Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2016

Dàn Bộ trưởng mới

Theo tin từ đài BBC: Sáng nay (9-4), Quốc hội sẽ bầu các chức danh hàm Bộ trưởng mới. Chiều qua (8-4), Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã trình nhân sự để Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhiều thành viên Chính phủ.
Thủ tướng Việt Nam đã đề cử ba phó thủ tướng: Trương Hòa Bình, nguyên Chánh án TANDTC; Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Trịnh Đình Dũng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Ba người này được xem xét để thay thế các ông Nguyễn Xuân Phúc (tân Thủ tướng), Vũ Văn Ninh (miễn nhiệm) và Hoàng Trung Hải (Bí thư Hà Nội).
Theo Lê Quỳnh, quyền trưởng ban BBC Tiếng Việt, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát cũng là một ứng viên phó thủ tướng.
Tuy vậy, việc giới thiệu ông Cao Đức Phát còn phải chờ Quốc hội khóa mới sửa luật tổ chức chính phủ cho phép sửa đổi số lượng cấp phó.
Ông Nguyễn Văn Bình, người rời chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, dự kiến sẽ làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương
Danh sách đề cử:
Bộ trưởng quốc phòng: Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Ngô Xuân Lịch làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
Bộ trưởng công an: Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng.
Bộ trưởng giáo dục: Giám đốc Đại học quốc gia Phùng Xuân Nhạ.
Bộ trưởng giao thông vận tải: Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Trương Quang Nghĩa.
Bộ trưởng lao động, thương binh, xã hội: Bí thư Đảng ủy khối cơ quan Trung ương Đào Ngọc Dung.
Tổng thanh tra chính phủ: Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Phan Văn Sáu.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc: Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam Mai Tiến Dũng.
Các thứ trưởng được đề nghị lên bộ trưởng gồm: Lê Thành Long (Bộ Tư pháp), Nguyễn Chí Dũng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Trần Tuấn Anh (Bộ Công Thương), Phạm Hồng Hà (Bộ Xây dựng), Trần Hồng Hà (Bộ Tài nguyên và môi trường), Trương Minh Tuấn (Bộ Thông tin và Truyền thông), Nguyễn Ngọc Thiện (Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch), Chu Ngọc Anh (Bộ Khoa học - Công nghệ, Lê Vĩnh Tân (Bộ Nội Vụ).
/BBC/
---------------

21 nhận xét:

  1. Bình mới, rượu cũ mèm!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hổng có gì mới! Xem ra còn thấy đuối đuối so với dàn trước?

      Xóa
    2. Bình mới, bầy chuột cống bạo ăn!

      Xóa
  2. Nghe tt đọc tờ trình như đã được "bán" hết các vị trí này rồi. Qh còn "bầu" làm gì? Hài hết chỗ nói

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quốc hội chỉ phê chuẩn chứ đâu bầu bán gì các chức danh trong nội các chính phủ!
      Hy vọng bác Huệ làm phó sẽ giúp chính phủ vực dậy các yếu kém của nền kinh tế nước nhà.

      Xóa
  3. Những con Người mà Đảng cơ cấu Chuyên gọi dạ bảo vâng của ĐCSVN không phải Nhân Dân Tín Nhiệm thì toàn là Ng..u và Dốt . Đừng có trông mong gì ở đám người Này với số Đông , chỉ uổng phí Tiền Siu Thếu các loại phí của Nhân Dân mà Thôi .

    Trả lờiXóa
  4. Không biết nhóm từ trên xuống cho đến cái dàn này : SỐNG CÓ TỬ TẾ HAY KHÔNG ???????

    Trả lờiXóa
  5. đảng chỉ tay thi QH chỉ gật gù thôi ...

    dân chủ đến thế là cùng

    Trả lờiXóa
  6. Quốc hội sắp mãn nhiệm còn bầu bán gì nữa.Đến thang 7 quốc hội mới hộp cớ còn bầu nữa không?Lạy các ông,mỗi ngày hộp các ông xài 1 tỷ đông của dân!

    Trả lờiXóa
  7. ông chỉ giỏi chính trị sang làm quân sự ( ông lịch) thế thì chỉ đạo đánh đấm gì

    Trả lờiXóa
  8. CS Thay người "NHẬU" tiếp của DÂN.
    Thế thôi.
    ==>1-2-3 DZÔ.<==

    Trả lờiXóa
  9. Trương Minh Tịnhlúc 12:24 9 tháng 4, 2016

    Lại thêm trò hề.
    Người Việt mình thông minh.
    Không hiểu từ lúc nào và bằng cách nào mà tự nhiên bây giờ người mình trở thành nhu nhược, để cho đám không ra gì nó diễn trên đầu mình.

    Trả lờiXóa
  10. DÀN BỘ TRƯỞNG MỚI , NHƯNG CÁC BÁC CỨ ÔM KHƯ KHƯ CÁI ĐAI "TÔN NGỘ KHÔNG" TRÊN ĐẦU ,ĐỂ RỒI LÀM ĂN CÁI KIỂU XHCN : "LÀM CHƠI, ĂN THẬT" , THÌ CHỈ CHẾT ĐẤT NƯỚC , DÂN TỘC VÀ NHÂN DÂN VN thôi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chuẩn quá? Nó là thiên đường của một số ít người có quyền có thể tham nhũng nhưng là địa ngục và tụt hậu cho dân tộc này hơ hớ hơ hớ

      Xóa
  11. Dàn Bộ trưởng mới hay dàn Bộ trưởng cũ như nhau cả thôi. Đã học khóa chính trị cao cấp là làm được tất.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu vẫn là những chức đã đc mua, những bộ não đã được định hướng, đã được tẩm ướp, đã được cài đặt... thì chả nên hy vọng nhiều? Tôi là cựu chiến binh u70 đã được ăn quá nhiều bánh vẽ,rất buồn, buồn lắm bác Bồng ạ! Bác đừng cắt cái còm này nhé?

      Xóa
    2. Đúng vậy,học ngành này làm ngành khác vẫn làm được bộ trưởng.Cứ qua trường Nguyễn ái Quốc là làm được hết.Sao đảng ta không cử giảng viên trường ái quốc đi giảng cho các nước nhỉ.ít ra là giảng cho Lào,Campuchia hay châu Phi để họ bằng ta chứ.

      Xóa
    3. Tôi cứ thắc mắc anh Đam sao không vào đươc Bộ chính trị.Lãnh đạo mà phát biểu nhiều lĩnh vực không cần cầm giấy,biết nói tiếng ngoại quốc như anh là hiếm.Chắc anh chỉ dừng lại ở đó thôi,còn trẻ gì nữa,5 năm nữa là 57 tuổi rồi.

      Xóa
    4. Anh Đam học ở Bỉ, ăn bơ sữa tư bản hơi nhiều và tiếng Anh lưu loát, nói chung là còn dáng dấp trí thức “tạch tạch sè”. Nếu anh chăm chỉ học tiếng Tàu và chịu khó lội bùn cấy vài khóm mạ thì kỳ sau vẫn còn cơ hội.

      Xóa
  12. Dàn "Chính phủ bóng"

    Trả lờiXóa
  13. QH diễn trò năm thân hay hơn gặp nhau cuối năm

    Trả lờiXóa