻ, lao động có sẵn, họ có thể trồng, chăm sóc tưới tắm, bao tiêu trọn gói vô cùng thuận lợi.
    Nhưng nếu là như thế ông Nguyễn Thế Thảo "Ăn mầu" ở đâu?

    Cứ đặt hoa từ TQ, giá cao thấp không cần biết, nếu chẳng may bì nắng nóng, hoa chết, lại thay.... kinh phí "đội " lên 5,7 lần, lợi nhuận khủng, tha hồ chia nhau.
    Ai thóc mách?
    Bắt bỏ tù ngay
    Vì tội vi phạm BÍ MẬT QUỐC GIA.

    Ha ha

    Trả lờiXóa

  5. Đó là lịnh của các bác tham quan ..hoa hồng của Tàu có thể nhéc vô túi riêng...hic hic !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Truc Mai nói đúng, nhập hoa gì từ TQ rồi cũng thành 'Hoa Hồng' cả, có vậy mới không thèm đến hoa trong nước, nhập từ TQ chúng kèm theo mưu đồ chính trị, bán như cho, "hoa hồng" béo ngậy !!

      Xóa
  6. Rợp trời cờ đỏ thủ đô,
    Hoa Tầu đua sắc quanh hồ Hoàn Gươm,
    Nhạc Tầu rộn rã hội trường,
    Người Tầu nhan nhản dọc đường Bắc-Nam.

    Trả lờiXóa
  7. Phải có đi có lại, nó mua xà cừ, gỗ sưa của HN, thì Hn phải mua hoa của nó, kê khống lên, nặng tui, hoa mà nặng thành Họa là quá rõ!

    Trả lờiXóa
  8. Nước lạ gây hấn; tàu biển lạ đâm chìm, bắt người đòi tiền chuộc, cướp tài sản của ngư dân trên biển; người lạ vào VN thu mua nguyên liệu, phá nát sx nông nghiệp; thực phẩm lạ, hàng lạ chứa chất độc hại gây bệnh ung thư, làm suy nhược sức khỏe, giống nòi... Bây giờ là, nhạc lạ xuất hiện trong ngày thương binh liệt sĩ với 'khát vọng trở về'; hoa lạ để chào mừng ngày Quốc khánh; tiếp theo sẽ còn nhiều cái lạ nữa... và kết thúc, nếu không có gì lạ, có thể sẽ là lãnh đạo lạ cai quản toàn dân ????.... !!!!!!!!

    Trả lờiXóa
  9. Thế Thảo ơi là Thế Thảo, bà con trồng hoa đang chết đói vì ko có đầu ra đây!

    Trả lờiXóa
  10. Cụ Rùa cũng phải ngoi lên
    "Vì ham tiền quá, hay hèn, hở bay?
    Hoa Tàu đem đến chốn này
    Hồ thiêng 'Hoàn Kiếm' sao bay dám làm
    Thằng Tàu vừa ác vừa tham
    Mưu sâu kế hiểm nước Nam ngó dòm
    Ngày độc lập của nước non
    Hoa Tàu ngầm nói: Chẳng còn nước đâu"...
    Quang Nghị, Thế Thảo cúi đầu
    Cụ Rùa 'thông cảm' lần sau ...lại mần!

    Trả lờiXóa
  11. Ông Thảo vẫn chưa từ chức à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trịnh Đình Duyênlúc 21:05 23 tháng 8, 2015

      Còn ông Nghị thanh hóa quê choa cứ mần...khổ dân HN, thế mới lạ!

      Xóa
  12. Vì họ tiêu tiền chùa dù có lãng phí cũng không xót xa gì , miễn là khi nhập hàng TQ về thì tỷ lệ % vào túi họ nhiều , thay cây xanh ở đường phố HN họ tính quả lớn nhưng họ đã bị lỗ , bây giờ họ lại viện cớ nhập hoa của TQ về chồng , mục đích là bù lỗ.

    Trả lờiXóa
  13. Ai cũng đòi cơ chế thị trường.
    Thế mà người ta mua hoa TQ về HN vì giá thành SX+VC hoa của Đà Lạt, HN, Sa Đéc đắt hơn hoa TQ thì người ta mua hoa TQ (chắc đã qua "đấu thầu" ...minh bạch) thì các bố cứ ...lắm chuyện. Đúng là ..."thế lực thù địch"!

    Trả lờiXóa
  14. Một bọn chóp bu BĐ buôn HOA BÁN NƯỚC!
    aKHANH

    Trả lờiXóa
  15. Lịch sủ sẽ viết như ri:
    mồng hai tháng chín năm ni(2/9/2015)
    hoa Tàu tràn ngập kinh kỳ nước Nam
    hoa hồng đầy túi quan tham
    rước hoạ mất nước vì ham hoa hồng
    Hoa hồng quên tổ quên tông
    quên Đất quên Nước quên Dân đói nghèo

    Trả lờiXóa
  16. Một cách "đồng hóa " để bà con chúng ta quen dần với trung quốc .

    Trả lờiXóa
  17. Không khéo khoảng chục ngày nữa trong tiếng nổ vang rền của 21 loạt đại bác chúng lại sẽ cho tấu lên bản nhạc của Nhiếp Nhĩ "Tèn ten ten ten tén ten ten tèn tén tén ten tèn ....tèn tèn ten ten" thay cho "Rề mi rề sol sol la sol si si, lá sol rề sol sol fa mi rề mi..." cho coi.

    Trả lờiXóa
  18. Đề nghi bác Bổng chọn cái ảnh Nguyễn Thế Thảo mặt ngựa treo lên cho bà con ca tụng ẤN TƯỢNG

    Trả lờiXóa