Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 21 tháng 11, 2013

Người thầy cần có tư duy mới

… Nghề thầy đích thực luôn có những nền tảng bất biến. Đó là kiến thức chuyên môn, năng lực sư phạm và lòng yêu nghề. Ba phẩm chất cơ bản ấy người thầy phải tôn trọng tuân thủ thì bất kể phương tiện giảng dạy có khó khăn hay công nghệ hiện đại cách tân mức nào cũng không là chuyện lớn. Năng lực sư phạm và lòng yêu nghề giúp phân biệt nhà giáo từ tâm với thợ dạy. Một khi người thầy bị thành tích dẫn dắt chứ không thực dạy sẽ không thể có thực học, cũng không thể hy vọng "trồng người”…
… Xây dựng chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đổi mới phương pháp giảng dạy sư phạm và phương thức đào tạo giáo viên ở trường sư phạm là cực kỳ quan trọng và cấp thiết trong tình hình hiện nay. Đào tạo người thầy là đào tạo một ngành nghề đặc thù cực kỳ quan trọng. Khâu tuyển sinh ở các trường sư phạm nếu cũng như các ĐH bình thường là không hợp lý. Cần qua sơ tuyển, như các trường đòi hỏi năng khiếu, và chỉ tuyển học sinh khá trở lên. Không tuyển những thí sinh thiếu tính sư phạm… 
              >>  Đọc tiếp/Nguồn  
-----------------

13 nhận xét:

  1. Người thầy dưới mái trường XHCN VN là một phần trong người máy có tên là nước CHXHCN VN.Bộ nhớ của người máy này đã cài chương trình đến hết thế kỷ,hết thế kỷ này mà bộ nhớ này còn hoạt động thì ôi thôi cả dân tộc ôm nhau mà khóc
    Người thầy dù có tài năng ,tâm huyết ,sáng tạo ,bản lĩnh cỡ nào cũng không nằm ngoài người máy XHCN.Xin mọi người đừng trách thầy giáo và cũng không nên mơ ước nền GD nước nhà phải được ,phải như nền GD của các nước TB.Cải cách DG ư?lại mặc áo cho bò thôi

    Trả lờiXóa
  2. Tư duy đang bị bóp nghẹt, làm sao có nổi tư duy mới? "Suy nghĩ" hiện nay của một số người rất đơn giản: làm mọi cách để vơ vét; những người còn lại thì ngồi chán chường và "đợi" đám vơ vét "tỉnh ngộ"?!

    Trả lờiXóa
  3. Các bác quên một thành tố bất biến -và cực kỳ quan trọng- là tư tưởng chính trị . Chỉ cần có tư tưởng chính trị đứng đắn, tức là trung thành với Đảng, lý tưởng Cộng Sản, chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xã hội, thì dù 3 thành tố kia tệ hại cũng không sao . Nó phân biệt một người thày dạy sai nguyên tắc -có nghĩa đầu độc thế hệ trẻ- và một người lính trong mặt trận tư tưởng đào tạo ra những con người Xã Hội Chủ Nghĩa .

    Trả lờiXóa

  4. Mong rằng chính sách đổi thay
    Trước tiên đạo đức - thành nhân hàng đầu
    Sau là tri thức văn chương
    Đó là chân lý - Mong Thầy quan tâm
    Xã hội ta quá suy đồi
    Chạy theo thành tích dối lừa bấy nay
    Thầy trò sai bét như nhau
    Chỉ trọng bằng cấp , thiệt là quá sai
    Bác Hồ từng có dạy rằng
    Tài cao hơn đức , chẳng sài được đâu
    Cho nên phải biết điều này
    Đức là số một , tài là số hai
    Không riêng sư phạm một ngành
    Rất cần nhân rộng ra toàn quốc gia
    Đấy là yếu tố hàng đầu
    Nước giàu hay khó , từ điều này ra .

    Trả lờiXóa
  5. Thế giới đã bỏ ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo từ lâu rồi.

    Tôi mong Việt Nam không có một ngày?
    Đất nước rối tung, rối mù, lộn xộn, vô nghĩa bởi các ngày: ngày nhà giáo VN, ngày phụ nữ VN, ngày công nhân, ngày thanh niên, ngày sinh viên, ngày pháp luật, ngày thành lập ngành, ngày truyền thống nọ kia......

    Mong ngày nào cũng như ngày nào: thanh bình, nhân ái và văn minh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sắp tới có Ngày lũ lụt, Ngày thủy điện, Ngày mũ bảo hiểm, Ngày không tra tấn, Ngày không xả rác, Ngày lâm nghiệp, Ngày bất động sản, v.v... và v.v...

      Xóa
  6. Ôi roài.... chỉ chém zó cho zui thoy.......
    tung hoả mù đánh lạc hướng dư luận- để quên đi nối khổ, tham nhũng.....
    chỉ có sập-làm lại từ đầu. Ko thay đổi được bất cứ điều gì đâu.

    Trả lờiXóa
  7. Giáo dục Việt Nam cần cải cách liên tục hàng năm để các Giáo sư, Tiến sĩ luôn có việc làm.

    Trả lờiXóa
  8. Vài tư duy mới trong giáo dục dưới vương triều xhcn Việt Nam:
    - «Tiên học phí, hậu học thêm,
    Ngủ ngày, ngủ đêm có tên khen thưởng.»
    - «Học bác như cá kho tiêu,
    Kho lâu càng mặn, học nhiều càng ngu!»
    - «Giáo sư lắm, tiến sĩ đông,
    Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.»
    - «Ơn thầy cô là vô giá, phong bì mới có giá.»

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngành giáo cũng như ngành y
      Có Đảng lãnh đạo thì y như tàn

      Xóa
    2. Bây giờ sợ nhất là họp
      Phụ huynh
      Chết khiếp
      Đóng tiền ngất ngư.
      Lão trưởng ban phụ huynh thì
      Nhe răng: "Các bác đóng tiền cho nhanh!
      Thôi thôi, chớ có dài dòng!
      Ai mà không đóng nhiều, đừng trách nhe!"

      Xóa
    3. [ Một cán bộ dạy con làm toán:
      - Ba hỏi con, 1 lớp có 15 học sinh, tất cả đi du lịch xanh. Chỉ có 5 em không được phép xuống sông tắm. Như vậy tất cả bao nhiêu em được tắm?
      - Thưa ba, tất cả 15 trò.
      - Đồ ngu, chỉ có 10 đứa thôi.
      - Ba sai rồi, tất cả là 15!
      - ?
      - Dễ ợt, 5 đứa còn lại, mỗi đứa cho cô giáo 10 ngàn là được tắm thôi...]
      (HLN: Cười xhcn 2)

      Xóa
  9. Ngày 20-11 là ngày buồn của nhiều thầy giáo nghèo và học trò nghèo. Tuy vậy nó vẫn được duy trì hàng năm ở VN.
    Trường tôi THCS Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa. Hiệu trưởng mới (NĐCầu) còn công khai thông báo trong phiên họp hội đồng lấy tiền quỹ trường đem làm quà biếu cả Chủ tịch + phó chủ tịch huyện + phòng nội vụ huyện trong dịp 20-11-2013. Nhiều giáo viên xì xào và buồn cười với việc làm vô lý này.

    Trả lờiXóa