Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Tổng thống lập web để người dân tố cáo tham nhũng

Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta vừa mở một trang web để người dân báo cáo các vụ việc tham nhũng trực tiếp tới ông.
 Tổng thống Kenyatta là con trai của tổng thống đã thành lập đất nước Kenya. Tháng 3 vừa qua, ông Kenyatta giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với lời cam kết sẽ thống nhất đất nước sau các cuộc bầu cử gây tranh cãi hồi năm 2007 và cam kết chống tham nhũng.
Với trang web này, người sử dụng có thể đăng tải những đoạn video, ảnh và các tài liệu khác, đồng thời cũng có thể lựa chọn từ một danh sách dài các cơ quan của chính phủ để tố cáo.
Để bảo vệ cho người tố giác, trang web cũng đồng ý cho người đâm đơn không nêu tên nếu họ muốn.
Ngoài ra, người dân cũng có thể tố giác tham nhũng tới thẳng Tổng thống Uhuru Kenyatta bằng tin nhắn.
Theo tổ chức Minh bạch quốc tế, Kenya đứng thứ 139 trên tổng số 176 nước về chỉ số nhận thức tham nhũng toàn cầu.
Song, người dân Kenya ít khi gửi đơn tố giác về hành vi tham nhũng và hối lộ vì họ cảm thấy nhà chức trách hầu như không có động thái phản hồi nào.
(PLO)
-----------------

9 nhận xét:

  1. Ước gì Lãnh đạo ĐCS VN học tập được một chút ít tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta để tránh bớt hậu họa cho dân lành.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông Trọng chỉ giỏi nguyên lý chủ nghĩa Mác-LêvănNin thôi chứ biết gì về cộng đồng dân cư mạng, Việt Nam có đàn bầu mà. Trời nóng còn lo đuổi muỗi đã....?

      Xóa
  2. Ước gì Lãnh đạo ĐCS VN học tập được một chút ít tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta để tránh bớt hậu họa cho dân lành.

    Trả lờiXóa
  3. Ước gì Lãnh đạo ĐCS VN học tập được một chút ít tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta để tránh bớt hậu họa cho dân lành.

    Trả lờiXóa





  4. Tham nhũng: chiến thuật & Hối lộ: chiến lược
    =============================



    Bầy siêu vi trùng tạo kháng sinh

    Mọt Nước sâu Dân chúng « lập trình »

    « Canh tân hiện đại hóa » thủ thuật

    « Tối ưu » khái niệm cổ chí kim

    Tinh vi gài « hối lộ chiến lược »

    Tạo thành « mạng bè phái » cầu vinh

    Phì gia « nghìn ! » dạ đế vương thác loạn

    "chạy" ghế "chạy" việc "chạy" tội tình !!



    Nguyễn Hữu Viện



    Hối lộ ta thường nghĩ việc ai đó dùng tiền gây ảnh hưởng trên một người có quyền chức để giúp đỡ việc cụ thể nào đó. Đó là thủ thuật hối lộ từ xưa tới nay và còn cả trên khắp thế giới.

    Qua vụ nổ lớn big-bang tại PMU 18 và Vietnam Airline cho mượn vô tội vạ vô hạn hàng chục xe hơi đắt tiền tới khắp các cơ quan nhà nước , qua việc tổng giám đốc hãng hàng không hạ bút tài trợ hàng tỉ đồng cho con của các quan chức cao cấp đi học thì rõ bọn mọt Nước sâu Dân đã tinh vi thượng thừa nâng cấp hối lộ đến tầm chiến lược !!

    Trả lờiXóa
  5. Đất nước Việt Nam XHCN tươi đẹp thì ngược lại, người tố cáo tham nhũng lại bị truy bức, nhà báo chống tham nhũng bị chúng nó tìm mọi cách để bắt giam... Thế mà bảo phải yêu đảng, yêu chế độ thì yêu làm sao được?!

    Trả lờiXóa
  6. Có 1 tên béo như lợn, sau 30/4/1975 mới nhảy ra múa may, ăn cho ngập mặt, bị đơn tố cáo đầy nhóc, cũng trơ tráo nói: nhân dân ai thấy bất công cứ điện thoại cho tôi, số... Hài vãi đái! Ka ka ka!

    Trả lờiXóa
  7. Y chang chùm khế nhà cháu, 1 lũ- đều trơ tráo-mặt dày-mị dân đen-.........

    Trả lờiXóa
  8. VN tham nhũng từ trên xuống thì còn ai để mà "tiếp nhận thông tin tham nhũng?" Cac bác đừng dại nhá, nghe họ kêu gọi "tố tham nhũng" hí hửng ra mặt tưởng có thể nói thật là bị "dính chưởng" quan tham tống tù liền. Không nhớ họ kêu gọi "góp ý dự thảo Hiến pháp không có vùng cấm" ư? Ngay sau kiến nghị 72 nhân sĩ, trí thức là tổng Trọng công khai chỉ chích họ là "thoái hóa, phản động" ư?

    Trả lờiXóa