Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2016

Xe giường nằm bốc cháy: 13 người chết, 45 bị thương

Chiếc xe tải va chạm với 2 ô tô khách giường nằm khiến các phương tiện bốc cháy. Ít nhất 13 người chết, 45 người bị thương.
Vụ tai nạn xảy ra vào 4h15 ngày 22/5, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Hàm Minh (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận).
Tại hiện trường, 2 xe khách BKS 51B 11224 và 38N 5577 bị cháy rụi; xe tải BKS 86C 05388 bị cháy rụi phần đầu xe. 
Theo xác nhận của cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, ít nhất 13 người thiệt mạng, 45 người khác bị thương trong tình trạng bỏng nặng.
Hàng chục hành khách hoảng loạn. Người dân địa phương phải đập kính, giải cứu đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện huyện Hàm Thuận Nam và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. 
Toàn bộ các nạn nhân thiệt mạng đều không thể nhận diện được, nên được đưa về nhà đại thể Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để giám định ADN. 

Hiện cơ quan chức năng Bình Thuận chỉ mới xác định được danh tính 1/13 người tử nạn là Trần Công Định (63 tuổi, quê Hà Tĩnh) tài xế xe Sơn Quý, BKS 38N 5577.
Theo lời kể của người dân sống gần hiện trường, vào thời điểm trên xe khách giường nằm BKS 51B -11224 của hãng Phương Trang chạy hướng Bình Thuận đi TP.HCM thì xảy ra va chạm với xe khách giường nằm BKS 38N - 5577 chạy theo chiều ngược lại.
Sau cú va chạm mạnh, hai xe bốc cháy dữ dội; cùng lúc đó chiếc xe tải lao tới, do thắng không kịp đã tông vào hai xe giường nằm và bị cháy sém phần đầu xe. Rất may, tài xế xe tải nhanh tay mở cửa, kịp thoát ra ngoài.
Hiện, lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường và phối hợp người dân đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.
Hiện trường ngổn ngang với 2 chiếc xe khách, 1 chiếc xe tải bị cháy rụi. Đã có 13 người chết, 45 người bị thương trong vụ TNGT xảy ra lúc 4h15 sáng nay trên quốc lộ 1, đoạn qua thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận...

*       *      *
Vụ tai nạn khiến 12 nạn nhân bị chết cháy tại hiện trường, 1 nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu và hơn 40 người bị thương.
Danh sách những nạn nhân sống sót và bị thương:
1. Vũ Đức Thoại, 39 tuổi, nam giới, ngụ khu phố 1, phường Hưng Long, TP Phan Thiết, Bình Thuận.
2. Đỗ Nguyên Đức Thành, 27 tuổi, nam giới, ngụ quận 2, TP HCM.
3. Phạm Trần Thanh Tâm, 22 tuổi, nam giới, ngụ Quảng Ngãi.
4. Vy Thanh Hiếu, 46 tuổi, nam giới, ngụ Quảng Ngãi.
5. Nguyễn Thị Bê, 54 tuổi, nữ giới, ngụ Quảng Ngãi.
6. Lê Nhật Khoan, 27 tuổi, nam giới, ngụ Quảng Ngãi.
7. Dương Thị Kim Anh, 25 tuổi, nữ giới, ngụ Quảng Ngãi.
8. Nguyễn Thị Thanh Hoa, 31 tuổi, nữ giới, ngụ Hà Tĩnh.
9. Huỳnh Tấn Điền, 28 tuổi, nam giới, ngụ Quảng Ngãi.
10. Dương Thị Kim Yến, 23 tuổi, nữ giới, ngụ Quảng Ngãi.
11. Hoàng Hữu Tâm, 52 tuổi, nam giới (chưa rõ lai lịch).
12. Nguyễn Phúc Hưng, 26 tuổi, nam giới, ngụ Hàm Tân, Bình Thuận.
13. Nguyễn Thị Kim Hùng, 45 tuổi, nữ giới, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu.
14. Nguyễn Du, 49 tuổi, nam giới, ngụ Quảng Ngãi.
15. Đoàn Văn Thiện, 30 tuổi, nam giới, ngụ An Giang.
16. Phan Thị Yến, 23 tuổi, nữ giới, ngụ Bình Phước.
17. Nguyễn Thị Ánh, 28 tuổi, nữ giới, ngụ Hà Tĩnh.
18. Nguyễn Anh Tuấn, 25 tuổi, ngụ Đức Thọ, Hà Tĩnh.
19. Hồ Văn Tình, 27 tuổi, ngụ Thủ Đức, TP HCM.
20. Lê Thị Thu, 33 tuổi, ngụ Gò Vấp, TP HCM.
21. Võ Công Tuấn, 35 tuổi, ngụ Can Lộc, Hà Tĩnh.
22. Nguyễn Lương, 42 tuổi, ngụ Đức Thọ, Hà Tĩnh.
23. Nguyễn Thị Bé, 48 tuổi, ngụ Đức Thọ, Hà Tĩnh.
24. Phan Thị Thắm, 45 tuổi, ngụ Can Lộc, Hà Tĩnh.
25. Chế Văn Thảo, 21 tuổi, ngụ Bắc Bình, Bình Thuận.
26. Nguyễn Thị Tuyết, 21 tuổi, ngụ Hà Tĩnh.
27. Nguyễn Văn Khoa, 20 tuổi, ngụ Bà Rịa – Vũng Tàu.
28. Hoàng Thị Huê, 38 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai.
29. Trần Thị Huyên, 38 tuổi, ngụ Đức Thọ, Hà Tĩnh.
30. Lê Ngọc Anh, 7 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai.
31. Vũ Trường Giang, 9 tuổi, ngụ Hà Tĩnh.
32. Hoàng Quốc Ly, 41 tuổi, ngụ Quảng Trị.
33. Nguyễn Thị Liên, 53 tuổi, ngụ Hà Tĩnh.

* Các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Hàm Thuận Nam (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận):
1. Đặng Thị Châu, 59 tuổi, ngụ Hà Tĩnh.
2. Lê Thị Loan, 56 tuổi, ngụ Can Lộc, Hà Tĩnh.
3. Nguyễn Thị Thanh Hoa, 71 tuổi, ngụ Vũ Quang, Hà Tĩnh.
4. Nguyễn Thị Ngọc Phương, 18 tuổi, ngụ Vũ Quang, Hà Tĩnh.
5. Phạm Ngọc Vĩnh, 73 tuổi, ngụ Quảng Ngãi.
6. Lê Thanh Thúy, 21 tuổi, ngụ Quảng Ngãi.
7. Hồ Thị Kim Trang, 31 tuổi, ngụ Quảng Ngãi.
(VnN)
----------------

3 nhận xét:

  1. Có xe của đcsVn đi vận động bầu cử bị tàu hỏa nó huých cho móp méo. Nhưng không dám đăng tin.

    Trả lờiXóa
  2. Dù đã có rất nhiều tai nạn tương tự với xe giường nằm như thế này nhưng ở Việt Nan mạng người rẻ quá nên không một nhà xe nào yêu cẩu khách đi xe gường nằm thắt dây bảo hiểm, một việc đơn giản nhưng có thể giảm thương vong rất nhiều nếu xẩy ra tai nạn. Cũng không có phương tiện truyền thông nào của Nhà Nước phổ biến điều này. Ở Lào, Cam-Pu-Chia khách luôn được nhắc thắt diây bảo hiểm trước khi xe GN rời bến.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vì Lào, CPC giờ tử tế hơn VNcs rất nhiều.

      Xóa