Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Việt - Trung hy vọng cải thiện quan hệ

           
 …Báo Straits Times, Singapore, ghi nhận phía Trung Quốc đón tiếp Chủ tịch Sang với thái độ trọng thị qua nghi thức bắn 21 phát đại bác chào mừng, và dàn thiếu nhi hân hoan vẫy cờ.
                    Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói với ông Sang: “Trung Quốc coi trọng cao độ chuyến thăm của đồng chí, tin tưởng rằng chuyến thăm lần này sẽ tiếp thêm sức sống mới cho quan hệ Trung-Việt."
                  “Lễ nghi long trọng cho thấy ông Tập [Cận Bình] tán thành quan hệ nồng ấm hơn,” theo lời phân tích gia ở Singapore, Euan Graham.
                   Ông này cho rằng chuyến thăm lần đầu tiên của một lãnh đạo Việt Nam từ khi ông Tập lên chức Chủ tịch nước hồi tháng Ba cũng phản ánh nỗ lực hai phía muốn “cách ly những điểm căng thẳng”…
----------------

5 nhận xét:

  1. Ông Dũng hô hào xây dựng "lòng tin chiến lược";
    Ông Sang đi thực thi củng cố "đối tác chiến lược";
    Ông tướng cấp cao ĐBT thì đi Mỹ, đi Âu để "phát triển" đối tác ...cũng "chiến lược";
    Bà con ta cứ bình tĩnh, vì ta đã quá nhiều kinh nghiệm hội nhập QT rồi (từ "ba dòng thác CM" đến hội nhập nền kinh tế toàn cầu...).
    Chiến lược của Đảng và NN phải nói là rất độc đáo, chắc chắn sẽ tránh được xung đột quân sự trong lúc ta chưa ...khỏe!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu như thế này thì chừng nào ta khỏe vì cái vị trí địa lý này ta sẽ luôn quặt quẹo. Sẽ chẳng ai để yên cho ta mạnh lên. Thậm chí cho tới khi ta có S 300 phòng thủ 200 hải lý thì chắc Cà Mau đã trôi xuống biển, cả miền nam chắc nằm dưới mực nước biển với kế bên là kè đá, đê đất.

      Xóa
    2. Như vậy đừng đào bới ở vùng Đất Cao nữa. Nó tụt thấp hơn mực nước biẻn thì nguy hiểm lắm.

      Xóa
    3. Dân ta vốn ghét từ trong máu 2 từ TQ hay Đại Hán. Với tình hình hiện nay thì càng chú ý. Ngày nào TQ còn đem tàu lượn qua lượn lại, còn tiếp tục xây dựng công trình kiến cố trên mấy cái bãi cạn chỉa vào Đà Nẵng thì ngày đó VN như nằm trên thớt mặc sức bị chèn ép mọi mặt kinh tế trên đất liền.
      Chẳng có người bạn nào như thế cả.

      Xóa
  2. THẢM HỌA HĂN LÉT

    Thảm họa Hăm lét đã đến rồi
    Với bọn "Tầm tô" bán giông nòi
    Không thể "tầm gửi" vào dân được
    Nên đang "tầm gửi"giặc bên ngoài
    Thảm họa Hăm let sẽ đến thôi
    Chắc chẳng còn lâu, Tầm Tô ơi
    Trống chiêng dân đã nổi lên rồi,

    Trả lờiXóa