Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy - 29/6/2013

 1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Vấn đề Biển Đông sẽ vẫn bao trùm Diễn đàn khu vực ASEAN (RFI). Ngoại truởng Indonesia Marty Natalegawa: “ Chúng ta cần phải chấm dứt tình trạng nước này trắc nghiệm quyết tâm của nước kia. Đây là một tình trạng cực kỳ nguy hiểm và rất dễ dẫn đến những tính toán sai lầm ”.
TQ lập cơ sở thủy sản ở Biển Đông (BBC). “ Vị trí của nó nằm tại khu vực bãi cạn Mạn Bộ (tiếng Anh là Walker shoal) thuộc Trung Sa, trong diện tích chừng 625 ha.Tại đây, các khoa học gia Trung Quốc sẽ nuôi trồng và nghiên cứu cá tôm, bào ngư, trai lấy ngọc và tảo ”.
                                        >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn 
                          > VTL- 1: Copy http://www.basam.info/ Dán (paste) http://www.yellowproxy.net/
------------------
 2 -
Cập nhật liên tục trong ngày   
+Một số nhận định về cuộc hội đàm Tập Cận Bình – Trương Tấn Sang:    Trong bài trước, GS. Lê Xuân Khoa đã phân tích bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở hội nghị Shangri-La trên quan điểm cân nhắc lợi ích lâu dài của Việt Nam. Lần này, cũng với tinh thần ấy, ông lại gửi tới BVN bài phân tích của ông về chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhận lời mời sang gặp gỡ người đứng đầu Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình và bàn bạc, ký kết các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Với nguyên tắc tôn trọng quan điểm riêng của người viết miễn không phương hại đến nhân cách của đối tượng mình đang đề cập, BVN xin trân trọng đăng lên để bạn đọc xa gần tham khảo
+Rồng nằm, Cọp ẩn: Liệu Trung Quốc và Ấn Độ có thể khống chế phương Tây được chăng?: Các báo cáo quốc tế đều đi đến kết luận chung là những thành tựu kinh tế đầy ấn tượng của Trung Quốc và Ấn Độ đang đe doạ thế giới. Điển hình là BRIC Report của Goldman Sachs 2004 tiên đoán đến năm 2040 TSLQG Trung Quốc sẽ vượt xa Hoa Kỳ và Ấn Độ sẽ vượt Nhật Bản. CIA Report Hoa Kỳ cũng xác nhận mức sản xuất hàng hoá của Trung Quốc và cung ứng dịch vụ của Ấn Độ trong tương lai sẽ dẫn đầu. Sự trổi dậy này đang gây nhiều lo âu và tranh cải trong công luận tại các nước phương Tây. 
+Vấn đề Biển Đông sẽ vẫn bao trùm Diễn đàn khu vực ASEAN: Tại các cuộc họp của ASEAN vào năm ngoái ở Phnom Penh, khối này đã bị chia rẽ nặng nề, không có được một lập trường thống nhất trước việc Trung Quốc xác quyết ngày càng mạnh mẽ chủ quyền của họ trên gần như toàn bộ vùng Biển Đông. Nhưng năm nay, theo lời Ngoại truởng Indonesia Marty Natalegawa, ASEAN có vẻ đoàn kết nhất trí hơn và tại hội nghị Burnei, họ sẽ thúc giục Trung Quốc cấp tốc đàm phán về một bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông nhằm làm giảm căng thẳng. Ông Natalegawa tuyên bố với AFP : « Chúng ta cần phải chấm dứt tình trạng nước này trắc nghiệm quyết tâm của nước kia. Đây là một tình trạng cực kỳ nguy hiểm và rất dễ dẫn đến những tính toán sai lầm »…
                            >>  ĐỌC TIẾP/Nguồn  
-----------------
 3 - 
(TNO) Ngày 29.6, trên Thanh Niên và các báo có các tin tức đáng chú ý: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng: Nỗ lực phấn đấu đạt kết quả cao nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013; Chen nhau vét mua vàng; Trôm cát ngang nhiên lộng hành; Mở ra khả năng Snowden ở lại nước Nga; Vấn đề bản quyền phát sóng ngoại hạng Anh (EPL) 2013 - 1016: VTV không thể can thiệp...
6 tháng của năm 2013 đã đi qua với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu và những yếu kém nội tại của nền kinh tế nước ta, nhưng với nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội…
Dù bị truy quét gắt gao, nhưng những đội quân trộm cát vẫn ngày đêm hoành hành, hoạt động ngày càng quy mô, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị kiểm tra.
                                                           >>   ĐỌC TIẾP/Nguồn 
-----------------
 4 -
Tin Nổi Bật Trong ngày
-----------------------------/
Xem tin nguồn: http://ttxva.org/diem-tin-thu-bay-29-6-2013/#ixzz2XZOJIgae 
Follow us: thongtanxavanganh on Facebook
                                                      >>  a  ĐỌC TIẾP/ Nguồn  n
-----------------

1 nhận xét:

  1. From Thanhnien:
    ...Khả năng tiết kiệm của gia đình nông thôn hiện nay quá thấp, chỉ khoảng từ 5 - 8 triệu đồng mỗi năm; thu nhập của người nông dân có xu hướng giảm dần và đang nghèo…


    ....có trên 20% số hộ giảm chi tiêu về lương thực, thực phẩm. 50% số hộ được điều tra phải vay nợ để trang trải trong cuộc sống và sản xuất. Trong đó tiền nợ chủ yếu là vay tư nhân, còn nguồn vay từ ngân hàng chỉ chiếm hơn 13%.

    Trả lờiXóa