Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Kiến nghị - Gửi các 'Nghị sĩ' Quốc hội

         Kiến nghị của Công dân Nguyễn Khắc Mai
                                  
Hà nội ngày 26 tháng 7 năm 2016.
                                                Kính gửi Quốc hội khóa XIV,
                             Nghị sĩ Trương Trọng Nghĩa-Tp Hồ chí Minh,
                                Nghị sĩ Nguyễn Ngọc Phương-Quảng Bình.
                                          Và Toàn thể các Nghị sĩ khóa XIV.
1.- Nhận thức rằng thảm họa môi trường Formosa là rất nghiêm trọng. Tai vạ ấy sẽ còn kéo dài chưa thể lường tính được.
      Nhân dân cả nước rất bất bình,lo lắng.
     - Nghị sĩ Trương Trọng Nghĩa, Nghị sĩ Nguyễn Ngọc Phương và nhiều Nghị sĩ khác đã lên tiếng về trách nhiệm của Quốc hội về thảm họa môi trường này.
    - Là công dân, với tinh thần “thất phu hữu trách”,chúng tôi lên tiếng: Ủng hộ ý kiến của  Nghị sĩ Trương Trọng Nghĩa về việc thành lập Ủy ban đặc biệt của Quốc hội điều tra và phán quyết về vụ này.Đề nghị Nghị sĩ Trương Trọng Nghĩa hoàn tất hồ sơ chính thức trình Quốc hội. (cùng liên danh với một nhóm nghị sĩ khác càng tốt).
2.-Yêu cầu Quốc hội làm tròn nghĩa vụ đối với Dân, với Nước,đề cao trách nhiệm và quyền hạn của Quốc hội,hãy lập Ủy Ban Đặc Biệt thực hiện những nội dung sau:
    - Điều tra và kết luận nguyên nhân đầy đủ của thảm họa
    - Xác định chính xác, đầy đủ những thiệt hại,giải pháp pháp lý, đền bù, khắc phục:
          - Về môi trường cho đến khi cơ bản được hồi phục.
          - Về kinh tế mọi mặt.
          - Về an sinh xã hội,sức khỏe, bệnh tật, tử vong, độc tố trong người của người dân bốn tĩnh Tĩnh-Bình-Tri-Thiên do thảm họa Formosa gây ra.Và ra quyết định yêu cầu tổ chức khám, xét nghiệm gấp cho người dân ven biển bốn tĩnh bị thiệt hại.
     - Xác định trách nhiệm pháp lý của Tập đoàn Formosa.
     - Xác định trách nhiệm pháp lý của phía Việt Nam: những cơ quan của Đảng, Chính phủ,Chính quyền địa phương, các ngành và cá nhân  liên quan.
    - Xác định các giải pháp khắc phục hậu quả.
            Quốc hội phải ra phán quyết làm rõ tính pháp lý của các bên liên quan,bảo vệ lợi ích của Đất Nước, quyền và lợi của người Dân,rút kinh nghiệm và  chấn chỉnh nâng cao năng lực, trách nhiêm và đạo đức của cac cơ quan liên quan của hệ thống chính trị và Nhà nước ta.
Trân trọng kính chào.
Nguyễn Khắc Mai.
(Nhà 40-Ngõ 26-Phố Kim Hoa, Hà Nội)

------------------
Ghi chú: Nếu các vị công dân đáng kính đồng tình với  Kiến nghị này, xin sao,ký tên và gửi QH theo địa chỉ:webmaster@qh.gov.vn. Kiến nhị này đồng thời được gửi theo địa chỉ trên và cậy đăng trên mạng xã hội.
------------

5 nhận xét:

  1. ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI DO DÂN TÍN NHIỆM BẦU LÊN PHẢI GẮN LIỀN CÓ TRÁCH NHIỆM ,NHIỆM VỤ CAO CẢ ĐỐI VỚI DÂN

    Trả lờiXóa
  2. Dân Nam đang nằm trong miệng sói rồi. Chỉ còn việc lúc nào thì con sói ngậm hai hàm lại nữa thôi. Bấy giờ khác gì, thậm chí hơn cả Tây Tạng và Tân Cương nữa.

    Trả lờiXóa
  3. Gửi lũ nghị gật nghị ngủ nghị vỗ

    Trả lờiXóa
  4. "Đại biểu quốc hội" VN.không thể đóng vai trò "dân cử" như bác
    NTHoành nói như trên được vì thực ra,họ không phải "dân cử" mà là
    đảng cử,cho nên họ cho vai trò đảng cử quan trọng nhất vì sẽ được
    đảng cơ cấu lại vào quốc hội trong nhiều nhiệm kỷ sau đó !
    Chỉ mong là các đại biểu quốc hội hiện nay phải có ý thức về vận
    mệnh lâu dài của ĐẤT NƯỚC đang cận kề suy vong,chứ đừng như Trọng
    lú chẳng biết gì ngoài chế độ CS.vốn chỉ nhất thời trong khi đất
    nước và dân tộc mãi mãi trường tồn ! Nếu họ nhắm mắt mà tiếp tục coi trọng cái nhất thời chóng qua như Trọng lú thì tổ quốc và giống nòi tất yếu phải suy vong vì chế độ CS.đang toàn trị với những đặc
    quyền đặc lợi nhưng trong thực tế họ tỏ ra vô trách nhiệm và đó là tội ác của chính họ và phe đảng.

    Trả lờiXóa
  5. Cuốc hội của đảng, của dân đâu mà gởi kiến nghị

    Trả lờiXóa