Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Anh là ai?

TỔ CHỨC R. H. HOA KỲ NÓI ĐẠI TƯỚNG PHÙNG QUANG THANH TỪ PARIS VỀ HÀ NỘI NGÀY 25-7-2015 LÀ NGƯỜI GIẢ DANH

Saturday, July 25, 2015

70 nhận xét:

  1. Cái gì phải đến tất sẽ đến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo Tuổi trẻ đưa tin: "Đến 6g54 chiếc ôtô mang biển số quân sự TH-28 -09 cùng hai chiếc xe mang biển số quân sự khác rời nhà ga VIP sân bay Nội Bài đi theo đường Võ Nguyên Giáp hướng về cầu Nhật Tân để về trung tâm Hà Nội".
      > Vạy mà cái hình có ông Thanh giả đứng sau xe lại buổi trưa chưa rời sân bay??!!

      Xóa
    2. TTO đưa đúng thôi, cái hồn theo xe ông Nguyễn Thanh Bình (đóng giả) về lức 6h54, còn cái xác bám theo ảnh ông Bình đứng giữa nắng đường băng tại chỗ khác, lúc khác!....

      Xóa
    3. Cái kim bọc trong giẻ dù kỹ đến mấy, lâu ngày cũng bị lòi ra...rỉ sét.
      Đường đi hay tối, nói dối hay cùng!
      Thật thà là cha quỷ quái (qủy kế, kẻ cướp...).
      Mọi sự che giấu đều tự vả vào miệng mình...
      Giấu sự như dùng đất đắp tượng....
      > Đây quả nhiên là thứ "Game ...chính trị"!

      Xóa
    4. Trương Minh Tịnhlúc 11:25 27 tháng 7, 2015

      Bác Bồng nói thì khó trật.

      Xóa
  2. Tui cho rằng bây giờ ai nói '' yêu '' Phùng đại tướng là nguy hiểm cho dân tộc .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là lũ DLV chuyên "yêu" bọn tham nhũng đấy bạn ạ.

      Xóa
  3. Tôi tin 100% là phùng tâm tư đi tong rồi . Cho đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao bọn cộng sản lại càng ngày càng trắng trợn đến như thế . Dàn dựng cảnh này để làm gì khi mà đến gần như mọi người dân trên đất nước VN đều biết ông thanh , vợ chết từ hôm 30/6 còn con trai ông ta đang bị thương không biết có qua khỏi không . Không biết nhục là gì . Thật vô liêm sỹ .

    Trả lờiXóa
  4. Sự trơ trẽn đã lên đến tột đỉnh

    Trả lờiXóa
  5. Mù mờ quá ! chả biết đâu mà lần !

    Trả lờiXóa
  6. Tướng Thanh có '' khối u Tàu''
    đến nay mưng mủ làm đau '' đảng mình''
    Dần dần đảng hiểu sự tình
    nếu không mổ kịp tình hình sẽ gay
    Kịp thời xếp lịch đi Tây
    phẫu thuật khẩn cấp làm bay '' u Tàu''


    Trả lờiXóa
  7. Cũng phải thay đổi thôi các bác ạ. Không thể để cho bọn tham nhũng hút máu hút mủ Nhân dân mãi được. Dù có đau đớn khó khăn một chút nhưng ngày mai sẽ tươi sáng hơn. Đã đến lúc rồi chăng?

    Trả lờiXóa
  8. Tờ VN express đã tỏ ra hốt hoảng và quá cẩu thả , nên không thể tìm đúng chiếc máy bay chở PQT và đã đưa hình chiếc máy bay khác với ảnh của báo tuổi trẻ đã chụp : có thể thấy rõ đây là hai chiếc máy bay khác nhau , phân biệt rõ qua vệt sơn dưới bụng 2 máy bay ( Chỉ có duy nhất VN EXPRESS mới có thể nghĩ ra cách để một người cùng lúc có thể đi trên 2 chiếc máy bay . ) . Điểm chết người của Vnexpress là dùng hình ảnh thuộc mùa đông . Họ “ Rét “ đến mức không còn nhận ra cái nóng tháng 7 của Hà Nội . Mấy ông mặc áo bông lù xù xuống tận cả gối thế kia mà cả ban biên tập mấy chục người của VNEXPRESS cũng không phân biệt nổi hai mùa , kể cũng lạ .
    “ Bố “ ngồi trong xe cũng tỏ ra rất cuống , đang gọi điện cho xếp nào đó . Nhưng Theo các báo : “Trên đường từ sân bay về, Bộ trưởng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gọi điện nói chuyện và hỏi thăm sức khỏe “. Hình như để ăn khớp với hình ảnh .
    Mọi chuyện sẽ sáng tỏ vào ngày mai . PQT đích thực sẽ xuất hiện , hoặc sẽ theo như kịch bản của VietPress USA đã phán đoán . Hãy chờ xem .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trương Minh Tịnhlúc 11:31 27 tháng 7, 2015

      Ừ nhĩ !-Tháng 7 ở Hà Nội nóng chết mồ mà sao mọi người vét viếc nầy nọ?

      Xóa
  9. Tôi tin là VietPress USA đang đi đúng hướng , vì tờ Tuổi Trẻ chiều nay tự nhiên đã " Rào đón " trước như thế này :

    " Về lịch làm việc của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh ngày 27-7, ông Hiển nói lại theo dự kiến thì Bộ trưởng sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhưng do Bộ trưởng bận công việc nên lịch trình này có thể thay đổi vào giờ chót, nếu có sự thay đổi thì Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ (Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam) sẽ dẫn đầu Đoàn.

    Tương tự như vậy, việc Bộ trưởng Phùng Quang Thanh tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật Khát vọng đoàn tụ được tổ chức tại hội trường Bộ Quốc phòng hiện mới là dự kiến, chưa được khẳng định chính thức."

    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150726/tong-bi-thu-truc-tiep-tham-dai-tuong-phung-quang-thanh/783360.html

    Trả lờiXóa
  10. Tôi nghiệp, thế kỷ 21 mà cứ làm như thời đai hcm tiếp tục mờ ảo ẩm ờ không có nỗi một cái hinh cân cảnh không có nỗi một video clip vói lời ngắn gon "tau có chi mô" thì sẽ đánh tan mọi nghi ngờ, xuyên tạc của "lũ phản động" "thế lực ghét (thù) địt".
    CHỈ VẬY THÔI sao các đồng rận KHÔNG LÀM cứ ẩm ờ đánh lận con đen chi co mệt va đến bao giờ?
    Đúng là Vẹm muôn đời dối trá.

    Trả lờiXóa
  11. Trương Minh Tịnhlúc 02:00 27 tháng 7, 2015

    Chuyện chưa biết thực hư ra sao nhưng tôi biết một điều chắc chắn...là cái ông complet xám kia không phải Phùng Quang Thanh.
    Chi tiết lý luận của bài viết nầy rất có lý.
    Nhà cầm quyền có gì u ám dấu giếm trong việc nầy.Thấy kỳ cục khác thường lắm.

    Trả lờiXóa
  12. Có lẽ rồi cũng như ông Bá Thanh,sẽ chẳng có thêm một cái hình nào nữa cả.

    Trả lờiXóa
  13. Mắc cười quá .
    Cho đến nay các báo VN chỉ đưa ra duy nhất 1 tấm hình có Đại Tướng Phùng ở ngay cầu thang máy bay đang dòm các người khác xếp đồ lên xa Lexus đen . Mà hình này lộ ra quá nhiều chi tiết nhằm chỉ để gạt ...con nít .
    _ Lúc 7 giờ sáng thì thì không có bóng nắng rọi xuống dưới xe như khoãnh 12 giờ trưa như trong hình .
    _ Nhìn chiều cao đầu các người trong hình suy ra người cầm máy chụp ngang , như vậy tại sao có hình người trọc đầu đứng sau cùng lại cao hơn hẳn y như là đứng trên bục gổ vậy .
    _Người cho là Tướng Phùng chắc hẳn không phải chính y . Trẽ hơn , ít mập , không có cổ ruà , tóc chải ngược lại , gò má cao , nhất là cái chân phải kỳ dị , rõ ràng là dùng photoshop gắn vào . Bằng chứng là người kế bên đứng chụp hình chỉa máy vào chổ khác kỳ dị không tự nhiên .
    _ Đây chắc hẳn là hình cũ từ năm nào lấy ra để lừa con nít , vì cảnh xuống cầu thang bộ không còn xài ở sân bay Nội Bài hiện nay thay vì cầu thang ống đi thẳng vào sân bay .
    _ gia đình , các quan chức tiếp đón đâu không thấy . Còn thêm nhiều chi tiết khác nữa rất là vô lý không phù hợp .
    Rồi sau đó báo chí đưa tin tặng hoa lúc về nhà , vào bộ Quốc Phòng làm việc , Bí thư , Chủ tịch gọi điện thăm hỏi , toàn là kiểu cách trong phim điệp viên “ không không thấy “ .
    Cho dù những ngày kế tiếp có đăng hình , có cảnh sinh hoạt , có giọng nói , cũng chưa chắc đó là người thật .
    Vì lúc trước Tổng thống Saddam Hussein của Iraq lúc nào cũng có 2 , 3 người giống như y để đề phòng ám sát . Hơn nữa ngay tại VN từ hơn nữa thế kỹ trước , vào khoãng năm 1940 đã có màn thay công đổi phụng ly kỳ nhất thế kỹ , thần sầu quỉ khóc nhất trong lịch sử VN , mà mãi đến thời đại Internet phải chờ Hồng kông , báo chí bên Tàu , rồi thông tin trên mạng mới lật tẩy rành rành ra chuyện này . Thế mà vẫn còn vô số người tin chắc chắn 100% người đó là người VN .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trương Minh Tịnhlúc 11:39 27 tháng 7, 2015

      Ừ nhĩ !-Cái ông trọc đầu phía sau sao cao giống ông Tây vậy?-Lại còn bóng mặt trời chiếu?-Độc giả của Bùi Văn Bồng toàn thứ dữ.Thông minh sắc são không chịu được.
      Có lần tôi đã nói:Những người giỏi (như trang Bùi Văn Bồng) lại cho ra rìa.Bọn làm bên trong toàn ngu dốt.Ai lại đi dàn cái cảnh như vậy chứ!

      Xóa
  14. Cũng không có gì để có thể tin tưởng vào bốcon thằng này!

    Trả lờiXóa
  15. Bên Tễu có bài vạch trần phóng viên Dũng "chụp" tấm ảnh tướng "Thanh" hôm đó, không có mặt tại sân bay Nội Bài!

    Trả lờiXóa
  16. ”Anh không chết đâu anh, anh chỉ về với mẹ mong con
    Anh vẫn sống thênh thang, trong lòng muôn người biết thương đời lính
    Trong tim cô bia ôm hay buồn, thường nhắc nhở những tấm đô la
    Chuyện nước mắt ướt sân golf, chuyện anh, riêng anh tâm tư!”

    Trả lờiXóa
  17. Thế nà thế lào? Các DLV giải thích coi? Vì 3 củ chấy mà tự biến mình thành động vật à!

    Trả lờiXóa
  18. "Thanh" trong hình trông cực kỳ khỏe. Nay không ra mặt thì đúng là có vấn đề!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Rất đúng ,Có thể vào xới vật được đấy

      Xóa
  19. Phải có một điều gì đó không bình thường nên mới bưng bít thông tin về BT Thanh. Vì ông là BT QP đi chữa bệnh về là chuyện bình thường và vui mừng, nhưng tại sao không thấy gia đình cũng như các tướng tá ở bộ QP đón tiếp, lại không có một hình ảnh thật sự nào của ông. Nếu ông khỏe hay bình thường thì sao TBT NPT đến thăm cũng không có một tấm hình. Một chuyện bình thường trở thành bất thường!

    Trả lờiXóa
  20. Bác sĩ da đen:
    - Cố lên ông. Ông bắt đầu trở nên đen hơn tôi rồi đó! Thật nguy hiểm!

    Trả lờiXóa
  21. Các bác TW nên nghiêm túc coi lại đầu não chỉ huy về thông tin! Ông Thanh có phải ca sĩ sao mai sao hôm mới ra lò đầu mà phải PR. Các bác làm ăn bầy hầy như rứa, chẳng phải dân mình mà quốc tế người ta khinh rẻ như bèo. Tôi ra đường đa số dân chúng đều nói với nhau: đừng nghe quân báo nhà đảng nói. Họ tin sái cổ rằng cả nhà ông Thanh bị bắn troạng bụng rồi.

    Trả lờiXóa
  22. kiến kỳ thanh,bất kiến kỳ THANH

    Trả lờiXóa
  23. Thanh dã chết rồi thanh còn sống mãi
    Sống với tàu với Tập chứ sống với ai
    Với người Việt coi như Thanh đã chết
    Chết đi thôi Ai cũng ghét quá trời ...

    Trả lờiXóa
  24. Tổ chức R.H. là thằng chống cộng từ xưa tới nay, chẳng ai lạ gì, còn VietPress USA trước đây đã cho ra tác phầm văn học có nội dung nói rằng: cả nhà ĐTPQT bị ám sát ở Pháp (và nay đã bị vạch mặt). Có nghĩa một thằng điên và một con vit cồ ở Mỹ nói thì chẳng còn ai tin (tất nhiên là trừ lũ phản động lưu vong và hội rắn đen chuyên theo đóm ăn tàn, cùng lũ đầu óc ngu sy, thiểu năng trí tuệ) . Trẫm sẽ có bài thử như sau:
    - Nếu trẫm nói phải thì lũ này sẽ nhảy ngược lên mà chửi bới om sòm (tất nhiên là phạm tội khi quân phạm thượng).
    - Nếu trẫm nói chưa đúng thì sẽ chẳng có ai có ý kiến gì khác (trẫm sẽ tha bổng cho chúng).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trương Minh Tịnhlúc 11:44 27 tháng 7, 2015

      Thế thì 09:09 cắt nghĩa dùm những thắc mắc ở trên của mọi người đi.

      Xóa
    2. CS ăn kg nói có , ăn có nói kg , trí trá , lừa đảo , bịp bợm " có gia phả " rồi , ,tôi kg chấp với loại này rồi , bác Tịnh cũng nên đừng phí lời với loại này , nó chày cối một cách ngu xuẩn lắm ( để kiếm cơm thừa , canh cặn thôi ) , kg đáng để mọi người mất sức tranh luận đâu !

      Xóa
    3. Thằng mất dạy ! Bố mẹ mày không biết dạy con nên mày bu bám theo lũ khốn kiếp mà không biết nhục, chúng nó cho được mấy đồng mà mày sủa như chó vậy

      Xóa
  25. Hãng DPA đang chơi đòn độc: giả bộ thuận theo tuyên giáo csVN, nhưng lúc sự thật lộ ra thì họ cười khẩy vào những bộ mặt trơ trẽn đỏ!
    "Giờ ai đúng ai sai hả Vẹm?"

    Trả lờiXóa
  26. Tấm hình trong bệnh viện George Pompidou có thể là hình ảnh cuối cùng của kẻ tâm tư Phùng Quang Thanh . Khi đã có 1 thì sẽ có nhiều tấm khác đang chờ dịp để công bố . Một bệnh nhân mổ khối u trong phổi không thể có bộ mặt thất thần thế kia . Chắc chắn PQT đã về VN theo phương nằm ngang mãi mãi rồi .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trương Minh Tịnhlúc 11:47 27 tháng 7, 2015

      Tôi nghĩ hình trong bệnh viện và hình đám ma là hình minh hoạ.Dziễu thôi !

      Xóa
  27. Hình của VOV là thật à? Thế những hình khác là lừa đảo rồi!

    Trả lờiXóa
  28. "Hình Đại tướng Bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh tại bệnh viện George Pompidou khi còn thở" đã nói lên tất cả!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ảnh này là ảnh ghép đầu của bác sĩ và của Phùng đâị tường vào ảnh của bệnh viện Đà nẵng, đã được kiểm chứng. Bức ảnh này đã làm giảm độ tin cậy. Nhưng theo suy luận thì hôm nay anh thanh không xuất hiện và sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa.

      Xóa
  29. Bà con yên trí đi. KỊch không thể diễn mãi được. Rồi phải tới lúc hạ màn thôi. Có điều khán giả quá thông minh cứ đoán trước kết thúc kịch bản nên khiến đạo diễn bối rối khó xử...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc gia đình bà khỏe.

      Xóa
    2. Trương Minh Tịnhlúc 11:48 27 tháng 7, 2015

      Tôi thích bản lãnh của Kim-Chi.

      Xóa
  30. Đúng như báo Tuổi Trẻ đưa tin tối qua, hôm nay "tượng đái" ...bận, nên cử thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu đoàn ĐB BQP đi đặt vòng hoa ở đài liệt sĩ nhân ngày 27/7. Còn đoàn CBLĐ cao cấp vô viếng lăng CT HCM thì có ông tướng nào đó chứ ko phải ông Thanh!
    Thôi thì cứ biết là như vậy!

    Trả lờiXóa
  31. Trong đoàn tưởng niệm các liệt sỹ sáng nay 27-7 đã không có Phùng Quang Thanh . Bắt đầu theo lộ trình của VietPress USA đã phán đoán .

    Trả lờiXóa
  32. - Phân tích bằng phần mêm chuyên nghiệp ảnh Đại tướng cao nghều đang đứng bên chiếc xe Lexus 2008 đến đón. Tại sao báo Tuổi Trẻ không được chụp hình cận cảnh thấy rõ mặt Đại Tường Phùng Quang Thanh?
    Nguồn gốc ảnh này trên google chụp lúc 06h 49p 00s ngày 02 thang 9 năm 1998

    Marker Number = 1 of 1
    Profile Size : 3144 bytes
    Preferred CMM Type : 'Lino' (0x4C696E6F)
    Profile Version : 0.2.1.0 (0x02100000)
    Profile Device/Class : Display Device profile ('mntr' (0x6D6E7472))
    Data Colour Space : rgbData ('RGB ' (0x52474220))
    Profile connection space (PCS) : 'XYZ ' (0x58595A20)
    Profile creation date : 1998-02-09 06:49:00
    Profile file signature : 'acsp' (0x61637370)
    Primary platform : Microsoft Corporation ('MSFT' (0x4D534654))
    Profile flags : 0x00000000
    Profile flags > Profile not embedded
    Profile flags > Profile can't be used independently of embedded
    Device Manufacturer : 'IEC ' (0x49454320)
    Device Model : 'sRGB' (0x73524742)
    Device attributes : 0x00000000_00000000
    Device attributes > Reflective
    Device attributes > Glossy
    Device attributes > Media polarity = negative
    ASSESSMENT: Class 1 - Image is processed/edited

    This may be a new software editor for the database.
    If this file is processed, and editor doesn't appear in list above,
    PLEASE ADD TO DATABASE with [Tools->Add Camera to DB]

    Vũ Huyên

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trương Minh Tịnhlúc 11:50 27 tháng 7, 2015

      Giỏi vi-tính quá. Trang Bùi Văn Bồng toàn nhân tài.Phục.

      Xóa
  33. Anh là ai, đại tướng hay diễn viên ?
    Anh bệnh phổi hay không bệnh phổi ?
    Hình hài anh đây hay là ai đóng thế ?
    Đôi mắt thất thần mang vẻ rất "tâm tư" !

    Trả lờiXóa
  34. Đúng là vụ này chỉ có Đảng với Nhà nước mới lo cho trọn vẹn được.

    Bước ngoặt nào cũng chả lắm gian truân,hãy đoàn kết để bảo vệ Độc lập ,toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ăn nói mơ hồ. Ông đang ở đâu đấy? Để tôi lại "đoàn kết".

      Xóa
  35. Ngỏm củ tỏi rồi. Chỉ còn chờ kịch bản được duyệt: "Sau khi về Việt Nam do công việc tồn đọng nhiều, đại tướng làm việc quá sức nên đã bị đột quị ngày ..... Hiện nay sức khỏe đang kém đi. Ngày ... đồng chí đại tướng đã qua đời trong niềm tiếc thương vô hạn của đồng đội, của gia đình... ".

    Trả lờiXóa
  36. Nhiều quý vị ấm ức cho rằng luật Nhân Quả còn mờ nhạt. Thì nay chắc đã hết ấm ức với trường hợp này - quả báo nhãn tiền, mà cực kỳ khốc liệt!
    Sẽ còn tiếp tục với những kẻ gieo gió!...
    Nhưng sao thấy u ám quá... Đất nước tôi, một con tầu mục nát, rệu rã...

    Trả lờiXóa
  37. Tôi cho là không có vụ mặt nạ cao su. Vì sẽ chọn 1 tay ngủ đoản cao 1,63m đóng thế, đeo mặt nạ cao su, chứ không cao như vậy.
    Chắc vớ đâu ra 1 tên mặt giông giống, nhưng cao tới 1,72m.

    Trả lờiXóa

  38. Hihi...Nguoi` y-ta' benh-vien Phap' da den nhung hai canh' tay lai. da vang` ? Sao ghep' hinh ` vo-y' den the?! Vay ong y-ta' thuoc giong' dan Chau phi hay Chau A' ba` con????
    Ca mot Dan-toc VN nay` dang phai chay. theo duoi^ cua may' ten cong-san, tro` nay` la` tro` gi` vay. !

    Trả lờiXóa
  39. Người VN chân chínhlúc 11:18 27 tháng 7, 2015

    Trong một chuỗi vụ việc phải làm mặt nạ bằng sáp rồi lại phải thuê một thằng Tây cao 1,72 đóng thế, trông xa hao hao giống ông bộ trưởng, lại phải cố tình tạo được góc nhìn chụp vài tấm ảnh ở sân bay và ở nhà riêng.... gửi cho báo chí nói là của phóng viên báo Tuổi trẻ nhanh tay chớp được.... để tung lên các báo Vietnamnet, Thanh niên, Tuổi trẻ, Tiền phong ....nhưng Quân Đội nhân dân và Công an nhân dân không đăng, chứng tỏ người ta có thỏa thuận ngầm vì một lý do nào đấy? Và người ta cử ra một đạo diễn.....

    Nhưng đạo diễn sân khấu màn ảnh nhỏ thì không hiếm còn ĐẠO DIỄN CHÍNH TRỊ TRÊN SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI thì hiếm lắm.

    Ai cũng biết đây chỉ là chuyện bịa đặt, nhưng người ta cố tình lờ đi.
    Phải chăng người ta cố tình lảng tránh vì mục đích hệ trong nào đó liên quan đến tình hình nội bộ bộ quốc phòng, tình quan hệ với TQ.... chưa thể tuyên bố thẳng thắn được.
    Vậy xin hãy tạm chấp nhận.
    Chỉ ít bữa nữa thôi, trắng đen sẽ rõ ràng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiểu biết chút ítlúc 12:46 27 tháng 7, 2015

      Tôi đồng ý với bạn. Tình quân đội lúc này chắc đang phức tạp lắm? Bộ trưởng PQT thì theo Tầu quá rõ rồi, còn những người khác?
      Hai ông Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ và Ngô Xuân Lộc, ông nào có thực tài và thực lòng TUYỆT ĐỐI TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC ?

      Bởi vậy nếu PQT không còn nữa thì phải bổ nhiệm ngay một người thay, nhưng muốn bổ nhiệm ông nào thay chức bộ trưởng đâu chỉ chọn bừa là xong, chưa nói chức vụ uy quyền này lâu nay đã có kẻ muốn nhắm tới rồi ( ? )
      Đấy là chưa nói đến bao nhiêu chuyện phức tạp khác từ bên ngoài, đặc biệt là bọn bá quyền TQ đang theo sát diễn biến nội tình nước ta để thò bàn tay lông lá của chúng vào.
      Bởi thế có một PQT giả, dù là chẳng ai thì cũng kéo dài chút thời gian để đối phó.
      Đúng không?.
      Theo lời Thiếu tướng Lê Mã Lương, đội ngũ tướng tá dưới quyền PQT lúc này rất phức tạp.
      Đó là điều chúng ta rất cần quan tâm

      Xóa
  40. "Các thế lực thù địch" thật là đáng trách.Phân tích,chứng minh hình ảnh ông "diễn viên" quá dữ,làm bây giờ "đảng và nhà nước" không cho ông ấy "diễn" nữa.
    Tiền thù lao cho vai diễn quan trọng này chắc là không hề nhỏ,thế mà chỉ diễn có 1 cảnh,thật là phí phạm tiền thuế của dân.
    Đề nghị "các thế lực thù địch" phải rút kinh nghiệm sâu sắc.

    Trả lờiXóa
  41. trắng đen rõ ràng,nhất là màu da đầu và hai tay của thầy thuốc bệnh viện ở Pháp

    Trả lờiXóa
  42. Ý mẹ ơi, Hà Nội y như là đang có ma vậy .
    Ai cũng không thấy hình , không thấy tiếng , cã cái bóng cũng không thấy , vậy mà báo chí , tivi cứ khẳng định là có hiện diện .
    Sao mà bất thường , kỳ kỳ , lạ lạ như là chuyện ma , có vài người còn nói họ đã nói chuyện , tiếp xúc với ma , y như là hồn ma còn lãng vãng ở Hà Nội là chuyện có thật vậy .
    Sợ e là có bàn tay ma quái của Tàu thò vào làm cho hồn ma trở nên sống động , ảnh hưởng vào cục diện chính trị thì chuyện ma quái này còn làm khổ nhiều người thêm nữa .
    Thôi chết thì chết quách cho rồi , cáo phó , mai táng , chôn cất cho xong luôn để dân không bị ám ảnh bởi không thấy mà cứ nghe nói vẫn còn có hành động .
    Thế kỹ 21, thời đại thông tin chớp nhoáng nhanh như tia chớp , hàng triệu con mất đổ dồn vào , thế mà vẫn còn có ma thì hoang đường thiệt .

    Trả lờiXóa
  43. Website của ông Hạnh Dương (USA), với bài viết mới nhất đấu tố Đảng Cộng Sản Việt Nam dùng NGƯỜI GIẢ DANH để đóng vai thay thế cho Đại tướng Phùng Quang Thanh...

    Thế nhưng, trong lúc tố cáo ĐCSVN dùng người giả danh, thì ông Hạnh Dương lại sử dụng BỨC ẢNH GIẢ ĐÃ PHOTOSHOP “một bác sĩ mặt đen – tay vàng” với chú thích: “Hình Đại tướng Bộ trưởng QP Phùng Quang Thanh tại bệnh viện George Pompidou khi còn thở.” Ảnh gốc đăng trên báo Dân Trí ngày 22/3/2013 trong bài: "Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng phẩu thuật thành công cho bệnh nhân mang khối u lớn chèn ngay cổ".

    ẢNH PHOTOSHOP GIẢ ĐÁM MA CỦA PHÙNG QUANG THANH tại Hà nội cũng được Hạnh Dương chế từ ảnh tang lễ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (thay di ảnh và bỏ bớt chữ Nguyên trên câu điếu : Vô cùng thương tiếc...Nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

    Thế đấy, bạn đọc nên cẩn trọng khi đọc tin, nên suy xét rõ ràng khi tiếp thu tin tức.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. DLV là thằng đại ngu:
      Ảnh Photoshop là công nghệ tân tiến
      Người Photoshop là công nghệ ma bùn

      Xóa
    2. Chẳng sao cả . Tôi vẫn xem đều . Hạnh Dương làm cho tôi mừng cả tháng nay vì tin PQT chết . Những kẻ phò tàu hại dân , hại nước , không đáng sống .

      Xóa
  44. Và hơn bao giờ hết, tôi rất tâm đắc với comment của ông chủ trang Đại tá chân chính BVB!
    Kính ông!

    Trả lờiXóa
  45. Đã có một người "vừa sống vừa chết". Ôi các nãnh tụ mù sương... Tin cả nhà bị bắn mới đầu tôi không tin, nay lại cảm thấy nên "cân nhắc".
    Nhân tiện, mong Bác gỡ hình VOV. Hơi lố. Cám ơn ạ.

    Trả lờiXóa
  46. Hoan hô Nặc danh09:09 Ngày 27 tháng 07 năm 2015

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Anh là ai"? Cô gái hay nàng tiên? Anh có tuổi hay không có tuổi?

      Xóa
  47. LIÊM CHÍNH ???
    http://bongbvt.blogspot.com/2015/04/ai-yeu-trung-quoc-nhu-ong-thanh.html

    Giữa cái sống !..... Sự chết ?
    ( Gốc vì NƯỚC ….. Vì DÂN )
    https://www.ttxva.net/co-trung-quoc-6-sao-tap-can-binh/

    Bỏ qua sự ….. “ Nhạy Cảm ”
    ( Hữu xạ tự nhiên hương )
    https://www.youtube.com/watch?v=46ON6EtfPns

    Là “ Rường Cột ” NƯỚC nhà !
    ĐẠI TƯỚNG … Về “ Đất MẸ ”
    https://www.youtube.com/watch?v=AlmXPARF3Fo

    Vì phân biệt “ Công – Tư ” ?
    ( Khỏi đón tiếp … Linh đình …)
    http://bongbvt.blogspot.com/2015/07/anh-la-ai_21.html

    Dù “ Tình Cảm ” Tối thiểu …..
    Vợ … Con … Bạn … Thân hữu
    http://baomai.blogspot.com/2015/07/ly-do-tai-sao-gia-inh-tpqt-bi-am-sat.html

    Vì “ Tức TÂM – Tức PHẬT ”
    Chúng sinh không phân biệt
    “ Khi nước mắt cùng mặn
    Khi máu chảy cùng đỏ …”
    https://www.ttxva.net/hanh-duongg-gia-mao/

    Tâm tư TƯỚNG – “ Tĩnh Tại ”
    “ Có THỰC … Vực được ĐẠO ”
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/khoi-tai-san-khong-lo-cua-phung-quang-hai.html

    Nhờ “ Lạc ĐẠO … Cư TRẦN ”
    Của BÁU ….. Khỏi cần tìm
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/12/bao-nhieu-tran-van-truyen-moi-bang-1-nguyen-xuan-phuc.html

    … Ăn … Uống … Nằm thản nhiên
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/dan-ngheo-quang-ngai-va-ong-bi-thu-tinh.html

    Thế thời ……… từ xưa nay …
    PHÙNG đại TƯỚNG độc nhất …
    Thật “ TRÍ CÔNG – VÔ TƯ ”
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/11/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-sinh-hung-vung.html

    Lại “ Vừa HỒNG vừa CHUYÊN ”
    “ LIÊM chính ” cả TÌNH Cảm !!!
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/de-nghi-thanh-tra-tai-san-nghin-ty-vu-chi-hung.html

    MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN
    https://www.youtube.com/watch?v=RinUs-klYj0

    ( Có ĐIỆN ẢNH chứng minh )
    https://www.google.com/search?q=phim+ph%E1%BA%ADt+ho%C3%A0ng+tr%E1%BA%A7n+nh%C3%A2n+t%C3%B4ng&sa=X&es_sm=93&biw=1024&bih=719&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ved=0CDMQ7AlqFQoTCJDHl53di8cCFcSflAodGSkESQ

    MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM

    Trả lờiXóa
  48. Đếm “ SAO ” ???
    https://www.youtube.com/watch?v=7rq3yNNv2WU

    “ Một ông SAO … sáng
    ”Hai ông sáng SAO …
    Ba ông SAO … Sáng
    Sáng chiếu muôn ánh VÀNG !!!
    Bôn ông sáng SAO …
    Kìa năm ông SAO … Sáng
    Kìa sáu ông sáng SAO …
    Trên trời … CAO !!! ”
    … Chỉ cần ngồi đếm SAO !!!
    Trên “ CỞ HỒNG MÀU ĐỎ …”
    https://www.ttxva.net/co-trung-quoc-6-sao-tap-can-binh/

    Cũng “ … Mát mày – Nở mặt ” ?
    Nặng nghĩa tình “ Anh – EM ”
    https://www.youtube.com/watch?v=AlmXPARF3Fo


    “ CHÂN LÝ ” … Như trước sau ???
    Vẫn … OKE – HẢO HẢO !!!
    https://www.ttxva.net/nhac-trung-quoc-da-vao-bo-quoc-phong-viet-nam/#comment-235782

    Mọi “ … Bất bình – NHẠY CẢM ”
    Nhớ “ KÍN CỬA – BẢO NHAU ”
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/khoi-tai-san-khong-lo-cua-phung-quang-hai.html

    Chớ “ GIÓ ” … Lùa khe cửa ???
    “ LONG THỂ ” … Bất an – Phiền !!!
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/can-lam-ro-noi-dung-to-cao.html

    “ LÝ TƯỞNG ” … Một chí hướng !
    Chỉ biết điều “ TỐT ” ….. Thôi !!!
    ( Thấy điều xấu – Tật xấu …..
    “ ĐỊNH HƯỚNG ” sẽ ảnh hưởng ! )
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2015/01/can-dieu-chuyen-ngay-can-bo-co-du-luan-khong-tot.html

    Thời PHONG KIẾN – ĐẾ QUỐC
    “ BÓC LỘT ” nhờ … “ NGU DÂN ”
    “ PHÁN ” gì ? DÂN biết vậy …..;
    ( …” Xác ” còn … HỒN tất còn ….. )
    Nay DUY VẬT CHỦ NGHĨA
    ( VẬT CHẤT sinh tất cả … )
    Lại chính GỐC – “ DÂN chủ ” ???
    “Quốc hội tức là dân.
    Dân quyết sai dân chịu!
    Chứ biết kỷ luật ai?”
    http://chandungquyenluc.blogspot.com/2014/11/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-sinh-hung-vung.html

    “ DÂN GIAN ” hóa PHÁP ĐẠO !!!
    “ PHẬT ” do “ ĐỜI ” tôn DANH …..
    “ CHÂN LÝ ” – Thời cuộc sinh ???
    ( “ Được … VUA – Thua tức GIẶC ” )
    ( Luân lý … Càng Luân Lý )
    ĐẠO ĐỨC càng TĂNG TIẾN …..
    Nhờ TU HÀNH HỘI NHẬP
    Nhờ ĐẠO nhập lẫn ĐỜI ???
    ( Đứng đầu mọi TÔN GIÁO …
    Đều VIỆT NAM – VIỆT NGOẠI )
    “ THIỀN ” môn … Càng ƯU VIỆT !!!
    “ TUỆ ” thiền … Tựa “ IM RE ”
    https://www.youtube.com/watch?v=3jujYSlQs84

    ( Kiểu TU sớm ….. Đắc lợi .???
    Sáng ĐẠO ? … Càng SÁNG thêm )
    … Chẳng còn điều “ PHẢN CẢM ”
    Khi NGHĨ – TƯỞNG … “ SAO đếm !!! ”
    Điều ĐẾN … tất sẽ TỚI ….. !!!!!
    MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN …
    MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM
    ( Nhân Tâm Trung Tử )

    Trả lờiXóa