Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 30 tháng 9, 2015

Chỉ vì "khôn nhà dại chợ" ?

Hết thời "tự hào" về gao Việt !
* NGUYỄN MINH NHỊ
* 25 năm ta say sưa, giờ Campuchia 
‘qua mặt’ về gạo
Hơn 25 năm xuất khẩu gạo chúng ta say sưa "cạnh tranh" với "gạo cho người nghèo - nước nghèo" để rồi nay Campuchia đã qua mặt chúng ta về gạo thương hiệu.

'Tồn tại' trong ước vọng viễn vông ?

Một sự hiểu biết "cay đắng" nhất 
mà mọi công dân Việt Nam sẽ và phải trải qua
Giấc mơ "thiên đường" của cụ bà bán rau
“…Có lẽ những tâm sự của tôi rất "lộn xộn" bởi vì tôi không thể nào sắp xếp những "cảm xúc, luồng suy nghĩ " trong một khối óc đã sống trong một đất nước đầy hỗn độn...”.

Trung Quốc nổi giận về bình luận của bà Clinton


Từ việc gọi bà là "to mồm" cho tới việc đùa cợt về vụ Monica Lewinsky, Trung Quốc đã phản ứng giận dữ trước những bình luận gần đây của ứng viên tranh cử tổng thống, bà Hillary Clinton, liên quan tới hồ sơ yếu kém của nước này trong vấn đề quyền phụ nữ.
Bà Clinton nói trong một tin đăng trên Twitter hôm Chủ Nhật rằng Chủ tịch Tập Cận Bình là "không biết xấu hổ" khi chủ trì một phiên họp của Liên hợp quốc về quyền phụ nữ trong hôm đó.

Thứ Ba, 29 tháng 9, 2015

'Đài quan sát' giữa Ba Đình !?

“Chung cư 8B Lê Trực 
uy hiếp an ninh quốc phòng”

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Tư lệnh quân khu IV đã trao đổi như vậy với BizLIVE khi trao đổi về dự án chung cư số 8B Lê Trực (Ba Đình, Hà Nội).

NÔNG SẢN ĐỘC HẠI LỖI TẠI AI?

Kiểm tra độc tố trong khoai tây Đà Lạ
* TÔ VĂN TRƯỜNG
Nói về nông sản bẩn và nhiều loại sản phẩm bẩn khác, ta thường nghĩ ngay tới từ độc hại – riêng về cái từ này thì đã phải phân định rõ thành hai loại : độc và hại.  Độc là gây ngộ độc tức thời tới cơ thể tùy theo chất và liều lượng mà gây nguy hiểm tới tính mạng con người. Về mặt này, có hẳn một chuyên ngành “độc chất học”. 

Đất nước lại bị 'chia đôi' ?

Trung Quốc bắt đầu thôn tính Việt Nam 
từ Đà Nẵng - Chặt lìa Bắc Nam?


Người nói tiếng Trung Quốc ồ ạt mua đất ven biển Đà Nẵng?

Sống chỉ biết có tiền chính là sự bần cùng


Từ 1 cậu bé làm chui, ông đã trèo lên được chức trưởng phòng, rồi giám đốc công ty may mặc. Ông dùng tiền để dành của mình mua lại 1 công ty phá sản, xây dựng đầu tư thành công ty Giordano nổi tiếng khắp châu Á.
Nhìn sự thành công và nghe ông Jimmy Lai nói chuyện, không ai có thể tin rằng ông chỉ được học đến lớp 5.

Trung Quốc muốn áp đặt "cuộc chơi"

Máy bay chiến đấu J-11 của Trung Quốc
được cho là đã cắt ngang đường bay
của máy bay trinh sát RC-135 (Mỹ) trên biển Hoa Đông
Ngày 23/9, tờ South China Morning Post cho biết, khi phát biểu tại tiệc chào đón ở Seattle, với sự có mặt của một số nhân vật nổi tiếng như Bill Gate, cựu Ngoại trưởng Henry Kisinger, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo, xung đột Mỹ - Trung có thể là một thảm họa đối với thế giới.

Thứ Hai, 28 tháng 9, 2015

ĐẤU ĐÁ và ĐỐI LẬP


Trên Youtube có dăm ba thước phim tổng hợp những cú đấm bốc quyền Anh “nổi tiếng mọi thời đại”. Bạn đã xem chưa? Nếu chưa thì cũng chẳng cần. Cứ coi truyền hình thời sự VN vào mùa tiền đại hội cũng đủ vui vật vã!
Vài tháng trước hội nghị trù bị của bất kỳ mùa đại hội đại biểu toàn quốc khóa nào cũng thế, cũng đầy những cú nốc ao dưới rốn. Khán giả VTV tự cho điểm và đánh giá các võ sĩ, để đoán mò xem tương lai 5 năm kế sẽ rách tới đâu…

Nhìn rõ mạnh, yếu của VN để chọn giải pháp

* BÀNH QUỐC TUẤN
Sử dụng pháp lý: Đây là giải pháp cụ thể nhất và hiệu quả nhất để yêu cầu bồi thường thiệt hại cho ngư dân Việt Nam.
Trong các vụ việc lực lượng nước ngoài tấn công, gây thiệt hại tài sản và gây thương tổn, thiệt mạng cho ngư dân, của Bộ Ngoại giao Việt Nam đã lên tiếng chính thức yêu cầu làm rõ trách nhiệm và bồi thường.

Tổng Giám đốc Google không gặp Tập Cận Bình

Diễn đàn Internet Mỹ-Trung lần thứ 8 tại Redmond, Washington
vắng mặt Google, Twitter, Uber. Nguồn: TOI.
Tại sao TGĐ Google Sundar Pichai đã không gặp Tập Cận Bình dù ông Tập đã gặp một loạt những giám đốc điều hành của các công ty hàng đầu trong ngành công nghệ cao của Mỹ.

Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Trung Lương

Biển Đông sẽ căng thẳng hơn sau khi ông Tập thăm Mỹ?

Những tuyên bố của ông Tập Cận Bình và Barrack Obama
 sẽ khiến tình hình Biển Đông ngày càng căng thẳng?
 Xung đột ở Biển Đông có nguy cơ gia tăng sau cuộc họp thượng đỉnh Trung - Mỹ của ông Tập và ông Obama.

Nợ công Việt Nam tính lại đã lên 66,4% GDP

Tính thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng là 5% nợ công trong nước là 66,4% GDP trong năm 2014. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán lại, nợ công trong năm 2014, nếu tính thêm chi phí dự phòng nợ bất khả kháng là 5% nợ công trong nước thì sẽ là 66,4% GDP, chênh lệch tới 6,5 điểm phần trăm so với mức nợ công 59,9% GDP đã được công bố.

Chủ Nhật, 27 tháng 9, 2015

Đập lại ngay, hay vẫn Nhu, Nhát, Nhũn?

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang công du chính thức Hoa Kỳ. Trong dịp này ông có những phát biểu liên quan hoạt động xây đảo nhân tạo mà Bắc Kinh gấp rút tiến hành gần đây và bị cộng đồng quốc tế lên án. Trước những tuyên bố mới của cấp lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc như thế, phía Việt Nam có những động thái ra sao và cần phải tiếp tục đấu tranh thế nào để giữ vững chủ quyền biển đảo của đất nước.

Ông Nghị có còn chửi Mỹ, chặt cây, gây vỡ đường ống?

Bức ảnh chụp bia chứng tích bên hồ Trúc Bạch 
mà Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị
đã trao tặng Thượng nghị sĩ John McCain
Không xúc phạm sao được khi tấm bia gọi mình một cách miệt thị là “tên”. Không xúc phạm sao được khi bức hình chụp đồng đội của ông giơ tay đầu hàng, mà bây giờ họ cho mình làm … quà!

Hãy thẳng thắn với ông Tập Cận Bình

* Ts. VŨ CAO PHAN
Ông Tập Cận Bình, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đang có chuyến thăm Hoa Kỳ, nơi mà ông đã được Tổng thống Barack Obama đón tiếp khá thẳng thắn.

Nếu nhà nước Mỹ có ban Tuyên giáo TW

Nhân đọc bài xã luận đá tảng “It’s time to get tough on China and President Xi” trên tờ Hoa Thịnh Đốn Bưu Báo ra ngày 23/9/2015, cả bản chính lẫn bản chuyển ngữ lưu loát của Dịch giả nổi tiếng Phạm Nguyên Trường, “Đã đến lúc phải có thái độ cứng rắn đối với Trung Quốc và Tập Cận Bình”, người đọc sẽ không khỏi liên tưởng đến một cơ quan không ăn nhậu gì tới chuyện này: Ban Tuyên Giáo Trung Ương của nước CHXHCNVN.
Ngày 23 tây tháng 9 ở VN có gì lạ? Ai bảo đó là một ngày như mọi ngày, đích thị sẽ là kẻ tự vỗ ngực như chẳng hề biết thời tiết và lịch sử.

Hành động của Nga ở Syria làm thay đổi hình ảnh của Putin ở phương Tây?

Truyền thông Anh cho rằng, khi tham gia giải quyết cuộc xung đột tại Syria, một lần nữa Nga chứng tỏ là một “đấu thủ nặng ký” trên trường quốc tế.
Hãng TASS trích dẫn quan điểm nêu trên tờ Financial Times của Anh, cho rằng, bằng cách bố trí các thiết bị quân sự tại Syria, Nga một lần nữa chứng tỏ là một “đấu thủ nặng ký” trên trường quốc tế.

Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

Căng thẳng Biển Đông là chủ đề quan trọng tại thượng đỉnh Mỹ-Trung

Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có chuyến thăm quan trọng đến Hoa Kỳ. Trong cuộc gặp với Tổng Thống Hoa Kỳ Barack Obama, vấn đề căng thẳng tại biển Đông sẽ là một trong những chủ đề chính được hai bên đề cập đến. Liệu Hoa Kỳ sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc trong vấn đề biển Đông nhân cuộc gặp lần này hay không hay Hoa Kỳ sẽ tìm cách đánh đổi lấy những quyền lợi khác quan trọng hơn cho mình?

Giáo hoàng Phanxicô: Khó nghèo và cấp tiến


* BÙI VĂN PHÚ
Giáo hoàng Phanxicô đang có chuyến tông du Hoa Kỳ đầu tiên với một chương trình vừa mang tính tôn giáo vừa phản ánh quan điểm chính trị của người đứng đầu Giáo hội Công giáo với 1.2 tỉ giáo dân toàn cầu.

Báo Nga: Mỹ-Trung có thỏa thuận ngầm phân chia ảnh hưởng?

Liệu hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có tham gia vào một hiệp ước ngầm để sự phân chia phạm vi ảnh hưởng trên thế giới hay không?

Mưu mô quỷ quyệt của Tập Cận Bình khi đi Mỹ


Trước khi đi Mỹ, Chủ tịch Trung cộng (từ tháng 11/2012) là Tập Cận Bình (sinh năm 1953) đã tuyên bố: “Tôi xếp chuyến đi này thuộc hàng quan trọng, và tôi chờ đợi một cuộc trao đổi quan điểm sâu sắc với Tổng thống Mỹ Barack Obama”.

Thứ Sáu, 25 tháng 9, 2015

Tại sao ông Bình im lặng ?

Viện trưởng Viện KSND tối cao “im lặng” trước vi phạm pháp luật của cấp dưới?
*  MINH HOÀNG
Bắt giam, truy tố không có căn cứ
Ngày 05/9/2014, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Cáo trạng số 393/CTr-VKS-P1 do Phó Viện trưởng Nguyễn Nhật Nam ký với nội dung truy tố bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết ra trước Tòa án nhân dân TP.HCM để xét xử về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4, Điều 139 Bộ luật hình sự.

Khác biệt Đức Giáo hoàng với kẻ giáo điều

Tại sao chính phủ Mỹ chào đón Đức Giáo Hoàng 
thật long trọng mà thờ ơ với Tập Cận Bình?


Nếu so sánh về số lượng người dân mà 2 nhân vật này có tầm ảnh hưởng trực tiếp thì đúng là ngang ngửa. Trên thế giới có khoảng 1.5 tỷ người Trung Quốc, thì giáo dân Công Giáo cũng có khoảng 2 tỷ người.

Hèn nhát, nhu nhược đừng làm lãnh đạo !

Bộ Chính trị 'hãy bước lên thảm thủy tinh'


* NGUYỆT QUỲNH
Bậc cha mẹ nào cũng đặt việc giáo dục và hình thành nhân cách cho con trẻ lên hàng đầu. Có lẽ vì thế người Việt chúng ta rất ngưỡng mộ nền giáo dục của Nhật Bản.

Chuyến thăm 'ẢM ĐẠM'

Chủ tịch đảng và nhà nước Trung Quốc (TQ) Tập Cận Bình (Xi Jinping) và Đệ I Phu Nhân TQ Peng Liyuan sẽ chính thức được TT Barack Obamavà Đệ I Phu Nhân Hoa Kỳ Michelle Obama tiếp đón theo nghi lễ quốc khách tại Tòa Bạch Ốc ngày 25-9-2015 sắp tới khi ông Tập Cận Bình lần đầu tiên đến thăm Hoa Kỳ trong tư cách là nguyên thủ quốc gia TQ.

Mỹ trong 'thế thượng phong' ?

 
* Gordon G. Chang
Không còn cần thiết dựa trên "những đồng thuận" để giải quyết "những khác biệt" nữa! Hoa Kỳ đang mạnh, Trung Quốc đang yếu! Hãy đối thoại (với Trung Quốc) như kẻ mạnh.

Thứ Năm, 24 tháng 9, 2015

Ông Tập Cận Bình: Xung đột Mỹ-Trung sẽ là 'đại họa'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi cải thiện quan hệ với Washington để ngăn chận một vụ xung đột giữa hai nước mà ông gọi là “đại hoạ”. Theo tường thuật của thông tín viên William Gallo của đài VOA, nhân dân Trung Quốc kêu gọi như vậy trong lúc bắt đầu chuyến viếng thăm Hoa Kỳ một tuần.

ĐÀN ÁP NGÀY CÀNG GIA TĂNG CỦA VIỆT NAM (?)

* Zachary Abuza
 Đàn áp bất đồng chính kiến của giới cai trị đất nước ngày càng thông minh và có mục tiêu hơn. Vào ngày 19 tháng 9 (trong nguyên bản ghi nhầm là 19 tháng 7), Việt Nam trả tự do cho một trong những nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất, Tạ Phong Tần, người cựu sĩ quan công an đã thay đổi trở nên một blogger về pháp lý và trục xuất cô đến Hoa Kỳ.

Ba – Tư đại chiến – 2

* Trềnh A Sáng
... Tuy thế, những cuộc đấu đá nội bộ này cũng có mặt tích cực cho đại cuộc. Trước mắt, nhờ Tư Sang đánh Ba Dũng mà chúng ta mới biết đến một Vinashin nợ đầm nợ đìa, mới thấy một dự án tàu lửa cao tốc bị dừng lại…
Người dân Việt Nam được gì?
(Tiếp theo phần 1)
Trềnh A Sáng (DCVOnline) – Vào thời điểm xung quanh Đại hội, các nhà báo nắm vai trò chủ chốt ở các tòa soạn luôn phải thuộc nằm lòng một điều: không đụng gì tới chính sách kinh tế của chính phủ, khác rất xa với các màn đánh đấm mà báo chí được “tự do” thi triển trước đó không lâu.

Ba – Tư đại chiến - 1

Vũ khí của Tư Sang – đám báo chí tay sai lề phải – đến giờ phút này đã không còn sử dụng được nữa. Một bộ phận bị lực lượng công an của Ba Dũng khống chế, như Tâm Chánh ở Sài Gòn Tiếp Thị, Công Huynh ở Tiền Phong; một bộ phận khác thì lui về với phương sách an toàn là bạn.
DCVOnline | Trềnh A Sáng tiếp tục phơi bày những màn đấu đá hậu trường của các thế lực tối cao trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam cùng các đối tượng được lôi kéo vào để phục vụ cho những cuộc thanh toán lẫn nhau này. Bên cạnh đó, tác giả cũng đưa ra những nhận định về bản chất của những màn đấu đá này cũng như có hay không tác động đến tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.
Bài này không nói về một cuộc chiến tranh nào đó ở xứ Persia (Ba Tư) mà bàn về những màn đấu đá liên miên giữa hai lãnh đạo nằm trong bộ tứ trụ của Việt Nam: Ba Dũng và Tư Sang.

Việt Nam muốn trở thành một quốc gia như thế nào? - 2

… (tiếp theo)
Đường lối của chúng ta là “ĐƯA NƯỚC TA THÀNH MỘT QUỐC GIA VĂN HÓA, CÓ NỀN KINH TẾ TIÊN TIẾN”(Bài 2)
Bìa 1, sách chuyên đề Thời sự-Chính tr
của Viện Nghiên cứu SENA mới xuất bản 8-2015
Ông Nguyễn Mạnh Can, Nguyên Phó Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương:
           "Thực tiễn cho thấy, việc xa rời tư tưởng Hồ Chí Minh, vay mượn tư tưởng và các nguồn lực bên ngoài đã không tạo được động lực mới, mà chỉ dẫn đất nước đến nguy cơ khủng hoảng toàn diện, từ niềm tin đến môi trường, kinh tế, xã hội. Bốn mươi năm qua chúng ta đã hết sức vá víu, “sửa lại” tình trạng này, song càng nỗ lực khoảng cách giữa Việt Nam với các nước càng xa vời. Thực tiễn 40 năm cũng chỉ rõ, chỉ Thay cũ, Đổi mới tức Đổi mới thực sự mới thoát được suy sụp." 
Ông Nguyễn Mạnh Can (người đứng nói) khẳng định trong cuộc họp Thứ bẩy ngày 19/9/2015 do Diễn đàn Lý luận Phát triển Viện VIDS tổ chức rằng, mục tiêu giờ đây không phải là xây dựng Việt Nam thành một nước XHCN có Kinh tế Nhà nước là chủ đạo, mà phải đưa Tổ quốc Việt Nam thành một Quốc gia Văn hóa có nền Kinh tế tiên tiến.

6 vấn đề “nóng” trên bàn nghị sự lãnh đạo Mỹ, Trung

Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Obama (ảnh: AP)
Sáu vấn đề “nóng” bao gồm an ninh mạng, Biển Đông, biến đổi khí hậu cho tới nhân quyền, kinh tế và Triều Tiên sẽ nằm trong chương trình nghị sự giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama trong trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Mỹ của ông Tập vào ngày 25/9.

Thứ Tư, 23 tháng 9, 2015

Việt Nam muốn trở thành một quốc gia như thế nào?-1

Nguyễn Hồng Cơ - Nhân nghĩ về câu người Nhật hỏi "Việt Nam muốn trở thành một quốc gia như thế nào"- (Bài 1)
Bìa 1, sách chuyên đề Thời sự-Chính tr
của Viện Nghiên cứu SENA mới xuất bản 8-2015

VÌ SAO LẠI TRÙNG HỢP VỀ THỜI ĐIỂM, NỘI DUNG GIỮA NHỮNG GÌ NGƯỜI VIỆT ĐANG QUAN TÂM VÀ CÁC CÂU HỎI CỦA NGƯỜI NHẬT?
Nguyễn Hồng Cơ : “Về Lý luận thì nói như Tổng Bí thư là ngược xu thế toàn cầu hóa. Về Thực tiễn, xem ra càng thiếu thuyết phục vì nhân dân Việt Nam nếu có “quyền tự quyết lấy vận mệnh của mình”, thì sự thực quyền đó chưa được thực thi. Vậy là sẽ ĐÀNG HOÀNG HƠN khi thay vì tự ái cho là bị áp đặt, chúng ta phải xin lỗi nhân dân Nhật Bản vì tuy có 40 năm hòa bình song vẫn giữ thói không chịu phát triển, chỉ muốn xin - cho. Chúng ta cũng phải xin lỗi nhân dân Việt Nam, một dân tộc có chí khí, trí tuệ, có nhiều cơ hội như vậy, song đến nay vẫn phải ăn đong”.

Tập Cận Bình đến Mỹ vì kinh tế

Chủ tịch Trung Quốc - Tập Cận Bình và phu nhân đã tới Mỹ hôm qua. Ảnh: AFP
Tập Cận Bình và Barack Obama sẽ bàn rất nhiều vấn đề xung khắc giữa hai nước. Có thể đoán trước có ba loại vấn đề.

Thư ngỏ gửi ông Sang, ông Dũng

"Của mày, cũng là của tao" (!?)

Trung Quốc chỉ muốn chia chác 
lãnh thổ, tài nguyên của láng giềng

Nó chẳng khác nào một trò đùa, giống như Trung Quốc nói rằng cái gì của chúng tôi thì nó là của chúng tôi, cái gì là của bạn thì chúng ta cùng chia sẻ.
Channel News Assia ngày 22/9 đưa tin, Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm Thứ Ba phát biểu trên đài truyền hình ABS-CBN rằng, Trung Quốc đã đề xuất hợp tác khai thác chung trên Biển Đông trong khi tiếp tục bảo vệ cái gọi là "chủ quyền thuộc về Trung Quốc" với hầu như toàn bộ vùng biển nhạy cảm chiến lược này".

Sự cáo chung của lịch sử?

Lời giới thiệu: Năm 1989, khi những cải cách ở Trung Quốc và Liên Xô đang diễn ra sâu rộng và cuộc Chiến tranh Lạnh chuẩn bị chính thức kết thúc, Francis Fukuyama đã xuất bản bài viết gây tiếng vang “Sự cáo chung của lịch sử?” trên tạp chí The National Interest. Dựa trên các tư tưởng của Hegel, Fukuyama cho rằng vào thời điểm bấy giờ có thể coi lịch sử đã “cáo chung” theo nghĩa rằng “đó là điểm kết thúc trong cuộc tiến hóa tư tưởng của loài người và sự phổ quát hóa của dân chủ tự do phương Tây với tư cách là thể thức cuối cùng của sự cai trị con người” bởi các hệ tư tưởng cạnh tranh, điển hình là chủ nghĩa Mác-Lênin, đã bị đánh bại. Dù nhiều luận điểm trong bài viết còn gây tranh cãi nhưng rõ ràng đây là một bài viết có nhiều ảnh hưởng, thể hiện qua việc đến nay đã được trích dẫn hơn 10.000 lần. Nghiencuuquocte.net xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc bản dịch của bài viết này.

Thứ Ba, 22 tháng 9, 2015

Mỹ cần xem kỹ những 'ngoắc tay' của Trung Quốc

Phá chiến lược“Xoay trục sang Châu Á”:
TRUNG QUỐC TÌM CÁCH ĐẠT ĐƯỢC THỎA THUẬN NGẦM ĐỂ 'ĐI ĐÊM' VỚI MỸ Ở BIỂN ĐÔNG
                     
   
* NGUYỄN ĐĂNG QUANG
         Ngay trước trước khi Trung Quốc trở thành cường quốc kinh tế số hai thế giới vào năm 2010, nhà nước Cộng sản Trung Hoa đã không hề giấu giếm tham vọng bành trướng, bá quyền của mình!  Tháng 5/2009, Trung Quốc trình lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc bản đồ “hình lưỡi bò”(còn gọi là bản đồ hình chữ U hoặc đường 9 đoạn) nuốt trọn trên 80% diện tích biển Hoa Nam (tức Biển Đông) và tuyên bố đấy là “lãnh thổ nội thủy” của Trung Quốc.

Ngư dân Lý Sơn treo lưới bỏ nghề vì Trung Quốc

Ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc tấn công trên biển Đông liên tục năm năm nay là chuyện nhức nhối đối với không riêng gì người dân huyện đảo này. Nhà cầm quyền tỉnh Quảng Ngãi chủ trương mở rộng ngành du lịch trên huyện đảo Lý Sơn và người dân Lý Sơn chuyển sang làm du lịch thay vì ra khơi đang là trào lưu ở huyện đảo này.

Hội chứng dựa dẫm

Xưa nay sự dựa dẫm đã quá quen thuộc trong hầu hết mối quan hệ từ gia đình đến xã hội và cả quan hệ làm ăn. Khi con cái còn nhỏ chưa vào đời phải nhờ sự bảo bọc của cha mẹ cũng là chuyện bình thường, đó không chỉ là nguồn vui của cha mẹ mà còn là nguồn sống của con. Nhưng sẽ không có gì để tự hào về những đứa con đã trưởng thành mà vẫn dựa dẫm vào gia đình về mọi phương diện, từ công ăn việc làm, dựng vợ gả chồng cho đến thăng tiến trong công việc.

Nhật Bản: ‘Thuế ở VN phức tạp, mất thì giờ’

Ông Asusuke Kawada, Trưởng đại diện văn phòng Hà Nội
 của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO)
Có tới 50% doanh nghiệp Nhật Bản phàn nàn về thủ tục thuế tại Việt Nam, theo đại diện giới doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Bộ công an đồng ý nhận em Ngà vào Học viện Cảnh sát nhân dân

 Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Công an nhân dân xác nhận tin trên ít phút trước…
Theo đó, Tổng cục Chính trị đã có văn bản gửi Công an Nghệ An làm các thủ tục cho thí sinh Nguyễn Đức Ngà (18 tuổi, ở xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) được nhập học vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Ai không thích cải cách tư pháp?

* Luật sư NGÔ NGỌC TRAI
Hôm 26/8 diễn ra Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, đại biểu Đỗ Văn Đương lại có phát biểu về quyền im lặng, ông dẫn ra ví dụ về vụ thảm án 6 người chết ở Bình Phước rồi đặt vấn đề rằng nếu nghi can đòi quyền im lặng thì sẽ ra sao?
Ông Đương là người phản đối quyền im lặng, ông đã nhiều lần phát biểu đưa ra đủ mọi lý do phản đối.

Nhu cầu dân chủ, pháp quyền tại VN

* NGUYỄN TIẾN TRUNG
Càng gần đến đại hội XII của đảng cộng sản, càng có nhiều quan chức và trí thức trong đảng cộng sản lên tiếng về các vấn đề quốc gia. Đó là các vấn đề gì? Phải chăng, trước hết đó là vấn đề nhân dân chưa làm chủ?
Đã được Dân chủ, hay còn nặng 'Đảng chủ' ?

MYANMAR MỞ CỬA, TỐT HAY KHÔNG?

Khi Mỹ bắt đầu tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba, mấy anh bạn tôi tỏ ra cụt hứng, nói rằng đang có ý định đi thăm Cuba khi chưa mở cửa, giờ phải đi nhanh không sợ Cuba thay đổi nhanh quá sẽ không muốn đi nữa. Tương tự như Myanmar, đất nước tôi đang sống, rất nhiều người muốn đi thăm khi chưa mở cửa và lúc nào cũng sợ đất nước này phát triển sẽ mất đi sự hấp dẫn của nó.

“Bảo hiểm y tế dồn gánh nặng vào người dân”

* LƯU VĂN MINH
DL - Có thật là người dân càng đóng nhiều tiền thì nền y tế Việt Nam sẽ tốt lên không, hay chỉ béo các quan tham? Nhà nước đang dồn hết gánh nặng cho người dân, từ y tế, giáo dục cho đến thuế môi trường cao chót vót trên từng lít xăng, nhưng tiền đó đi đâu, tiêu ra làm sao thì người dân không biết, mà chất lượng dịch vụ dành cho họ luôn ở mức thấp nhất.

Hai cách lý giải cho sự trì trệ kinh tế toàn cầu

* Jean Pisani-Ferry
Mức tăng trưởng kinh tế toàn cầu lại gây thất vọng. Một năm trước, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo sản xuất toàn cầu sẽ tăng 4% vào năm 2015. Bây giờ thì Quỹ dự đoán mức tăng 3,3% cho năm nay – gần giống mức tăng trưởng của năm 2013 và 2014, và thấp hơn mức tăng trưởng trung bình của giai đoạn 2000-2007 đến hơn một phần trăm.