Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

Ông Carter: “Chúng tôi cần hiện đại hóa mối quan hệ đối tác"...

Sau cuộc hội đàm sáng nay (1-6), Bộ trưởng Quốc phòng VN và Mỹ đã ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng giữa hai nước nhằm "hiện đại hóa mối quan hệ đối tác".
Sáng nay , tại trụ sở Bộ Quốc phòng VN, Đại tướng Phùng Quang Thanh chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Ashton Carter trong chuyến công du đầu tiên của ông Carter đến VN.
Ông Carter đến VN sau khi tham dự Đối thoại An ninh Shangri-La ở Singapore, đi cùng ông là phu nhân và các quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ.
                        >>  Bộ trưởng Quốc phòng: Việt Nam chỉ ‘kè kín đảo’ thuộc chủ quyền   
Tham gia lễ đón và buổi hội đàm sau đó có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Về phía Mỹ có Đại sứ Mỹ tại VN Ted Osius và cựu Đại sứ David Shear, hiện là trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách an ninh châu Á-TBD.
Chào đón người đồng cấp Mỹ, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh nhận định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ.
Ngay sau hội đàm, hai bên đã ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng VN - Mỹ.
Đây là chuyến thăm lần thứ 5 của một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến VN từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ. 
Chuyến thăm nhằm đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng trong thời gian qua theo nội dung đã thống nhất trong Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương (MOU) ký năm 2011 và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ theo các nội dung trong MOU.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter sẽ chào xã giao Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cũng như một số đơn vị của Quân đội nhân dân VN.
18 triệu USD mua tàu tuần tra cao tốc loại Metal Shark
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đang ở thăm chính thức VN nhắc lại kế hoạch Washington cam kết viện trợ 18 triệu USD giúp Cảnh sát biển VN mua tàu tuần tra đưa ra từ hồi 2014.
Hôm qua, nói với Reuters, ông Ashton Carter cho hay việc ký Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam - Mỹ với Đại tướng, Bộ trưởng Quốc phòng VN Phùng Quang Thanh trong cuộc gặp song phương hôm nay để định  hướng mở rộng mối quan hệ song phương giữa quân đội 2 nước.
Một phần trong nỗ lực nói trên là việc Washington sẽ viện trợ 18 triệu USD để giúp VN mua tàu tuần tra cao tốc loại Metal Shark của Mỹ, nhằm tăng cường khả năng chấp pháp trên biển.
“Chúng tôi cần hiện đại hóa mối quan hệ đối tác. Sau 20 năm, có thêm nhiều thứ để chúng tôi có thể cùng làm với nhau”, ông Carter nói với hãng thông tấn quốc tế từ Hải Phòng hôm qua khi thăm Bộ tư lệnh Hải quân và Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng nhấn mạnh Hải quân hai nước đang “thiết lập thói quen hợp tác” để làm việc cùng nhau.
Tại Hải Phòng, ông Carter đã ghé thăm chiếc Cảnh sát biển 8003 từng bị tàu TQ đâm húc, tấn công bằng súng phun nước hồi năm 2014, khi tiếp cận ngăn cản giàn khoan Hải Dương 981 mà Bắc Kinh ngang nhiên kéo vào vùng đặc quyền kinh tế của VN.
Trong cuộc hội kiến với Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân VN, hai bên đều khẳng định quan hệ quốc phòng VN - Mỹ trên các lĩnh vực trong thời gian qua như an ninh biển, tìm kiếm cứu nạn…phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau.
Hợp tác này không làm ảnh hưởng tới quan hệ với các nước khác, góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Thủy Chung - Xuân Linh/VnN
----------------

17 nhận xét:


  1. Vì Sao Tàu Khựa ngang nhiên chà đạp Chủ quyền Dân Việt trên Biển Đông ?


    Vì chúng bọn bán Nước buôn Dân
    Ham quyền tiền ảo danh vinh thân
    Phì gia trên hết thêm lợi ích nhóm
    Nên chúng hèn nhát ngu tối dốt đần !
    Tự chui vào Bể phốt Bắc Kinh 4 Tốt
    Tự thôi miên 16 Chữ Vàng nặng cân
    Hiện tình Thế giới giờ đã đang khác
    Lại hèn với giặc Chệt ác với Nhân dân
    Trên chính trường lòi lũ ngợm mặt quỷ
    Trơ trẽn dạy đạo đức iêu nước ao t(h)ương dân
    Việt Sử đã đào thải Bố già Hồ lẫn chúng
    Vào cầu xí mỗi nhà giật nước trôi nhanh !


    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  2. Hợp tác QS với Mỹ chứ không bao giờ liên minh QS với Mỹ cũng như bất cứ QG nào khác để chống lại ột nước thứ ba là một chủ trương khôn ngoan và sang suốt được đại đa số nhân dân VN đồng tình ủng hộ và tin tưởng trong sự nghiệp xây dung và bảo vệ TQ hiện nay. Chỉ những tiếng nói lạc loài, kém hiểu biết hoặc giả vờ không hiểu biết mới phản đối chủ trương này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hợp tác với Mỹ ở đây được xem như yếu tố
      vô hiệu hóa tham vọng cướp Biển Đông của
      giặc Tàu cộng,chứ không phải trực tiếp giao
      tranh với giặc TC.Nếu không thì VN.sẽ phải
      mắc mưu của giặc TC.trong sự cô lập mình
      mà chính đó là điều mà giặc TC.mong muốn
      VN.rơi vào nhất vì VN.không có ĐỒNG MINH
      thì sẽ đầu hàng trọn gói !
      Không chừng đó là con đường duy nhất cứu
      đảng của CsVN.vì họ có cớ để ngụy biện là
      do giặc TC.qúa nham hiểm mà họ không thể
      lường trước được ?
      Ngụy biện đã trở thành "truyền thống" từ lâu
      rồi của CsVN.kể từ Cuộc cải cách ruộng đất
      khi đảng xử tử bà Cát H.Long (theo lệnh giặc
      TC.) đến Công hàm PVĐ.năm 1958 v.v.

      Xóa
    2. Đừng vơ cả nhân dân vào , ông Nặc danh15:13 Ngày 01 tháng 06 năm 2015 nhé , làm sao mà ông biết đc "đại đa số nhân dân VN đồng tình ủng hộ và tin tưởng trong sự nghiệp xây dung và bảo vệ TQ hiện nay." , đừng nói lấy đc để kiếm tiền xây biệt thự , chơi gái đẹp ,v..v..v nên nhớ số tiền ấy cũng chỉ là cơm thừa canh cặn mà ông đc bố thí thôi , không hiểu ông thế nào chứ tôi thì thấy nhục lắm !

      Xóa
    3. "chỉ những tiếng nói lạc loài, kém hiểu biết hoặc giả vờ không hiểu biết"(!?)
      Hỏi nhỏ tí nhé, ÓC bác có bị gì không, hay bác là người Tàu năm vùng năm xưa?

      Thôi bác ơi, bác làm ơn ở để nhân dân VN chung tôi ra ngoài dùm nhá.
      Đẻng các bác muốn "đồng tình ủng hộ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ TQ" thì cứ tự nhiên.
      Còn dân đen chúng tôi thì rất "TÂM TƯ" vì đất nước và biển đảo VN của NHÂN DÂN Việt chúng tôi (nhớ rằng VN không phải đất nước hò chính mi) mỗi ngày mỗi co cụm vì sự "lãnh đạo tài tình, ưu VẸT" của các "ngài" đỉnh cao trí tuệ loài vượn cổ.
      Lần nữa xin các "ngài" làm ơn bỏ NHÂN DÂN chúng tôi ra, đừng ĂN BÁM, HÚT MÁU như đĩa vào nhân dân như tôi nữa.
      Tỷ lần cám ơn.

      Xóa
    4. Tớ đồng ý . Việt Nam làm bạn với Mỹ không có nghĩa ly dị với người chồng Trung Hoa lý tưởng của mình .

      Xóa
  3. Tán hưu, tán vượn gì không biết, chỉ có cắt cái lưỡi bò tham lam thì Việt Nam mới yên, Đông nam á mới yên.

    Trả lờiXóa
  4. Hop tac hay lien minh thi thang Tau no cung coi nhu nhau ca. Phai xac dinh la bao ve chu quyen la quyen cua moi dan toc ( khong chong ai het ke ca khi lien minh )
    Luc nao cai chinh quyen tho ta nay lam gi cung tu coi nhu minh dang chong Trung Quoc thi Hop tac hay lien minh cung hoi hot nhu nhau thoi

    Trả lờiXóa
  5. Sao không thấy nói Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter sẽ chào xã giao anh 3X?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thế bạn có chào xã giao kẻ vừa chửi bạn oang oang không?

      Xóa
  6. Nhieu nguoi khong ra quan nuoc nghe dan noi gi (vi khong co cuoc trung cau dan y nao) ma cu dung tu ' da so nhan dan ' giong dong dieu cua may cha lanh dao qua
    Toi chi oc gi ong Carter quay sang va cho thang dung canh mot phat thi quan he co khi lai tot hon

    Trả lờiXóa
  7. Nhìn ảnh thấy tội nghiệp cho VN, Bộ trưởng QP Mỹ sắc sảo, thông minh, tác phong rất tự nhiên...nhưng, Bộ trưởng QP Việt Nam rất dần độn, rất 'Đụt", như cái ...bị thịt!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau đó trong một cuộc họp báo, Đại tướng Phùng Quang Thanh được báo VietNamnet trích lời như sau:

      "Mong muốn của VN là Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm này. VN và Mỹ giờ đã là bạn bè, đối tác toàn diện, có làm như vậy mới thể hiện sự tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, phù hợp với lợi ích của cả hai nước".


      Bộ trưởng đồng thời cho rằng không nên gắn việc này với vấn đề nhân quyền mà ông khẳng định VN đang đảm bảo rất tốt.
      Mua vũ khí MỸ bỏ lệnh cấm là để tự vệ vệ quốc Biển Đông, chứ KHÔNG dùng đàn áp Nhân dân



      Nhân quyền + Dân chủ + Pháp quyền + Dân chủ + Tự do

      cho ta TẤT CẢ ...từ đó một Dân tộc đầy TIỀM NĂNG như Việt Nam tự chế VŨ KHÍ ...như NHẬT BẢN Nam Hàn làm tầu ngầm hiện đại CẦN GÌ PHẢI đi mua sắm NGA ... và KHÔNG THỂ đi mua sắm NGA ...hay cả MỸ mãi mãi ....


      Nhân quyền + Dân chủ + Pháp quyền + Dân chủ + Tự do

      cho ta TẤT CẢ ...tự chế tự lập vệ quốc !!!




      Viễn kiến của hai Danh tướng Đông-Tây trước giờ phút lâm chung
      ******************************************************



      Bảy Thế kỷ trước giờ phút lâm chung
      Nhắn nhủ Vua Trần bậc Anh hùng
      Dễ dẹp giặc vó ngựa ầm vang phương Bắc
      Chỉ lo chiến lược Tầm thực âm thầm
      Khi ấy phải dựa Dân hầu rễ sâu bền gốc
      Tầm nhìn xa thấy rộng đấng quân trung

      *

      Hai Thế kỷ trước giờ phút vĩnh biệt
      Nã Phá Luân nhắc lại tiên đoán tin hung :
      ''Khi Trung quốc giật mình thức dậy
      Thế giới động đất'' (1) dư chấn não nùng
      Anh hùng Pháp nhìn Tương lai viễn kiến

      *

      Bài học Việt-Pháp Sử từ hai Anh hùng
      Rễ sâu bền gốc nay là Nhân quyền + Dân chủ
      Sức mạnh Trào lưu Thời hiện đại cấp cung
      Sinh Quyền lực Mềm sáng tạo kỹ thuật
      Tất chế tạo vũ khí tối tân cần dùng
      Tránh mua từ Nga ngư ông thủ lợi
      Đang bắt cá hai tay sọ đặc bần nông
      Pháp quyền + Dân chủ + Tự do cho ta hết
      Mạnh giàu thoát Hán học sánh hàng Tây phương
      Chiến sách Sâu rễ bền gốc Trần Hưng Đạo
      Thoát hiểm họa địa chấn nhìn xa Anh hùng
      Nã Phá Luân đồng hóa Tàu với Động đất
      Tội phạm chống Nhân loại đến điên khùng
      Như làm thuốc Tây giả đầu độc châu Phi-Á
      Như gây chiến vùng biển Hoa Đông + Biển Đông
      Thế giới đang đứng trước Vực thẳm Hủy diệt
      Thế chiến Ba từ Thái Bình dương não nùng



      TỶ LƯƠNG DÂN



      (1) «Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera.»

      Cette affirmation prophétique est attribuée à Napoléon.
      L’empereur l'aurait prononcée en 1816, après avoir lu La
      relation du voyage en Chine et en Tartarie de Lord
      Macartney, premier ambassadeur du roi d'Angleterre en
      Chine, ou à une autre occasion à Sainte-Hélène.

      http://www.lexpress.to/archives/94/

      L’ÉVEIL DE LA CHINE
      LIVRES
      Par Gabriel Racle - Semaine du 13 décembre au 19 décembre 2005

      Xóa
  8. Tôi lại thấy rất chán chường!
    CsVN đang tự đóng vai con Dơi - đu dây giữa phe đang đánh nhau, pheThú và phe Chim. Như vậy, cả hai phe đều không tin vào Dơi!

    Trả lờiXóa
  9. Nhật Bản có chọn "làm bạn" đồng thời với cả Mỹ và TC không nhỉ? Họ dứt khoát chỉ chọn một!
    Đó là thái độ khôn ngoan. (Không đần độn)

    Trả lờiXóa
  10. Cái trò bat cá hai tay của cs thế nào cũng trả giá.đến khi hai ONG LỚN MÀ GIẢNG HÒA VỚI NHAU THÌ CS KHÔNG CÒN CHỖ ĐỂ CHÔN. TA LIÊN KẾT VỚI MỸ LÀ ĐỂ BẢO VỆ CHỦ QUYỀN CHỨ ĐÂU PHẢI ĐÁNH NHAU VỚI TÀU.KHI TÊN CƯỚP VÔ NHÀ TA PHẢI BẢO VE TÀI SẢN ,ĐÂU AI CÓ QUYỀN NGĂN CẢN TA LIÊN KẾT VỚI NGƯỜI KHAC?CHI TRU TRƯỜNG HỢP ĐỒNG LÕA VỚI TÊN CƯỚP THÌ MỚI SO NÓ THÔI.NHÌN MẶT PQT THÌ GIỐNG Y TÊN ĐỒNG LÕA

    Trả lờiXóa
  11. Chế độ CS là vô điịch là sáng chói chỉ có các phần tử lạc loài mới chửi bới con người dân vãn rất tin tưởng, yêu qui.

    Trả lờiXóa