Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Kỳ vọng gì với chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng?

Việc TBT Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Mỹ trong năm 2015 nhân dịp hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ là một sự kiện được đánh giá là hết sức quan trọng.
Theo truyền thông nhà nước cho biết, nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt nam và Mỹ, nhằm tạo đà phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa hai nước, Tổng bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm chính thức Mỹ trong năm nay.
Hai nước cần nhau hơn
Tổng BT Nguyễn Phú Trọng sẽ là người lãnh đạo cao cấp nhất đứng đầu Đảng CSVN lần đầu tiên chính thức thăm Mỹ, một quốc gia vốn là cựu thù của VN.
Đánh giá về mối quan hệ Việt – Mỹ vào thời điểm hiện nay, ông Đặng Xương Hùng, nguyên lãnh sự Việt Nam tại Genève trong nhiều năm cho biết nhận xét của mình, ông nói: “Đồng ý đón ông Trọng trong năm nay cũng là việc cho thấy rằng hai nước đã có những thay đổi để mà chấp nhận những sự thay đổi khác với ngày trước hơn. Tức là hai nước cần nhau hơn và cần nhau một cách cấp thiết hơn, phía Mỹ thì cần VN có vai trò trong quan hệ để đối phó với các ảnh hưởng của Trung quốc ở Biển Đông và Thái Bình Dương làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Mỹ. Còn phía VN cũng thấy rằng cần Mỹ hơn, vì cũng cần phải có chỗ dựa với người Mỹ để đối phó trong một chừng mực nào đó trong mối quan hệ với Trung quốc hiện nay.”
LS. Vũ Đức Khanh chuyên gia nghiên cứu về chính trị Việt Nam, quan hệ quốc tế và luật pháp quốc tế tại Đại học Ottawa – Canada nhận định: “Mối quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đang ở một cái độ chín muồi và  tôi nghĩ rằng các chính khách của cả hai quốc gia đều mong muốn có một mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước. Rõ ràng là phía Hoa kỳ đã làm tất cả những gì mà họ có thể làm được. Cho nên tôi nghĩ rằng mối quan hệ Việt nam – Hoa kỳ đang ở mức rất tốt, tuy nhiên chúng ta cần phải xem phía VN đáp ứng trở lại thiện chí của Hoa kỳ thế nào?”
Theo báo Tuổi Trẻ, GS. Jonathan London, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ðông Nam Á tại Ðại học Thành Thị Hong Kong nhận định rằng chuyến đi của Tổng BT Nguyễn Phú Trọng sang Mỹ sẽ là một sự kiện rất quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước.
Nhận xét về chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú Trọng, LS. Vũ Đức Khanh cho rằng theo ông chuyến thăm này sẽ gặp rất nhiều trở ngại, mà cần phải vượt qua. Ông nói với chúng tôi: “Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đến (Hoa kỳ) với tư cách TBT Đảng CSVN, thực ra phía Hoa kỳ chưa bao giờ tuyên bố Tổng thống Obama mời TBT Nguyễn Phú Trọng, mà chỉ nói Chính phủ Hoa kỳ mời. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng ông Obama sẽ tiếp TBT Nguyễn Phú Trọng trong tòa Bạch ốc, mà theo các nguồn tin tôi có thì có thể ông Obama sẽ tiếp ông Nguyễn Phú Trọng ở một nhà nghỉ mát nào đó trên đất Mỹ, trong một khuôn khổ không chính thức, mặc dầu chuyến đi của TBT Nguyễn Phú Trọng là chính thức. Đó là cái phía VN đang phân vân, và không biết nên đi hay không nên đi và nếu không đi thì ai sẽ là người thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong chuyến đi sắp tới.”
Chuyến thăm Hoa Kỳ của ông TBT sẽ giúp củng cố các nỗ lực của ông Nguyễn Phú Trọng, khi ông muốn trở thành nhân vật lãnh đạo chủ chốt của VN trước thềm Đại hội Đảng lần tới. Ông Đặng Xương Hùng khẳng định: “Việc ông Nguyễn Phú Trọng, người đứng đầu Đảng CSVN đi Mỹ nhằm tạo cho dư luận thấy rằng hy vọng nó sẽ có cái thay đổi hình thức bên ngoài để từ đó dẫn đến sự thay đổi nội dung từ bên trong. Trong tình hình đấu đá nội bộ hiện nay ở VN thì việc ông Trọng đi Mỹ nhằm tạo nên hình ảnh vai trò của ông Tổng BT quyết định mọi vấn đề. Nhằm chứng tỏ với dư luận rằng họ sẵn sàng nhanh chóng phát triển quan hệ với Mỹ mà không chỉ dựa vào Trung quốc thôi. Cái này nó xuất phát từ việc nhu cầu đối ngoại của VN luôn tỏ ra là cân bằng trong quan hệ giữa hai nước lớn.”
Kỳ vọng gì?
Khi được hỏi, ông có hy vọng gì từ chuyến thăm Mỹ của TBT Nguyễn Phú trọng lần này?
Ban lãnh đạo Đảng CSVN không muốn một mối quan hệ quá thân thiết hay gần gũi với Hoa Kỳ vì sợ làm phật lòng người anh em Trung Quốc. Ông Đặng Xương Hùng khẳng định: “Hy vọng của tôi là sẽ xây dựng được mối quan hệ tin cậy đối với phía Mỹ, nghĩa là đã có những bước phát triển đích thực để tạo ra mối quan hệ tin cậy, đủ để Mỹ có thể bảo vệ quan hệ Mỹ - Việt như bảo vệ quan hệ của mình. Chỉ có mối quan hệ tin cậy thì người Mỹ mới quan tâm đến quan hệ Mỹ - Việt và quan tâm bảo vệ lợi ích như của chính họ, thì nó mới có giá trị về mặt thay đổi, về mặt lợi ích cho quốc gia. Còn hy vọng thấp hơn thì hy vọng là sẽ có một sự chuyển biến. Tuy nhiên chuyến đi này, theo tôi chưa đạt được cái mức đối tác chiến lược trong quan hệ với Mỹ, vì người Mỹ cũng rất thận trọng trong quan hệ với VN”.
Với một thái độ không mấy lạc quan, LS. Vũ Đức Khanh cho biết nhận xét của mình, ông nói: “Trước thềm Đại hội 12 mà ông (TBT Nguyễn Phú Trọng) ấy không có khả năng trở lại chức vụ Tổng BT thì ông ấy cũng chẳng có những tuyên bố được coi là quá lớn. Vả lại những thành tích của ông ấy, chẳng hạn được cho là người giáo điều, tin vào Chủ nghĩa CS hoặc thân Trung quốc thì thử hỏi ông ấy sẽ nói gì ở Hoa kỳ? Điều đó cho thấy VN sẽ không có sự thay đổi lớn nào qua lời của TBT Nguyễn Phú Trọng về vấn đề chính cấp đối với Hoa kỳ được. Do đó, tôi vẫn không nghĩ rằng ông Trọng sẽ đi trong chuyến đi này, nhưng giả thuyết ông Trọng có đi chăng nữa thì ông Trọng cũng chỉ tuyên bố những vấn đề chung chung mà chúng ta đều biết. Tôi nghĩ rằng ông ta sẽ nói: chúng ta mong muốn rằng Việt nam và Hoa kỳ sẽ kết thúc đàm phán về TPP và hai nước sẽ tăng cường mối quan hệ này kia. Và nếu có nói thêm về vấn đề Biển Đông thì ông ta sẽ nói những gì đã tuyên bố. Cho nên tôi không có hy vọng bất kỳ điều gì từ chuyến đi của TBT Nguyễn Phú Trọng.”
Trả lời câu hỏi sau chuyến đi này của TBT Nguyễn Phú Trọng tình hình nhân quyền và dân chủ ở VN sẽ được cải thiện hơn hay không? Ông Đặng Xương Hùng cho biết: “Nếu như chuyến đi này được thực hiện trên cơ sở của một  sự thay đổi nhận thức, tức là muốn tăng cường quan hệ với Mỹ trên cơ sở tin cậy và niềm tin với nhau, thì vấn đề nhân quyền chắc chắn sẽ có tiến bộ. Còn nếu chuyến đi này chỉ tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại mềm dẻo và khôn khéo thì và chỉ là sự cân bằng quan hệ Mỹ - Việt nam và Trung quốc thì tôi khẳng định không có tiến bộ gì về nhân quyền. Nếu có thì chỉ là chút ít mang tính hình thức.”
Trong lúc này, lợi ích của VN đang nằm trong việc đa dạng hóa các mối quan hệ của mình để vượt ra ngoài sự kiềm tỏa của Trung Quốc, trong khi Hoa Kỳ thì muốn ve vãn đồng minh mới ở Hà Nội như là một phần trong các chuyển dịch nhằm tăng cường ảnh hưởng ở châu Á của mình để đối trọng với sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Vấn đề được đặt ra là liệu Đảng CSVN đã sẵn sàng cho cuộc chơi mới này tới đâu?
Anh Vũ (RFA)/TTHN
--------------

29 nhận xét:

  1. VN cần Mỹ để không bị cô lập về KT và ngoại giao với thế giới . Mỹ cần VN , vì chỉ có VN mới kìm chân mộng bá quyền TQ , lịch sử hai nước VN và TQ đã chứng minh .

    Trả lờiXóa
  2. Tại 1 vương quốc nọ, quốc trưởng nhóm họp các quan đâù triều bàn về việc cuộc du ngoạn sắp tới của quốc trưởng tới 1 đất nước xa xôi, nhưng lại rất gần, xa là vì phải cưỡi tàu bay (không phải trâu làng) cả ngày trời liên tục mới tới, gần là vì người của họ sang làm ăn, giao lưu, thăm thú nhiều, còn khoe có nhiều tầu to súng dài, chim sắt nữa, các ngài nếu muốn chúng tôi mở kho biếu các thứ ấy tồn không lấy 1 đồng, nay họ đánh điện mời quốc vương sang chơi, lúng túng, hồi hộp quá vì từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa đến đấy lần nào, nhưng lại tự an ủi: "mình phải như thế nào thì họ mới mời chứ?", mở đầu cuộc họp quốc vương nói:
    - Các khanh thảo luận cho ý kiến, đi nước gần hay đi nước xa trước?.
    - Thưa quốc vương (quan thượng thư) nói: quốc vương nên đi nước xa trước, sau đi nước gần, vì ông bà ta thường nói đi xa rồi lại về gần.
    Quan bộ lễ phụ họa:
    - Nước xa giàu có, tuy đểu giả thực dụng nhưng rất sòng phẳng, phóng khoáng.
    Quan bộ binh lên tiếng:
    - Thưa quốc vương, ta nên đi nước gần trước vì đã nhận lời với người ta rồi.
    Các quan trong triều thảo luận sôi nổi, từ nãy đến giờ quan phó thượng thư ngồi im, quốc vương chỉ tay về phía viên quan có bộ mặt béo bóng loáng như lão trư nói:
    - Ý khanh thế nào?.
    - Thưa quốc vương, theo ý hạ thần quốc vương đi nước gần trước ạ, bởi ngoài sự giao thương buôn bán còn có sự thân tình riêng giữa nhân dân 2 nước, ngay như hạ thần đây bao năm rồi mà chưa về quê bên ấy thắp cho tổ tiên 1 nén nhang.
    Quan bộ binh thấy nói vậy bèn bổ xung:
    - Quốc vương đi nước xa trước, đi nước gần sau, hạ thần thấy "tâm tư" lắm, không biết sẽ ăn nói với người ta thế nào?.
    Quốc trưởng phát biểu như là kết luận cuộc họp:
    - Ta với các khanh ngồi đây tuy không nói ra nhưng ai cũng hiểu nhà vợ con các anh đang ở, tiền các anh đang tiêu là do đâu, hơn nữa 2 bậc tiên đế của 2 nước đã đi lại, coi nhau như anh em 1 nhà, ta không thể làm ngược những gì tiên đế đã làm. Còn đi nước xa?, ta sẽ đi sau!, sang bên đấy ta chưa biết đáp lễ với chủ nhà thế nào?, có thể mang cả ban nghiên cứu lý luận đi cùng để trợ lý cho ta.
    Chưa biết quốc vương khi nào đi, chắc còn chờ thời tiết 2 nước có đẹp hay không, bạn đọc trang bác Bồng hồi sau sẽ biết.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chủ nhà mở tiệc khoản đãi khách , trong bữa ăn , chủ nhà ngạc nhiên hỏi : Ô hay ! Sao Phùng tướng quân ăn cá lại nhè xương ra ?
      - Ờ . . . ờ . . . vì tôi đang trong thời kỳ ăn kiêng để giảm cân mà !

      Xóa
    2. Trong khi đó, 1 sinh viên nghèo mua 1 củ khoai lang, bóc vỏ ăn. Sau đó, cậu ta vẫn đói, bèn lén ăn luôn đống vỏ.
      Bà chủ quán thấy cậu ta nhai tiếp, liền hỏi:
      - Mày ăn cái gì nữa vậy?!
      - Dạ... Cháu... Cháu ăn thêm 1 củ nữa ạ...
      Vậy là cậu ta bị tính tiền... 2 củ. Mặt méo xẹo.
      Thật là, chó cắn áo rách!...

      Xóa
  3. Ky vong la My khong che duoc cha nay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. chớ có mà sang đấy rồi ngáp ngọng, quen thói lên mặt dạy đời như với người dân nô lệ vn mà muốn nói gì thì nói, ở Mỹ miệng quan không giống với trôn trẻ đâu, khôn hồn thì câm cái mõm lại, không người ta khinh cho như cứt, làm nhục quốc thể.
      tổng bí thư một đảng chứ là cái khỉ gì mà tinh tướng ở cái xứ tôn trọng dân quyền?

      Xóa
  4. Chắc chẳng được gì với con người này ! thôi,thì cứ hy vọng đi,dù sao cũng được vài ngày !

    Trả lờiXóa
  5. Theo cá nhân tôi thì có lẽ ông Nguyễn phú Trọng không nên " cố " thực hiện chuyến thăm Hoa Kỳ lần này bởi mấy lẽ . Thứ nhất ông NPT đi để giải quyết vấn đề gì về vấn đề DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN hiện nay ở Việt nam ? Vấn đề quan hệ với " ông bạn vàng " TQ gần đây , đảng CSVN cũng như chính phủ VN gần như bị ông bạn vàng " bóp hầu - bóp cổ " nói không ra hồn , ngay chính người dân VN cũng không hiểu được thái độ của ông " đầu đảng " trước những hành động sai trái , xâm lược của Trung quốc đối với VN , vậy thì ông sang thăm Hoa Kỳ thì ông sẽ nói vấn đề gì ? Việc ông luôn mồm lên án cũng như để giới truyền thông " lề phải " lên án " kẻ xâm lược Mỹ " mà dân tộc Việt nam cũng như một số vị lãnh đạo đất nước trước ông đã " xóa bỏ hận thù hướng tới tương lai " , trong khi một đạo quân " 6 vạn quân xâm lược Trung quốc ngang nhiên tràn qua biên giới giết hại hàng ngàn dân thường , chiến sỹ ..." thì ông cùng các đ/c của ông đã chỉ đạo giới truyền thông " lề phải " ngậm miệng ! Về kinh tế thì ông chỉ có biết rặt những " tiến lên CNXH , cộng sản chủ nghĩa ... Mác - Lê nin ..." vậy thì ông sẽ phát biểu gì trước giới kinh doanh , giới đầu tư của đất nước " tư bản giãy chết " ? Và còn nhiều vấn đề " nhạy cảm " khác khiến ông nên từ bỏ chuyến thăm Hoa Kỳ sắp tới ( và ông nên nhớ rằng giới Việt kiều ở Mỹ chắc cũng chẳng ưa cái giọng " cộng sản cuồng tín " của ông ) , đến bà Tổng thống Brazin còn " ngán ngại " ông nữa là ! Tôi nghĩ , sau chuyến đi Hoa Kỳ ( nếu có sảy ra ) thì chắc gì hình ảnh của ông trước con mắt người dân Việt sẽ " lung linh " hơn , không lẽ ông định " ghi điểm " trước thềm đại hội XII của cái đảng CSVN mà ông đang là " đảng trưởng " ??? Tốt nhất ông lại cử đ/c Nghị ( bí thư thành ủy HN ) thay ông đi " du lịch " chuyến nữa ông Trọng ạ . Sao từ lúc nghe thông báo ông tổng Trọng " nhà ta " sắp sang thăm Hoa Kỳ mà tôi thấy quá ngao ngán và thực tâm lo sợ cho ông !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu là đi chơi dối già thì được. Bác cứ đến thẳng cái trang trại của Obama thăm thú, truyện trò, đuổi hết phóng viên ra. Một Tổng thống và một Tổng bí thơ đàm đạo theo kiểu TƯ thôi, không theo kiểu CÔNG làm gì cho rách việc.

      Xóa
    2. tổng lú định đi tham quan dối già trước khi về vườn sau ĐẠI HỌA TOÀN CƯỚP LẦN THỨ 12 đấy à?

      Xóa
  6. Ngài "A đẩu" đi đâu cho đời mỏi mệt?! Sang tàu mà gật đầu thì lộ tẩy, dân nó gét! thà sang mỹ để phá bỉnh là thượng sách! vẫn hảo lớ, hảo lớ.
    uyen_hanoi

    Trả lờiXóa
  7. Lạy giời, nếu bác Trọng có đi Huê Kỳ thì nên quên phứt cái bài phát biểu khi đi thăm đ/c Cuba, chứ nếu bác lại nhớ đột xuất mà lặp lại thì nguy lắm! Chúng em cứ nói thật như thế bác ạ.

    Trả lờiXóa
  8. Kì vọng gì à ? Chỉ mong sao Mỹ không đối xử như Cụ DIỆM - NHU và Cụ tổng thống THIỆU là kì vọng lắm rồi.Và kì vọng nữa là mong sao Việt Kiều Mỹ đừng mang giấy vàng bạc ba sọc ra đón múa là mừng lắm,vì nó đánh dấu sự yêu nước yêu dân tộc cũ của họ.
    Còn chỉ chờ đón Ngài OBAMA qua thăm và chắc ngài sẽ đến Khe Sanh,vì khi nhậm chức ngài nhớ Khe Sanh.Từ đây Ngài sẽ cho Việt Nam qua nhặt đống ve chai về độ chế lại để chống Trung quốc xâm lược.
    Chơi với MỸ nên nhớ lời day chí tình của cụ Thiệu tổng thống VNCH.Còn chơi với Tàu thì nhớ mèo trắng mèo đen.Mấy anh cuồng tín quên mất sáng 1/11/1963,Cụ mình xin tha chết,vậy mà vừa bắt tay ra khỏi cổng nó cho nổ súng liền,sáng hôm sau cũng không tha.
    Cuồng tín hay cuồng điên đây nhỉ.
    Hai nước Việt - Mỹ cần nhau chứ có gì lắm đâu mà cần nhau hơn.Mỹ - Trung nó gắn với nhau hơn 40 năm,nó là đồng minh chiến lược kinh tế,đứa nầy nhào thì kéo thằng kia nhào theo,nước ta chả là gì đâu mà nó cần,còn ta có cái gì đâu mà cần thị trường Mỹ,vài con cá con tôm mà nó còn chưa cho vào.anh em cuồng điên muốn nhập khẩu vào MỸ thì bán cả cái nhà chưa chắc mua được cái giấy.Ai hay đi mua tự do xứ người té ra mua cái thân nô lệ,đến xứ người bán thân nuôi miệng.Khi biết tự do là gì thì quay lại không thể,khi biết thực nhân quyền mới thì vỡ lẽ đến " cái nhân " chả có, lấy gì mà quyền.
    Các nước nhỏ,yếu kém về các mặt nhất là về kinh tế thì chỉ khiêm tốn,dân tộc đó và cả cá nhân mỗi người cần hiểu,chúng coi các anh chả là gì cả,hò hét múa cờ ba que nó khinh ra mặt,dân Mỹ họ coi như thứ rác rưởi...
    Còn nói là cựu thù,vừa đúng vừa sai,hay nói bên thắng bên thua cũng chỉ là khái niệm.
    Khách quan,thì chiến tranh xong thì cả 2 bên đều thua,đều lụn bại mà lâu dài mới ngóc lên được.Và nguy hại lớn nhất là dân tộc đó chia rẽ đến ba thế hệ mói lấp được,không chỉ Việt Nam mà ngay như Mỹ còn lâu mới lấp được chia rẽ từ chiến tranh Việt Mỹ.
    Thấy các bạn xỉa xói,dùng từ cuồng tín,mình có vài lời chia xẻ.
    Công Sơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói "Thấy các bạn xỉa xói", có vẻ Công Sơn mất sự lịch sự cơ bản của mình rồi?

      Xóa
    2. Công Sơn nên về báo "Nhân dân" và các báo có đuôi"nhân dân" để dạy bảo .
      ở đây toàn là "phản động" của đảng cả, không ai thèm nghe cái giọng lên lớp của mày đâu.
      miếng ăn là miếng nhục, thằng huynh nó phái mày vào đây "định hướng" chúng tao, nó cho mày được bao nhiêu mỗi tháng? mày có biết tiền ấy là do người dân khọm lưng làm việc để đóng thuế, rồi đảng xẻo ra để chi cho mày nói láo, bịp bợm không?

      Xóa
    3. Thằng điên Công Sơn này nó comment cả ở "dân làm báo " nữa cơ đấy , Nặc danh20:55 Ngày 09 tháng 03 năm 2015 à , nó đang đói , có ai đó ném cứt vào mặt nó mà nó có tiền nó cũng cho ném , chửi loại này phí lời bác à !

      Xóa
    4. Lên diễn đàn Voa nữa mà,
      Nói mình sao cũng được,mình mong các bạn bỏ nghề buôn bán vàng mả ba sọc là được,
      VNCH lụi tàn rồi,sao mình lo,
      CHXHCN chưa giàu thì chúng mình xây đây,nguyên tắc là làm bạn và mua bán với tất cả.
      Điên sao mà lên D.Đ.

      Xóa
    5. bao giờ có CNXH? Phạm Xuân Ẩn đã mỉa mai "tôi nghĩ phải một triệu năm!", và những cái tòa nhà cao tầng, những con đường rộng, những xe ô tô hạng sang đang có ở VN là của ai? từ đâu ra thì Nặc danh15:06 Ngày 10 tháng 03 năm 2015 có biết không?
      nó là tài nguyên dầu, than, bô xít.... moi móc lên từ đất (cướp của thế hệ con cháu mai sau), là tiền vay nợ nước ngoai (mà riêng năm 2015 này, VN phải trả nợ 17 tỷ đô la đấy), để rồi đời con cháu chúng ta nai lưng ra mà trả nợ.
      Mẹ kiếp, những trò đánh lừa nhãn quan của đảng đối với người dân ấy chỉ có những loại ngu như Nặc danh15:06 Ngày 10 tháng 03 năm 2015 mới không nhận ra (nếu là ngu trung) hay ngoan cố lấp liếm theo bản chất lưu manh của đảng?

      Xóa
    6. Thay vì tinh tướng ăn nói lơm cơm, bạn Công Sơn nên cám ơn Bác Bồng. Bác ấy không chiếu cố đưa lên thì bạn chỉ còn nước thuyết giảng cho vợ (nếu có). Không chừng bà ấy còn chửi cho bạn mấy câu chát chúa, nhỉ?

      Xóa
  9. Các ông cứ ngồi trong xe hơi Hoa Kỳ đóng kín cửa cho vuông. Bước ra ngoài đám VK họ "tiềm ẩn" cho các ông mấy phát là ê mặt lắm...
    À quên, chúng tôi chỉ biết kỳ cọ, chứ kỳ vọng cái gì vào mấy ông chỉ biết nói dông dài mà vô hồn vô lối.

    Trả lờiXóa
  10. Em thì chẳng có chờ đợi gì ở cái ông tổng "lú" này. Chỉ chờ ông ấy nhanh chóng xuống chức và về tu tại gia cho dân nhờ

    Trả lờiXóa
  11. Với ông NPT , đây chỉ là chuyến du lịch dối già , hóng mát miễn phí được nhà nước đài thọ bằng tiền thuế của dân . Về phương diện ngoại giao , thành tích của ông là con số o tròn chĩnh , trừ những “ Thỏa thuận ngầm “ mang tính “ Đồng thuận “ với ban lãnh đạo TQ .

    Nhiều khả năng những chuyến đi cuống quýt ngược lên hướng bắc trong cùng thời gian , của các “ Chân “ ứng cử viên cho chức TBT ( Thường được giới truyền thông mô tả là : “ Nhằm cân bằng các mối quan hệ “ ) sẽ có tầm quan trọng và mang ý nghĩa hơn nhiều chuyến đi đến Washinton của ông NPT – Một cỗ xe già nua và quá đát đúng nghĩa .

    Có thể ở một lý do “ Tế nhị “ nào đó , người Mỹ muốn ông ấy được tai nghe , mắt thấy thái độ của người Việt ở hải ngoại đối với chính thể VN hiện tại , có thể nó không đến mức làm ông ấy phải mếu máo , nhưng đoàn tùy tùng chắc chắn phải chuẩn bị nhiều áo ấm hơn cho ông ấy khi tới đây .

    Mặt khác , Sự khoe khoang thành tích quá sớm , khá tuệch toạc và quá lộ liễu ( Một khía cạnh nào đó còn là sự làm lộ bí mật quốc gia ) của ông NMT khi ông muốn “ phân hóa nội bộ Mỹ “ , trong chuyến thăm Mỹ năm 2009 , đã gây thiệt thòi không nhỏ cho ông NPT , bởi “ Ý đồ thầm kín “ đã bị lộ , không ai tắm hai lần trên cùng một khúc sông . Tuy nhiên ông NPT luôn kè kè “ Vũ khí biện chứng “ , mạnh hơn ông NMT “ Nổ “ nhiều . Không hiểu đến lúc đó nước Mỹ sẽ đối phó ra sao , có đề ra nổi “ Đối sách “ nào không , để vô hiệu hóa “ Quả bom biện chứng “ phân hóa nội bộ của NPT nếu nó phát nổ như từng phát nổ ở Vatican năm nào . Với phát ngôn nổi tiếng : “mình phải như thế nào người ta mới mời chứ”(!).
    Hỡi Obama và nước Mỹ . Nếu chủ quan , lơ là , mất cảnh giác , nhiều khả năng ông ấy sẽ quăng mẻ lưới to ngay tại đất nước của các ngài . Nước Mỹ hãy bảo trọng . Ông ấy sắp đến đấy . Thời gian đang đếm ngược .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
  12. Mẽo tổng thì ta cũng tổng
    Ta không "giãy chết" nhưng hệt ăn mày
    Khó thay chính chủ Mác Lê
    Đảng thề phải giữ dân chê quá chừng

    Trả lờiXóa
  13. Lúc này địa vị của Việt Nam vô cùng quan trọng , là con chốt chính giúp cho người Mỹ mở cánh cửa hòa bình cho toàn thế giới, nên đại sứ Mỹ vừa tuyên bố là sẽ giúp Việt Nam tận tình tất cả những gì Việt Nam cần để giữ gìn bờ cõi ,cùng sự ổn đinh cho toàn vùng Ðông Á. Ông Nguyễn Phú Trọng là đảng trưởng của một đảng duy nhất và nắm trọn quyền hành tại Việt Nam nên ông phải được tiếp đãi như một thượng khách! Ðiều này sẽ mang nhiều lợi ích cho người Mỹ ví Tàu và Nga đã ra mặt cấu kết với nhau để bắt nạt các nước xung quanh họ, nên người Mỹ muốn dùng địa thế của Việt Nam để ngăn chận Trung Hoa, nếu đảng Cộng Sản Việt Nam muốn giúp Mỹ tiến nhanh và mạnh trên trận chiến tranh tâm lý là cho nhân dân được sống đời có tự do dân chủ, thì quả là người Mỹ không cần tốn viên đạn nào để chống lại một nước Trung Hoa vĩ đại, rồi cũng như kinh nghiệm của trận chiến chống đảng Cộng Sản trước năm 1968( Mỹ bắt tay với Tàu) kéo theo sự sụp đổ cùa toàn đảng Cộng Sản trên thế giới,nước Nga cũng phải bó tay trong ước muốn bành trướng của Putin.

    Trả lờiXóa
  14. Yêu cầu chíng phủ Mỷ quản lý chặc thằng Nah. Đừng cho nó hát mừng bác Trọng đến Mỷ.

    Trả lờiXóa
  15. Thà có một kẻ thù thông minh còn hơn có một lãnh đạo ngu dốt

    Trả lờiXóa
  16. - Này Obama, ông hãy gia nhập đảng cộng sản. Sau đó ông sẽ có khối câu để đời đấy!
    - Ông Nú thử ví dụ coi?
    - Thì sau khi là đảng viên của đảng tiền phong, ông sẽ chạy chức tổng bí lù, à, bí thư. Rồi ông đứng đần ra, gãi đầu gãi tai, ậm ọe rằng: "Không biết đến cuối thế kỷ này đã có nổi CNXH hoàn thiện ở Mỹ không?"
    - Ông đúng là lú, không hổ danh. Tôi mà làm vậy dân Mỹ nó bắt tôi vào nhà thương điên ngay!

    Trả lờiXóa
  17. Tui mong cụ tổng qua đó để mở mắt ra chứ nhỉ, cứ nghĩ VN là thiên đường mãi thì bỏ cu nhà con mất huhu

    Trả lờiXóa
  18. Anh Cong-san to nao cua VN khi noi ra mieng thi My la ke thu`, la de-quoc, la phai canh-giac...Nhung khi duoc "cai tieng" nuoc My moi, hoac duoc dat chan len dat Hoa-ky thi anh cong-san nao du` la` to hay nho cung thay sung-suong va hanh-dien, vinh-du cho von-lieng lam "Quan" cua minh...TAI-SAO VAY CA` ? CAC BAN PHAN-TICH GIUM CAI' COI !

    Trả lờiXóa