Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2016

ĐÚNG LÀ OSIN!

* MINH DIỆN
           Khi Blog “Câu lạc bộ Phóng viên trẻ” viết nhà báo Huy Đức nhận lệnh  ‘minh chủ’,  dùng ngòi bút sắc sảo của đánh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tôi không tin. Tôi nghĩ tác giả “Bên thắng cuộc” là người đã từng được học nghề báo ở phương Tây  không thể  như vậy.
          Nhưng hôm qua đọc  bài “Bộ tứ” của Huy Đức  thì tôi biết mình nhầm .  Nhà báo Huy Đức phát lộ nguyên hình: Chỉ mong các bạn đừng quá thất vọng nếu ông Nguyễn Phú Trọng thì ở lại mà ông Nguyễn Tấn Dũng lại ra đi”…
           Bài “Bộ tứ” viết về hai nhân vật đang đứng trước thềm Đại hội XII của Đảng cộng sản Việt Nam. Mặt mũi, sở trường, sở đoản của hai ông này phơi  trước bàn dân thiên hàng chục năm qua, chả ai lạ. Vậy mà Huy Đức chỉ chê  Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng một cách chiếu lệ, còn  toàn khen.  Rằng TBT  Nguyễn Phú Trọng quyết liệt chống tham nhũng, có cuộc sống thanh bạch, khôn ngoan lịch lãm trong đối ngoại, và đã có quyết sách kịp thời khi Trung Quốc kéo dàn khoan 981 vào vùng biển Việt Nam, và rằng: “cũng như các tổng bí thư khác, người đứng đầu đảng cộng sản làm sao có thể tuyên bố từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa”…
           Ngược lại Huy Đức lờ đi những việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm được trong khôi phục kinh tế, những lời nói khẳng khái trước hành động xâm lược của Trung Quốc…Huy Đức  phóng bút  kết tội thủ tướng là độc tài, tham nhũng, gia đình trị, và bêu riếu ông là kẻ bất tài. Huy Đức đã  nhục mạ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bằng những chi tiết bịa đặt: “Trong các cuộc tiếp xúc thượng đỉnh, là người Việt Nam, tôi rất xấu hổ khi trong giờ giải lao , trong khi Thủ tướng Lào, Thái Lan, CPC …, tả xung hữu đột, Thủ tướng Việt Nam chẳng biết bắt chuyện với ai dù có phiên dịch ngay bên cạnh…”.  Bắt chuyện với ai, ở đâu, vào lúc nào, cần hay không là việc của mỗi người, sao lại soi mói để ý, bắt bẻ? Huy Đức có tháp tùng Thủ tướng trong các cuộc tiếp xúc thượng đỉnh không, hay chỉ nhìn thoáng qua TV mà  xúc xiểm người ta như vậy?
          Huy Đức rất lộng ngôn khi nói: “các nhà ngoại giao phương Tây mà tôi tiếp xúc đều cho rằng , không có phe nào thân Mỹ hay thân Tàu trong các nhà lãnh đạo Việt Nam”  Và thoắt cái, Huy Đức biến nhanh từ võ đoán sang ‘đinh đóng cột’ rất vôi lối, khong có cơ sở: “Tôi phải nói với các bạn rằng, nếu giờ Hà Nội đối đầu với Bắc Kinh, “nhất biên đảo” với Wasington , Obama sẽ cuống lên vì …khó xử” . Có thật thế, đúng thế không?
          Các nhà ngoại giao phương Tây là những ai ? Tại sao Obama lại phải cuống lên khi Việt Nam dũng cảm đương đầu với kẻ đã và đang xâm lược Tổ Quốc mình? Phải chăng Wasington,Obama sẽ yên tâm khi Trung Quốc làm mưa làm gió trên biển Đông trong khi người lãnh đạo Việt Nam lại dõng dạc tuyên bố “Tình hình biển Đông không có gì nghiêm trọng" ư? Nhà báo Huy Đức?
            Luật sư nhà báo MT với tôi : “Có lẽ ai đó đã tuồn thông tin cho Huy Đức và đặt hàng Huy Đức viết”.  Rồi ông nhếch mép cười và bảo : “Huy Đức đặt tên cho blog của mình là Osin, thế mà đúng !” . Vâng đúng thật, OSIN Huy Đức!
   9-1-2016
     MD (Tác giả gửi BVB)
------------

67 nhận xét:

  1. Mai Kiều Hươnglúc 14:46 8 tháng 1, 2016

    Ôi, cũng cám cảnh cho Huy Dức, làm báo bạc tóc rồi mà không nắm kỹ, không phân tích mọi nguồn thông tin, bối cảnh, tình huống, 'thời tiết' chính trị-xã hội.Bài này thì nịnh ra mặt và 'phân tuyến' thẳng cánh rồi, tự 'nằm lên bàn' cho thiên hạ đánh, đau không, Huy Đức?

    Trả lờiXóa
    Trả lời


    1. http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/2996/8626/original.jpg


      Cô Nàng Ô Sình NAY HÓA THÀNH Chú Chàng Sình Ô !!!!





      Ván bài đang lật ngửa : giờ thì rõ mặt anh chàng Ô Sình !

      https://vietcongonline.files.wordpress.com/2013/01/19.jpg?w=350&h=200&crop=1

      Bao năm trơ trẽn ôm chân Tư SÂU cùng họ Trương
      Nay lại ôm mông Trọng lú chuyển bánh lái đổi đường
      "Bên thắng cuộc" giờ hóa thành "Bên thua cuộc"
      Gã Ô Sình lộ chân tướng chuyển sang phò Lú Vương
      Cháu Lê Chiêu Thống đang âm mưu mời quân Tàu Khựa
      Rước voi giày mả Tổ dẫm nát cả Quê Hương
      Ô Sình đang ngả về bọn thân Chệt mất Hồn Huy đức
      Nay lòi mặt thật như Thầy Tư Sâu móm thật thảm thương
      Quân sự quạt mo đê tiện như Nguyễn Công Khế ...

      http://3.bp.blogspot.com/-d4BywwKtnTA/UQQkOIc1VQI/AAAAAAABEUI/VHZ9uMavJDI/s1600/babui-danlambao-BENTHANGCUOC-s.jpg

      Chùm khế chua Duyên dáng Vịt nôm Mã Giám Sinh thất thường !
      Từ bỏ kiếp Ô Sình cố gắng giữ chút Hồn Huy đức
      Đừng trí ngũ xã nghĩa răng hô mồm vẩu thật chán chường !
      Xách giày liếm gót cho bọn bán Nước hại Dân ôi nhục lắm
      Như bọn văn nô Đông La + Quang Lùn + Thọ Muối dở ương !
      Cố thoát quỹ đạo Đại Hán nay trên đường bay độc lập
      Kẻo vạn đời không rửa hết ô nhục Trí nô Đặng Trần Thường
      Người Việt còn chút Lương tri Lương tâm trong tâm thức
      Muôn thuở mãi là kẻ thù truyền kiếp Rợ Hán Bắc phương !

      TRIỆU LƯƠNG DÂN


      Xóa


    2. Bút hiệu Ô SÌNH quả thật đúng Tâm trạng của NHỮNG KIẾP KHỐN KHỔ KHỐN CÙNG

      đi ở đợ vì NỢ NHÀ mong giúp Cha giúp Mẹ nuôi con giúp vợ .....và là NẠN NHÂN của chế độ CS bán NƯỚC hại DÂN bất tài để Dân tộc nghèo nàn

      CÒN Huy Đức TỰ lấy BÚT HIỆU và TỰ đặt tên cho blog của mình là Osin, QUẢ THẬT là đúng cái thân phận chó má BỒI BÚT báo nô của hắn

      Mồm VẨU
      Phận CẨU
      Báo NÔ
      Đ...ÍT đầu !!!
      .

      http://a.disquscdn.com/uploads/mediaembed/images/2996/8626/original.jpg

      Cô Nàng Ô Sình NAY HÓA THÀNH Chú Chàng Sình Ô !!!!

      Ván bài đang lật ngửa : giờ thì rõ mặt anh chàng Ô Sình !

      https://vietcongonline.files.wordpress.com/2013/01/19.jpg?w=350&h=200&crop=1

      Bao năm trơ trẽn ôm chân Tư SÂU cùng họ Trương
      Nay lại ôm mông Trọng lú chuyển bánh lái đổi đường
      "Bên thắng cuộc" giờ hóa thành "Bên thua cuộc"
      Gã Ô Sình lộ chân tướng chuyển sang phò Lú Vương
      Cháu Lê Chiêu Thống đang âm mưu mời quân Tàu Khựa
      Rước voi giày mả Tổ dẫm nát cả Quê Hương
      Ô Sình đang ngả về bọn thân Chệt mất Hồn Huy đức
      Nay lòi mặt thật như Thầy Tư Sâu móm thật thảm thương
      Quân sự quạt mo đê tiện như Nguyễn Công Khế ...

      http://3.bp.blogspot.com/-d4BywwKtnTA/UQQkOIc1VQI/AAAAAAABEUI/VHZ9uMavJDI/s1600/babui-danlambao-BENTHANGCUOC-s.jpg

      Chùm khế chua Duyên dáng Vịt nôm Mã Giám Sinh thất thường !
      Từ bỏ kiếp Ô Sình cố gắng giữ chút Hồn Huy đức
      Đừng trí ngũ xã nghĩa răng hô mồm vẩu thật chán chường !
      Xách giày liếm gót cho bọn bán Nước hại Dân ôi nhục lắm
      Như bọn văn nô Đông La + Quang Lùn + Thọ Muối dở ương !
      Cố thoát quỹ đạo Đại Hán nay trên đường bay độc lập
      Kẻo vạn đời không rửa hết ô nhục Trí nô Đặng Trần Thường
      Người Việt còn chút Lương tri Lương tâm trong tâm thức
      Muôn thuở mãi là kẻ thù truyền kiếp Rợ Hán Bắc phương !

      TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Xóa
    3. Huy Đức làm Osin cho thầy Tư Sâu móm, ha...ha...dzui quá, đã quá!

      Xóa
    4. Không hề có cơ sở nào để Kiều Hương khẳng định rằng HĐ " không nắm kỹ thời tiết chính trị - xã hội " cả . Và KH cũng không thể biết HĐ đang nghĩ gì và muốn gì . Một hành động của con người có rất nhiều mục đích : Tiền bạc , tên tuổi , sự nghiệp , tiến thân và muôn vàn đích khác . Có một ông trước đây chỉ là Sếp một hãng bảo vệ tư nhân ( dạng như bắt địa , bảo kê ở VN )hiện đang làm thủ tướng một quốc gia ở Đông Âu ! Về đạo đức hay bản lĩnh nhà báo không bình luận , nhưng với một người tinh ranh như HĐ thì không phải thứ để mọi người hạ giá . Phải có cái gì đó làm động cơ để người ta dấn thân bất chấp búa rìu của dư luận . Trong lịch sử một quốc gia nhỏ ở Đông Âu ( khoảng 7tr dân ) nhưng họ có 5 lần thay đổi liên minh vì quyền lợi quốc gia , trong WW2 là liên minh với Đức , sau là thành viên hiệp ước Warszawa và hiện đang trong khối NATO ! Đổi hướng , đổi phe , đổi quan điểm là chuyện bình thường . Vì mục đích , con người ta chấp nhậ tất cả và sẵn sàng : Đăăằng . . . saaauu . . . quayyy - Bước đều . . . bước !
      Người khác đang nghĩ gì , ta không đoán được , vì nói zdậy mà không phải zdậy !

      Xóa
    5. Ông này viết như kiểu văn tế,quá tuyệt.tôi thích câu:
      CHÁU LÊ CHIÊU THỐNG ĐANG ÂM MƯU MỜI QUÂN TÀU KHỰA
      RƯỚC VOI GẦY MẢ TỔ GIẪM NÁT CẢ QUÊ HƯƠNG...
      XÁCH GIÀY LIẾM GÓT CHO BỌN BÁN NƯỚC HẠI DÂN
      NHƯ BỌN VĂN NÔ ĐÔNG LA-QUANG LÙN..
      Lại thấy tội cho tác giả "Bên thắng cuộc".Hãy tỉnh lại di Huy Đức ơi,người ta đang nói thật với anh đấy.Mong anh đừng vì cảm tính yêu người này,ghét người kia mà coi nhẹ quyền lợi của toàn dân

      Xóa
  2. Chúng tôi chả thích ông nào cả trong bộ "tứ",bộ" NGỦ" gì đó,chúng tôi chỉ thích ông "DÂN CHỦ THẬT SỰ",đem cả con tim và khối óc để phục tổ quốc,đưa đi dân tộc đi lên,bắt kịp đà tiến hóa của loài người - VÀ NHẤT LÀ PHẢI CƯƠNG QUYẾT ĐÁNH TAN QUÂN TÀU Ô XÂM LƯỢC !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tầm của osin Huy Đức chỉ đánh giá được "bác tài xế Ba Dũng" mà thôi, còn "người tạo ra chiếc xe XHCN" NPT thì osin không đủ khả năng đánh giá.

      Xóa
  3. He...he...Huy Đức dám liều, chủ quan, bảo thủ hơn ông Trọng, hạ bút viết: “cũng như các tổng bí thư khác, người đứng đầu đảng cộng sản làm sao có thể tuyên bố từ bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa”…M.S.Gorbachyov, Boris Yeltsin thẳng thừng Tuyên bố từ bỏ đảng CS và con đường đi lên CNXH thì sao? Tập Cận Bình cũng dám đưa báo công khai: "Đảng CSTQ là nơi tập trung mọi thối nát"...VV - thì sao? Ông Trọng cứ phải ôm mãi cái định hướng XHCN và ca ngợi đảng CSVN quang vinh muôn năm, vĩ đại, đỉnh cao trí tuệ...mới xúng làm TBT nhiệm kỳ nữa à?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lại một người nữa tiếp tục đổ thừa cho "bác tài xế Ba Dũng", còn người tạo ra chiếc xe thì vô can.
      Tác giả và osin huy đức quên hay cố tình quên là : mọi quyết định là do tập thể Bộ chính trị quyết, phần còn lại chỉ là người thừa hành mà thôi, BCT quyết rồi thì cá nhân nào dám chống lại chứ-kể cả thủ tướng NTD cũng phải làm theo BCT.
      Sau đại hội này, ai lên cũng sẽ có hiện tượng "đả hổ diệt ruồi" cho xem. Nếu NPT lên thì VN sẽ tiếp tục là "4 tốt, 16 chử", và theo ông Trọng nói thì chỉ có người miền bắc mới là minh chủ, còn miền nam và miền trung chỉ là bù nhìn cho đảng thôi, các quan miền nam và miền trung có suy nghĩ gì. NPT lên sẽ có nội chiến xảy ra? do sự phân biệt vùng miền của ông ta.
      Quan chức VNCH không phải là người Việt Nam sao các bạn? ai cố tình bôi nhọ người Miền nam và miền Trung?

      Xóa
    2. Nặc danh18:47 nói không đúng: đảng CSVN, BCT chỉ là cái mã tụi ngu dốt, tham nhũng, làm càn mỗi khi làm sai thì lại dùng bình phong CS ra che đậy.
      Nếu BCT mà có quyền thì 3 Dũng đã bị kỷ luật và cách chức từ kỳ đại hội trước rồi.
      Nhiều việc làm sai trái, thất thoát hàng trăm ngàn tỷ của 3 Dũng đáng lẽ ra phải bị kỷ luật hoặc ra tòa như Vinashin, Vinalines nhưng tay này vẫn điềm nhiên như không mà đổ vấy cho đó là chủ trương của BCT! CSVN nó thối nát là ở chỗ đó!!!

      Xóa
    3. Bạn ND 18:55 nói chí phải!

      Xóa
  4. Huy Đức đọc thơ cho Sang, Trọng nghe: "Em yêu các anh đến nay chừng có thể/ Ngọn lửa tình bốc cháy hơn hôm qua/ Lý tưởng ta chưa hẳn đã nhạt phai/ Còn đủ sức lai rai nhiệm kỳ nữa...À quên..nửa nhiệm kỳ/Hì...hì.

    Trả lờiXóa
  5. Tớ vốn có biết và mến mộ Huy Đức qua " Bên Thắng Cuộc ". Tuy nhiên những bài gần đấy đặc biệt lâ bài " Tứ Tụ" thì sự mến mộ nay đã bốc hơi bay mất. Tớ tự hỏi không biết bên trong " Bên Thắng Cuộc " là cả một bab biên tập hay chỉ mỗi minh anh sao giờ đây thấy ngòi bút của anh gay gắt, sân si gây hấn một cách nóng nảy và vô lý. Thất vọng quá

    Trả lờiXóa
  6. thông cám phận tôi đòi là thế đó.

    Trả lờiXóa
  7. Ôi, ông Huy Đức
    Đọc bài ông phát tức
    Cái đầu thêm bị nhức
    Đừng tự mình làm nhục
    Nhìn đời kiểu...cắt khúc!

    Trả lờiXóa
  8. Tướng N.Quân -CCBlúc 15:36 8 tháng 1, 2016

    Minh Diện viết bài sâu, sắc sảo, phần nhiều là bài hay, có lý có tình. Đã lâu, không biết sức khỏe MD thế nào, nay lại thấy xuất hiện bài cộng tác trên trang Đại tá Bồng. Cảm ơn tác giả, cảm ơn Đại tá.

    Trả lờiXóa
  9. Sau khi viết BÊN THẮNG CUỘC và được nhật báo Người Việt xuất bản bên Mỹ, nhiều người lo cho HĐ khi về nước có được nhà nước "săn sóc đặc biệt" hoặc “nhập kho” ?chăng? Và không ít người đã khuyên ông nên ở lại nước Mỹ. Nhưng HĐ vẫn trở về và không làm sao cả. HĐ vẫn “nhởn nhơ” đây đó thoải mái và tiếp tục …viết. Nhiều người nghĩ rằng, chắc phải có chỗ dựa an toàn, HĐ mới bình yên vô sự. Bây giờ đọc lại BÊN THẮNG CUỘC, mới thấy hầu như tất cả những dữ liệu mà HĐ đưa ra, thì không có gì mới mẻ cả. Những cái sai lầm của nhà nước VN qua các sự kiện, thì ai cũng thấy, cũng biết cả rồi. Và trước đây người ta đã nói nhiều rồi. HĐ chỉ hệ thống lại và "làm mới" một ít mà thôi.
    Gần đây qua các bài viết của mình, HĐ tỏ ra chỉ chăm chăm vào một mục tiêu cố định, đó là “đánh” TT Nguyễn Tấn Dũng. Rất nhiều bài của HĐ tỏ ra thiếu khách quan. HĐ đúng là một tay cơ hội, “theo đóm ăn tàn”. Lẽ ra một người từng trải như HĐ thì phải biết phân biệt nên chọn ai có lợi cho dân tộc, cho đất nước chứ.Giọng lưỡi của HĐ đúng là của một tên “cs nằm vùng”, trà trộn trong hàng ngũ “lề dân” để hướng dư luận làm lợi cho “ông chủ”. Nhưng sự đời là thế, “ cái kim dấu trong bọc cũng có ngày lòi mũi ra”.Sự kiện giàn khoan HD 981 trước đây, người ta nói cám ơn cái giàn khoan, vì qua sự kiện ấy, đã “lật mặt” ra những ai đứng về phe thân Tàu. Nay qua vụ chuẩn bị ĐH 12, thì những hạng “theo voi hít bã mía” cũng lòi mặt ra. Rõ rang HĐ đang viết theo " đơn đặt hàng". Để rồi xem qua sự kiện này, HĐ được thưởng công những gì. Qua những bài phê phán, chúng ta hãy chờ xem HĐ phản ứng ra sao!

    Trả lờiXóa
  10. Một tên Ôsin bợ đỡ tổng lú, kẻ bảo thủ nhất trong những kẻ bảo thủ, kẻ thân Tầu nhất trong những kẻ thân Tầu, kẻ mang lại đại họa cho đất nước nhiều nhất trong những kẻ dốt nát nhưng tham quyền cố vị. Nhân dân đang mong tổng lú biến đi càng nhanh càng tốt.
    Tết này Huy Đức rủng rỉnh tiền tiêu rồi.

    Trả lờiXóa
  11. Quý vị có biết phong trào dân chủ Đông Âu họ đấu tranh thế nào không?
    Họ xổ toẹt đám "lạc mốt", bất cư kẻ nào. Họ cổ vũ cụ thể cho người mới, chẳng hạn như bác đại tá BVB.
    Còn chúng ta cứ mất công so bó đũa mốc...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng, tập thể BCH TW CSVN là một bó đũa mốc, trong đó có 4 đôi mốc xì nhất. Chẳng có ai trong tứ trụ xứng đáng làm lãnh đạo VN cả. Toàn là một lũ thối nát, bây giờ mới lòi mặt chuột đánh nhau thối inh dư luận cả lũ.
      Nhiều người cứ cho là 3D được nhất trong đám đũa mốc này nên quay sang cổ xúy cho tay 3 xạo này. Đến chừng trắng mắt ra đó, ngay bây giờ cũng đã thấy rồi. Tất cả đều là 1 lũ thân tàu và làm tay sai cho tàu cả. TCB bây giờ chắc đang rung đùi xem VN đáng nhau để hắn rảnh tay chiếm biển đông.

      Xóa
    2. Các bạn nói rất hay! Hãy biết rằng, đóng vai "nhân dân" ca ngợi X chỉ là đám sai nha của ông ta. Chẳng ai tiến bộ bị lừa bởi chúng đâu!
      Khách quan thì kỳ này X bị đồng bọn cho "nốc ao" rồi!

      Xóa
    3. Dư luận lề trái đang kỳ vọng vào 3X đó, kỳ vọng hão huyền là tay này sẽ làm TBT kiêm chủ tịch nước, sau đó sẽ lên làm tổng thống, giải tán đảng CSVN. Thật là ngây thơ về chính trị!!!
      CS không thể sửa chữa được mà phải dẹp bỏ. 3X ngu gì mà lại giải tán CSVN, là cái nơi mà hắn và cả gia tộc đã giàu to nhờ có đảng này. 2 đứa con của 3X đang được định hướng sau này sẽ vào UVTW, BCT rồi làm như thằng cha nó. Vậy thì ngu gì mà giải tán.
      Dư luận VN thật là dễ bị tay xạo xọ này lừa quá. Trang BVB này nên có bài vạch mặt những tay buôn chính trị làm giàu như 3X. Hãy xem bài của Bloger Lê Anh Hùng trên trang anh Ba Sàm thì biết 3X là người thân tàu còn hơn cả tay Trọng lú nữa!!!

      Xóa
    4. Đúng! X mà dẹp bỏ đcsVN thì ông thành bần cố nông mà thôi. Nếu ai ca ngợi X (mà không phài sai nha của ông ta), hãy tỉnh hồn lại đi.

      Xóa
  12. Cái loại cứ đi xà bác như Huy Germany, Duong China, rất dễ nhận biết.
    Nhưng mấy tay ca ngợi X thì cũng bôi bác không kém. Cái này chị KC đã quá hiểu. Nên dạo này chị ấy cũng không ý kiến nhiều trong này. Chị ấy tâm sự với tôi như vậy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chị KC thì đương nhiên là chống tay 3X đến cùng rồi, mà cũng đúng thôi, người phá hoại đất nước nhiều nhất, tham nhũng nhiều nhất là 3X, còn ra mặt chống tàu bằng miệng nhưng bên trong lại cho phép tụi tàu vào chiếm cứ đất nước VN rồi còn đổ thừa cho đó là chủ trương lớn của đảng, của BCT!

      Xóa
    2. Tôi cũng ghét tham nhũng dũng, nhưng ghét tay sai Tàu Trọng hơn.
      nếu giải tán đảng ngay thì quá tốt, nhưng nếu cần làm ngay trước mắt không được thì phải diệt tay sai Tàu.
      Thời gian không cho phép chờ đợi cầu Toàn đâu các bác ạ.
      Nếu buộc phải chọn 1 trong 2 cái xấu thì chọn cái xấu ít hơn hoặc ít nguy hiểm hơn, khả dĩ hơn.

      Xóa
    3. Bác Kim Chi trong điều kiện phải quyết định lựa chọn bị bó hẹp và gấp rút như hiện nay cũng đã phải tạm chọn thằng độc tài tham nhũng để thoát Trung trước ngay trong đại họa toàn cướp này, rồi tiếp tục dẹp độc đảng sau.
      chần chừ là hết cơ hội Thoát TQ, không thoát Trung thì đừng nói dẹp độc tài đảng toàn trị- vì TQ là bố đẻ ra đảng csVN, TQ bảo kê cho đảng csVN chống lại dân tộc, cắt đất biển đảo cho nó.

      Xóa
    4. Lấy gì bảo đảm 3D sẽ thoát Trung ?
      Cá mè một lứa mà thôi ! Đừng hoang tưởng ! Mở mắt thật to để nhìn cho rõ chỉ ít ngày nữa thôi mà ! Tin quá coi chừng "sái cổ" !!!
      Cầu Trời cho chúng chết trắng bụng như những bè cá của bà con tội nghiệp trên sông Đồng nai mấy ngày nay !
      Chết hết đi hỡi lũ cá mập ác ôn !!!

      Xóa
  13. Càng gần Đại hội 12 của Đảng, Huy Đức càng lộng hành, tung ra nhiều bài bêu riếu lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, gây hoang mang trong dân chúng, chia rẽ trong lãnh đạo. Các bài báo của huy Đức ngày càng tỏ ra thách thức một cách trắng trợn bằng cách nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước một cách vu vơ, thiếu cơ sở. Huy Đức là một tên phản phúc.
    Tôi đề nghị Bộ Công an bảo Huy Đức đừng làm như vậy, góp phần làm xã hội ổn định hơn.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi thì tôi lại thấy ông Đức nói đúng. Chả có ông tổng nào dù tin hay không mà lại không giữ khư khư cái mớ lý luận mác lê nhảm nhí đó. Đặc biệt là người đã "tốt nghiêp" cái chuyên ngành cực kỳ quái gở chỉ có ở Việt Nam là ngành xây dựng đảng như ông Trọng. Cứ cho là ông Trọng thân Tàu, nhưng cái thân tàu ở ông ta rất rõ ràng để người dân có thể phán xét... Còn ông Dũng không thân Tàu ư? Ông phát biểu chống Tàu ư? Vậy ai là người đưa Tàu vào các công trình trọng điểm quốc gia, thuê rừng đầu nguồn biên giới? Ai là người đàn áp nhân dân biểu tình chống tàu, ai là người ký các quyết định cấm tập trung đông người, bóp ngẹt tự do internet..., ai là người tống giam ông Hà Vũ vì tố cáo Beauxite Tây Nguyên, ai là người chỉ đạo rất hay ho vụ đầm Vươn Hải Phòng nhưng lại ngầm bao che cho thủ phạm ngày càng thăng tiến? Ai là người bắt bớ, tống giam những nhà đấu tranh dân chủ, chống Tàu? Vv và vv... Một ông thì lý luận nhảm nhí, một ông thì xảo trá, mị dân... Nhưng ai ông đều có điểm chung là tàn ác, bất nhân, bất tài... Nên theo tôi điều nhân dân mong muốn là các ông đừng tìm cách kéo dài thời gian "cống hiến" nữa...10 năm đã là quá đủ, Hãy dành cho dân tộc này một chút cơ hội để phát triển đó là điều các ông nên làm. Có thể những người kế vị các ông cũng không hơn là mấy, nhưng ít ra cũng là cách để những thế hệ lãnh đạo vô dụng nhanh chóng qua đi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng rồi, 2 tay này phải bị cho về vườn và sau này sẽ phải ra tòa án nhân dân luận tội, nhưng tìm ai để lãnh đạo Việt Nam bây giờ? Cù Huy Hà Vũ chăng? Nếu người Mỹ mà giúp VN chống Tàu thì có thể dựng Cù Huy Hà Vũ lên làm ngọn cờ dân chủ từ Mỹ về làm lại cách mạng dân chủ ở VN có được không? Nhân dân có theo không?

      Xóa
    2. Lê Tri Điền nên đọc bài ngày 8-1 trên blog Bà đầm xòe đi.Đưa Tàu vào mà bộ chính trị của bên đảng mà không cho phép thì chính phủ đâu dám.việc bắt bớ những người đấu tranh,đàn áp biểu tình cũng phải có chủ trương của đảng,các bộ chỉ là người thi hành.Đảng lãnh đạo toàn diện,thực chất là bộ chính trị(nhiều người gọi là bộ cai trị),trong đó tập trung quyền lực vào tổng bsi thư và những người ăn cánh với ông ta.

      Xóa
  15. Người biết xỉ nhụclúc 16:52 8 tháng 1, 2016

    Trước khi trách O Sin, phải khẳng định là ông Tư Sang rất mỵ dân. Ngay từ hồi đang là thường trực Ban Bí thư ở 4 Nguyễn Cảnh Chân, ông ta đã nhiều lần tổ chức các buổi gặp gỡ với các nhà khoa học và những người nổi tiếng.
    Với bộ mặt nhã nhặn ( tuy xấu xí ) ông ta biết cách ăn nói và lắng nghe lời người tiếp chuyện mình, khiến người được mời đến ít nhiều đã đặt lòng tin vào ông ấy.
    Nhiều người đã được ông ta đưa cho một số điện thoại "đường dây nóng" để trao đổi công việc nếu cần.
    Dần dần mọi người hiểu ra ông này chỉ giáo điều và đang lợi dụng mình để trang trí cho bản thân và họ lần lượt tự cắt quan hệ với "anh Tư" Nhiều người thậm chí còn thấy ngượng khi nhớ lại mình đã từng được "Anh Tư tin cậy"

    Chắc Huy Đức O Sin đã được diễm phúc giữ một số "Đường giây nóng" rất quan trọng này.

    Chỉ có điều khác với nhiều người khác, O Sin Huy Đức say sưa với thành công của "Bên Thắng Cuộc", anh ta không những không nhận ra ông Chủ tịch Nước không chỉ vô tích sự mà còn nham hiểm đã lợi dụng ngòi bút của anh để bôi nhọ người khác.
    Buồn thay.

    Trả lờiXóa
  16. Trước tới giờ Huy Đức chỉ là thằng điếm bút mà thôi ! Bên thắng cuộc (xâm lược) là sản phẩm đc chỉ đạo và tính toán của csvn .

    Trả lờiXóa
  17. Giang sơn còn có thể di rời,nhưng bản chất con người thì khó thay đổi.Các cụ ngày xưa dạy rất đúng!
    Huy Đức- Bản chất đã là ô sin-con hầu,con ở thì dù có lúc này lúc khác khoác áo nọ áo kia(nhà báo...) và trước sau nó cũng nòi cái bản chất ô sin ngồi lê mách nẻo,ăn không nói có,đơm đặt...thật là bỉ ổi hêt chỗ nói!
    Có lẽ tôi phải mang đốt ngay hai tập sách "Bên thắng cuộc" của Huy Đức di mới đc măc dù tôi cất công nhờ người bạn đi Mỹ du lịch mua dùm hộ.

    Trả lờiXóa
  18. Hết người thuê,lại thuê Huy Đức đâm thọc,một tên phản bội đồng đội thì không đáng sống.
    Tội chống phá đảng thì không nhập kho,nhưng tội chống lại Tổ quốc thì chỉ có lên bàn điện là vừa,nhập kho tốn 3 triệu tháng chứ ít đâu.
    Ngay khi viết bên thắng cuộc đã minh chứng Huy Đức chả còn tính người rồi.Một tên gián điệp Tàu thiếu nhân tính.
    công sơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huy Đức làm cái sọt nhặt rác,Huy Đức đi từ nhà Thầy Sang,tới nhà Thầy Trong,nhăt đươc bao nhiêu thì đổ bừa ra bấy nhiêu.

      Xóa
  19. Tiếp theo bài viết của Nguyễn An Dân bài viết này của Minh Diện đúng là hai góc nhìn khác nhau nhưng đều lột tả bản mặt thật cơ hội, xảo quyệt của Huy Đức. Trách Huy Đức một phần nhưng trách nhiều hơn là kẻ lợi dụng Huy Đức làm cho anh ta trở thành thân tàn ma dại trước mắt bạn đọc

    Trả lờiXóa
  20. Giá như Huy Đức yêu cầu Đảng đưa 2 người ra cho dân bầu Nguyên thủ thì hay biết mấy. Hãy xem lại đi anh Huy Đức!

    Trả lờiXóa
  21. Qua bài báo cho thấy ai là Việt gian, bán nước lộ nguyên hình. Hắn là osin của bọn hèn nhát, không có dũng khí chống bọn bành trướng Bắc Kinh như Bác Lê Duẫn... Chỉ có TT N.T.Dũng còn dám lên tiếng chống bọn bành trướng này. Thái độ TT N.T.Dũng mới là người yêu nước, vì nước, hợp lòng dân...

    Trả lờiXóa
  22. Lan dau tien biet mat HuyDuc. Khong nhan xet ve xau/dep, ma chi nhan xet ve than thai. Net mat cua HD, nhat la cap mat va ham rang khien nguoi ta nghi toi bo mat cua mot 'anh Doi' duoi thoi CaiCachRuongDat.

    Trả lờiXóa
  23. Các bạn lại bị lừa rồi! Nội dung chính là họ đánh nhau, còn các bạn nhảy vào chê bai này nọ tôi thấy cũng có gì khác mấy người đó cũng là ủng hộ một ai trong bộ tứ theo tôi đều không có gì để tin họ.

    Trả lờiXóa
  24. Nhà báo khi viết báo muốn công tâm thì phải gạt bỏ thù (tình) riêng, để hướng dư luận tới những giá trị có tính công chính. Người ta nói Cộng sản là loại cỏ dại, thậm chí Nghị viện Châu Âu đã lên án chủ nghĩa cộng sản và coi chủ nghĩa này đã phạm tội ác chống lại loài người, chứ cái độc tài gia đình trị đâu có nguy hiểm như thế? Nhà báo nói riêng và trí thức nói chung có vai trò dẫn dắt dư luận, hướng XH tới cái tốt đẹp hay ít xấu hơn. Ở đây, NB Huy Đức đã chọn CS (thứ là mẹ) và phê phán cái độc tài gia đình trị (thứ chỉ là con), nếu thế là việc dẫn dắt cho việc chọn cái xấu nhiều hơn. Sự chuyển đổi từ độc tài cá nhân sang Dân chủ là con đường ngắn hơn, như bài học ở Hàn quốc hay Indonesia và đây là điều chắc chắn. Vậy mà không hiểu sao có rất nhiều trí thức "em chã" cứ nhảy cẫng lên như thế. trích .Kami

    Trả lờiXóa
  25. Mọi người có biết vụ ông Khế bị CLB nhà báo trẻ tố cáo làm gián điệp,tội bán nước có bằng cớ rành rành liệu có được làm rõ không.Mấy ông già Phan Diễn,Tư Cẩn cứ chúi mũi vào việc đòi xác minh ông Trần Bang là thiếu tá hay đại tá làm gì.Chế độ mà ông ta phục vụ đã tan rã 40 năm rồi.Các ông có biết ông IARUDENXKI là đại tướng cộng sản ở Ba lan,khi cộng sản sụp đổ ông không bị phân biệt đối xử mà vẫn dược dân bầu làm tổng thống.Chủ trương của Đảng kêu gọi Việt kiều về nước làm ăn,đầu tư mà các ông vẫn muốn phân biệt đối xử vậy sao.

    Trả lờiXóa
  26. Tôi vốn chẳng thích com mà chi. hôm nay đọc bài của Minh Diện sau một thời vắng bóng. Đây là Minh Diện đó ư? tôi chẳng bênh vực ai cả nhưng nhớ câu thời đại bây giờ đừng chỉ nghe người ta nói mà hãy xem việc người ta làm.Ông nói Huy Đức Osin vậy ÔNG ÔM ÁO AI ĐẤY ÔNG DIỆN?

    Trả lờiXóa
  27. Phân của đông vật nuôi thì bẩn,nhưng bón cho cây trông thì lai tốt.Huy Đức châp nhận làm cho cây tốt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dương Nha Khánhlúc 23:49 8 tháng 1, 2016

      Thì vưỡn, nhà báo Huy Đức đã chấp nhận làm 'đứa ở', Osin đi hầu người ta mà: Đã mang cái nghiệp vào thân /Thì đừng trách lẫn trời gần trời xa/ Thiện căn ở tại lòng ta....!

      Xóa
  28. Tôi thấy Bạn Lê Trí Điển có cái nhìn khách quan và đúng đắn hơn.Buồn cho người đã tùng viết bài" Thủ tướng có nhớ thuở hàn vi". Đừng quay ngoắt quá vậy Ông TÁC GIẢ!

    Trả lờiXóa
  29. Thưa bạn Vũ Thái... Đảng không có quyền chỉ định ai trúng thầu công trình nào ở Việt Nam. Quyền hạn này hoàn toàn phụ thuộc vào các thành viên chính phủ dưới trướng ông Dũng... Các công văn nghị định vi hiến mà ông Dũng ký cũng do đảng cầm tay bắt ký hay sao...?

    Trả lờiXóa
  30. Chi can ong TBT noi : " Day la CHU TRUONG LON CUA DANG ", la tat ca cac ong khac, tu Chu tich toi Thu tuong deu phai ram rap lam theo lien ( vi du vu Boxit Tay nguyen ). Thang Dang la thang giau mat, nhung quyen cua no co mat khao moi noi tren dat VN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đòng ý

      Xóa
    2. Chính xác, thằng đảng là thằng lưu manh phản động khốn nạn đểu cáng nhất, cần phải tiêu diệt.
      TRIỆT SẢN ĐỂ CỨU DÂN TỘC VN. SẢN LÀ VONG BẢN TAY SAI TÀU.

      Xóa
  31. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng nói"hết thế kỷ này biết có chủ nghĩa xã hội không" Như vậy có thể hiểu ông Trọng không tin CNXH nhưng ông không đủ TAI giải thể đảng cộng sản.Trần Đăng Thanh nói tội của Mỹ với Việt Nam " trời không dung, đất không tha" các còm sĩ và tác giả có nhớ không? thế mà ông trọng lại đi Mỹ,để làm gì nhỉ? hay là đi cho vui? thế ông OBama cũng tiếp cho vui sao?
    Tất nhiên ông Trọng không đủ tài năng uy tín để xỏ mũi các ủy viên BCT như ông Duẩn hay Cụ Hồ nên cứ lằng nhăng trong đối nội. Và với cái đám ủy viên BCT ba bị đó cũng chả hơn gì ông nên khi 3X gây nhiều kiệt quệ cho nền kinh tế ông mới không làm sao kỷ luật được mà phải khóc nhục có đúng không? Đối nội đã như canh hẹ thì đối ngoại càng bê bối trì trệ để người TQ tràn vào như chợ vỡ, TQ chiếm Hoàng sa chưa đòi lại được nay có cơ mất tuốt Trường sa cũng chưa biết làm gì.Toàn bộ chính trị như người dân nói là "bán nước" kể cũng không oan.Nhưng dù vậy người cộng sản Việt Nam hay gọi là đảng ta rất giỏi mị dân và trị dân bằng cách phong tướng rất nhiều không biết để làm gì? hay để chỉ huy lính đánh dân?. Ai kha khá hãy viết một bài xem sao?
    Trong nhiều còm có thể thấy : một số ảo tưởng mong thủ tướng Nguyễn Tấn dũng trúng TBT, một số khá nhiều do ơn mưa moc hoặc là kiếm chác khá nhiều dưới thời thủ tướng Dũng, số khác căm hận chế độ cộng sản chỉ mong cho cộng sản rối tung nếu không xụp đổ chứ họ chả có trách nhiệm gì với dân, với nước đâu.Nếu người có trí tuệ thì hiểu nếu ông Dũng trúng TBT cũng không nên cơm cháo gì và cũng không đáp ứng cho nhiều đối tượng đang mong chờ đâu. Nếu xét về tài trí thì suốt 20 năm vào BCT ông dũng có làm nổi gì đâu? ngoài một số tập đoàn bị nát bét như Vinasin, vinalin..nền kinh tế đang nguy ngập chứ tốt gì? mấy năm không nâng lương cho bộ máy cồng kềnh, nợ đến hạn đang thúc bách, ngân sách cạn đến đáy..Bây giờ giở nhiều chiêu móc túi dân qua Xăng dầu, phí giao thông các loại gần nhất là xe ôtô phải có bình chữa cháy...việc này tội ở ai? Có lẽ để thủ tướng làm tiếp 20 năm nữa chăng? tôi còm này chắc các bạn sẽ ném đá ! đó là quyền của mỗi người vì đây là nhờ anh Bồng còn chịu khó làm dâu trăm họ đó thôi. Và mặt khác tôi cũng nhiều lý do cũng như không đủ lòng dũng cảm đứng tên viết bài cho rõ ràng mặc dù có thể được.
    Tôi đọc hàng chục bài phản biện HĐ cũng chỉ vặn vẹo lằng nhằng nhằm hạ uy tín HĐ chứ nếu giỏi thì họ đã viết một bài độc lập rồi.Trong các trang mạng tôi thấy trang TTHN là kịp thời và đăng cùng lúc nhiều ý kiến trái chiều. có bài HĐ, NAD...Việc HĐ viết tứ trụ là quyền nhận định của anh ta. Nhưng một số còm còn đòi nhập kho HĐ thì thật là...Mong những người này thay Trần Đại Quang cho thiện hạ nhờ vậy, mới mấy chữ đã bộc lộ độc tài rồi thế còn chê ai? xin chào

    Trả lờiXóa
  32. Chi can ong TBT noi : " Day la CHU TRUONG LON CUA DANG ", la tat ca cac ong khac, tu Chu tich toi Thu tuong deu phai ram rap lam theo lien ( vi du vu Boxit Tay nguyen ). Thang Dang la thang giau mat, nhung quyen cua no co mat khao moi noi tren dat VN.

    Trả lờiXóa
  33. Toi la nguoi ung ho ong NGUYEN TAN DUNG, va toi biet dieu nay co the dung, co the sai. Nhung neu toi chon ung ho ong NGUYEN PHU TRONG thi toi tin rang minh da sai, va rat co the se phai doi mat voi toi danh 'dong loa ban nuoc, dong loa phan quoc'

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn chúng tôi ủng hộ những người như NS Kim Chi! Chúng tôi đã quá nghèo vì X rồi!

      Xóa
    2. Vâng, như được theo bác 6:25 Ngày 09 tháng 01 nói thì lý tưởng quá, nhưng chưa hiện thực ngay trong những tháng ngày này: bởi dân hèn sợ đảng hơn sợ chó dại, quan thì quá tham, mà vận nước thì như nước sôi lửa bỏng, như ngàn cân treo sợi tóc. Nên chăng hãy tìm một giải pháp thực thi được ngay trong kỳ đại hội này. nếu không muốn nhanh chóng mất nước vĩnh viễn.
      còn nước mới chống được độc tài toàn trị, chống được tham nhũng.

      Xóa
  34. Trên mạng có nhiều bài viết thẳng thắn tranh luận với Huy Đức. Ngay cả Gs Ngô Bảo Châu cũng phải lên tiếng tán thành quan điểm của tác giả Nguyễn An Dân phê phán Huy Đức. Tôi cũng thế. Tâm địa của HĐ càng ngày càng rõ.

    Trả lờiXóa
  35. Chủ trương lớn của đảng bố bảo ai trong guồng máy này làm trái bị dập nát cho ra rìa ngay ấy thế mà công thì nhận, còn tội thì đổ cho chính phủ.

    Trả lờiXóa
  36. Tổng hợp lại chỉ riêng trên trang mạng của đại tá BVB có khoảng hơn trăm com về Huy Đức hầu hết là ném đá tơi bời , phản ánh đúng tâm trạng của bạn đọc đối với loại bồi bút.

    Trả lờiXóa
  37. Han moi nguoi con nho vu Du an xay San bay LONG THANH. Lan dau bi Quoc Hoi bac bo nen ngung lai. Nhung neu khong xay san bay LT thi phe Quan Doi phai tra lai mot dien tich dat cua san bay Tan Nhat da chiem dung trai phep de chia chac cho nhau va cho tu nhan thue kiem loi, xay ca san Golf nua. Vi vay, phe quan doi phai tim moi cach de Du an xay san bay Long Thanh duoc tiep tuc. Vay la mot thoi gian sau, Tong bi thu dot ngot thong bao rang :" Du an xay san bay Long Thanh la CHU TRUONG LON CUA dang ". Quoc Hoi lan nay im re, Du an Long Thanh gap rut tien hanh, mac du Chinh phu chua ky duyet nhung viec gia toa, uang cao, phan lo ban dat vung LT da ao ao xe hoi cac dai gia do ve. Tien den bu 1, se loi gap tram ngan lan sau khi dat duoc ban lai. Luc nay co thang nao nghi toi loi ich 'cuc ky to lon' cua san bay LT dau. Va the la quan, tuong cua Phung Quang Than yen tam. Khon nan that !

    Trả lờiXóa
  38. Thôi bỏ đi. Càng bị đánh, Huy Đức càng cười khà khà.
    Điếm thối như vậy rất nhiều...

    Trả lờiXóa
  39. Hoi ong VO NGUYEN GIAP sap chet, ong NGUYEN TAN DUNG TOI THAM. Ong Giap khi khe gop y phan doi Du an Bauxite TAY NGUYEN. Ong Dung cung chi biet noi: " Thua Dai tuong, nhung day la CHU TRUONG LON CUA DANG ! ". Ca hai ong Dai tuong va Thu tuong biet noi gi nua ?. Luc do bao chi, TV nha nuoc deu dua tin, sao khong thay Ong Trong noi gi? . Roi bay gio lai sai chan tay do toi cho ong Dung?

    Trả lờiXóa
  40. Anh Huy Đức phò ông Tư thì anh Minh Diện phò ông Ba cũng rứa thôi. Tranh đấu chính trường mà ! Càng đọc càng buồn : "Ai chiến thắng, nhân dân cũng bại". Ngoài biển máy bay, tàu chiến đang rình rập. Họ đang chờ một cơ hội thôi.

    Trả lờiXóa
  41. Ô sin nào mà chẳng mơ túi tiền và túi tình của ông chủ? Cái tên ô sin đã nói lên tất cả bản chất của Huy Đức.

    Trả lờiXóa