Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Ông Đinh Hùng Chung bị bắt


UBND huyện Đức Phổ ( Quảng Ngãi)
Ông Nguyễn Đức Thông ở Tổ dân phố 5, thị trấn Đức Phổ huyện Đức Phổ gọi điện cho tôi vào lúc 22 giờ 27 phút cho biết ông Đinh Hùng Chung, sinh năm 1961, địa chỉ : Tổ dân phố 6, thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ đã bị công an huyện Đức Phổ bắt.
Vào khoảng 17 giờ 15 phút hôm nay, Mùng Ba Tết, tin cuối cùng ông Chung gọi cho bạn ông Thông chỉ kịp nói: “Tôi đã bị công an Đức Phổ bắt”, sau đó thì điện thoại bị khống chế.
           Tôi gọi vào số máy của ông Chung thì được báo: số máy đã bị khóa.
Hiện nay, chưa biết thông tin gì hơn.
Vụ việc của ông Thông và ông Chung, Nguyễn Tường Thụy blog đã đề cập trong loạt bài viết sau:
Việc bắt ông Đinh Hùng Chung vào Mồng Ba Tết là một sự khó hiểu. Theo như lá đơn kêu cứu của ông (ký chung với ông Nguyễn Đức Thông) và những gì chúng tôi nắm được trong vụ việc này thì không có gì phải bắt khẩn cấp như thế, chỉ trừ trường hợp ông đột biến có hoạt động nguy hiểm cần phải bắt khẩn cấp.
           Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc khi nhận được tin mới.
… Ông Đinh Hùng Chung bị bắt với lý do đã có hành vi cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự … (?!).
Theo thông báo của Công an huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, (nhận được hình chụp qua email), ông Đinh Hùng Chung bị bắt vào khoảng 17h30 ngày 12/2/2013 với lý do "đã có hành vi cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự".
Ông Chung hiện bị giam giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện Đức Phổ.

           Trong lá đơn kêu cứu của Ông Đinh Hùng Chung và ông Nguyễn Đức Thông có nói đến vấn đề thực hiện nghĩa vụ quân sự, tại trang 11. Tiếc rằng trong lá đơn, hai ông không nêu cụ thể.
 Trước hết, xin bổ sung một số thông tin cho bài viết trước:
 Ông Đinh Hùng Chung, sinh năm 1961, địa chỉ cụ thể: Tổ dân phố 6, thị trấn Đức Phổ huyện Đức Phổ
 Ông Nguyễn Đức Thông, địa chỉ cụ thể: Tổ dân phố 5, thị trấn Đức Phổ huyện Đức Phổ
 9 người ký nhân chứng đều thuộc tổ dân phố 5 hoặc 6:
Nguyễn Đức Nguyên
Đinh Minh Tây
Đinh Minh Phương
Đinh Thị Thanh Thủy
Đinh Thị Minh Cảnh
Nguyễn Đức Thảo
Trần Đình Thắng
Phạm Thị Kim Chi
Trần Minh Thiện.
Sau đây là những bản chụp lá đơn của hai ông: Xin nêu cụ thể bố cục lá đơn để bạn đọc tiện theo dõi:
Từ trang 1 đến trang 8 là nội dung đề cập trong bài báo.
Từ trang 9 đến nửa trang 12: sự việc khác.
Từ nửa dưới trang 12 đến hết trang 16: ý kiến và chữ ký của các nhân chứng.
Bạn đọc nào chưa biết phóng to trang viết thì nhấn phím Ctl đồng thời gõ vào phím +/= từng nhát cho đến khi đủ đọc.


















-------------------
(Theo Nguyễn Tường Thụy's blog)

3 nhận xét:

  1. Chúng ta có điều đặc biệt là dân oan đông và đơn thư khiếu nại tính bằng cân.

    Trả lờiXóa
  2. Đinh Tế Huynh (dinhtehuynh@yahoo.com.vn)
    Oan mấy cũng cố mà chịu, kêu ca với đơn từ, phỏng có ích lợi gì? Đảng còn đang đợi tiêu hóa hết bánh chưng trong bao tử. Khi nào rảnh rỗi, sẽ xét sau! Yên tâm, bọn dân đen khốn khổ! Ai bảo cứ tin chúng ta cho lắm vào, ngây thơ thì chết! Thấp tay hơn chi bộ thì chết, thế thôi! Hi... Hi... Hi...

    Trả lờiXóa
  3. Đinh Tế Huynh (dinhtehuynh@yahoo.com.vn)
    Oan mấy cũng cố mà chịu, kêu ca với đơn từ, phỏng có ích lợi gì? Đảng còn đang đợi tiêu hóa hết bánh chưng trong bao tử; khi nào rảnh rỗi, sẽ xét sau! Yên tâm, bọn dân đen khốn khổ! Ai bảo cứ tin chúng ta cho lắm vào, ngây thơ thì chết! Thấp tay hơn chi bộ thì chết, thế thôi! Hi... Hi... Hi...

    Trả lờiXóa