Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 1 tháng 1, 2016

Đón Năm mới 2016 ở Hà Nội

Dòng người đổ về trung tâm Hà Nội, chờ thời khắc "đếm ngược"
Chỉ còn ít giờ nữa, năm cũ sẽ qua đi và năm mới đến. Thời điểm này, hàng ngàn người dân Thủ đô đổ về các địa điểm trung tâm như Hồ Gươm, Nhà hát Lớn... để chào đón năm mới trong không khí sôi động.

dong nguoi do ve trung tam ha noi, cho thoi khac "dem nguoc" hinh anh 1
Nhiều gia đình hòa vào dòng người đông đúc để đón giao thừa
dong nguoi do ve trung tam ha noi, cho thoi khac "dem nguoc" hinh anh 2
Hàng nghìn người đã tập trung trước Nhà hát Lớn xem ca nhạc. Ai cũng mong chờ giây phút đếm ngược từ năm cũ sang năm mới 2016
dong nguoi do ve trung tam ha noi, cho thoi khac "dem nguoc" hinh anh 3
Những bài hát mang âm hưởng mùa xuân, sôi động xua tan đi cái lạnh của mà đông Hà Nội
dong nguoi do ve trung tam ha noi, cho thoi khac "dem nguoc" hinh anh 4
Tiết trời rét buốt không ngăn được dòng người đứng đợi thời khắc đón năm mới
dong nguoi do ve trung tam ha noi, cho thoi khac "dem nguoc" hinh anh 5
Phố Tràng Tiền trang hoàng ánh sáng, cờ hoa... một không khí ấp áp, trên gương mặt mọi người đều ánh lên niềm vui mong một năm mới tốt lành
dong nguoi do ve trung tam ha noi, cho thoi khac "dem nguoc" hinh anh 6
Những gia đình không chen được vào bên trong đành ngồi lên lan can đường, ngó xem ca nhạc.
dong nguoi do ve trung tam ha noi, cho thoi khac "dem nguoc" hinh anh 7
Các em nhỏ theo chân bố mẹ ra phố đón năm mới, có lẽ đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nhiều người như vậy
dong nguoi do ve trung tam ha noi, cho thoi khac "dem nguoc" hinh anh 8
Trong dòng người đi đón năm mới, đông nhất vẫn là các bạn trẻ. Họ tay trong tay, trao nhau những tình cảm thắm thiết và mong một năm mới thành công hơn
dong nguoi do ve trung tam ha noi, cho thoi khac "dem nguoc" hinh anh 9
 Hòa cùng niềm vui đón năm mới 2016 còn có rất nhiều du khách nước ngoài, họ không dấu được niềm vui, được đón năm mới tại một nơi xa.
dong nguoi do ve trung tam ha noi, cho thoi khac "dem nguoc" hinh anh 10
 Ai cũng đã chọn cho mình một chỗ ngồi, mong chờ giây phút "đếm ngược" chào đón năm mới 2016.
Hồng Phú(Dân Việt)
-------------

8 nhận xét:

  1. Xin Trân trọng cảm ơn Nhà Văn Đại Tá BÙI VĂN BỒNG !

    Trả lờiXóa





  2. Chiều cuối năm 2015 dự phóng về Năm 2016


    nganhacalendar.com/sites/default/files/styles/w300/public/calendar-images/2015-nh113.jpg?itok=84FIHkuJ



    Thế sử cùng Việt sử đang tăng tốc Thời gian
    Chiều cuối năm nghe Quá khứ phai tàn
    Nhìn Nam bán cầu Cố Hương đang khởi sắc
    Độc tài toàn trị tự diễn biến dần tan
    Ý thức Dân chủ Tự do đang bùng dậy
    Đứng lên nắm Vận Nước mệnh mình Toàn Dân
    Gương Miến Điện Dân chủ không thể đảo ngược.
    Xã hội Dân sự mở rộng - về Tù nhân Lương tâm


    www.tapchidanong.org/product_images/c/162/chuc-mung-nam-moi-2016-6__43704_std.jpg


    Á sử : Mỹ đang xoay trục trên Không hải trình trở lại
    Nước Việt chung sức kề vai sát cánh thoát dần
    Quỹ đạo thoát Hán trong cùng đường bay chiến lược
    Sứ mệnh chung ấy cùng đà Dân chủ hóa - Canh tân
    Bên bao lơn Thái Bình Dương cùng xây dựng lại
    Việt Nam Tự do - Hạnh phúc - Hùng cường - Nguyên xuân

    http://www.netc-vca.edu.vn/ckfinder/userfiles/images/hinh-anh-tet-2016-7.jpg



    Paris, chiều 31/12/2015
    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  3. Dân Tộc là trường tồn, Tổ Quốc là mãi mãi
    Bước vào thềm năm mới, chúc nhà nhà an khang
    Mong một ngày Việt Nam , sạch bóng loài sâu bọ
    Mạnh hùng và giàu có, sánh vai cùng Năm Châu

    Trả lờiXóa
  4. Dân lương thiệnlúc 06:17 1 tháng 1, 2016

    Giờ này đã thực sự là năm 2016.
    Ngồi trong phòng ấm, Tôi nhìn những bức ảnh Hà Nội đón năm mới, tôi thực sự chia vui với mọi người, nhưng không thể không nghĩ đến ngoài khơi kia giặc Trung Quốc vẫn ngang nhiên xâm phạm chủ quyền Biển Đảo của nước ta và trong các nhà tù CS vẫn đang giam giữ nhiều người yêu nước như Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy, Trần Huỳnh Duy Thức và gần đây là Luật sư Nguyễn Văn Đài....
    Uất ức căm hận về những điều này, tôi không thể không nghĩ đến đại hội 12 của ĐCSVN sẽ diễn ra trong những ngày tới.
    Cầu mong cho lương tri của người con đất Việt vẫn còn thấm đậm trong nhiều người của BCHTW đảng khóa 11 và đại biểu đi dự đại hội khóa 12 nhận rõ bộ mặt bán nước hại dân của bè lũ Nguyễn Phú Trọng đang dọn đường cho bọn giặc bành trướng TQ can thiệp vào nội bộ nước ta, không quan tâm đến cảnh khốn cùng của đất nước.
    Tôi không phải ĐVCS, cũng không yêu đảng, nhưng rước mắt, tôi thừa nhận đảng đang cầm quyề. Cầu mong cho Đại hội bầu ra được người thực sự tỉnh táo dám đứng thẳng lên chống lại âm mưu thâm độc của kẻ thù, đưa kinh tế đất nước theo quỹ đạo của TPP, khắc phục dần hậu quả yếu kém hiện nay và từng bước dân chủ hóa đất nước.
    Tôi ước ao VN sẽ là một Myanmar trong tương lai gần

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "đảng đang cầm quyề."? Vô tình bạn nói đúng đó - "quyề."! Thật sai bét!

      Xóa
    2. ông lương thiện vưỡn nằm mơ nói mớ ngủ ngáy
      cộng sản không thể thay đổi
      ngẫm mà xem

      Xóa
  5. Rất đồng tình với việc anh Bồng đưa những hình ảnh các tầng lớp nhân dân đón Tết vui vẻ,an bình tại nhiều điạ phương.Bởi lẽ chúng ta là những người trung thực, khách quan, không phủ định thực tế một cách cực đoan, không nhắm mắt nói bừa, chửi bới thô tục. Cuộc sống vẫn tiếp diễn ,có những mặt đi lên,nhưng còn rất nhiều điều xấu xa không thể chấp nhận được.mà nguyên nhân chủ yếu là những tiêu cực,tham nhũng nặng nề vô phương khắc phục,,tư duy lạc hậu, bảo thủ ,hèn với giặc, ác với dân,không coi trọng lợi ích dân tộc, chỉ muốn giữ dảng, giữ chế độ để trục lợi,bè phái, mất đoàn kết,giả dối,xa thực tế,trình dộ yếu kém của một bộ máy Đảng cồng kềnh, độc đoán chuyên quyền v.v.Hậu quả là VN ngày càng tụt hậu xa hơn so với nhiều nước. Mục tiêu cao nhất của chúng ta không có gì khác là tham gia vào cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân nhằm tiến đến một cuộc chuyển đổi cơ bản để đất nước phát triển nhanh hơn,mạnh hơn,người dân hạnh phúc hơn, thoát khỏi nguy cơ luôn bị đe dọa độc lập chủ quyền, dựa vào sức mạnh do hội nhập thành công với thê giới văn minh tiến bộ. Đó chẳng phải là một việc nên làm sao?

    Trả lờiXóa
  6. Cũng gần đến tết nguyên đán rồi, xem lại mấy hình ảnh này thấy bồi hồi quá. Thay mặt công ty Gotinviet chúc mọi người sang năm 2020 làm ăn phát đạt nhé.

    Lê Thông

    Trả lờiXóa