Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Hai - 11/11/2013

1 - BA SÀM
CHÍNH TRỊ - PHÁP LUẬT
- Phỏng vấn Chủ nhiệm tuần báo hải ngoại Vietweekly Lê Vũ và Tổng thư ký tòa soạn Etcetera Nguyễn: Một nghịch lý cần tự vấn (QĐND/DĐXHDS). “CN Lê Vũ: Tôi không có cảm nhận rằng, Việt Nam là một đất nước đang có đàn áp tôn giáo và nhân quyền như nhiều nguồn tin từ hải ngoại. Trái lại, tôi thấy ở đất nước có thật nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn, có môi trường tác nghiệp tốt và đa dạng cho báo chí. (…) Và sự thật là những tiếng nói phản biện trong nước ngày càng được xuất hiện và được lắng nghe hơn bao giờ hết. Tôi cho rằng, Việt Nam đang đi trên một lộ trình đúng đắn và phù hợp với hoàn cảnh đặc thù của Việt Nam” .
- Phạm Chí Dũng: Cải cách Trung Quốc có tác động VN? (BBC).
- Thanh Sơn: GIỤC GIà(Nguyễn Tường Thụy). “' Nhanh với chứ, vội vàng lên với chứ'!/ Hiến pháp phải thông qua bởi dân sắp 'tỉnh' rồi!/ Nhanh, nhanh lên, hỡi các đồng chí của tôi! ” - Mùa thu Việt Nam (Trần Kinh Nghị). “ Nhưng hy vọng cũng đang tắt. Kỳ họp Quốc hội mùa Thu năm nay tuy chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng kết quả dường như đã rõ: Quốc hội vẫn sẽ thông qua bản Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp 1992 mà không có sự thay đổi nào đáng kể đối với các vấn đề đã được tranh cãi gay gắt nhất, đó là quyền sở hữu đất đai và vai trò lãnh đạo của Đảng (Điều IV) “.
Hoàng Ngọc Diêu – Giả dạng lãnh đạo? (Dân Luận). Để duy trì các trang web lãnh đạo, cần có $14.694/ năm cho các khoản tiền cơ sở hạ tầng (chưa kể là nhân sự) như domain name, thuê server để host các sites… “ Bọn amateur nào mà lắm tiền thế? Đó là chưa kể thời gian thu thập hình ảnh, viết bài, đăng bài, copy bài, chăm sóc sites vv… Kinh phí này là bao nhiêu? ”
TỨ TỬ TRÌNH LÀNG (Sơn Thi Thư).
Hung thủ Lý Nguyễn Chung sợ bị Công an Bắc Giang thủ tiêu (Cầu Nhật Tân). “ Nếu đối tượng Lý Nguyễn Chung sa vào tay Công an Bắc Giang. Trên đường dẫn giải nếu không bị 'tự ngã' chết thì có thể cũng bị cảm gió gì đó rồi qua đời đột ngột. Anh Chấn chắc chắn vẫn sẽ ở tù và CA Bắc Giang vẫn sẽ luôn đúng. Các cán bộ điều tra như Đào Văn Biên nay mai lên lãnh đạo Công an tỉnh vẫn sẽ lại tiếp tục cho ra đời nhiều anh Chấn nữa “. - Vì sao Lý Nguyễn Chung ra điều kiện không đưa về trại giam của Công an Bắc Giang? (Trần Hùng). - Không có quánh cho có – Có quánh cho chừa! (DLB). – Nguyễn Ngọc Già: Lý Nguyễn Chung và thứ trưởng Bộ Công An phát ngôn (DLB). - Thành tích và những điều bất chấp (pro&contra).
- Hội nghị Trung ương 3 Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII: Những cải cách mang dấu ấn (ĐBND). - Ám ảnh bởi Cách mạng Văn hóa (Người Việt). -May mắn lần thứ ba (Foreign Policy/ DLB).

KINH TẾ

VĂN HÓA-THỂ THAO
Người Ăn Mày (Alan Phan).
Truyện cực ngắn: Đời cỏ (Nguyễn Hoa Lư).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Uranus, ngôi sao cách mạng (Nguyễn Tiến Dũng).

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

QUỐC TẾ
-----------------
2 - Đttl - NLG 

1/ Lược thuật một số thông tin


http://i403.photobucket.com/albums/pp114/tramy_012/book_pen_ink.jpg

1.Cơn siêu bão Haiyan(Hải Yến) vừa tàn phá tan hoang Phillipines quá kinh hoàng, số người chết và mất tích có thể vượt xa con số 10,000 người...thật đau lòng. Hôm quaCPVN đã quyết định hổ trợ "nóng" 100,000 đô la là một nghĩa cử cao đẹp dù hoàn cảnh nước ta hiện nay cũng đang còn trong tầm ngắm của bão tố. May mắn cho đồng bào nghèo ở các tỉnh miền Trung nước ta là tâm bão "Haiyan" đã lượn ra ven bờ biển  phía bắc, và có khả năng tấn công các tỉnh giáp biên giới Trung-Việt mặc dù đã có phần suy yếu. Nhìn những hình ảnh thương đau, tang tóc...ở Tacloban như một địa ngục trần gian, không có nổi đau nào lớn hơn,  làm cho người ta nhớ lại cơn sóng thần "tsunami" tràn vào Thái Lan và các nước Nam Á năm 2004 hay cùng với địa chấn ngập vùng đông bắc NB năm 2011. Có người lo ngại rằng nếu như trong tương lai, nếu có nạn sóng thần tràn vào Ninh Thuận, nơi sẽ có nhà máy điện hạt nhân thì thảm họa sẽ còn đến đâu? Đúng là những ngày cuối tuần người dân sống trong bão tố và thiên tai đầy âu lo, vất vả phòng chống không kịp thở...Hôm nay, các em học sinh ở Hà Nội và các tỉnh phía bắc được nghỉ học...chờ mưa bão và lũ lụt đi qua.

2."Tham nhũng" là một vấn đề đang làm cả xã hội đau nhức.  Mỗi lần đến kỳ họp của QH là được các ngài đại biểu đem ra luận bàn, mổ xẻ, phân tích...than rằng"Hỏa lực hùng hậu, giặc tham nhũng vẫn chưa bị sát thương(VNN). 

 http://media.doisongphapluat.com/227/2013/9/23/thamnhung2.jpg
ĐBQH Lê Như Tiến ví von cuộc chiến chống tham nhũng "đã bầy binh bố trận rầm rộ, bài bản, dàn quân toàn tuyến, khí thế hừng hực, quân lực và hỏa lực hùng hậu, song “giặc nội xâm” tham nhũng chưa bị sát thương". Đề nghị cơ quan chống tham nhũng phải được trao "thượng phương bảo kiếm" nhưng đồng thời cũng "tiết lộ" một bí mật  động trời là đã được dặn dò  nên không phát biểu đến "tham nhũng"(!)và có đại biểu cho rằng "“Còn xin cho thì đại biểu còn bị dặn dò”(TT) , quả không sai! Đa số  đại biểu QH nước ta vừa là đảng viên (cấp ủy và Tư)  vừa là quan chức cấp cao của nhà nước ở địa phương và Trung ương, phải chăm lo cho tỉnh nhà, bộ liên quan...phát triển theo chủ trương hay nghị quyết...để đạt "thành tích" vì vậy ra Hà Nội họp cũng là đi "chạy" ngân sách, chỉ tiêu hay dự án... chứ nào phải ngồi yên chờ "bấm nút" ở nghị trường (!). Mối "quan hệ xin-cho" giữa các cơ quan chức năng , bộ, cục , quản lý đơn vị đã phát sinh hiện tượng hủ bại trong cơ chế, "người ta phải hối lộ nhau" là điều không khó hiểu. Như vậy thử đếm xem có bao nhiêu đại biểu "dám" đặt vấn đề tham nhũng một cách thẳng thắn, nêu ra địa chỉ của người-nơi nào nhận hối lộ, hối mại quyền thế đâu? Tương tự như Cán bộ Thuế  chia sớt "tiền thuế" của doanh nghiệp, xuất toán "cưa đôi"  để bỏ túi vậy. Ai dám đứng lên tố cáo và ai sẽ bảo vệ người chống tham nhũng là câu hỏi vẫn chưa có lời giải! Rút cuộc, quan to, quan nhỏ, mọi đảng viên từ TBT đến cán bộ cấp phường, xã... đều hô hào chống tham nhũng, suy thoái tư tưởng, đạo đức lối sống... bla bla... học tập theo tấm gương đạo đức HCM... nhưng càng lớn tiếng bao nhiêu thìtham nhũng càng phát triển bấy nhiêu ! Nghe ông Tổng Thanh Tra NN, Huỳnh Phong Tranh "thẳng thắn thừa nhận ... công tác PCTN chưa đạt yêu cầu và mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng. Tham nhũng vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện tinh vi, phức tạp, diễn ra ở nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, gây bức xúc, bất bình trong xã hội; là thách thức lớn đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước" mà càng nản, như trêu người lòng  "tin" của người dân vào chế độ! Đại biểu Nguyễn Đình Quyền là thu số người hiếm, dũng cảm nêu thắc mắc: “Phải chăng ở đây có vấn đề về lợi ích nhóm, bao che trong đội ngũ cán bộ của chúng ta trong vấn đề chống tham nhũng? Năng lực không thiếu, tổ chức không thiếu… lại vẫn phát hiện ít. Chúng ta phải đi vào công tác quản lý cán bộ, làm rõ trách nhiệm của thanh tra trong việc phát hiện sai phạm liên quan đến tham nhũng, chứ không phải là vấn đề khách quan. Theo tôi, nguyên nhân chủ yếu là do chủ quan” và"thực trạng đáng lo ngại nhất chính là việc phát hiện các vụ việc tham nhũng năm sau lại giảm hơn năm trước" khi đề cập đến vai trò và chức năng của Thanh Tra! Có phải"Góc nhìn cán bộ công chức: 'Cỗ' bày trước mặt, không tham nhũng là dại?(TTT) cờ đến tay phải phất, thu hồi vốn "chạy" chức đã cống nộp cho quan anh và "mọi hoạt động của cơ sở (người xin) đều phải chờ cấp cao hơn, rồi đến cấp cao hơn nữa … phê duyệt (người cho). Cơ chế này tạo ra nhiều lỗ hổng trong thủ tục hành chính, luật pháp… để “người cho” có cớ bắt “người xin” phải chờ đợi. Thế là muốn xong việc, người xin phải biết điều" giữa cấp dưới và cấp trên một cách "biện chứng"(!)

 http://m.f29.img.vnecdn.net/2013/11/06/nha-ve-sinh-3704-1383722347.jpg

3."Chi phí lợi ích(TN)" là một bài báo hay, nêu lên vấn đề lãng phí(để tham nhũng, lót tay cho quan trên) khi câu chuyện như nhà vệ sinh 600 triệu ở Quảng Ngãi, cổng chào 40 tỉ ở Bình Dương... thì dường như chuyện Hà Nội tính chi 15 tỉ đồng để xây dựng 14 nhà vệ sinh công cộng không chỉ khiến người ta bức xúc. Mà hơn thế, đó là sự nổi giận, khi những chuyện vô lý cứ trở nên phổ biến. Rằng" Tiêu tiền ngân sách nhà nước - vốn là tiền thuế của dân - dù chỉ là một đồng cũng phải minh bạch; và mọi quyết định của cơ quan nhà nước đều phải lý giải được".Tác giả Duy Kiên viết:"Trong khi Hà Nội chưa làm rõ được tính hiệu quả của 300 nhà vệ sinh công cộng hiện có, cũng như chưa lý giải được tình trạng nhiều công trình trong số đó không vận hành hiệu quả thì việc bỏ ra 15 tỉ để tiếp tục xây nhà vệ sinh công cộng là không thuyết phục. 
Tại sao lại phải làm những nhà vệ sinh công cộng với chi phí lên tới hơn 1 tỉ đồng, trong khi hoàn toàn có thể đạt hiệu quả tương tự với những công trình chừng hơn 100 triệu? Chưa nói đến có tiêu cực, nhưng lãng phí là anh em song sinh với tham nhũng". Thế mà ngài Phạm Quang Nghị hay CT Nguyễn Thế Thảo vẫn kêu gọi chống lãng phí, tiết kiệm để làm gì trong khi PCT thành phố Nguyễn Văn Khôi đã kí cho thực hiện việc xây dựng này !"sợ rằng, chưa đầu tư, người ta đã nghĩ đến mình được bao nhiêu phần trăm, chia chác thế nào, tính lợi ích mình trước, còn dân được gì thì chẳng cần tính đến". 

4.Tiêu đề của bài"Việt - Nhật 40 năm - bản lĩnh một mối quan hệ(TT) thì hình như ông/bà nhà báo này cao hứng hay muốn "nổ" nên dùng chữ "bản lĩnh" nghe ghê quá! Quan hệ V-N phát triển suôn sẻ, vốn ODA dành cho VN tăng đều mặc dù nước Nhật bị khủng hoảng tài chính, quan hệ Nhật-Trung căng thẳng như muốn nổ tung trong việc tranh chấp chủ quyền quần đảo Senkaku(như HS-TS của VN)...vì vậy mà "bản lĩnh" vượt mọi thử thách, không ngừng làm phát triển quan hệ Nhật-Việt ở tầm cao "đối tác chiến lược" chăng? Tán dương thì cũng "một vừa hai phải" thôi. Có vị thủ tướng Nhật nào công khai lên án TQ xâm lược HS, lấn chiếm TS đâu, chỉ ủng hộ việc bảo vệ việc an ninh hàng hải trên biển Đông theo COC thôi. Và ngược lại TTg VN có bao giờ bày tỏ quan  điểm ủng hộ Nhật Bản chống lại việc tranh giành Senkaku, lên án TQ liên tục khiêu khích quân sự trên vùng biển Hoa Đông ...? "Bản lĩnh" là ở điểm này đây !

 
5. Đón TT Putin sang thăm là một sự kiện ngoại giao lớn trong những ngày cuối năm với hi vọng "Việt - Nga thắt chặt quan hệ"(BBC) về mọi mặt, trong đó"Thiết lập liên doanh sản xuất quốc phòng Việt-Nga"?  là điểm nhấn hay Tổng thống Putin còn muốn thúc đẩy Việt Nam ký kết FTA với Liên minh thuế quan  hòng  tăng cường hơn nữa nguồn lợi từ thương mại và xuất khẩu với khu vực các nước hậu Xô-viết, cũng như làm cầu nối cho Nga thâm nhập thị trường Đông Nam Á trong tương lai.
...   Xót xa xác người nằm rải rác trên phố ở Tacloban, Philippines(DT)


** Cảnh tượng ở thành phố Tacloban, thành phố với 220.000 người trên đảo Leyte và các thị trấn ven biển khác giống như cảnh tượng sau khi sóng thần quét qua. Nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ khung bê tông, xe cộ bị lật nhào, đường dây điện bị phá hủy.
“Cơn bão đã gây tàn phá rộng khắp. Xe cộ bị ném đi như những nhúm cỏ lăn và đường phố tràn ngập đống đổ nát”,  Sebastian Rhodes Stampa, người đứng đầu đội phối hợp đánh giá thảm họa của Liên hợp quốc ở Tacloban cho hay.
Video bão Haiyan tàn phá Philippines:
Haiyan đã đổ vào Leyte và đảo lân cận với sức gió mạnh nhất vào khoảng 315km/h vào ngày thứ sáu vừa qua và gây sóng cao tới 3m, tiến sâu vào đất liền.
Mặc dù Leyte là vùng bị thiệt hại nặng nề nhất, Haiyan cũng tàn phá khắp các đảo ở miền trung Philippines trong vạt tàn phá rộng tới 600km của nó.
Theo thông tin mới nhất, ít nhất 300 người đã thiệt mạng và gần 2.000 người mất tích ở riêng đảo Samar, miền đông Philippines. Con số 300 người này chỉ tính riêng ở thị trấn Basey, một thị trấn nhỏ nằm trên Samar. Trong khi đó số người mát tích nằm ở Basey và các thị trấn khác.
Ngoài ra, nhiều khu vực của Samar, đảo với hơn 730.000 dân, vẫn không thể liên lạc được trong suốt hơn 2 ngày sau khi bão quét qua.
Hình ảnh bão tàn phá Tacloban:




 Vũ Quý


Người phụ nữ đứng trước thi thể chồng trên đường phố ở Tacloban, đảo Leyte...

Vũ Quý
Người sống sót xếp hàng chờ đồ cứu trợ tại sân bay Tacloban, trên đảo Leyte.

Vũ Quý
Trẻ em trong một ngôi nhà tạm ở Tacloban, đảo Leyte.



Vũ Quý
Thi thể người nằm trên đường phố ở Tacloban.



Vũ Quý
Một ngôi nhà bị phá hủy ở Tacloban.
Vũ Quý


80% nhà cửa nằm trong vạt quét của bão Haiyan đã bị phá hủy.
                    
                    >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn  .
-----------------

1 nhận xét:

  1. "Tại buổi tiếp xúc với linh mục Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo xứ Bùi Chu và các linh mục thuộc giáo xứ Bùi Chu,..."
    Hiểu, chết liền.

    Trả lờiXóa