Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

Ông Phùng Quang Thanh "ra viện", nhưng...(!?)

Lần cuối Đại tướng Phùng Quang Thanh xuất hiện trước công chúng
là vào ngày 19/6, khi được Bộ trưởng Quốc phòng Pháp
Jean-Yves Le Drian tiếp đón tại 
Paris.
            Là một Giáo sư, thành viên  tại Ban Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe Trung ương, nhưng cho đến hôm nay (9-7), ông Phạm Gia Khải vẫn nói quanh co và trả lời rất mù mờ, thông tin không nhất quán, tự mâu thuẫn về hiện trạng bệnh tật, sức khỏe, nơi điều trị của Đại tướng Phùng Quang Thanh. Vụ “nhiễm xạ” của ông Nguyễn Bá Thanh mới mấy tháng gần đây cũng vậy. Thế cái “Ban” này Bảo vệ ai? Chăm sóc ai?
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh "đã được cho ra viện" sau ca phẫu thuật u phổi (!?).
Thông tin trên được Giáo sư Phạm Gia Khải, thành viên Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Trung ương nói với BBC ngày 9/7.
Tuy nhiên ông Thanh "vẫn tiếp tục ở lại Pháp để đợi được kiểm tra", ông Khải cho biết.
"Ngày giờ xuất viện cụ thể và nơi ở hiện nay của ông Thanh thì tôi không nắm rõ".
Cũng theo ông Khải, ông Thanh đã gọi điện trực tiếp về cho Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Trung ương Nguyễn Quốc Triệu hôm 3/7 và thông báo tình hình sức khỏe "rất tốt".
"Nhưng ông Thanh không phải là người chuyên môn nên cái 'tốt' của ông ấy cũng không biết sao", ông Khải nói.
BBC đã liên hệ trực tiếp với ông Nguyễn Quốc Triệu ngày 9/7 nhưng ông từ chối trả lời.
Tối ngày 30/6, ông Thanh đã được các chuyên gia y tế của Pháp tiến hành phẫu thuật khối u, báo Sài Gòn Giải phóng cho biết.
Cũng báo này dẫn lời ông Triệu nói kết quả ca phẫu thuật tối 30/6 cho thấy khối u lành tính.
Trong cuộc phỏng vấn trước đó với BBC ngày 2/7, Giáo sư Khải cho biết ông Thanh được chuyển sang Pháp từ ngày 24/6 để phẫu thuật u phổi.
"Ông Phùng Quang Thanh trong thời kháng chiến chống Mỹ ông ấy ở trong Nam, có lần bị tai nạn xe ô tô, ngực bị đập vào một vật cứng", ông Khải cho biết.
"Sau đó người ta thấy xuất hiện trong phổi một vết sẹo trong nhiều năm. Vết sẹo này đến nay vẫn còn nguyên."
"Ông ấy lâu nay hay bị những cơn hen nhưng kiểm tra thì không thấy có dấu hiệu bị lao hay ung thư."
"Cách đây hai tháng ông ấy thỉnh thoảng ho ra máu. Quân đội có soi phế quản nhưng không thấy gì."
"Chuyện phẫu thuật phổi thì bên Pháp họ có nhiều kinh nghiệm. Quân đội có thông qua đại sứ quán Pháp để liên hệ với bệnh viện Pompidou (Paris)."
"Sau đó đã có một cuộc hội chẩn qua TV giữa phía Pháp với Việt Nam và từ đó đưa ra quyết định rằng đây là một vết thương ở phổi và phải kiểm tra lại bằng nội soi."
"Theo chúng tôi biết thì tất cả các xét nghiệm bên Việt nam thì chưa có gì cho thấy ông ấy bị ung thư phổi, nhưng vẫn phải đem qua Pháp để kiểm tra cho chắc chắn."
(BBC-9/7)
------------

36 nhận xét:

  1. Ra viện . Nhưng ra bằng cách nào mới quan trọng . Ra cũng có ít nhất hai nghĩa chứ
    1- Khỏi bệnh
    2- Không thể chữa được và trả về gia đình tự quản .

    Có nguồn tin nói rằng Ông Thanh không chữa ở Pompidu , vậy chữa ở đâu .

    http://danquyenvn.blogspot.com/2015/07/tuong-thanh-ang-tri-benh-o-au.html#more

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe nói ngài diện bộ comple 6 mảnh sang trọng và được một toán cửu vạn hộ tống lên xe chuyên dụng rời bệnh viện rùi.

      Xóa
  2. Với tình hình sức khỏe như vậy không thể đảm đương được nhiệm vụ. Có thể bố trí nghĩ chế độ 6 tháng hưởng 100% lương nhưng không phải đến cơ quan sau đó giải quyết chế độ hưu cho đồng chí ấy.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là xuất viện. Ở HN ngày trước có câu:Vào Cu Ba ra Vạn Kiếp, chắc là xuất viện kiểu này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Chúng tôi đã cố gắng hết sức..."

      Xóa
  4. "Theo chúng tôi biết thì tất cả các xét nghiệm bên Việt nam thì chưa có gì cho thấy ông ấy bị ung thư phổi, nhưng vẫn phải đem qua Pháp để kiểm tra cho chắc chắn." (TRÍCH)

    Ủa! Sao không ĐƯA qua ông bạn VÀNG 16 mà cứ đưa qua lũ TƯ BẢN giẩy chết hoài vậy?
    Đây video clip của “thế lực GHÉT (thù) ĐỊT” theo dỏi ở bệnh viện Pompidou (Paris) đã tung lên mạng cho bà con tìm hiểu SỰ THẬT nè .

    https://www.youtube.com/watch?v=X1eGSewRsRg

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có bệnh , cứ khênh qua Mỹ , Pháp cho nhanh , Đằng nào cũng là tiền dân cả . Giả tán cái khoa chăm sóc sức khỏe đặc biệt ở Viện 108 và cái Ủy ban chăm sóc sức khỏe TW ngay đi . Hàng mấy trăm người phục dịch ở đó , chẳng làm được việc gì cả , Thật hoang phí . Bảo sao đất này không nghèo bền vững .

      Xóa
  5. Ông ra ông ở ông về
    Ông đi ông đứng lề mề kệ ông

    Trả lờiXóa
  6. Tiết mục này là gia vị dấm ớt , nhưng hơi nhiều tỏi quá

    Trả lờiXóa
  7. Qua những câu trả lời quanh co của ông Khải,có thể thấy rằng,ông ta cũng chẳng biết gì về tình hình của họ Phùng.Chẳng qua,ông ta bị đẩy ra làm cái loa cho "đảng và nhà nước",người ta biểu nói gì thì nói đó,hỏi những vấn đề khác có liên quan thì cũng mù tịt.
    Xem ra,tình hình của họ Phùng khá nghiêm trọng rồi

    Trả lờiXóa
  8. Phùng Đại Tướng cũng là con người đều có Sinh, Lão, Bệnh, Tử không nên thông báo mập mờ về sức khỏe của PĐT gây phản ứng, tò mò trong dân chúng. sống hay chết bệnh tình nặng nhẹ ... như thế nào ĐCS nên có trách nhiệm thông báo rõ cho dân chúng biết vì bác PĐT đã cả đời theo Đảng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ĐCS không có trách nhiệm gì đối với dân chúng VN hết!

      Xóa
  9. Đại tá ơi, QĐNDVN mà thế này thì "nhân dân" trông cậy vào ai đây? http://www.voatiengviet.com/content/vietnam-phat-hien-vu-tuan-tra-bien-khong/2853373.html
    Hay là mấy con "gà què" ... ăn quẩn cối xay, chứ cỡ cha con ông Thanh thì ...miễn bàn!

    Trả lờiXóa
  10. Bị bắn thì nói mẹ nó là bị bắn,vn toàn giáo sư b s giỏi đã khám bảo khong việc gì thì sao phải đi pháp toàn quanh co nói sạo kiểu v cộng ,dân xem mạng các ngồn tin họ đoán và nhận sét biết hết,ông thanh khỏe ro thầy rồi thì đứng len ti vi nói một câu để chứng minh là khoẻ

    Trả lờiXóa
  11. Với học hàm, học ị là "GIÁO SƯ" mà VÔ LIÊM SĨ như thế nầy "nói dối lem lẽm, nói dối không biết XẤU HỔ, nói không NGƯỢNG miệng" thi thật là hết biết.

    Đúng như Tồng Chí MAO nói "trí thức Xã Nghĩa không bằng cục phân"
    và TT Đức Angela Merkel đã phải nói:
    "Cọng sản đã làm cho người dân trở thành gian dối"

    http://2.bp.blogspot.com/_EcqNNOOaVLE/TSAi4K3zqUI/AAAAAAAABww/KrIBBCvskA0/s1600/angela_merkel.jpg

    Trả lờiXóa
  12. Mot nhan-vat trong chinh-quyen di ra nuoc ngoai` chua~ benh. ma` tin-tuc bao quanh luc' nao` cung tu` mu` con` hon tin-tuc cua mot "ong Vua" ngay` xua...that qua' phi-ly' !
    Mot che-do. ma` dieu` gi` cung len' len' lut' lut' thi` dan-chung' ho. lam` "ve`" de biem' thi`co' dang' de "muon nam"...chan' qua' chan' !!!

    Trả lờiXóa
  13. Dù ông Phùng Quang Thanh sống hay chết, đi chữa bệnh hoặc bị bắn trọng thương, đến nay vẫn bặt vô âm tín ...Coi như sự nghiệp của ông cũng ra ma kể từ thời điểm này.

    Trả lờiXóa
  14. Phải thông cảm cho ông Giáo Sư này, miệng ông ta đã ngậm chắc tiền lương và bỗng lộc rồi thì khi chủ ông ta bảo mở miệng ra để họ bỏ bất cứ đồ hôi thối gì vào miệng thì cũng phải chịu thôi.
    Buồn thay cho "Trí Thức" CS.

    Trả lờiXóa
  15. Tôi thấy thật tội nghiệp cho Gs Phạm Gia Khải. Ông là cái bung xung

    Trả lờiXóa
  16. "Theo ông Khải, ông Thanh đã gọi điện trực tiếp về cho Trưởng Ban Bảo vệ, Chăm sóc Sức khỏe Trung ương Nguyễn Quốc Triệu hôm 3/7 và thông báo tình hình sức khỏe "rất tốt".
    "Nhưng ông Thanh không phải là người chuyên môn nên cái "tốt" của ông ấy cũng không biết sao", ông Khải nói.

    Đọc xong là chúng ta biết có một cái xác chết đang nằm đâu đó rồi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Neu PQT noi "rat tot" la ong ta noi' theo bac-si~ chua-tri. cho ong ta theo ket-qua chuyen-mon cua bac-si, tot' la` tot', xau' la` xau'...
      Ong PQT di-nhien^ khong phai la bac-si thi "chuyen-mon" the nao duoc ma ong Khai noi' nhu nguoi " mong.-du" vay !?

      Xóa
  17. Dấu chấm hết cho Phùng Quang Thanh.

    Trả lờiXóa
  18. Tình cảm của quân dân với Phùng Đại Tướng, Bộ trưởng còn nằm nhiều ở hiếu kỳ, tò mò. ...muốn tìm hiểu sự sống chết của bác PĐT chưa thấy sự chia sẽ đau buồn...

    Trả lờiXóa
  19. Ông Nguyễn Quốc Triệu còn chút danh dự nên không trả lời BBC. Vâng như thế lại chính là thông điệp của ông. Cảm ơn ông

    Trả lờiXóa
  20. Ông giáo sư Phạm gia Khải này sao giống đứa con nít quá nhỉ ! buồn thật đấy !

    Trả lờiXóa
  21. Đề nghị Đảng , nhà nước thông báo tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình sức khỏe Phung Đại Tướng?????

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác Tượng Đài Phúng đang hồi phục sức...rất có thể là tượng tốt...

      Xóa
  22. Người biết xỉ nhụclúc 18:33 10 tháng 7, 2015

    Có thể khẳng định rằng Phùng Tướng quân đã bị "ám sát" về sinh mạng chính trị rồi.
    Bởi vậy mai mốt dù cho ông vẫn khỏe mạnh đi chơi phô được hoặc là ông được long trọng nằm trong đám tang với tiếng kèn Tò te tí te...thì ông sẽ không có cơ hội dẫn đoàn 13 tướng lĩnh sang chầu Thiên Triều nữa.
    Ở trong đảng CS, leo lên đến chức cao như vậy trong quân đội, lại có thằng con béo tốt đẹp chai giúp ông vơ vét tiền của....chắc ông hiểu thế nào là ý nghĩa của câu:
    "Leo lên cao bao nhiêu bậc thang phi lý, thì sẽ phải rơi xuống bấy nhiêu bậc thang hợp lý, để trở về đúng chỗ của mình".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. The higher you climb, the greater you fall - trèo cao té đau!

      Xóa
  23. ...Thượng Tướnglúc 22:49 10 tháng 7, 2015

    Đề nghị bác Bồng biết tin gì về Đại tướng Phùng Quang Thanh thì thông báo cho nhân dân biết với, tránh suy đoán linh tinh...sẽ rất nhiều nhân vật đang ròm ngó ghế BTQP

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Có thể ăn cháo và ký 1 số văn bản.................."

      Xóa
  24. Một con người coi kẻ thù của nhân dân là bạn thì chết dân càng mừng.

    Trả lờiXóa
  25. Công an Việt Nam phá án giỏi nhất thế giới! suy ra điều gì?
    Bác sĩ Việt Nam tệ nhất thế giới! Thế suy ra điều chi?
    Đây là nước của dân -do dân ???

    Trả lờiXóa
  26. Tại sao Ông trời lại không màng đến tính mạng, sức khỏe... của các bác Quý Ngọ, Bá Thanh, Quang Thanh...là sao? trước Đại hội có còn thêm nhiều bác nữa không ?, đặc biệt là các bác sinh năm 1949 nhiều bác muốn tiếp tục tham gia khóa tới theo yêu cầu của Đảng...nếu sức khỏe kém thì...

    Trả lờiXóa
  27. Sức khỏe kém thì hạ cánh, sức khỏe tốt thì thăng ....

    Trả lờiXóa
  28. "Tau vẫn khỏe mà, có chi mô" bảo thằng Hải xem nhà đòn nào thật hoành tráng nhá, tiền tao không thiếu đâu, cốt là thật xôm trò, nhưng còn lâu mới bằng ông Thanh Đà Nẵng, ông ấy không phải là anh hùng nhưng mới đích thị là người của nhân dân.

    Trả lờiXóa