Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

63.734 Tỷ, một phần "Di Sản" của Nguyễn Tấn Dũng

Miễn nhiệm thêm chức vụ của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng

 Bộ Chính trị chuẩn bị hồ sơ cho TW 5 thế này thì thật là quá chu đáo. Trong 12 dự án thua lỗ 63,734 nghìn tỷ này, chỉ riêng PVN thời anh Đinh La Thăng đã "tham gia" tới 5 dự án, ném 18.395 tỷ: 3 dự án Ethanol (anh Thăng trực tiếp chỉ đạo, chủ trì cả 3, ném 6.300 tỷ); PVTex Đình Vũ (7.000 tỷ); Công ty đóng tàu Dung Quất (5.095 tỷ - Lẽ ra, nếu để Vinashin phá sản ngay lúc đó thì chỉ mất 1.000 tỷ, nhưng Nguyễn Tấn Dũng muốn rửa mặt cho mình, bắt PVN gánh, ném thêm 5.095 tỷ nữa).
1. Bột Giấy phương Nam: 3.000 tỉ

2. Đạm Ninh Bình: 12.000 tỉ

3. Gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2: 8.100 tỉ

4. Ethanol Phú Thọ: 2.500

5. Ethanol Dung Quất: 2.100

6. Ethanol Bình Phước: 1.700

7. Cty công nghiệp tàu thủy Dung Quất (giai đoạn PVN tiếp nhận từ 30/6/2010): 5.095 tỉ.

8. PVTex Đình Vũ: 7.000 tỉ

9. Đạm Hà Bắc: 11.000 tỉ

10. DAP Lào Cai: 5.170 tỉ

11. DAP Đình Vũ: 2.764 tỉ

12. Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung (mỏ sắt Quý Xa và Nhà máy gang thép Lào Cai, thuộc Vinasteel): 3.300 tỉ

........

Báo cáo Bộ Chính trị về 12 dự án ngàn tỉ thua lỗ

Nhà máy đạm Ninh Bình, một trong những dự án đầu tư kém hiệu quả
 /// ẢNH: NGUYÊN AN
Nhà máy đạm Ninh Bình, một trong những dự án đầu tư kém hiệu quả. ẢNH: NGUYÊN AN
Trong tuần này, Thường trực Chính phủ sẽ thảo luận về báo cáo và sẽ sớm gửi lên để Bộ Chính trị cho ý kiến về 12 dự án ngàn tỉ bị thua lỗ.

Ngày 11.4, Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo kết luận phiên họp lần thứ 2 của Ban Chỉ đạo các dự án thua lỗ ngành công thương diễn ra vào cuối tháng 3 vừa qua do Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì.

Thông báo cho biết trong tuần này, Thường trực Chính phủ sẽ thảo luận về báo cáo và sẽ sớm gửi lên để Bộ Chính trị cho ý kiến. Ban chỉ đạo cũng yêu cầu Tổ công tác của Thủ tướng tổ chức kiểm tra việc thực hiện các kết luận của Thủ tướng, Phó thủ tướng - Trưởng ban Chỉ đạo để báo cáo Thủ tướng trong tháng 4 này.
Trong 12 nhà máy, dự án (DA) thì có 6 nhà máy đang vận hành sản xuất kinh doanh nhưng bị thua lỗ (Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP Đình Vũ, DAP Lào Cai, Công ty đóng tàu Dung Quất, Nhà máy thép Việt Trung); 3 DA bị dừng thi công do chi phí tăng cao và thiếu vốn (DA sản xuất nhiên liệu sinh học Phú Thọ, DA mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy gang thép Thái Nguyên, DA Bột giấy Phương Nam); 3 nhà máy đang bị dừng sản xuất do giá thành cao, thua lỗ lớn (Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Dung Quất, Nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước và Nhà máy sản xuất xơ sợi Đình Vũ - PVTex).
Chí Hiếu/(Thanh Niên)
-----------

9 nhận xét:

  1. Những con số kinh khủng, đất nước đã và đang nát bét ra....

    Trả lờiXóa
  2. Đinh La Thăng sắp tới chắc chắn phải nhận kỷ luật về trách nhiệm 6 năm làm lãnh đạo dầu khí làm thất thoát lãng phí cả tỷ đô la.

    Trả lờiXóa
  3. Càng phá-càng ăn cướp nhiều tài sản tiền của nhân dân thì càng nhanh thăng quan tiến chức.Tiêu biểu là đ/c Đinh la Thăng ,đ/c Nguyễn văn Bình và nhiều đ/c ủy viên BCT khác .

    Trả lờiXóa
  4. Bây giờ mới thấy tên 3X thật là nguy hiểm cho VN. Đáng ra tên này phải bị tòa án nhân dân xét xử.
    Tội tham nhũng, làm thất thoát tài sản hàng chục ngàn tỷ như vậy mà vẫn tên 3X vẫn ung dung về hưu, trong khi 3 ông nông dân ăn trộm 3 con vịt ở Lâm đồng bị tù 13 năm. Đúng là VN dân chủ đến thế là cùng!!!

    Trả lờiXóa
  5. Công bố "Di sản" này thì đ/c Thăng , đ/c Bình và một vài đ/c khác sẽ bị lộ à! Cùng lắm là té ghế + cảnh cáo thôi , chứ chả hề hấn gì đâu ! Có "nhập kho" thì cỡ làng nhàng tương đương Trịnh Xuân Thanh thôi . Tin tôi đi!...

    Trả lờiXóa
  6. Chính Nguyễn tấn Dũng là kẻ dung dưỡng những " đồng chí " ăn tàn phá hại như Đinh la Thăng , vũ huy Hoàng , Dương chí Dũng ..... ! Chúng là một bè lũ " nhóm lợi ích " , tham nhũng , dốt nát , duy ý chí ...! Trong 8 năm ngồi ghế thủ tướng , Nguyễn tấn Dũng đã đưa nền kinh tế VN đến bờ phá sản , nợ công ngập đầu ngập cổ , tham nhũng trở thành quốc nạn . Những kẻ " quan thanh tra " hết sức khốn nạn như Trần văn Truyền , Huỳnh phong Tranh đều do Dũng lôi ra Hà Nội và dựng chúng lên , hâu quả công tác thanh tra bị thủ tiêu , không lôi được một vụ tham nhũng nào ra ánh sáng . Nói tóm lại , Nguyễn tấn Dũng chính là kẻ phải chịu trách nhiệm về tất cả những điều tệ hại nói trên !

    Trả lờiXóa
  7. "Đảng CSVN chịu trách nhiệm trước nhân dân"? Với những con số thất thoát khổng lồ như trên, bây giờ ai chịu trách nhiệm?

    Trả lờiXóa
  8. Tháng 7/2000 khi nghe trực tiếp Nguyễn Tấn Dũng phát biểu hội nghị với tư cách Phó thủ tướng kiêm Thống đốc....Tôi và nhiều người bỏ ra hành lang hút thuốc Tôi nói: ĐM thằng này lên làm Thủ tướng thì đất nước xuống hố...
    Và Tôi hỏi một người cỡ giám đốc 1 sở ở Kiên Giang...anh ấy nói...trình độ như Ba Dũng đếm vội ở Kiên Giang không dưới 50 người...
    Vấn đề cốt lõi là con người....suy rộng ra là thể chế, chế độ chính trị đã lựa chọn ra những con người đấy...
    Nhiệt tình cách mạng cộng với sự ngu dốt bằng phá hoại cách mạng....

    Trả lờiXóa
  9. Lại cũng chỉ diễn trò cảnh cáo và cách cái chức đã nghỉ làm từ tám hoánh
    ;chủ tịch tập đoàn dầu khí

    Trả lờiXóa