Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 2 tháng 3, 2017

Đoàn Thị Hương chính thức bị buộc tội giết người

Hai nghi phạm bị dẫn giải ra tòa. Ảnh: AP
Đoàn Thị Hương và nữ nghi phạm Indonesia hôm 1/3 vừa chính thức bị buộc tội giết người trong vụ giết anh của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, ông Kim Jong-nam.
           Nghi phạm người Việt có một luật sư bào chữa, ông S. Selvam Shamugam, trong khi nghi phạm Indonesia có một đội luật sư 5 người, đứng đầu là ông Gooi Soon Seng.
Các luật sư đều chưa được gặp thân chủ của mình.
Bà Nguyễn Thị Vỵ, 54 tuổi, mẹ kế của Đoàn Thị Hương vừa cho BBC hay đã có người của “Phòng nội vụ” hay “Bộ ngoại giao gì đó” liên hệ với gia đình về chuyện cử thêm luật sư gia đình cho cô Hương.
Ngày mai bà và chồng là ông Đoàn Văn Thạnh, bố cô Hương sẽ lên Hà nội nộp đơn xin nhà nước tìm luật sư cho Hương và “được họ đón ở trên ấy.”
         Tổng chưởng lý Malaysia Mohamed Apandi Ali trước đó cho biết hai nữ nghi phạm có thể phải đối mặt với án tử hình nếu bị kết tội.
Đoàn Thị Hương, người Việt Nam và Siti Aisyah, người Indonesia, bị cáo buộc bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông Kim Jong-nam tại sân bay Kuala Lumpur hôm 13/2.
Hai người, mặc áo chống đạn, bị lực lượng đặc biệt áp giải ra tòa.
Không có phần biện hộ tại phiên tòa hôm nay.
Sau khi được tống đạt cáo trạng, Đoàn Thị Hương nói bằng tiếng Anh: “Tôi hiểu nhưng tôi không có tội” (“I understand but I am not guilty”).
Đoàn Thị Hương và nghi phạm Indonesia sẽ ra tòa tiếp ngày 13/4 và công tố viên lúc đó sẽ đề nghị xử họ cùng lúc tại một tòa án cấp cao hơn. Bản cáo trạng cô Aisyah được đọc trước, sau đó đến cô Hương, cả hai người đều bị còng tay.
Luật sư Gooi Soon Seng của cô Siti Aisyah yêu cầu tòa ra lệnh cấm cảnh sát và các nhân chứng tiềm năng đưa ra phát ngôn có thể làm ảnh hưởng đến quyền được xét xử công bằng của cô Aisyah.
Bắc Hàn bị cho là đứng đằng sau vụ tấn công nhưng nước này cực lực bác bỏ. Kim Jong-nam từng công khai chỉ trích chế độ Bình Nhưỡng.
Hai nữ nghi phạm trước đó khai rằng nghĩ mình đang tham gia một show hài tình huống trên TV.
“Họ bị buộc tội tại tòa theo Điều 302 của Bộ luật hình sự,” ông tổng chưởng lý nói.
Ông nói chưa có quyết định về việc liệu có truy tố một nghi phạm Bắc Hàn, Ri Jong Chol, người cũng đang bị giam trong vụ này.
Điều đó là “phụ thuộc vào kết quả cuộc điều tra hiện vẫn đang tiếp tục”, ông Apandi được AFP dẫn lời.
Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah nằm trong số 10 nghi phạm được Malaysia xác định tham gia vụ giết hại ông Kim Jong-nam.
Những nghi phạm khác gồm một quan chức tại sứ quán Bắc Hàn ở Kuala Lumpur và một nhân viên hãng hàng không nước này.
Nam Hàn tin rằng ít nhất bốn nghi phạm là gián điệp Bắc Hàn.
Một phái đoàn cấp cao của Bắc Hàn do cựu đại sứ nước này tại Liên Hiệp Quốc dẫn đầu – đã tới thủ đô Malaysia hôm 28/2.
Họ nói rằng muốn nhận lại thi thể Kim Jong-nam và đòi trả tự do cho nghi phạm Ri Jong Chol, cũng như “phát triển mối quan hệ hữu nghị” giữa Bắc Hàn và Malaysia.
Luật sư gia đình cho Hương?
Bà Nguyễn Thị Vỵ, 54 tuổi, mẹ kế của Đoàn Thị Hương vừa cho BBC hay đã có người của “Phòng nội vụ” hay “Bộ ngoại giao gì đó” liên hệ với gia đình về chuyện cử thêm luật sư gia đình cho cô Hương.
“Họ nói bây giờ Hương ra hầu tòa như vậy thì gia đình có muốn tìm luật sư không. Mỗi một tiếng là hai triệu rưỡi.” bà Vỵ nói. Bà cũng cho biết “Họ nói gia đình cần làm đơn để xin nhà nước tài trợ kinh phí”.
Ngày mai bà và chồng là ông Đoàn Văn Thạnh, bố cô Hương sẽ lên Hà nội nộp đơn xin nhà nước tìm luật sư cho Hương và “được họ đón ở trên ấy.”
“Gia đình cũng hơi khó khăn, không biết làm thế nào nên chỉ biết nhờ vào chính quyền nhà nước.”
“Gia đình cũng thương con lắm chứ. Đứt ruột đẻ ra được đứa con từng ấy tuổi rồi, ai muốn như vậy đâu. Nhưng bây giờ cũng chả biết làm thế nào cả.”, bà Vỵ chia sẻ.
Còn nhiều giả thuyết?
Theo phóng viên BBC Stephen Evans từ Seoul, Nam Hàn, thì một nhà nghiên cứu nói với hãng tin AP rằng thuyết VX được trộn từ hai loại hóa chất không độc hại thành một chất hỗn hợp chết người được bôi lên mặt nạn nhân Kim Jong-nam là điều ít có khả năng xảy ra.
Chuyên gia này nói rằng VX có thể được tạo ra theo cách đó nhưng không phải là cách đáng tin cậy mà nhiều khả năng là hóa chất chết người này được sử dụng bởi những người có đeo găng tay.
Vẫn theo chuyên gia này thì hình ảnh từ camera an ninh cho thấy một trong hai phụ nữ này đi vào buồng vệ sinh để rửa tay mà nếu đã chạm vào chất VX bằng tay không thì cô ta cũng không có đủ thời gian để làm việc đó.
Nhiều người Indonesia cho rằng cô Siti Aisyah chỉ là một cô gái ngây thơ đã bị lợi dụng và chi phối bởi những người Bắc Hàn hay những người làm việc cho chính phủ Bắc Hàn, giáo sư Clive Kessler, chuyên gia về chính trị xã hội Malaysia của trường Đại học New South Wales cho BBC hay.
Cô ấy đã bị kéo vào âm mưu sát hại này. Người dân Indonesia có độ thông cảm nhất định đối với cô Siti Aisyah, ông Kessler nói thêm.
10 người được xác định là nghi phạm hoặc bị cảnh sát Malaysia truy lùng trong vụ giết hại Kim Jong-nam:
------------/
+ Đang bị giam
- Đoàn Thị Hương, 28 tuổi, người Việt Nam, được cho là nữ nghi phạm mặc áo thun có chữ ‘LOL’ trong băng ghi hình CCTV
- Siti Aisyah, 25 tuổi, người Indonesia. Cơ quan chức năng Indonesia cho biết cô này khai rằng cô nghĩ mình đang tham gia một show hài tình huống trên TV
- Ri Jong Chol, 47 tuổi, người Bắc Hàn
+ Đang truy tìm hoặc yêu cầu để thẩm vấn
- Hyon Kwang Song, 44 tuổi, Bí thư thứ hai tại Sứ quán Bắc Hàn ở Kuala Lumpur, được tin rằng vẫn đang ở Malaysia.
- Kim Uk Il, 37 tuổi, nhân viên hãng hàng không Bắc Hàn Air Koryo, được tin rằng vẫn đang ở Malaysia.
- Ri Ju U, 30 tuổi, người Bắc Hàn có tên khác là “James”, được tin rằng vẫn đang ở Malaysia.
- Ri Ji Hyon, 33 tuổi, người Bắc Hàn, được cho là đã trốn về Bình Nhưỡng.
- Hong Song Hac, 34 tuổi, người Bắc Hàn, được cho là đã trốn về Bình Nhưỡng.
- O Jong Gil, 55 tuổi, người Bắc Hàn, được cho là đã trốn về Bình Nhưỡng.
- Ri Jae Nam, 57 tuổi, người Bắc Hàn, được cho là đã trốn về Bình Nhưỡng.
(BBC)
----------------

9 nhận xét:

  1. Đúng thế /Nếu Hương không phải là C.A;không phải là D/v của CSVN thì còn lâu đáng mới nhìn đến nha .

    Trả lờiXóa
  2. Đúng như nhận xét của tổng giám mục Ngô Quang Kiệt : Thật nhục nhã khi mang trong người hộ chiếu Việt Nam đi ra nước ngoài.

    Trả lờiXóa
  3. Vậy là Hương không được/bị thành nữ "anh hùng liệt sĩ" Võ Thị Sáu nhỉ?
    Nói thêm, nhiều người nhang đèn ra Côn Đảo, khấn trứơc mộ Võ Thị Sáu để mong... trúng số Vietlott?!
    Kinh thật...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. tôi đã không bị "tái ngu" để mắc lừa lũ lưu manh tuyên giáo cs, khi cách đây 1 năm có kẻ cộng gộc đã năn nỉ mời tôi cùng đi Côn Đảo để thăm lại một "di tích cách mạng" với "đặc ân" là miễn phí đi lại ăn ở theo tiêu chuẩn cán bộ cấp cao.

      Xóa
  4. Thể theo ý bạn Vô thì Sau cùng là em của Lê văn Tám ;sản phẩm siêu nhân của csvn vẽ ra à .?Bộ tien su CS gioi tưởng tượng thật .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 6 có thật. 8 thì là "ma". Nhưng 6 là 1 cô bé dở người bị đám cs lợi dụng, dúi cho cô bé 1 quả lựu đạn và xúi quăng vào chợ đề giết "ác ôn" (1 cán bộ của chính quyần lúc đó).

      Xóa
  5. Từ Minh lùn đến Hương cao : Niềm đau Nỗi tủi nháy nháy ''Việt Nam''


    https://www.youtube.com/watch?v=sXFYqLWckWI

    Nữ sát thủ trong video CAO HƠN Đoàn Thị Hương

    Bác cáo Minh được ép nhắc đến nhiều quốc nội
    Đoàn Thị Hương nhắc đến nhiều hải ngoại
    Cáo từ lùn chết lưu vong Hương Cảng
    Bỗng hồi sinh phục sinh về Pắc Pó hóa cao
    Nữ sát thủ vóc dáng cao chùm chiếc khăn chất độc
    Nay trước vành móng ngựa Tòa Mã Lai thành lùn
    Hệ máy ảnh thông minh nhân tạo theo dõi nhận dạng
    Tại phi cảng phi trường có độ tin cậy cực cao
    Như dâu chỉ tay như di thể ADN khó lẫn lộn nào
    Từ Minh đến Hương : bí ẩn vẫn là chân dài chân ngắn
    Từ Minh đến Hương : bí mật vẫn là chân thấp chân cao
    Cứ xét nghiệm ADN so sánh hai di thể tất rõ
    Cốt mồ Nguyễn Sinh Sắc với thịt thối Lăng Hồ Chí Phèo
    Dù sao cũng chỉ có hai nghiệm số cho hai ẩn số :

    https://3.bp.blogspot.com/-4APeRxRV6tM/WLJd4whJphI/AAAAAAAAVZU/-pIpus3nzO0ymMZcANAwL2HMwQ8jK3-vACLcB/s1600/Toi%2Bdo%2Bdan%2Btoc.jpg

    Siêu tình báo Tàu Khựa cài vào HAY Siêu đại vịt gian
    Cứ xét nghiệm ADN so sánh hai di thể chắc ai thủ phạm
    Trong chiếc khăn tay tẩm độc với Đoàn Thị Hương phờ phạc
    Dù sao cũng chỉ có hai nghiệm số cho hai ẩn số :
    Nữ hung thủ khủng bố HAY người con gái Việt hàm oan
    Đúng là luật pháp Mã Lai mì gói ăn vội ăn liền
    Chẳng cần dựng lại hiện trường
    Chẳng cần phân tích phim quay nhận dạng
    Đã có con nai vàng ngơ ngác Đoàn Thị Hương
    Gạt bỏ phũ phàng bởi chính Quê hương của Đoàn Thị Hương
    Đúng là luật pháp Mã Lai phọt phẹt mì gói ăn vội ăn liền
    Từ Minh đến Hương : bí ẩn vẫn là chân dài chân ngắn
    Từ Minh lùn đến Hương cao : bí mật vẫn là chân thấp chân cao
    Từ Minh đến Hương : Niềm đau nháy nháy ''Việt Nam''


    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Trả lờiXóa
  6. Nhờ ông TBT mà đất nước chưa bao giờ được như vậy. Võ sĩ không tập tành, không đánh thì đạp được ai, có ai mà đi bảo vệ người.

    Trả lờiXóa

  7. Hình ảnh Tháp Eiffel đeo chiếc Nơ Hồng trên ngực áo nữ tử tù .. ..


    ''Il y a dans le cœur du pire criminel un jardin secret, une espèce de petit paradis individuel étonnant. Il y a dans le coeur du plus honnête homme un cloaque plein de reptiles affreux
    Trong trái tim kẻ tội phạm tồi tệ nhất có một khu vườn bí mật. Và trái tim của người lương thiện nhất cũng có thể là cái ổ loài rắn độc''

    Jacques Vergès, một trong những Luật sư Pháp-Việt nổi tiếng nhất Thế kỷ 20.

    https://gdb.voanews.com/668027E0-88DA-43EC-9BCA-A9637330ABC8_w1023_r1_s.jpg

    Tháp Eiffel đeo chiếc Nơ Hồng
    Trên ngực áo nữ tử tù .. ..
    Quê hương Em nỡ nào ruồng bỏ ?
    So với cô bạn tù xứ Nam Dương
    Phó Tổng Thống Indonesia lên tiếng bênh vực
    Công dân Siti Aisyah chỉ là nạn nhân bị lừa
    Đồng thời Bộ Ngoại Giao Nam Dương
    Đề cử bốn luật sư biện hộ trước tòa
    Còn Em bọn lãnh đạo hại Dân bán Nước bỏ quên !
    Tưởng như Quê hương Em ruồng bỏ
    Chỉ có luật sư miễn phí do Mã Lai chỉ định
    Và Em tự biện hộ bằng câu tiếng Anh hùng hồn
    ''Tôi hiểu nhưng tôi vô tội -
    "I understand but I am not guilty''

    Tôi mộng triệu bất lành
    Rồi Em Đoàn Thị Hương bên xứ Mã Lai cũng sẽ như
    Em Nguyễn Tường Vân bên Đảo quốc Tân Gia Ba
    Hành hình dưới giá treo cổ ! .. ..
    https://1.bp.blogspot.com/-I-B0_beRyuY/WK4menXVxxI/AAAAAAAAM8Q/5QDnNfc6rHYBwecoRJhUI7KKaXBPPMEiACLcB/s1600/www-4d.jpg


    Tháp Eiffel đeo chiếc Nơ Hồng
    Trên ngực áo nữ tử tù .. ..
    Khiến tôi mơ ước Em Đoàn Thị Hương
    Trong nhà tù trong Pháp luật nhân văn
    Trên nước Đại Pháp văn minh
    Như tên khủng bố Salah Abdeslam
    Duy nhất còn sống sót trong vụ khủng bố Paris (1)
    Trong tù vẫn có đay đủ tiện nghi
    Đòi cả phức hợp thể dục để tập thể thao
    Và án lệnh tối đa 30 năm tù chưa kể giảm án
    Nếu biết chuộc tội ăn năn
    Ra tù sẽ chỉ ngoài 50 tuổi

    http://www.smh.com.au/ffximage/2005/10/27/top_van,0.jpg

    ''Con thương Mẹ...''


    Tôi mộng triệu bất lành
    Rồi Em Đoàn Thị Hương bên xứ Mã Lai cũng sẽ như
    Em Nguyễn Tường Vân bên Đảo quốc Tân Gia Ba
    Hành hình dưới giá treo cổ ! .. ..


    Tháp Eiffel đeo chiếc Nơ Hồng
    Trên ngực áo nữ tử tù .. ..
    Khiến tôi mơ ước Em Đoàn Thị Hương
    Trong nhà tù trong Pháp luật nhân văn
    Trên nước Đại Pháp văn minh
    Ôi ! Hỡi Tháp Eiffel đeo chiếc Nơ Hồng
    Trên ngực áo nữ tử tù khát vọng .. ..

    Rất tiếc Em lưu lạc đất Trung Quốc rồi Mã Lai ...

    Em Đoàn Thị Hương vô vọng hoài trông
    Tháp Eiffel đeo chiếc Nơ Hồng
    Trên ngực áo nữ tử tù hoài mong .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    (1) Vụ khủng bố Paris đêm 13/11 khiến 129 người chết và hàng trăm người bị thương

    Trả lờiXóa