Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 8 tháng 10, 2015

Đơn tố cáo TT Nguyễn Tấn Dũng của 3 vị GS. TS. của Học viện Chính trị

Trong mấy ngày gần đây Dân Luận nhận được khá nhiều thư tín kiểu này. Lúc đầu chúng tôi định không đăng tải vì phần lớn những cáo buộc trong đó đều có tính khả tín thấp, nhiều luận điểm mang tính suy diễn chủ quan, thậm chí đối nghịch nhau. Tuy nhiên, hôm nay chúng tôi quyết định cho đăng chúng để độc giả thấy sự đấu đá trong nội bộ trước kỳ Đại hội Đảng XII nói ra làm sao, và chất lượng của những vấn đề được đem ra đấu đá nó ở đẳng cấp nào.

* * *






 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:
- Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
- Các đồng chí trong Bộ Chính trị

Lại đến kỳ Đại hội, nhân dân thành phố Hải Phòng lại được chứng kiến những kịch tính khốc liệt của sân khấu chính trị thành phố. Việc ông Bí thư Thành tất tưởi ra đi và ông Dương Anh Điền chỉ còn vài tháng vẫn được cử làm Bí thư là chuyện của trên (khỏi bàn, kịch bản đạo diễn của ông Tô Huy Rứa và ông Dương Anh Điền). Còn ở thành phố, gần 8 tháng qua đã âm thầm diễn ra những cuộc đấu khốc liệt, các thế lực đều ra sức xây dựng vây cánh, bố trí 4C (con cháu các cụ) vào các vị trí. Dù sao thì giữa tháng 9 cũng cơ bản xong các cơ cấu để vào Đại hội. Duy chỉ còn chức danh Chủ tịch UBND thành phố thì ngày càng gay cấn. Chao đi chát lại thì chỉ còn “nhị Lê” là Lê Khắc Nam và Lê Thanh Sơn. Lê Thanh Sơn thì hết tất cả các điều kiện để cơ cấu nhưng được ông Bí thư Điền “ô kê”, tìm mọi cách để đưa vào. Lê Khắc Nam thì trẻ khỏe, còn điều kiện nhưng ông Điền không ô kê. Hai vị này đều mạnh và có hậu thuẫn về mọi mặt nên cuộc chiến diễn ra ngày càng quyết liệt. Thanh Sơn thì như chú chuột cống, lầm lũi, ranh ma và khôn ngoan, lắm mưu nhiều kế và có giàn đỡ lưng mạnh. Khắc Nam thì bộp chộp, phổi bò, nay “bếp” khác nhưng hăng hái và cũng tài chịu trận. Cuộc chiến đang hồi gay cấn thì tướng Ca tự dưng nhảy vào giữa. Đương lúc Bí thư Điền điên đầu vì bị báo Pháp Luật Việt Nam giã ngay 4 bài vào mặt đúng ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng nhân dân tthành phố thì tướng Ca nói thẳng với Bí thư Điền là đệ tử Sơn của ông thực hiện việc này, làm cho Bí thư càng đau đầu và lúng túng. Lẽ ra vo lại, không để sự việc ầm lên thì Bí thư lại ra văn bản yêu cầu điều tra làm rõ để xử lý. Thật thương cho tướng Ca, cả đời chinh chiến mà khờ khạo. Họ cơm nặng áo dày và có “keo mỹ kim” gắn thì dù đau đến đâu cũng sao mà dứt nhau cho được. Trong khi đó tướng Ca cứ “cày” để “làm rõ”. Lê Vũ Thành kiểm tra thì mặc kệ, được phân công đấy nhưng lão đếch làm, sắp nghỉ rồi, cần cóc gì, mày cứ đưa kết luận sang là bố phản bác. Tướng Ca cứ hì hụi làm, xong cái kết luận, chuyển cho Bí thư, tưởng thế là ổn, tếch đi Mỹ. Ở nhà, Bộ chỉ huy phía Thanh Sơn mới lập tức ngay chước: thành lập đoàn công tác để nhanh chóng phản bác, kết luận là công an vớ vẩn, không có căn cứ. Kết luận xong đoàn giải tán, các lão nghỉ hưu, xong chuyện. Sau có lôi ra kiểm điểm sẽ bằng huề. Tướng Thiều, Bí thư Điền mới mang cái kết luận ẩu đó cùng “đơn kiến nghị” của Lê Thanh Sơn lên gặp các bác trung ương, trên dưới kết hợp cùng đề nghị kiểu “hợp bích song kiếm” để đẩy tướng Ca khỏi Hải Phòng, bảo vệ cho Thanh Sơn lên chủ tịch để củng cố cái đế chế của tướng Thiều hòng xây dựng để toàn trị Hải Phòng mà ông ta đã mơ ước từ rất lâu rồi. Tướng Ca là người thật đáng thương, không biết bản lĩnh được bao nhiêu để đối phó việc này. Mà cũng lạ, công an Hải Phòng làm gì có khả năng nghe trộm điện thoại di động, có chăng phải nhờ Bộ Công an, mà nhờ phải có văn bản đề nghị, thế thì ông ta lấy đâu được tài liệu? chỉ được cái to gan, dám triệu tập, xét hỏi cả Thanh Sơn phó chủ tịch-Ủy viên Ban thường vụ… Chắc tướng Ca đã có kinh nghiệm hàng chục năm là thủ trưởng cơ quan điều tra, lại vừa trải qua vụ Nguyễn Bình Kiên không đến nỗi mắc những khuyết điểm khờ khạo đấy. Vụ này kết cục sẽ còn nhiều trò hay nữa. Không phải chỉ có thế, tướng Ca sẽ phải chịu đòn bão thư nặc danh, mạo danh, bão do báo chí bởi vì tướng Lê Quốc Trân không thiếu gì tiền và mưu mẹo lại có sở trường việc này. Một bên là liên minh Thiều, Điền, Sơn và Chân, một bên là tướng Ca đơn độc, mỗi một chỗ chống lưng là ông Lê Hồng Anh mà không biết có chắc không? Ôi lòng trung thành, nhiệt huyết, ý chí quyết tâm bảo vệ sự trong sạch của Đảng đôi khi cũng phải trả giá đắt là như thế. Chúng ta sẽ chờ kết cục củ tấn tuồng hay đang tiếp diễn.

Còn Lê Thành thì sao? Mặc chúng chiến với nhau, mặc kệ, vị trí đã an bài, cứ “mu ly che tai”, đàng nào cũng chẳng ảnh hưởng đến mình, càng chiến càng tốt, không chọn được ai tớ làm tuốt, cả Bí thư và chủ tịch, ai cũng phải chạy đến tớ cả.

Còn các vị trong Bộ lãnh đạo thành phố thì mặc kệ, lắng nghe, bảo họp thì họp, giơ tay thì giơ. Trong khi đó, Bí thư thì quá lúng túng, làm thế này không được, làm thế kia không xong, vừa bực, vừa tức, vừa không tháo được cáo thòng lọng ra, cứ triệu tập lại hoãn, vì số kia nó chẳng theo ý mình, gò mãi cũng không được, còn hơn một tháng nửa, không biết tính sao đây.
Hỡi các Bạn, vì sự phát triển của thành phố Hải Phòng, vì Đảng quang vinh, hãy giúp Bí thư một tiếng để Bí thư sáng mắt, sáng lòng, thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn này! Mong các vị trong Bộ Chính trị quan tâm giải quyết vụ việc này!
 (đã ký)
 Nguyễn Đình

Dưới đây là bản scan lá đơn tố cáo của ông Nguyễn Đình về tình hình đấu đá phức tạp trước Đại hội 12 tại Tp. Hải Phòng:

/                 /

* * *

Võ Duy Luận - Có nên chọn Trương Tấn Sang không?
Tôi giật mình khi hay tin Trương Tấn Sang đăng ký ở lại để tái cử Bộ chính trị và giữ cương vị cao hơn (?) trong khi đa số những người trong Bộ chính trị quá tuổi qui định đều đăng ký nghỉ.
Trương tấn Sang có nên ở lại không ? điều đó dù anh ta có muốn cũng không được. Quyết định là Ban chấp hành TW, có phải vậy không hay là do Bộ chính trị quyết.
Dưới đây là ý kiến của một công dân, một Đảng viên cao tuổi nói về Trương Tấn Sang (TTS), những điều nêu ra dưới đây là sự thật về con người Trương Tấn Sang.
1/ Về lập trường quan điểm và lịch sử cá nhân: Có tài liệu bên Quân đội nói khi bị bắt, do còn non nớt nên Trương Tấn Sang đã hợp tác với địch và bắt tay với tình báo Trung Quốc làm tay sai cho chúng. Cần điều tra và có kết luận về việc này. Vừa qua khi Trung Quốc xâm chiếm biển Đông, Trương Tấn Sang câm như hến và còn lớn giọng phê phán những người chống Trung Quốc là “vi phạm lập trường của Đảng” (?) – lập trường nào của Đảng, phải chăng là “lập trường” ôm chân bế gót Trung Quốc của Trương Tấn Sang.
- Trương Tấn Sang đã từng có quan hệ mật thiết với trùm xã hội đen 5 Cam, do đó bị Trung ương kỷ luật với hình thức cảnh cáo. Vì sao Trương Tấn Sang bị cảnh cáo mà vẫn lên chức và lên đến Chủ tịch nước (?).
- Trong thời gian làm Chủ tịch nước, Trương Tấn Sang đã có quan hệ với nhóm chống Đảng Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định và được nhóm này tôn xưng là Minh chủ. Trương Tấn Sang có quan hệ mật thiết với Đặng Thị Hoàng Yến, đưa Yến vào Quốc Hội, rồi chỉ đạo Yến chạy sang Mỹ mở mạng Quan làm báo để chống chế độ. Trương Tấn Sang chỉ đạo Hải Lùn (Thư ký của Trương Tấn Sang) Bùi Thị Keng, cán bộ văn phòng Chủ tịch nước cung cấp thông tin mật cho Quan làm báo. Nghe nói : Khi Bộ chính trị họp nghe Công an báo cáo vụ “Quan làm báo” thì Trương Tấn Sang ngang nhiên tuyên bố “Tôi không tin Công an” (thế nhưng sau đó hết đợt này đến đợt kia, Trương Tấn Sang đến thăm Bộ Công an (?). Trương Tấn Sang nắm nhóm trí thức chống Đảng để chống phá nội bộ.

Những điều trên đây là những biểu hiện suy đồi, mất lập trường và cần xác minh làm rõ để đưa Trương Tấn Sang ra khỏi Đảng. Việc này BCH TW cần có nghị quyết phải điều tra xem xét.

2/ Về năng lực:

Trương Tấn Sang vốn là Giám đốc nông trường, năng lực rất kém nhưng do giỏi vận động nên đã lên và lên, thực ra là bất tài. Chủ tịch nước là người phụ trách lập pháp, cải cách tư pháp… đã không làm xong.
Đệ tử của Trương Tấn Sang là Trương Hòa Bình thì án oan cứ chồng chất, đội ngũ quan tòa xử vì tiền, có tiền xử tiên cũng được, nhưng Trương Tấn Sang lại giới thiệu vào Bộ chính trị.
Là nguyên thủ quốc gia nhưng nói năng ngôn từ của anh cán bộ huyện. Nói ra là toàn tâm tư. Chính Trương Tấn Sang đã nói “việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa còn nhiều hạn chế và chủ yếu là do nguyên nhân chủ quan”. Trương Tấn Sang đã có nhiều bài viết nổi tiếng lung tung gây nhiều bức xúc mà bài “phải biết hỗ thẹn với tiền nhân” là điển hình. Bài viết này Trương Tấn Sang viết nhân dịp Quốc khánh, bị mọi người chê trách. Có người nói làm Chủ tịch nước mà nói như một học trò cấp II. Nhà báo Nguyễn Thông viết : “Phần mở đầu khó chịu quá, câu chữ loáng thoáng chập chờn, giọng văn kiểu trong bài tập đọc “tôi đi học”… rất khó nghe”. Trương Duy Nhất trong bài : “Khi Chủ tịch tập làm văn” chê bài viết T.T.S , “cứ ngỡ đó là một bài tập làm văn… một bản thông điệp nguyên thủy chung chung, khẩu hiệu, sáo rỗng đến nhàm chán… và lòng thòng đọc đến hụt hơi”. Chủ tịch Sang cố làm mới nhưng điểm mới duy nhất của ông là những câu đoạn tập làm văn.. Còn nhà văn Trần Mạnh Hảo thì ngoài cái chê về một bài tập làm văn vụng về đã hỏi TTS : Ông Chủ tịch nói : “Xuất hiện những người có tư tưởng xa lạ, chỉ luôn rình rập mọi sơ hở để chống đối, để “chọc gậy bánh xe”, thậm chí để “Cỏng rắn cắn gà nhà”. Trần Mạnh Hảo cho rằng “Cỏng rắn cắn gà nhà” là phản bội Tổ quốc. Bán nước thì chỉ có vua mới làm được? Vậy ai là kẻ bán nước. TTS là Chủ tịch nước thấy có kẻ bán nước sao không trừng trị lại đi rêu rao, phải chăng chính TTS là kẻ đã bán rẻ đất nước cho Tàu.
Cùng với ý tứ này, TTS còn nói trong bộ máy nhà nước Việt Nam đang có những “con sâu”, “có bầy sâu”. Vì sao thấy sâu trong bộ máy mà không diệt lại đi kêu ca?
Mới đây nữa, nếu mở lại băng video lễ kỷ niệm Quốc khánh ở Ba Đình thì thấy TTS đọc diễn văn buồn như đọc điếu văn. Lại thêm cái kiểu dừng lại ngước lên nhìn trời của TTS càng lạc lõng như một anh mới tập đọc diễn văn…
Nói những cái đó để thấy TTS không có phong cách, không có trình độ, năng lực làm lãnh đạo chỉ là cấp tỉnh. Thử tổng kết xem TTS đã làm được gì cả khóa vừa rồi.
3/ Trương Tấn Sang không trung thực :
Cả nước, ai xem truyền hình đêm 17/10/2012 đều thấy Chủ tịch nước TTS trong cuộc tiếp xúc cử tri ở Bảo tàng Tôn Đức Thắng TP.Hồ Chí Minh đều nhớ TTS chỉ trích một Ủy viên Bộ chính trị có lỗi là “cá nhân đồng chí X”.
Vậy mà khi kiểm điểm anh ta chối, không nhận là mình đã nói đồng chí X.
Cũng như vậy trong cuộc nói chuyện ở Câu lạc bộ Thăng Long, TTS nói nhiều chuyện không đúng về nội bộ. Khi kiểm điểm TTS chối, không nhận lời mình đã nói. Các bô lão cách mạng cười mỉa và chửi thề “đồ hèn, nói mà chối là quá hèn”.
Người viết bài này nghĩ rằng : thiếu trung thực không dám nhận sai sót là không thể tham gia BCH Trung ương được, thậm chí không phải là đảng viên. Những bộc lộ thấy được chỉ là cái râu, cái ria của một con người giả dối, lừa lọc. Cứ lật lại vụ nữ Giám đốc Thu Hồng ở Công ty May mặc XK Quận 3 TP.Hồ Chí Minh thì càng thấy sự đê hèn của TTS. Việc này còn đó đơn kiện của đương sự, kèm chữ ký của Giám đốc Công an TP.Hồ Chí Minh là ông Nguyễn Hữu Khương tố cáo TTS cưỡng ép hiếp dâm chị Hồng, ép chị Hồng làm bậy, chị Hồng chống lại, TTS lệnh Công an bắt bỏ tù (?) không có tội, ra tù vợ chồng chị Hồng kêu cứu, nhưng không được xem xét. Tại sao không điều tra vụ này ?
Từ đó đáp số cuối cùng là Trương Tấn Sang đầy đủ bằng chứng, nhân tố để loại ra khỏi Ban chấp hành TW và cần lập chuyên án nghiên cứu từ đầu về TTS để công bố thật hư cho dân, lấy lại lòng tin của nhân dân với Đảng.
 Võ Duy Luận/(Dân Luận)/TTHN

 
------------

68 nhận xét:

  1. Xét qua mấy tờ đơn này, chỉ cần đúng 50%, cả 2 người Chủ tịch Trương Tấn Sang & Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ai cũng xứng đáng để làm lãnh đạo Đảng Cộng Sản & đất nước Việt Nam cả .

    Khó nghĩ quá . Oh, mà tớ không có quyền bầu . Thôi thì ai cũng được . Chia ghế Tổng bí thành 2 có được không ? Vẫn có chức Bí thư thứ nhất, thì phải có Bí thư thứ nhì chớ .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bạn này làm khó nhân dân thế? 1 Bí đã ngáp rồi. 2 Bí chắc dân ta chết ngắc luôn!

      Xóa
    2. Chuyện dễ không làm cho khó thì làm gì có thịt chó mà ăn

      Xóa
  2. Sùng Tùng Kháng: Nghỉ hưu thì nghỉ cho mát! Các ông là nhà khoa học??? Khoa học chính trị mác-lê!?? Các ông nên cùng nhau giải thích cho dân đen biết thế naog là XHCN, kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì đi các ông??? Khoa học các ông là chỗ đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quách Thừa Nghĩalúc 21:06 8 tháng 10, 2015

      Đọc những nội dung (vấn đề, sự việc) tố cáo ông Dũng của 3 vị GS M-Lê trên đây mới thấy cả nước Việt không ai ngu hơn 3 vị "hâm tỉ độ" này! Một là khốn nạn, hai là thần kinh. Ăn tiền của ai? Hay của phe này, cánh kia trong nội bộ? Hay của TQ nữa. Bó tay với cái thứ cũng mang danh trí thức ấy!

      Xóa
    2. XHCN đã bị các ông chuyên môn khác phán là '' có đâu mà tìm'' và '' chỉ để bịp thien hạ'' thì mấy ông gs nhà khoa học này chỉ còn ú ớ giải thích sao được ! thế thì đành nói về khoa học....chính trị vậy!

      Xóa
    3. " Chúng tôi là những cán bộ khoa học..."
      Cái khoa học nầy đúng là KHOA HỌC HUYỀN BÍ !

      Xóa
  3. Ruồi muỗi đánh nhau - Nhân dân khổ?

    Trả lờiXóa
  4. Nghe nói người chỉ đạo 3 vị tiến sĩ này là Ngài Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
    Trước đây người ta cứ tưởng Tư Sang tuy bất tài nhưng khéo ăn khéo nói nhưng cũng biết dựa vào tầng lớp Trí thức để trang trí cho mình. Nhưng qua việc lợi dụng 3 lão Gs Ts của Học Viện HCM này thì thấy Tư Sang thậm ngu si, không khác gì lấy mắm tôm bôi lên mặt.
    Thật xấu hổ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. lương tâm thời đạilúc 21:19 8 tháng 10, 2015

      Mắm tôm hôi quá.
      Biết rằng TBT Nguyễn Phú Trọng không muốn 2 ứng viên chủ đều là Nam Bộ, ông Tư Sang quyết hất TT Nguyễn Tấn Dũng ra để mình vào chung kết cùng với Phạm Quang Nghi ( một Nam Bộ, một Bắc kỳ ) và ông ta sẽ thắng Nghị khỏe re.
      Thật là tối kiến.
      Cũng là dịp tốt để ông ta tự loại mình nhanh hơn?

      Xóa
  5. Nhóm chúng tôi không ngớ ngẩn đứng về "phe" nào trong cuộc chiến bẩn thỉu giành ăn.
    Chúng tôi là nhân dân lao động. Không tin bọn tham nhũng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tham nhũng là bản chất bất biến của đôc đảng toàn trị, là mục đích của độc đảng toàn trị, nó vừa là phương tiện để nuôi sống và làm giàu cho độc đảng toàn trị trong khi nó giữ quyền. Vì thế Do đó nó mới độc đảng toàn trị chứ không thì thi tài đa đảng cạnh tranh lãnh đạo cho nó rồi.
      Vì vậy, tội là độc đảng toàn trị, tội là đảng csVN và đường lối lừa đảo phản động lưu manh của nó, chứ kẻ nào không tham nhũng thì vào đảng hiện nay làm gì? và có vào cũng không thể sống được với lũ lưu manh, sẽ bị gạt ra khỏi guồng máy khỏi hệ thống lưu manh ấy, chí ít cũng bị cô lập.
      Trong một đảng mà "bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình" như thế, thì khi có quyền lực tuyệt đối thì phải tham nhũng tuyệt đối.
      không tham nhũng (đến độ trắng trợn)thì tại sao chương 11 điều 1 của đảng quy định lấy tiền ngân sách quốc gia để chi cho các hoạt động và nuôi sống bộ máy của đảng? tại sao phải sinh ra điều 4 HP, phải cấm đa đảng, cấm tam quyền phân lập, phải tước đoạt quyền người của người dân được ghi trong tuyên ngôn nhân quyền của LHQ....

      Xóa
    2. Muốn chống được tham nhũng thì phải đa đảng, mà muốn đa đảng thì phải giải tán đảng lưu manh lừa bịp tham nhũng tay sai Tàu:csVN.

      Xóa
  6. Trương Minh Tịnhlúc 20:18 8 tháng 10, 2015

    Kinh thật.Quá khiếp với đảng cướp.
    Té ra dân chỉ đứng nhìn chúng nó giành nhau (cái việc mà lẽ ra mình phải quyết định).

    Trả lờiXóa
  7. Thâm cung bí sử quá?
    ko nhẽ đảng ta lại suy thoái đến thế sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. cũng nhờ người ngây thơ như ND này nên chúng mới có cơ hội đè đầu dân mà ngổi xổm lên luật pháp (rừng) và hiến pháp (cùi) đấy !!!

      Xóa
    2. Từ xưa đến giờ lũ chúng nó vẫn vậy, vẫn dành ăn/quyền lực thì SUY THOÁI chổ nào vậy bác, chỉ dùm nghen.

      Xóa
  8. chả biết thực hư thế nào nhưng vui phết ...
    đế cho bà con thấy đảng trong sạch liêm khiết đến độ nào ...mà bao kẻ ko dám bỏ đảng ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để nạn tham nhũng , phong bao , phong bì tràn nan . Chuyện đòi , đưa và nhận hối lộ hàng ngày cứ diễn ra bình thường như một thứ văn hóa đã ngấm vào máu của người dân cũng như công chức , quan chức VN hiện nay . NHÂN CÁCH , ĐẠO ĐỨC TỐT ĐẸP CỦA CON NGƯỜI VN ĐÃ BỊ ĐẢNG cs VN HỦY HOẠI HOÀN TOÀN !!!!

      Tôi nghĩ LÃNH ĐẠO ĐẢNG cs VN PHẢI BIẾT XẤU HỔ TIỀN NHÂN , DÂN TỘC và TỰ GIẢI THỂ LÀ TỐT NHẤT !!!

      Xóa
  9. Đạo đức như ba vị giáo sư kia thì chỉ xứng đáng dạy trường đảng... "Tài năng, đức độ" như ông X, ông S thì chỉ xứng đáng lãnh đạo đảng chứ không đủ tài để lãnh đạo quốc gia...

    Trả lờiXóa
  10. Các bạn nhìn kỹ chữ ký của 2 ông sùng &tùng sẽ thấy ngay cái tâm không sáng trong &cái tầm hạn hẹp ,hậu vận (cuối đời ) không tốt... với nét cuối chúc xuống đất (âm)

    Trả lờiXóa
  11. Các GS-TS lâu nay đang "ngủ Đông", nay tự dưng lại thò bút viết những dòng cáo thị cho TT, chẳng hiểu các vị nghe ai xúi, hay ai thuê các vị viết ra để lấy nhuận bút?Các vị là các nhà khoa học, nhưng khoa học chính trị, khoa học xã hội, mà cái khoa học của các vị là 1+1 = không biết mấy.chứ đâu phải là nền khoa học 1+1=2.Có đơn tố cáo của các vị, liệu BCH TW có kết thúc sớm hội nghị hay không vậy.

    Trả lờiXóa
  12. Mấy cha nội "kinh tế chính trị" có biết một điều rằng,hiện nay,trên đất nước VN,thế lực nào đang bóc lột giá trị thặng dư của công nhân,nông dân...một cách tàn nhẫn nhất không?
    Đó chính là cái đảng thối tha mang tên đcsVN đấy.
    Thử nhìn biệt thự,đất đai,tài khoản...của lão Mạnh,Truyền,chín Cung,Tô hô,Quyến,Phúc,3x...và các đ/c chưa bị lộ thì rõ.Những thứ đó,nếu không phải do bóc lột sức lao động của toàn dân thì từ đâu mà có.
    Lão Tổng lú hay nói,đa đảng sẽ dẫn đến đấu đá,tranh giành,rối loạn...
    Mấy bữa nay,cái đảng của lão cũng sắp loạn rồi đấy.Toàn dùng độc chiêu đánh vào bộ hạ đối phương,một hành vi của những kẻ hèn hạ,trơ trẽn

    Trả lờiXóa
  13. Kinh quá,kinh quá,xin mời quí ông ra khỏi đất nước này cho !

    Trả lờiXóa
  14. Có học vẫn ngu...ngu hơn bò. Công dân đủ 18 tuổi trở lên phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình . Con làm con chịu không thể con làm bố chịu...Em Thanh Phượng đẹp gái học giỏi ...lấy được chồng VK Mỹ đẹp trai giầu có...kể cả có QT Mỹ thì cũng đâu có tội ...GS gì mà ngu hơn con bò cái

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba thang GS nay la oc Tom No lam vay la Du biet thuoc loai nao roi Den tung tuoi dau roi ma de bi moi nguoi Chuoi nhu cho that la 3 lao ngu ma ko biet ai cap lon Bang GS cho lao Chac Bon TQ Cap nen gio tra on ko ngo bi nem Cut nhuc qua ko dang song nua chet di la vua

      Xóa
  15. Có lẽ họ không ngờ trò ngu sì đã nâng ô 3X lên vị thế cao hơn?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay là ngang bằng? Như vậy hợp lý hơn.

      Xóa
  16. Xin thưa cùng các quý vị ,
    Qua việc làm ông giáo sư tiến sĩ hàng đầu của Học viện Chính trị Quốc gia HCM đối với bố con Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, đã cho chúng ta thấy rõ thực chất của nơi đào tạo các vị lãnh đạo( về trình độ Chính trị) từ Trung ương đến các tỉnh và thành phố trong cả nước . Thảm cảnh của Đất nước và Dân tộc Việt Nam đã và đang diễn ra có sự góp sức không nhỏ của ba ông trên !
    Ba ông xúm vào đánh cháu Nguyễn Thanh Phượng, không khác gì ba ông tự bốc thứ dơ bẩn để trát lên mặt mình ! Bản chất của chính trị là nham hiểm và tàn bạo, nay lại thêm dơ bẩn trát lên thì không còn lời nào để nói nữa !!!.
    Ba ông tố cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng , việc làm nay cho thấy ba ông vừa ngu xuẩn và ấu trĩ về chính trị đến mức độ thảm hại ! Ba ông nên dành thời gian đọc lại những bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Hoa Kỳ, năm 1945, nếu ước nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Tổng thống và Chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận thì vận mệnh của Đất nước và Dân tộc Việt Nam đã khác hẳn. Chưa hết, ngay trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tưng nói rằng : Bây giờ mình đánh đuổi người ta (tức Hoa Kỳ và đồng minh của Hoa Kỳ), sau này khi chiến tranh kết thúc thì phải hợp tác làm ăn với họ thì đất nước ta mới thay đổi tốt lên được. Tiếp nữa, ba ông cũng nên đọc lại cuốn " SỰ THẬT VỀ QUAN HỆ VIỆT NAM-TRUNG QUỐC TRONG 30 NĂM QUA " -Sách do Nhà xuất bản Sự thật phát hành 50.200 cuốn, tháng 12 năm 1981.( Phải chăng ba ông không thèm đọc nên mới có những lời bênh vực Trung Quốc đến mức thô thiển đến mức tự vạch trần chân tướng của mình ?!). Ba ông thử điểm mặt 15 vị UVBCT còn lại xem có vị nào đủ tư cách, đủ uy tín và năng lực để đảm đương chức vụ quá nặng nề và không kém phần nguy hiểm như Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ?! .
    Nếu ba ông là người có liêm sỉ, có trách nhiệm đối với Đất nước và Dân tộc thì với khả năng và trình độ học vấn cùng với phẩm hàm của mình, ba ông phải dâng hiến được những kế sách, những mưu lược cho Đảng và Nhà nước trước thềm Đại hội lần thứ XII , bằng không , ba ông nên im lặng và bảo vệ sổ hưu sẽ tốt hơn !
    Xin cảm ơn các quý vị !
    Xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đại tá Bùi Văn Bồng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đóng thuế để nuôi mấy thằng này ...Chó má thật. Kể từ nay đừng hòng lấy của tớ một đồng tiền thuế nào...Chó má thật...

      Xóa
  17. VN ko có đa đảng nhưng có ..đa phe ..
    cứ cho mỗi phe tự do lập lấy tên khác nhau (ví dụ DCS tham nhũng, DCS theo tàu, DCS bán nuớc ..) là có ngay đa đảng thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tướng Cao Kỳ cũng nhận định vậy đó.

      Xóa
  18. bọn lừa đảo chuyên nghiệp là lũ tuyên giáo và hệ thống tuyên truyền của nó, đặc biệt là trong các trường đào tạo lưu manh chuyên nghiệp như các trường đảng, học viện chính trị, học viện báo chí và tuyên truyền, hệ thống truyền thông... của đảng csVN. Bọn này thấy nguy cơ phải giải tán đảng thì rất khiếp sợ, bởi nếu đảng giải tán, nếu phải dân chủ hóa đất nước thì bọn chúng chỉ có về vườn, hết đất dụng võ ăn tục nói phét ngồi lên đầu dân.
    Vì thế, những tên giáo sư tiến sỹ mác lê mao, những tên lừa đảo chuyên nghiệp ấy được quan thầy của nó giật dây để chống lại ông Dũng trước nguy cơ quan thầy của nó bị hạ bệ trong đại họa toàn cướp lần thứ 12 này.
    cho nên việc kiện cáo ông Dũng của ba thằng láo xư kia cũng là những chuyện không có gì lạ.
    Tham nhũng là bản chất là thuộc tính bất biến, là mục đích duy trì tồn tại của mọi chế độ độc tài độc đảng toàn trị, vì thế, kiện Dũng thì kiện, nhưng nếu được thay Dũng làm thủ tướng, thì kể cả ba thằng lừa đảo chuyên nghiệp có tên Lưu văn sùng, Đỗ thế tùng, Nguyễn đình kháng kia mà kế nhiệm Dũng thì còn tham nhũng bằng mười lần Dũng nữa là khác.
    bó tay .com với bọn lừa đảo lưu manh ăn cướp chuyên nghiêp đảng csVN.

    Trả lờiXóa
  19. đúng là bản chất của đảng lưu manh không sao thay đổi được việc tự sướng: "chúng tôi những nhà khoa học" xem thư thấy xưng danh mà muốn mửa.
    Khoa học gì? khoa học lừa đảo bịp bợm à?
    "cs chỉ biết tuyên truyền và nói láo" - Tổng bí thư đảng csLX Gorbachev - thầy dạy của đảng csVN.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nguyên văn là như vầy:...Tôi đã bỏ hơn nữa cuộc đời cho lý tưởng cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: ***Đảng cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá.

      Xóa
    2. Nhung su viec vua nieu Anh em QDNDVN va CANDVN Tre chac Sang ra it nhieu Va suy nghi nen Phuc vu bao ve Cac Lanh dao CS hien nay Chac cac ban tre tu biet ?

      Xóa
  20. Vụ này mang tính đa đảng đấy. Nhưng là các Đảng Ăn Sạch...

    Trả lờiXóa
  21. Tin mới: Phi công VN lại vào siêu thị Nhật ăn cắp, bị bắt. Lương cả trăm triệu/tháng mà cũng đi ăn cắp là sao? Cái máu tham nhũng lậm quá rồi! Thậm chí nhiều người nay tin tưởng vào gia đình bao che tham nhũng đem lại tương lai cho VN?
    Giai đoạn mù mịt này kéo quá dài..............

    Trả lờiXóa
  22. Buồn thay ! Thảm thương thay cho ba kẻ từng đứng đầu " TRUNG TÂM U MÊ TRÍ TUỆ " !!!
    Nếu xét về tài làm nhục ĐCSVN thì các thế lực thù địch cùng với bọn phản động ở trong và ngoài nước cũng không thể nào địch nổi ba kẻ nói trên : Lưu Văn Sùng, Đỗ Thế Tùng, Nguyễn Đình Kháng !

    Trả lờiXóa
  23. tôi chỉ một thanh niên nông thôn , không hiểu biết lắm , nhưng thấy 3 vị giáo sư ở học viện chính trị MÁC LÊ tố cáo thủ tướng NGUYỄN TẤN DŨNG có phát biểu không thuần phục TRUNG QUỐC như sự quỳ gối lau giầy của lãnh đạo đảng cộng sản VIỆT NAM , trong khi TRUNG QUỐC đang tìm mọi cách để thôn tính nước ta từ chủ quyền lãnh thổ đến hàng hóa nhiễm độc . tôi nhận thấy 3 vị giáo sư này không phải là người VIỆT NAM

    Trả lờiXóa
  24. QUA LÁ ĐƠN THÌ THẤY 3 VIỆC:
    1. SÙNG, TÙNG, KHÁNG LÀ NHỮNG GIÁO SƯ MÁC LÊ NGU MUỘI,ÔM CHÂN TÀU CỘNG.
    2. TRONG BCT HIỆN NAY CÓ 2 PHE, THÂN TÀU CỘNG VÀ KHÔNG THÂN TÀU CỘNG.
    3.QUA ĐÂY THẤY CHUYỆN ĐẤU ĐÁ TRONG NỘI BỘ BCT LÀ CÓ THẬT.
    NHƯNG DÙ ÔNG NÀO CÓ LÀM TBT THÌ ĐẤT NƯỚC NÀY VẪN KHÔNG KHÁ HƠN ĐƯỢC VÌ LŨ TOÀN TRỊ, NHÓM LỢI ÍCH NÓ XÂU XÉ CHIA NHAU THAM NHŨNG LÀM TAN NÁT ĐẤT NƯỚC.

    Trả lờiXóa
  25. 3 ông thầy đồ cổ hủ nghe mấy đứa kèn cựa tranh ghế xui ăn cứt gà. Muốn đánh đồng chí X thiếu gì lý do vì làm hành pháp có nhiều kẽ hở không như bên đảng chỉ tay 5 ngón công thì nhận tội thì đùn sang hành pháp

    Trả lờiXóa
  26. Cần xem lại học hàm, học vị của những tên này. GS, TS gì mà phát ngôn không bằng dân chợ búa vậy. Kiên quyết không để ông Dũng lọt vào BCH TƯ, BCT đảng cs, nếu để lọt vào sẽ là thảm họa cho đảng và dân tộc ư? Có lẽ sẽ là thảm họa với đảng thì có, chứ còn với Dân tộc thì sẽ là một bước ngoặt đấy. Vì đại đa số Dân Việt hơn bao giờ hết, lúc này rất cần một đảng thực sự VÌ DÂN TỘC, vì tự do dân chủ thực sự chứ không ai còn thiết tha với những luận điệu hô hào sáo rỗng, mị dân, nạn tham nhũng tràn lan như hiện nay nữa đâu. Cần lắm một đảng VÌ DÂN TỘC, vì DÂN CHỦ và HẠNH PHÚC của toàn DÂN, nếu có thể hy vọng ông Dũng sẽ là người đột phá cho trang mới của lịch sử DÂN TỘC VIỆT NAM.

    Trả lờiXóa
  27. Viết đơn ký tên tập thể là sai rồi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ký đơn tập thể là Vi phạm 19 việc đảng viên không được làm! He...he...Quy đinh mà ĐV éo nghe!

      Xóa
    2. "ký tên tập thể" tại sao lại sai? Quy định trái khoáy của ai thế? Tôi nói chung, không bênh ai. Chỉ xét về luật dân chủ.

      Xóa
    3. Nặc danh08:55 Ngày 10 tháng 10 năm 2015 không biết chỉ thị của ban bí thư đảng csVN à? nó làm vậy để đảng viên không được ủng hộ quần chúng trong các kiến nghị, thư ngỏ, khiếu kiện đấy.
      Đảng csVN dân chủ chó là thế đấy.

      Xóa
  28. Tôi đã nhiều lần gửi comments tới blog của đại tá Bùi văn Bồng với nội dung nhận định cái đám người được mệnh danh " lãnh đạo đảng - nhà nước " và thực sự cái đám người này đang " lãnh đạo toàn diện , tuyệt đối " đất nước này là : đám " LƯU MANH CHÍNH TRỊ " ! Kể cả các kỳ đại hội " đảng CSVN " trước đây và cái đại hội XII sắp tới càng chứng minh hùng hồn cho nhận định của tôi . Chúng không từ một thủ đoạn nào như " đấu đá " , " chạy chọt " , " kéo bè kéo cánh " , nói xấu nhau trên mọi diễn đàn , thậm chí " vu cáo , vu khống " nhau để hạ uy tín của nhau , bày ra các trò mỵ dân để đánh lừa dư luận ... nói tóm lại là không từ một thủ đoạn hèn hạ nào ( không khác nào một đám xã hội đen , một tổ chức Maphia ) . Nhưng lại rất hài hước là bằng các thủ đoạn hèn hạ đó chúng đều phục vụ cho mục đích " chen vai tích cánh " vào các vị trí " phục vụ nhân dân " , " vì chủ nghĩa xã hội " , " vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh " ???!!! Để tạo " vây cánh " chúng nhanh nhẩu " thăng quan , tiến chức " cho đám đệ tử nhằm " thu hút phiếu bầu " trong kỳ đại hội đảng sắp tới . Điều hài hước đến " đểu cáng " là mặc dù chúng triệt hạ nhau " sát ván " như vậy nhưng vẫn gọi nhau bằng cái từ " ĐỒNG CHÍ " , đểu cáng đến thế là cùng ! Ngay đến một ông được mệnh danh là " đảng trưởng " , " giáo làng " , là " Gs-Ts chuyên ngành xây dựng đảng " khi không " triệt hạ được đồng chí X " đã phải " khóc lóc sụt sùi " trước bàn dân thiên hạ , trông đến là thảm não ! Tôi chỉ sơ qua một số " yếu tố " đó để chứng minh cho một nhận định của mình : lũ lưu manh chính trị ! Các bạn cứ thử đọc " bức thư tố cáo gửi đến BCT " của 3 tên " nô tài của đảng " mang danh Gs của cái " lò đạo tạo các hạt giống đỏ " ( học viện chính trị Quốc gia Hồ chí Minh ) thì sẽ thấy tôi không hề " ngoa ngoắt " khi gọi lũ người đó là LƯU MANH ! Một " thảm họa " cho nhân dân Việt nam chúng ta : đảng CSVN !

    Trả lờiXóa
  29. ba ông tiến sỹ này vẫn dám vỗ ngực là nhà khoa học thì thật đáng sợ,bọn này không biết xấu hổ,mà vẫn còn ca ngợi hữu nghi việt trung ,mang ơn tầu cộng ba thằng chó ba thằng bán nước hại dân

    Trả lờiXóa
  30. 1-Cô Thanh Phượng dù có 2 quốc tịch Mỹ-Việt thì đó là quyền cá nhân của cô , pháp luật VN và Hoa kỳ đâu có cấm ? Vậy việc này đâu có liên quan gì đến ông Thủ tướng?
    2-Ông Thủ tướng có những phát biểu phản đối TQ là phản đối những hành động và dã tâm chiếm biển đảo của VN , chứ đâu có phản đối tình hữu nghị giữa 2 dân tộc?
    3-Hai điều trên rõ như ban ngày , học sinh phổ thông xem qua cũng hiểu , sao trình GS-Ts gì mà lại viết đơn như vậy hay chỉ là GÀ SÔNG THIẾT SÓT?

    Trả lờiXóa
  31. Đảng cộng sản suốt ngày kể lể công trạng : Nào là đảng lãnh đạo nhân dân làm nên mọi thắng lợi của dân tộc, nào là đảng có công đánh đuoiỉ 2 kẻ thù xâm lược lớn nhất thế giới là Pháp và Mỹ...Thật là đảng CSVN đã cướp công dân và 2 đảng anh em khác là đảng Xã Hội Việt Nam và đảng dân chủ Việt Nam.
    Lúc chiến tranh thì họ kêu gọi toàn dân và các đảng khác như đảng DC & Đảng XH cùng tham gia đoàn kết, cùng đổ máu cùng hy sinh để chống kẻ thù. Khi đã giành thắng lợi thì họ bắt ép 2 đảng anh em là đảng Dân chủ và đảng Xã hội giải tán để 1 đảng CSVN làm đảng duy cai trị đất nước, và họ đã phản bội lại nhân dân ăn trên ngồi chốc, cướp đất cướp nhà của dân làm giàu trên lưng đồng bào.
    Đến lúc đảng CS phải xét lại đường lối lãnh đạo của mình

    Trả lờiXóa


  32. Tởm nhất là những thằng già
    Cả đời ăn bám váy bà rúc vô.
    Giáo điều thủ cựu, hàm hồ
    Nghe ai dao thọc đổ bô phen này?

    Trả lờiXóa
  33. Giống như ẩu đả ngoài đường! Ai cũng nói: "Mầy sai! Tao đúng!"
    Người đi đường xúm lại coi, bàn tán tranh luận rôm rả, cũng chia làm 2 phe.
    Nhốn nháo!
    Phong trào dân chủ thật sự vẫn chật vật trong khó khăn, do ít người thật sự ủng hộ. Cứ đi "ũng hộ" thứ chẳng đáng!

    Trả lờiXóa
  34. Qua lá đơn này có thể thấy được 3 điều :
    Đã có "đa đảng" trong nội bộ đcsVN
    Những kẻ phản bội tổ quốc,ôm chân kẻ thù đã xuất đầu lộ diện
    Một khi các "đồng chí" đã triệt hạ nhau thì sẽ không từ thủ đoạn nào cả

    Trả lờiXóa
  35. Giáo sư tiến sỉ thật hồ đồ
    Lão thành cách mạng kiếp bưng bô
    Tâm luôn xu nệnh - tầm đồ giấy
    Ngán ngẫm cho thời lắm dười ươi

    Trả lờiXóa
  36. mấy ông này đang chờ đến 2020 để " khát vọng đoàn tụ" vơi TC, lúc đó mấy lão này mới hoàn thành nhiệm vụ bán nước

    Trả lờiXóa
  37. 3 thằng "gà sống thiến sót" này ăn phải bả TC rồi, chúng nó bây giờ còn rêu rao về tình hữu nghị với Tàu cộng ...đủ biết trình của chúng đến đâu rồi. Khốn nạn, đi đổ bô cho các GS, TS như ông Quang A, Nguyễn Huệ Chi, bà Chi Lan... cũng ko đáng, vậy mà cũng bày đặt đơn với từ. Rõ chán.

    Trả lờiXóa
  38. ba của NGHỀ NHƯNG NHAN XET CUA CAC QUI VI .CÀNG CĂM GIẬN HƠN 3 TÊN GS ĐỂU. CHẾ ĐỘ NÀY CÒN TỒNTAI BỞI ĐỘ CỒN NHỮNG CON BÒ GIÀ NÀY .HÃY NHƯ ANH NGUYỄN QANG A

    Trả lờiXóa
  39. Minh CHUI la DUNG. Nhung 3 con GA TRONG GIA nay, co khi no CHANG BIET LEN MANG, NEN NO SE KHONG BIET...PHAI TRAI dau !!

    Trả lờiXóa
  40. GS TS Mác - Lê còn ngu hơn bò...người chỉ đạo 03 vị GS TS này viết đơn còn bò cái thiểu năng trí tuệ...

    Trả lờiXóa
  41. Con vật gì ngu hơn bò: Lợn, hay chó cái hay lừa...

    Trả lờiXóa
  42. Ba tay giáo sư tiến sĩ già kia không biết mình ngu ngốc, mà lại sía vào để ăn theo, theo đó ăn tàn. Chắc là nó có người xúi giục, cho nên ba hắn mới phát biểu vô quân vô phụ như thế.
    Ông nguyễn Tấn Dũng phát biểu không thể để chủ quyền đất nước đổi lấy thứ hữu nghị viễn vông. Điều này là chân lý từ ngàn xưa và trên thế giới, hiện nay, vẫn còn phái bảo vệ. Tại sao ba tên quỷ già này lại thở ra lời lẽ của kẻ bán nước that học như thế?? Chà đạp lên tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Tôi là nhân dân, lên án những kẻ ăn theo này. Nhân dân VN cần phải ủng hộ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Đó là tương lai thoát Trung của dân tộc VN mà đưa nhân dân đến bến bờ tự do dân chủ. Mấy lão già giả danh tiến sĩ kia, hãy câm mồm lại. ĐỪng để cho nhân dân chửi rủa. Mà bới bèo ra bọ để làm giảm uy tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Nhân dân VN mong chờ thủ tướng sẽ trở thành tổng bí thư. Có thế dân mới được nhờ.

    Trả lờiXóa
  43. Dương Thị Bích Nhưlúc 16:23 10 tháng 10, 2015

    Đất nước VN này còn khốn nạn, bao nhiêu tiền thuế, tài nguyên của đất nước và nhân dân nuôi cả một bầy cán bộ ăn bám. Chúng nó chỉ lo bán nước và giữ ghế cho yên than. Có thằng nào hùng tâm được như thủ tướng nguyễn Tấn Dũng?? Dám vạch trần âm mưu xâm chiếm của TQ?? Khốn khổ cho dân VN chỉ nuôi 1 lũ ăn hại, thằng nào cũng ngậm miệng, không biết xấu hổ, tội lỗi là gì??

    Trả lờiXóa
  44. bao đời vua Việt Nam , kể cả hai bà ( trừ le chiêu thống) có ai nhận tq là a e đồng chí đâu, vì nó luôn muốn cướp đất người khác làm của mình, tq to nhưng không vĩ đại, bao đời Ttg Việt Nam thậm thụt với tq, không dám nói thậm chí viết công hàm thừa nhận hs ts là của tq, có ai bằng TTg Dũng, toàn dân sẽ đứng lên theo ttg

    Trả lờiXóa
  45. gs ts ngành mac le, xd đảng , ở đâu trên TG này đẻ ra loại gs quái thai này nhỉ, chẳng lẽ ở nước nào đó có trăm đảng thì sinh ra cả triệu gs ts xây dựng đảng hả, rồi học môn lịch sử đảng ( đảng gì vì có cả trăm đảng)

    Trả lờiXóa
  46. Có thể rút ra mấy kết luận sau đây mà không sợ chủ quan::- Ba vị Gs Ts nói trên không phải là những người yêu nước mà chỉ yêu đảng và làm theo yêu cầu của thế lực xấu xa muốn phá hoại đất nước- Năng lực tư duy của ba vị Gs Ts trên rất yếu kém, lập luận ngây ngô, xa rời thực tiễn; chứng tỏ họ đã mua mấy cái bằng chứa danh hão đó bằng nhiều thủ thuật bẩn thỉu- Điều đáng buồn nhất là các loại thầy ngu xuẩn đó lại đã và đang ngồi ghế cao, rao giảng, đào tạo nên hàng ngàn học trò đồng dạng để làm ông chủ đất nước. Với những sản phẩm đó, làm sao VN không tụt hậu ngày càng xa so với thiên hạ..

    Trả lờiXóa
  47. cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
    nên bọn chúng mới được làm giáo sư ( ml, bl )

    Trả lờiXóa
  48. Trời ạ,phải học với 3 vị giáo sư này thi thành trâu bò hêt,thành động vật nhai lại ý mà,còn 3 vị có thành tích đâm chém thì còn thành cả giáo TRƯ chứ chả chơi

    Trả lờiXóa