Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 21 tháng 5, 2017

Ông Đoàn Ngọc Hải nói lý do vỉa hè quận 1 bị tái chiếm tràn lan

quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, giành lại vỉa hè, tái chiếm,
Ông Đoàn Ngọc Hải trong một lần dẫn đầu đoạn kiểm tra liên ngành quận 1
xuống đường chấn chỉnh trật tự đô thị
Ông Đoàn Ngọc Hải, cho biết lý do hơn 1 tháng qua ông không cùng lực lượng liên ngành xuống đường giành lại vỉa hè và vì sao vỉa hè trung tâm bị tái chiếm tràn lan.
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết nguyên nhân ông cùng đoàn tạm dừng ra quân là thực hiện theo chỉ đạo của Quận ủy và UBND quận 1. 
Ông Hải khẳng định thời gian qua, ông chỉ đạo đoàn kiểm tra trật tự đô thị quận thực hiện chiến dịch “giành lại vỉa hè cho người đi bộ” là làm đúng theo luật giao thông đường bộ, giải quyết lòng đường, vỉa hè không sử dụng luật vi phạm hành chính.“Công sức của anh em trong những tháng cao điểm giờ gần như trở về số 0. Tôi thấy rõ cảnh nhếch nhác trên vỉa hè rất khó chịu, nhưng làm sao được khi tôi không còn đứng đầu chiến dịch và có quyền xử lý vi phạm”, ông Hải nói.
Theo ông Hải, một nguyên nhân khác là công tác xử lý vi phạm của cấp dưới đang có vấn đề. “Anh em phường làm không xong vì cứ nhìn ngó cấp trên thì làm sao xong việc được. Nếu muốn được lòng tin của nhân dân thì mỗi cán bộ của quận 1 cần phải quyết tâm hơn nữa, không ngại đụng chạm, không ngại đụng lợi ích nhóm”- ông Hải khẳng định.
Kế hoạch lập lại trật tự đô thị của quận 1 được khởi động ngay sau Tết. Với quyết tâm muốn quận trung tâm thành “Singapore thu nhỏ”, Phó chủ tịch UBND quận 1 Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu đoàn kiểm tra liên tục xuống đường để lập lại trật tự đô thị. 
Sự thay đổi bộ mặt vỉa hè của Quận 1 rất đáng kể từ sau chiến dịch giải tỏa lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, khoảng hơn 1 tháng nay, khi vị Phó chủ tịch UBND quận 1 và đoàn liên ngành dừng ra quân thì tình trạng tái chiếm vỉa hè tại quận trung tâm TP bắt đầu xuất hiện trở lại gây mất trật tự mỹ quan đô thị. 
Vỉa hè quận 1 trưa 17/5, sau hơn 1 tháng ông Đoàn Ngọc Hải và đoàn kiểm tra "vắng bóng":
quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, giành lại vỉa hè, tái chiếm,
Sự thay đổi bộ mặt vỉa hè của Quận 1 rất đáng kể từ sau chiến dịch giải tỏa lấn chiếm vỉa hè.

quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, giành lại vỉa hè, tái chiếm,
Vỉa hè một số tuyến đường trở nên thông thoáng
quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, giành lại vỉa hè, tái chiếm,

quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, giành lại vỉa hè, tái chiếm,
Người dân và du khách đi lại dễ dàng, không còn phải xuống đường né "chướng ngại vật" trên vỉa hè
quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, giành lại vỉa hè, tái chiếm,
Tuy nhiên, một số nơi vỉa hè đang bị tái chiếm 
quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, giành lại vỉa hè, tái chiếm,
Vỉa hè trước Bảo tàng Mỹ Thuật TPHCM đường Lê Thị Hồng Gấm bị chiếm dụng, hàng quán bủa vây
quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, giành lại vỉa hè, tái chiếm,
Xe biển đỏ đậu trên vỉa hè đường Pasteur, trước một ngân hàng
quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, giành lại vỉa hè, tái chiếm,
'Điểm nóng' trước khách sạn 5 sao New World vẫn còn xe ô tô đậu chiếm vỉa hè. Một số phương tiện dừng đậu bên dưới đường, bật đèn xi nhan để đối phó khi có lực lượng chức năng 
quận 1, Đoàn Ngọc Hải, vỉa hè, giành lại vỉa hè, tái chiếm,
Chiếc BMW vô tư chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Trãi
-------------//

9 nhận xét:

  1. Tôi có lời nhắn với bà con chiếm vỉa hè để buôn bán nên nghe lời khuyên của chính quyền: chúng ta nên từng bước theo sự giúp đỡ , góp ý của Singapore để cuộc đời của dân tộc bao năm qua chỉ quên sống à uôm mà không vào khuôn khổ, nay có cơ cải thiện để cuộc sống của toàn dân được tốt đep.

    Tôi có lòng tin vào sự việc này trong quyết tâm của chính phủ để khuyến khích mọi người bỏ đi những lợi ích nhỏ bé để tiến đến một tương lai sáng láng đang tiến tới cho dân tộc: Mọi người đều biết Tập Cận Bình rất kị ông Lý Hiển Long vì chủ đích của ông Long là giúp cải thiện Việt Nam để Việt Nam thoát ra khỏi ảnh hưởng của Trung Hoa.

    Năm 1975 tôi đã đọc được bài sấm của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm , hai câu cuối cụ có viết:

    Nhược đãi ưng lai sư tử thương.
    Tứ phương thiên hạ thái bình phong.

    Đại khái có nghiã là: Khi Mỹ quay trở lại và Singapore thương tình .
    Hòa bình sẽ đến với toàn vùng.

    Trả lờiXóa
  2. Ông Hải làm đúng quy trình, làm vì "ý đảng lòng Dân" như ý của anh Phong chủ tịch còn Vỉa Hè cũng "làm đúng theo quy trình" của Vỉa Hè.
    Cả nước đang tập trung nhân tài tiền bạc vào chiến dịch xây dung vỉa hè mới xã hội chủ nghĩa nhưng Dư Luận thì đã biết rõ kết quả và đang đợi đồng chí Hải cùng vài đồng chí lãnh đạo cấp Quận, Phường từ chức vì lời hứa trước công chúng.

    Trả lờiXóa
  3. Dân lương Thiệnlúc 06:25 21 tháng 5, 2017

    Truyền thống đánh trống bỏ dùi

    Trả lờiXóa
  4. Anh 'Hãi'...dưới
    Anh Hãi hửi gì...dưới cấp trên,
    Vĩa hè đập phá lỗ tênh hênh!
    Cháu thằng kách mạng đầu đầy bã,
    Con mụ hàng rong não ốc sên!
    Sing sạch, chính quyền nhờ có học,
    Hồ dơ, lãnh đạo dốt mà nên!
    Lũ hầu bắt chước không suy nghĩ,
    Xấu mặt Ông Bà, nhục nhã tên.
    Lão họ Lục

    Trả lờiXóa
  5. Theo ông Hải, một nguyên nhân khác là công tác xử lý vi phạm của cấp dưới đang có vấn đề. “Anh em phường làm không xong vì cứ nhìn ngó cấp trên thì làm sao xong việc được. Nếu muốn được lòng tin của nhân dân thì mỗi cán bộ của quận 1 cần phải quyết tâm hơn nữa, không ngại đụng chạm, không ngại đụng lợi ích nhóm”? He he !
    Nói thẳng, nói thật thì hóa gay gắt, rồi bị chụp mũ cho là "phản động" chứ, đúng ra là: nếu còn độc đảng toàn trị (điều 4 đảng cướp quyền dân) thì người cầm quyền không thể làm được cái gì ngoài ăn cướp và bóc lột của dân-vì còn độc đảng toàn trị là để giữ đặc quyền đặc lợi cho đảng viên cán bộ cầm quyền và vì vậy mà cán bộ còn cần và thích người làm sai hối lộ để có tiền làm giàu thì những trò như "giải tỏa vỉa hè" chỉ là những trò bắt cóc bỏ đĩa.
    Vấn đề ở chỗ là người cán bộ còn thích dân làm sai (để họ được hối lộ, được phạt mà kiếm tiền làm giàu) hơn là mong người dân chấp hành đúng (vì họ chẳng được hối lộ, chẳng được phạt)-giống như cảnh sát giao thông mà không được phạt vì người đi đường chấp hành nghiêm chỉnh LLGT thì chẳng người nào điên mà phải "chạy" biếu cấp trên hàng tỷ đồng để được "đứng đường phơi nắng" để làm csgt cả.
    hàng chục cuộc "ra quân lập lại trật tự..." bao nhiêu năm dưới chế độ này đã chứng minh là còn đảng lãnh đạo thì còn hối lộ, còn tha hồ làm sai.

    Trả lờiXóa
  6. Anh 'Hãi'...dưới
    Anh Hãi hửi gì...dưới cấp trên,
    Vĩa hè đập phá gạch lềnh khênh!
    Cháu thằng kách mạng đầu đầy bã,
    Con mụ hàng rong não ốc sên!
    Sing sạch, chính quyền nhờ có học,
    Hồ dơ, lãnh đạo dốt mà nên!
    Lũ hầu bắt chước không suy nghĩ,
    Xấu mặt Ông Bà, nhục nhã tên.
    Lão họ Lục

    Trả lờiXóa
  7. không hiểu đầu óc thằng này có vấn đề gì, có bị thần kinh không hay là tự cho rằng làm lãnh đạo thì muốn làm gì cũng được, dẫn quân đi đập phá tài sản của dân không theo một trình tự, thủ tục, thẩm quyền nào của pháp luật mà vẫn cho là mình làm đúng, điều khoản nào của luật giao thông cho phép làm thế, mà lại còn lớn giọng là không dùng luật xử lý vi phạm hành chính, vậy thì dùng luật gì đấy, luật rừng à ???

    Trả lờiXóa
  8. Phải thành lập Bộ Vỉa Hè thì việc xây dựng Vỉa hè mới XHCN mới tiến triển nhanh được. Nếu mà đồng chí Hải được cử làm Bộ trưởng Bộ này nữa thì "mười phân vẹn mười", chẳng mấy chốc vỉa hè sẽ cùng cả nước tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội. Vỉa hè bọn giãy chết kia thì cứ gọi là á...KHÓC!

    Trả lờiXóa
  9. Chắc có "âm mưu" gì đó đưa ông Hải ra làm con rối để đánh lạc hướng dư luận?

    Trả lờiXóa