Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Ông Nguyễn Đức Chung công bố dự thảo kết quả thanh tra đất tại Đồng Tâm


Ông Nguyễn Đức Chung đến UBND huyện Mỹ Đức chủ trì buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra sáng nay, 7/7.
Ông Nguyễn Đức Chung đến UBND huyện Mỹ Đức chủ trì buổi công bố dự thảo kết luận thanh tra sáng nay, 7/7.
Sáng nay (ngày 7/7), ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội - về huyện Mỹ Đức công bố dự thảo kết quả thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm.
Dự buổi công bố dự thảo kết luận còn có ông Đào Đức Toàn - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện các cơ quan Trung ương có Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên - môi trường, Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện UBND huyện Mỹ Đức, UBND xã Đồng Tâm và đại diện người dân xã Đồng Tâm, cũng như cá nhân, tổ chức khác có liên quan.
Đúng 8h30, buổi công bố dự thảo kết quả thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng đất khu sân bay Miếu Môn, xã Đồng Tâm chính thức bắt đầu. Ông Nguyễn An Huy – Trưởng đoàn Thanh tra (Phó Chánh thanh tra TP Hà Nội) là người đọc công bố dự thảo kết luận.

Người dân xã Đồng Tâm đến hội trường UBND huyện Mỹ Đức tham dự buổi công bố dự thảo kết quả thanh tra
Người dân xã Đồng Tâm đến hội trường UBND huyện Mỹ Đức tham dự buổi công bố dự thảo kết quả thanh tra
Đề cập căn nguyên sự việc, trước đó Thành ủy Hà Nội cho biết, từ năm 1980, Chính phủ giao Bộ Quốc phòng xây dựng sân bay Miếu Môn trên địa bàn các xã Mỹ Lương, Trần Phú, Đồng Lạc (huyện Chương Mỹ) và xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức).
Đến tháng 10/2014, Bộ Quốc phòng giao cho Quân chủng Phòng không không quân tiếp tục sử dụng làm vị trí đóng quân của Lữ đoàn 28, với các mốc giới trên thực địa không thay đổi.
Đến năm 2015, Bộ Quốc phòng đã thu hồi 50,03 ha đất quốc phòng do Quân chủng Phòng không không quân đang quản lý, sử dụng để giao cho Tập đoàn Viettel tiếp nhận quản lý sử dụng vào công trình quốc phòng A1, trong đó bao gồm 46 ha thuộc xã Đồng Tâm.
Sau đó, một số người dân thôn Hoành (xã Đồng Tâm) đã lấn chiếm đất canh tác, xây dựng công trình trên diện tích đất này.
Theo Thành ủy Hà Nội, do chính quyền địa phương buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng lấn chiếm, sử dụng, xây dựng công trình trên đất quốc phòng nên người dân địa bàn xã Đồng Tâm đã có đơn thư lên các cơ quan của huyện và thành phố.


Hội trường UBND huyện Mỹ Đức đông nghịt từ sáng sớm.
Hội trường UBND huyện Mỹ Đức đông nghịt từ sáng sớm.
Liên quan đến vụ việc, các cấp của thành phố đã khai trừ đảng 8 đảng viên, cách chức 1 người, cảnh cáo 5 người, khiển trách 5 người, trong đó có nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch xã, Trưởng Công an xã Đồng Tâm; khởi tố 3 người, bắt tạm giam 2 nguyên Chủ tịch xã, nguyên cán bộ địa chính xã; cho tại ngoại nguyên Bí thư Đảng ủy xã vì lý do sức khỏe.
Tuy nhiên, từ cuối năm 2016 đến nay, tình hình nội bộ nhân dân xã Đồng Tâm diễn biến phức tạp, nhất là từ giữa tháng 2/2017 khi Tập đoàn Viettel thi công dự án A1.
Diễn biến vụ việc
Quá trình thanh tra đất tại Đồng Tâm khởi nguồn từ việc ngày 15/4/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 4 công dân về hành vi gây rối trật tự công cộng để điều tra.
Sau đó, người dân Đồng Tâm đã giữ 38 cán bộ, chiến sĩ Công an Thành phố Hà Nội đang thi hành công vụ tại Nhà văn hóa thôn Hoành.
Chiều ngày 16/4, TP Hà Nội đề nghị người dân xã Đồng Tâm bình tĩnh, hợp tác với các cơ quan chức năng; đồng thời, kêu gọi những người đang giam giữ cán bộ và chiến sỹ công an trái pháp luật lập tức thả người, đảm bảo an toàn tính mạng cho những người đang thực thi nhiệm vụ.
Ngày 18/4, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, người dân đã thả 15 cảnh sát cơ động, 3 người tự giải thoát.
Chiều ngày 20/4, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội về UBND huyện Mỹ Đức để đối thoại với người dân Đồng Tâm tìm giải pháp giải quyết tình hình. Tuy nhiên, người dân Đồng Tâm không đến trụ sở UBND huyện Mỹ Đức làm việc.
Cùng ngày 20/4, Thanh tra TP Hà Nội chính thức Quyết định thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm. Thời gian thanh tra 45 ngày, kể từ ngày ký quyết định, không tính ngày nghỉ lễ.
Đến sáng 21/4, người dân thôn Hoành thả thêm ông Đặng Văn Cảnh – Trưởng ban Tuyên giáo huyện Mỹ Đức.
Ngày 22/4, ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội về UBND xã Đồng Tâm đối thoại trực tiếp với người dân trong xã. Tại buổi đối thoại, ông Chung ghi nhận 21 vấn đề bức xúc của bà con xã Đồng Tâm. Cùng đó Chủ tịch Hà Nội hứa sẽ chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc một cách công tâm, công bằng nhất.
Sau buổi đối thoại, ông Nguyễn Đức Chung tới Nhà văn hóa thôn Hoành nơi người dân đang giữ 19 cán bộ, chiến sĩ. Sau gần 2 giờ làm việc tích cực, 19 chiến sĩ đã chính thức được trở về nhà.
Đến ngày 21/6, Thanh tra TP thông báo về việc kết thúc thanh tra trực tiếp các đơn vị liên quan đến việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức…
Quang Phong/(Dân Trí)
---------------

8 nhận xét:

  1. Mọi người nên nhớ câu từ xa xưa đã nói; Phủ bênh phủ, huyện bênh huyện.. đừng bao giờ tin những gì cộng sản nói!

    Trả lờiXóa
  2. Tiếc là không có cái biểu ngữ toàn dân đồng tâm vững tin vào đường nối chính sách đảng và nhà lước cho hoành tráng.

    Trả lờiXóa
  3. Một tập thể bè lũ chính quyền cấu kết cùng lợi ích nhóm vì lợi bất chấp mọi chuyện đúng sai . Vậy bà con Đồng Tâm cũng nên chuẩn bị tư thế lùi lại một bước để sẵn sàng tiến lên ba bước .

    Trả lờiXóa
  4. Dân lương Thiệnlúc 07:31 8 tháng 7, 2017

    Các trò hề cứ diễn và còn diễn.
    Chính quyền CS đã lên kế hoạch tự sát rồi, thì diễn kiểu gì nó cũng chết

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hài hước kiểu CS.không thể cười nổi mà phải khóc !
      Ai đời vụ việc đã diễn ra (QÚA KHỨ),không điều tra nguyên nhân và hậu qủa từ vụ việc đó,nhưng người dân ĐT.được tập trung đến để nghe họ đọc một bản "dự thảo" đã thông qua hay lập trình sẵn trước đó rồi !!!

      Xóa
  5. Sau hơn 2 tháng Thanh tra CP làm việc ;chỉ làm được thế này thôi à ?Phí phạm tiền thuế của dân quá /Đừng tin CS nữa .Tin CS là mang họa cho toàn dân .Nói như rồng leo -làm như mèo mửa /

    Trả lờiXóa
  6. Sự thật chỉ có 1, thanh tra hay điều tra là để xác minh sự thật trong câu chuyện mà mọi người chưa biết được! Có kết quả thì công bố! Sao phải ra dự thảo! Họ muốn diễn tiếp chuyện gì sau vụ công bố dự thảo?

    Trả lờiXóa
  7. Cướp là từ duy nhất thể hiện hành động chính xác nhất cho chế độ XHCN . Luật rừng là thế . Cướp đất quy hoạch theo chính nghĩa nào đó , đền bù thiệt hại chút đỉnh nhà nước trả , chia lô bán lại ăn lời , tiền lãi mười vào túi các cán bộ cấp ủy hết tám . Bảo dân sao không ức , không oan .

    Xem như chỉ có dân và cán bộ xã Đồng Tâm là kẻ tù người tội , Huyện , thành phố và trung ương hưởng trọn .

    Bố khỉ cho cái đảng chết toi này . Đồng Tâm ơi đã sáng mắt sáng lòng . Muốn cậy nhờ luật sư thưa kiện ? Luật sư cũng đang vì Đồng Tâm mà bị khủng bố tinh thần không biết còn đam tiếp tục cố vấn nữa hay không .

    Ông Chung qua cầu rút ván hành động muốn đẩy cả luật sư Hải lẫn bà con ĐT xuống sông chết chìm khá rõ ràng . Nhân quả tuần hoàn có vay ắt phải trả , đợi đấy .

    Trả lờiXóa