Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường thăm Mỹ

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc trả lời phỏng vấn
các hãng tin, tờ báo Mỹ ngày 3-7 về chuyến thăm chính thức Mỹ.
                                                                                   Ảnh: AP
.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gồm 14 thành viên chính thức đêm 5-7 đã rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Chính phủ Mỹ.
Đêm 5-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đi thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Chính phủ nước này.
Tham gia Đoàn còn có các thành viên chính thức: Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội; Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM; Trần Quốc Vượng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; Phạm Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Bùi Quang Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vũ Huy Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Hồ Mẫu Ngoạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Trợ lý Tổng Bí thư, Phụ trách Văn phòng Tổng Bí thư; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Quang Vinh, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ; Nguyễn Phương Nga, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ.
Tháp tùng Tổng Bí thư thăm Mỹ còn có một số đại diện cựu chiến binh, chức sắc tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, kiều bào và doanh nghiệp.
Trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ trước thềm chuyến thăm vào ngày 3-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh đây là chuyến thăm chính thức Mỹ lần đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam theo lời mời của chính phủ Mỹ, đúng vào dịp hai nước đang kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. “Đây là thời điểm tốt để chúng ta đánh giá lại chặng đường đã qua và chia sẻ tầm nhìn “hướng tới tương lai”, cùng chung tay xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác ổn định lâu dài, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng thể chế chính trị của nhau, vì lợi ích nhân dân mỗi nước và góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác, phồn vinh ở khu vực và trên thế giới” - Tổng Bí thư nói.
Tổng Bí thư nói ông muốn khẳng định với Chính quyền, Quốc hội và nhân dân Mỹ về đường lối đối ngoại nhất quán của Việt Nam, đó là độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, là bạn và đối tác tin cậy của các nước trên thế giới, vì hòa bình, độc lập và phát triển; trong đó chúng tôi luôn coi trọng quan hệ với Mỹ, coi Mỹ và một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Tổng Bí thư cho rằng chuyến thăm này sẽ là cơ hội làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh hợp tác song phương, Việt Nam cũng muốn trao đổi với các nhà lãnh đạo Mỹ với tầm nhìn dài hạn các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, như tình hình khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, vấn đề biến đổi khí hậu, các cơ chế hợp tác chính trị, kinh tế và an ninh khu vực, an ninh và an toàn hàng hải, nhằm cùng nhau góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và hợp tác, phát triển của khu vực và trên thế giới.
Tổng Bí thư hy vọng đây cũng là một dịp để hai bên có thể trao đổi thẳng thắn về các vấn đề mà hai bên còn có những khác biệt, nhằm góp phần vào việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau, giảm bớt khác biệt, từng bước xây dựng lòng tin giữa hai bên nhằm đưa quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng phát triển ổn định và thực chất, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.
Trong khi đó, thông tin chính thức từ Bộ Ngoại giao Mỹ về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết Tổng thống Barack Obama sẽ chủ trì Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Trắng vào ngày 7-7 tới.
Tổng thống Obama mong muốn thảo luận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về những biện pháp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt Nam, trao đổi về những thành quả hợp tác giữa 2 nước trong 20 năm qua, kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao song phương. Tổng thống Obama cũng mong muốn thảo luận với Tổng Bí thư Việt Nam về các vấn đề khác, bao gồm cả về Hiệp định Đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), nhân quyền và hợp tác quốc phòng song phương.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius cho rằng đây là chuyến thăm mang tính lịch sử đầu tiên của một Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Mỹ. Đại sứ cho biết Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ gặp gỡ với Tổng thống Obama và Ngoại trưởng John Kerry, cũng như nhiều người khác nhằm có những cuộc trao đổi thực chất và thẳng thắn về quan hệ Mỹ - Việt Nam.
Dương Ngọc/(Người Lao Động)
-----------

15 nhận xét:

  1. Có thằng đàn em trung thành mà không biết giữ lại, để nó phải chơi thân với Mỹ. Bọn Tàu khốn kiếp kia, chúng mày đã thấy ngu chưa?

    Trả lờiXóa
  2. Đây là chuyến thăm mà toàn dân VN đều cảm thấy hồi hộp. Hồi hộp bởi đây là cơ hội hiếm có trong lịch sử nhưng lại được trao vào tay một TBT yếu kém nhất trong lịch sử các TBT của Đảng. Mong là qua đó ông đừng ba hoa về CNCS, về phép biện chứng khách quan bởi lẽ nhục quốc thể không phải là cá nhân ông mang mà cả dân tộc VN phải mang khi có 1 kẻ lãnh đạo như thế

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo tôi , chẳng có TBT nào mạnh cả : Lê duẩn quá ác , Nguyễn Văn Linh sợ tàu vãi cả cứt , Phiêu dại gái , nhát như cáy , họ Nông " Trồng cây gì nuôi con gì " vừa tham vừa đần , Trọng thì lú . Mạnh gì , chẳng mạnh . Chỉ chết dân .

      Xóa
  3. Tay ông đưa ra tính lấy cái gì của dân nghèo chúng tôi nữa? Còn 10.000, lấy không?
    Chán mớ đời!

    Trả lờiXóa
  4. Phạm Quang Nghị .lúc 12:37 6 tháng 7, 2015

    Không biết trong phái đoàn đi theo bác Trọng có đại diện tôn giáo , nhà sư cuốc doanh -đại biểu cuốc hội THÍCH THANH QUYẾT không nhỉ.....?
    Vị đại biểu này trong diễn đàn cuốc hội nói : '' Quân đội ta phải làm sao mạnh như quân đội của đ/c Kim giống ỦN .''
    Còn món quà tặng cho tổng thống O. Bama là cái chi vậy hè ...hổng biết có ảnh '' bắt sống giặc lái'' không zậy .

    Trả lờiXóa
  5. Không lâu trước đây ,VN cũng có những phái đoàn lãnh đạo cấp cao ồ ạt sang đất nước đồng chí ân nhân thân thiết lâu đời , môi hở thì răng bị rụng , đời đời nhớ ơn ,ký biết bao hiệp ước , thế mà sao dân chúng lại thờ ơ , u sầu , càng nghe ký nhiều thì càng buồn bã ,trăn trở .
    Còn bây giờ ,phái đoàn so ra ít hùng hậu hơn , đi qua xứ thù địch , ác ôn , thế mà sao chuyện thời sự này lại được bàn tán rôm rã khắp mọi nơi , mọi tầng lớp , lại đầy không khí vui vẽ ,hài lòng , trong ngóng hy vọng .
    Chỉ có thể nhận định : Tình cảm , ước vọng của toàn dân VN hiện nay đều đổ dồn về hướng đó .

    Trả lờiXóa
  6. Theo lịch trình của chuyến đi . Hình như trước khi đến Mỹ , đoàn của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ có chặng dừng chân ở Bắc Kinh . Tiếp xăng , hay tiếp cái gì đây . Mù mịt thật .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Song Thanh ra đi bác trọng và bác sang khiếp vãi .

      Xóa
  7. "Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam gồm 14 thành viên chính thức đêm 5-7 đã rời Hà Nội lên đường thăm chính thức Mỹ theo lời mời của Chính phủ Mỹ." - Ồ , thật vậy à ? Bái phục CSVN về sự cắt xén , thêm bớt , bóp méo thông tin !

    Trả lờiXóa
  8. https://hieuminh.files.wordpress.com/2015/07/vic3aat-nam-china-usa.png

    Dân MỸ rộng lượng để bọn Hà L..ội xuất cảng để nuôi béo Thằng TÀU !!

    Mua sắm 2 NHÀ MÁY NGUYÊN TỬ bom nổ chậm

    Tiêu thụ 400 ngàn tấn thịt lợn gà ĐÔNG LẠNH từ Thời MAO chưa chết (theo báo chính thức của BẮC KINH )

    http://www.vietnamdefence.info/lsvn_tintuc/cctk7.jpg

    Trả lờiXóa
  9. hoa kỳ bắt tay thân với cộng sản,dân chống cộng biết dựa vào ai đây hởi trời! tu oa tu oa tu oa bu ơi má ơi chết chắc rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nói nực cười qúa xá !
      Lý do là không biết gì về chính trị nên mới nói thế.
      Đừng nhìn ở mặt ngoài đang xảy ra (ai cũng thấy
      được) của chính trị mà chính mặt trong,mặt bí mật
      được giấu kín mới có tính quyết định.
      Bác nên đọc về trường hợp Ba Lan với Công đoàn
      Đoàn Kết để rút ra bài học đấu tranh cho dân chủ
      của họ,chứ bác còn "tay mơ" qúa đấy !

      Xóa
    2. Nặc danh14:39 Ngày 06 tháng 07 năm 2015 đần độn quá! Chắc là 1 nữ SV được tuyển làm DLV?

      Xóa
  10. Làm lãnh đạo mà anh minh sáng suốt,biết thương dân,sống đời thanh liêm trong sạch => nhất định dân giàu nước mạnh ,quốc gia hùng cường /// ngược lại,lãnh đạo ngu đần,đàn áp dân chúng,tham lam vô độ => nhất định,dân nghèo nước mạt,tổ quốc suy vong,nô lệ ngoai bang và hiểm họa mất nước,dân tộc biến mất dễ như chơi !

    Trả lờiXóa
  11. Chac CS dem lai nhieu cua boc lot cho nha bac hay sao ma bac mung the
    Dung hep hoi the chu, toi cung khong thieu thon gi. Nhung nhung canh bat cong, doi ngheo xung quoanh va nhat la tinh hinh dat nuoc tut hau kem coi khien toi khong vui duoc
    Chac lam con lon moi thanh than noi trong hien trang nay

    Trả lờiXóa