Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 17 tháng 11, 2016

Thượng tướng Lê Quý Vương: Trịnh Xuân Thanh bị lệnh truy nã đỏ của Interpol

Thứ trưởng Bộ Công an,
Thượng tướng Lê Quý Vương
 Trao đổi với báo chí bên lề Quốc hội sáng 17.11, Thượng tượng Lê Quý Vương - Thứ trưởng Bộ Công an - đã đề cập đến việc đại biểu Quốc hội chất vấn quản lý thế nào mà để Trịnh Xuân Thanh lặng lẽ ra đi, rồi phải phát lệnh truy nã.
Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 16.11, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đã đặt vấn đề về việc theo dõi, giám sát, quản lý đối tượng thế nào mà để Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) - lặng lẽ ra đi, rồi phải phát lệnh truy nã, kiểu "con voi chui lọt lỗ kim" gây bất bình trong Đảng viên và nhân dân. Với câu hỏi này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công an trả lời cho đại biểu bằng văn bản.
Trao đổi với báo chí, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, vấn đề trên đại biểu Ngô Văn Minh đặt ra là đúng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng, không nhất thiết phải công khai trả lời vì vụ án đang trong quá trình điều tra. "Đã là điều tra thì có những thông tin về vụ án đưa ra đôi khi bất lợi, ví dụ như chúng ta đang họp Quốc hội, Trịnh Xuân Thanh cũng đang theo dõi qua mạng. Có những việc diễn ra tại đây, nhưng chỉ một phút sau lên mạng hết vì thế giới phẳng. Khi vụ án đến giai đoạn kết thúc điều tra, tất cả mọi việc sẽ được làm sáng tỏ", Thượng tướng Lê Quý Vương nói.
Tại phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ ngày 16.11, đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đã đặt vấn đề về việc theo dõi, giám sát, quản lý đối tượng thế nào mà để Trịnh Xuân Thanh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) - lặng lẽ ra đi, rồi phải phát lệnh truy nã, kiểu "con voi chui lọt lỗ kim" gây bất bình trong Đảng viên và nhân dân. Với câu hỏi này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Công an trả lời cho đại biểu bằng văn bản.
Trao đổi với báo chí, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, vấn đề trên đại biểu Ngô Văn Minh đặt ra là đúng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương cho rằng, không nhất thiết phải công khai trả lời vì vụ án đang trong quá trình điều tra. "Đã là điều tra thì có những thông tin về vụ án đưa ra đôi khi bất lợi, ví dụ như chúng ta đang họp Quốc hội, Trịnh Xuân Thanh cũng đang theo dõi qua mạng. Có những việc diễn ra tại đây, nhưng chỉ một phút sau lên mạng hết vì thế giới phẳng. Khi vụ án đến giai đoạn kết thúc điều tra, tất cả mọi việc sẽ được làm sáng tỏ", Thượng tướng Lê Quý Vương nói.


Nói về vấn đề tên Trịnh Xuân Thanh chưa có trên mạng của Interpol, Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết, qua kiểm tra thấy Ban thư ký của Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh từ ngày 29.9.2016, sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam. Lệnh truy nã này là truy nã đỏ (lệnh truy nã của Interpol) và nhiều nước đã nhận được. 
Thượng tướng Lê Quý Vương cũng cho biết, Đại hội đồng Interpol là tổ chức chặt chẽ, truyền thống, hoạt động đến nay đã gần 100 năm, Việt Nam ra nhập tổ chức Interpol từ năm 1991, nghĩa là được 25 năm. 
Theo Thượng tướng Lê Quý Vương, đối với vụ án như Trịnh Xuân Thanh, không phải là chuyên án trinh sát nên không thể nói lực lượng công an áp dụng các biện pháp liên hoàn được. 
"Đây là vụ án nhận kết quả từ công tác thanh tra, kiểm tra. Khi tiếp nhận hồ sơ phải có một quá trình nghiên cứu theo quy trình giải quyết về tin báo tố giác tội phạm, phải có thời gian, nên đây là một cái khó cho lực lượng công an. Tất cả những vấn đề trong vụ án phải được xem xét, nghiên cứu, trong khi nó xảy ra từ năm 2008 -2013. Tổng cộng, PVC có 43 công ty, trong thời điểm đó họ cùng thực hiện 67 dự án, công trình, nhiều công trình đang làm dở dang chưa quyết toán, tất cả những yếu tố đó đặt ra áp lực lớn về công tác điều tra", Thượng tướng Lê Quý Vương nói và cho biết thêm, liên quan đến kinh tế với hành vi làm trái gây hậu quả theo quy định của pháp luật thì phải có giám định như giám định về tài chính, kỹ thuật...
Xuân Hải/(Lao Động)
------------

11 nhận xét:

  1. Nghe có vẻ giống như vụ ông Hồ được UNESCO công nhận là "danh nhân văn hoá thế giới".
    Nhiều người tìm đỏ mắt trên trang web của UNESCO mà nỏ thấy tên ông cụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn thử kiểm tra lại? hay đã đổi tên Hồ Quý Ly rồi chăng???

      Xóa
    2. Nghe đâu do Hồ Tuấn Hùng, tác giả cuốn "Hồ Tập Chương" khiếu nại, nên UNESCO đã hủy.

      Xóa
  2. csVN lại nói láo rồi!
    Mục tiêu hoạt động của Interpol
    INTERPOL không phải là một tổ chức cảnh sát thuần túy mà nhiều người thường hay hiểu lầm. Vì Interpol chỉ là một cơ quan đầu não chuyên về điều tra, theo dõi, cung cấp tư liệu liên quan đến tội phạm hình sự, khủng bố. Interpol không tham gia vào công việc bắt bớ hoặc can thiệp vũ trang. Các hoạt động đó đều do cơ quan cảnh sát địa phương của quốc gia có liên quan xử lý. Nhưng, Interpol có thể giúp đỡ các tổ chức cảnh sát địa phương trong việc theo dõi tiến trình hoạt động của các kẻ bị truy tầm và phát lệnh truy nã cho các quốc gia thành viên.
    Công việc chính của Interpol là theo dõi, điều tra phát hiện các tội phạm như rửa tiền, buôn bán người, trẻ em, buôn bán ma tuý, vũ khí, chống tội phạm công nghệ cao, chống tội phạm có tổ chức, chống khủng bố... nhằm góp phần giữ gìn trật tự xã hội trên toàn cầu.
    (Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Interpol)

    Trả lờiXóa
  3. Tham quan TQ hiện chắc có hàng chục ngàn người chạy trốn ở các nước tư bản từ nhiều năm qua , lâu lâu mới nghe có 1 người được dẩn độ về nước .
    Những tội phạm hình sự nặng thì interpol mới nhúng tay , còn những gì liên quan đến chính trị , tham nhũng ở những nước độc tài xứ ngoài họ chẳng nhúng tay vào , do đó các quan TQ ẳm tiền trốn ra nước ngoài có biết bao nhiêu .
    Mới đây người Buôn gió còn nói là nước ngoài còn có Luật sư can thiệp thì những tội phạm không thuộc hình sự cũng khó mà trục xuất được lắm , vã lại ông NXT đang làm giấy tờ để được định cư chính thức luôn , ông NXT hứa sẽ sẳn sàng dẩn đi uống cà phê nếu ông tướng côn an ra nước ngoài gặp , chắc ổng sẽ dẩn đi tham quan danh lam thắng cảng xứ ngoài , giãi thích thế nào là chế độ tự do dân chủ , rồi chỉ vẽ kinh nghiệm một khi trốn ra xứ ngoài thì làm cái gì , sống ra sao , xin giấy tờ nhập cư như thế nào .
    Không chỉ có biết bao nhiêu quan TQ trốn ra nước ngoài mà từ xưa nay trên thế giới có biết bao người ở khắp thế giới chạy trốn qua các nước tư bản sống vì lý do chính trị , đa số các nước tư bản đều có luật cho định cư những người tị nạn vì lý do chính trị nếu chứng minh được họ trở về nước chắc chắn bị tù đày ngược đãi .
    Bởi vậy , bên VN càng lớn giọng hăm doạ thì ông NXT càng có chứng cớ chắc chắn được định cư dễ dàng hơn .

    Trả lờiXóa
  4. trinh xuan thanh tron ra nuoc ngoai la do viet tan bo tri dan duong cho thanh tron

    Trả lờiXóa
  5. Trong nội bộ của chúng thì là Tướng Nguyễn Quý Vương (Theo dõi, hạ độc, cô lập phe cánh và giữ ngai vàng của chúng) ! nhưng ngoài đời ông ta như con ếch ngồi đáy giếng vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ếch ngồi đấy giếng thì cả lũ trong BCT chư đâu riêng gì ông Vuơng này

      Xóa
  6. hôm nay lại được xem lại phim hoạt hình cũ... HÃY ĐỢI ĐẤY

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh09:00 đã viết nhầm, đúng ra phải là TXT chứ!

    Trả lờiXóa
  8. Này Lê quý Vương : đừng nói phét , nói lác ! Trịnh xuân Thanh , nó ở trong nước còn chưa làm gì được huống hồ . Có giỏi thì bắt cái thằng xếp của nó hiện đang sống no đủ ở ngay ở Hà nội đi , không có những thằng xếp đó thì sao có Trịnh xuân Thanh ? .

    Trả lờiXóa