Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến lãnh đạo cấp cao Lào

Ngày 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.
Ngày 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yahthotou; tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane.
Tại cuộc hội kiến với Thủ tướng Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả quan trọng mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được, chúc mừng Lào tổ chức thành công các hoạt động trong năm Chủ tịch ASEAN 2016, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Lào ở khu vực và trên trường quốc tế; chúc mừng Thủ tướng Thongloun Sisoulith, trên cương vị và trọng trách của mình, đã có những đóng góp quan trọng vào những thành công đó.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã trao đổi về quan hệ hợp tác giữa hai nước.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh hợp tác giữa hai Chính phủ đóng vai trò rất quan trọng trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Lào; đánh giá cao hai Chính phủ trong thời gian qua đã kịp thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện có kết quả các nội dung Thỏa thuận cấp cao năm 2016 và Thỏa thuận Kế hoạch hợp tác tại kỳ họp 38 Ủy ban hợp tác song phương Việt Nam-Lào; đề nghị chính phủ Lào tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đang đầu tư có hiệu quả tại Lào nâng cao hơn nữa hiệu quả đầu tư để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Lào và cho lợi ích của cả hai nước.
Đồng thời, Tổng Bí thư đề nghị hai bên quan tâm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực xây dựng Đảng.
Thủ tướng Thongloun Sisoulith đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua, nhấn mạnh các kết quả hợp tác đó đã góp phần quan trọng vào việc ổn định và phát triển kinh tế-xã hội Lào cũng như góp phần thiết thực vào việc tăng cường mối quan hệ thủy chung, trong sáng, mẫu mực, đặc biệt Lào-Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào. (Ảnh: TTXVN)
Thủ tướng khẳng định sẽ phối hợp với phía Việt Nam chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các Hiệp định, Thỏa thuận đã ký về kinh tế, giáo dục, văn hóa, khoa học-kỹ thuật, hoàn thiện các cơ chế, chính sách, cũng như triển khai thực hiện các Thỏa thuận cấp cao; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình, dự án đầu tư của Việt Nam tại Lào, kịp thời xử lý các rào cản tồn tại để tăng nhanh kim ngạch thương mại hai chiều; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong lúc khó khăn vẫn dành sự ủng hộ rất to lớn và hiệu quả cho Lào.
Thủ tướng Thongloun Sisoulith khẳng định sẽ tập trung chỉ đạo sát sao các mặt hợp tác, các dự án hợp tác để tăng cường kết nối hai nền kinh tế; tạo chuyển biến tích cực, thực chất về chất lượng, hiệu quả hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, triển khai với chất lượng cao hơn việc đào tạo sinh viên, mở các lớp bồi dưỡng cán bộ; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn việc triển khai các lĩnh vực hợp tác, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.
Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Thongloun Sisoulith cùng nhấn mạnh hai nước cần gắn bó chặt chẽ, thúc đẩy quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào phát triển sâu rộng, hiệu quả, đặc biệt là phát huy vai trò hợp tác giữa hai Chính phủ.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ để bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự và an toàn xã hội ở mỗi nước; đồng thời phối hợp chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào vào năm 2017.
Hai bên nhất trí thường xuyên chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ, kịp thời hỗ trợ, ủng hộ nhau trong các vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp tới lợi ích an ninh và phát triển của mỗi nước.
Hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yahthotou, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng Lào đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa VIII và Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh/thành nhiệm kỳ 2016-2021, hoàn thành trọng trách Chủ tịch ASEAN năm 2016, đồng thời đánh giá cao vai trò quan trọng của Quốc hội hai nước cũng như những kết quả hợp tác giữa Quốc hội và các cơ quan dân cử hai nước trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Lào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt với Lào và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước của nhân dân Lào anh em.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị Quốc hội cũng như các ủy ban của Quốc hội hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác, trao đổi thông tin, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước; tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát, đôn đốc Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, thực hiện tốt các chương trình hợp tác đã ký kết.
Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yahthotou chúc mừng kết quả của Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV của Việt Nam, chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam luôn quan tâm giúp đỡ Quốc hội Lào, góp phần tăng cường quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp hai nước cũng như thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đoàn kết đặc biệt giữa hai đất nước Lào, Việt Nam anh em; chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam về quyết định tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào công trình Nhà Quốc hội Lào tại Quảng trường That Luang, trung tâm thủ đô Vientiane.
Hai nhà lãnh đạo nhất trí Quốc hội hai nước cần tiếp tục tăng cường hợp tác, giúp đỡ, tham khảo, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau để cùng nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội; tăng cường, trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động đối ngoại, nhất là tại diễn đàn quốc tế lớn.
Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, chí tình, chí nghĩa và có hiệu quả mà hai Đảng, hai Nhà nước, Quốc hội và nhân dân hai nước đã dành cho nhau trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước ngày nay.
* Chiều 24/11, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Saysomphone Phomvihane đến chào.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào xây dựng đất nước đều có vị trí hết sức quan trọng trong hệ thống chính trị ở mỗi nước. Thực tế đã chứng minh vai trò to lớn của Mặt trận trong việc đoàn kết, tập hợp, huy động sức mạnh toàn dân tộc trong từng giai đoạn cách mạng của mỗi nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây, cũng như công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc Mặt trận Lào xây dựng đất nước tiếp tục phát huy những thành tích, kinh nghiệm đã có, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, không ngừng củng cố, tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối mà Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra, góp phần vào sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em, đồng thời góp phần vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.
Ông Saysomphone Phomvihane bày tỏ vui mừng về sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ Lào-Việt Nam, hai bên thường xuyên trao đổi đoàn ở các cấp, các ngành, các địa phương.
Trong những năm qua, Mặt trận Lào xây dựng đất nước luôn có quan hệ hợp tác tốt đẹp với nhiều cơ quan, ban, ngành của Việt Nam như Ủy ban Dân tộc, Ban Tôn giáo Chính phủ…; vừa ký kết thỏa thuận hợp tác với Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Mặt trận Lào xây dựng đất nước cũng đang tích cực góp phần thúc đẩy hợp tác giữa tổ chức Mặt trận ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia.
Ông Saysomphone Phomvihane mong muốn quan hệ hợp tác Lào-Việt Nam ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả trong thời gian tới, vì sự phát triển phồn vinh của mỗi nước, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.
Cũng trong chiều 24/11, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam Vilayvong Butdakham.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn trong thời gian tới, hai Hội Hữu nghị tiếp tục có nhiều sáng kiến, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và bổ ích, qua đó tăng cường giao lưu hữu nghị và đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc, góp phần không ngừng vun đắp phát triển quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Tối cùng ngày, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith đã chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch.
GDVN/(TTXVN)
-------------
------------

7 nhận xét:

  1. Lào ngả mạnh về tàu , xây thủy điện chặn nước của Việt nam . lão trọng mặt nhợt ra rồi còn chúc mừng cái gì , thua lào và cam rồi , rúc vào đâu đi chứ lão lú đừng vác cái mặt mác lê đi phỉnh đời nữa . Thối lắm .

    Trả lờiXóa
  2. Bây giờ,có lẽ,chỉ còn mấy tay chóp bu Lào là chịu khó ngồi nghe Trọng lú giảng Mác Lê và con đường đi lên cnxh.
    Còn đến các nước văn minh mà mở mồm ra là họ đuổi như đuổi tà.

    Trả lờiXóa
  3. Chẳng ăn thua gì đâu ông lú ơi ! Lào bây giờ khôn hơn nhiều rồi . Họ chơi với cả Mỹ , tàu , không lú như ông , chỉ biết cắm đầu vào làm nô tỳ cho tàu phù đâu . Về đi cho sớm rồi sang viếng Phidel castro đi là vừa . đằng nào cũng tốn tiền dân rồi . đi dối già luôn thể .

    Trả lờiXóa
  4. Dân lương thiệnlúc 15:40 26 tháng 11, 2016

    Ông Xu pha nu vông, là kỹ sư lục lộ, là con rể Việt Nam, nên các quan ĐCSVN thường coi đảng NDCM Lào là "Cháu ngoại" của ĐCSVN.
    Chuyện đó vừa hài hước vừa cổ lỗ sĩ.
    Xưa quá rồi

    Trả lờiXóa
  5. Anh Kheo La Ngỏn bạn tôi nói: "VN các ông buồn cười thật! Tự nhận là anh của Lào, CPC và là em của TQ? Nói anh đừng giận, hơi bị khùng..."
    Tôi trả lời: "Việc này tôi không liên quan".

    Trả lờiXóa
  6. Giữa cái lý với cái tình, Lào đành đu dây thôi (thế là quý hóa rồi); từ đời cụ Trạng Trình đã biết rằng "Thất thế hương lư ngảnh mặt đi!".

    Trả lờiXóa
  7. Thật hài hước , thật khôi hài , thật trơ trẽn ... khi VTV1 đưa tin : ông tổng Trọng sang thăm nước bạn Laos , được hàng nghìn dân chúng chào đón hai bên đường ... ! Ôi chao , sao mà không biết ngượng mồm , trên những hình ảnh " dân chúng Laos " đón ông ông tổng trọng ( VTV ) thì chỉ thấy dọc hai bên đường là các cháu học sinh lớn nhỏ bị lùa ra đứng hai bên đường để " chào đón " ông , chẳng thấy một mống dân chúng nào cả ! Thật buồn thay , thật trơ trẽn thay ! Dân chúng VN đã ngán cái ông tổng này đến " tận não " rồi , chẳng lẽ bà con bên Laos không biết điều này ???? Thậm chí ông còn đến đại học quốc gia Laos để " giảng đạo Mác - Lê nin " nữa cơ đấy , đất nước Braxine còn vội vàng " cấm cửa " ông khi ông có ý định sẽ đến thăm để rao giảng về cái gọi là " XHCN - Mác - Lê nin " , ôi thật bẽ bàng làm sao !!!

    Trả lờiXóa