Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 24 tháng 1, 2018

Hôm nay, Trịnh Xuân Thanh và 7 quan tham tiếp tục ra tòa

Ông Trịnh Xuân Thanh, giữa, tại tòa án ở Hà Nội hôm 22/1/2018. AP
Hôm nay, 24 tháng 1, Tòa án Nhân dân Hà Nội mở phiên tòa xét xử ông Trịnh Xuân Thanh, cựu Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí VN(PVC) và bảy đồng phạm trong vụ án "Tham ô tài sản tại PVP Land".
Phiên tòa kéo dài đến ngày 6 tháng 2, kể cả Thứ Bảy, Chủ Nhật.
Bảy đồng phạm gồm Nguyễn Ngọc Sinh, nguyên Tổng giám đốc PVP Land; Đào Duy Phong, nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land; Lê Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty 1/5; Nguyễn Thị Kim Thoa, Kế toán trưởng công ty 1/5; Huỳnh Nguyễn Quốc Duy làm nghề môi giới; Thái Kiều Hương, Phó tổng giám đốc công ty VietSan; Đinh Mạnh Thắng, nguyên chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà.
Như vậy là chỉ hai ngày sau khi kết thúc phiên xử trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC), ông Trịnh Xuân Thanh lại phải hầu tòa ở một vụ án khác, cũng liên quan đến tội Tham ô tài sản.
Trong số các bị cáo trong phiên tòa tới còn có ông Đinh Mạnh Thắng, em trai của ông Đình La Thăng, cựu Ủy Viên Bộ Chính Trị, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam PVN. Hôm 22/1, ông Đinh La Thăng mới bị tòa kêu án 13 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, khiến PVN thiệt hại 119 tỷ đồng.
Theo cáo buộc của Viện Kiểm Sát, nhóm mua cổ phần của PVP Land đã chi cho các ông Trịnh Xuân Thanh, Đinh Mạnh Thắng, Đào Duy Phong và Đặng Sỹ Hùng tổng số tiền 49 tỷ đồng, trong đó bị cáo Trịnh Xuân thanh chiếm đoạt 14 tỷ.
Cơ quan điều tra cho biết ông Trịnh Xuân Thanh đã hoàn trả 14 tỷ cho người đưa, nhưng sự việc này diễn ra sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, nên coi như PVP Land vẫn bị chiếm đoạt số tiền  này.
Cũng theo Viện Kiểm sát, ông Trịnh Xuân Thanh là người có vai trò quyết định trong việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần PVP Land với giá thấp hơn thực tế để chia nhau chiếm đoạt tiền chênh lệch. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, ông Trịnh Xuân Thanh không thừa nhận việc chỉ đạo, thỏa thuận này.
Trong phiên xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại PVC mới kết thúc hôm 22 tháng 1 vừa qua, ông Trịnh Xuân Thanh bị tuyên án tù chung thân.
(RFA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét