Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

ẢNH ẤN TƯỢNG


'XÂM LƯỢC MỀM' !?
-------------------

55 nhận xét:

  1. Gia ma nhung cho do la cua My thi tot biet bao, dan ta vua duoc huong loi vua duoc nem 'ca chua, trung thoi' vao ho.
    Nem vao bon Tau thi Dang ta cho di boc lich ngay (den cong an con so vai dai chung no)
    the moi dau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là bản đồ An Nam đô hộ phủ của tụi tàu?

      Xóa
    2. Phùng bại tướng xem hình và lẩm bẩm: nhìn bản đồ này tôi thấy "tâm tư" lắm, sao không đổi tên Việt nam thành An Nam độ hộ phủ của Tàu cho dễ nghe hơn không?

      Xóa
    3. Nói theo Đại Vệ chí dị: đây là bản đồ Việt nam vào đời nhà Sản!

      Xóa
    4. Khi mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày 27/5 tuyên bố tái cam kết bảo vệ Philippines và kêu gọi Trung Quốc dừng ngay lại việc cải tạo các bãi đá ở Biển Đông. Ông Carter đã nhắc lại thỏa thuận an ninh mà Mỹ và Philippines đã ký tại Manila năm 2013 khẳng định “quyết tâm sắt đá” của Mỹ trong việc bảo vệ Philippines (trước Trung Quốc).
      Thì ông Bại tướng Phùng Quang Thanh luôn “Tôi thấy lo lắng lắm… Không biết tuyên truyền như thế nào”? chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại?

      Bọn bành trướng Trung Quốc đang công khai hoành hành trên biển Đông, không riêng Việt Nam mà thế giới cũng đứng ngồi không yên đồng loạt lên án thì Phùng Quang Thanh lại “lo”… một cái lo rất khốn nạn là lo: Người dân Việt Nam không “thương” Trung Quốc!? Không chịu nói “tích cực” về Trung Quốc!?.

      Hỡi ơi, trời cao đất dày ngó xuống mà coi, bọn đầu trâu mặt ngựa “đồng chí” của đảng CSVN nó ăn cướp tài sản ngay trong chính ngôi nhà Việt Nam mình mà kẻ cầm đâu đội quân bảo vệ đất nước lại bảo người Việt Nam trong nhà hãy “thương” nó, tích cực ngợi khen tung hô nó!?

      Đã vậy Phùng Quang Thanh lại còn đe dọa, nếu toàn dân toàn quân Việt Nam không chịu “thương” không chịu nói “tích cực” về Trung Quốc thì: “cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”!?.

      Trời hỡi! Một người tướng cầm quân chưa đánh mà đã thay mặt kẻ thù hù dọa quân mình, ru ngủ toàn dân, tâng bốc kẻ thù… Trong khi đó thì sự căm ghét Trung Quốc là một “xu thế” rất phổ biến, “từ trẻ con đến người già” tại Việt Nam hiện nay.

      Xóa
    5. Còn đây là tư cách BT/QP Việt Nam: “Tôi thấy lo lắng lắm… Không biết tuyên truyền như thế nào? chứ từ trẻ con đến người già Việt Nam đều có xu thế ghét Trung Quốc, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc (!?).
      Thường thì ngay cả con chó nó vẫn rất trung thành với chủ dù nuôi bằng cơm cặn canh thừa để lo giữ nhà – Hiếm khi có con chó nào ve vẩy đuôi với loài trộm cướp phá cửa vào nhà, trừ khi đó là loài chó điên phản chủ.

      Xóa
    6. Phùng Bại Tướng "TÂM TƯ" là đúng rồi.
      Tàu khựa nằm vùng khắp cả nước, hả miệng ra là chúng nó vã cho mà lòi bản họng, huống gì mà có chiến tranh, chúng sẽ vào thủ đô lôi đầu ra thì khổ, còn đâu là biệt thự, còn đâu là ô tô, còn đâu là chân dài để mà hưởng thụ?
      Bởi vậy Phùng Bại Tướng thật sự có tầm nhìn chiến lược rất CAO.
      Xin bái phục.

      Xóa
  2. "Bất chiến tự nhiên thành"!

    Trả lờiXóa
  3. Trên bản đồ còn thiếu một địa điểm quan trọng nhất : Trung cộng đang nắm cổ mấy gã "tâm tư" ở Ba Đình

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy gã "tâm tư" của Phùng bại tướng chỉ thích được tụi tàu phong quân hàm thôi, không thì anh em "tâm tư" lắm.
      Lại tâm tư nữa: "Hồi này tôi thấy lo quá các tồng chí ạ, không hiểu sao dân Việt chống và ghét tàu nhiều quá, lo thật, bọn tàu mà biết thì chúng ta mất hết và "tâm tư" cả đám!

      Xóa
  4. Hãy tăng cường Tuyên bố, Hội đàm
    Hữu nghị, hữu hảo, hữu lam nham
    Từng bước, nhẹ nhàng, vươn dài mãi
    Cái vòi 'bạch tuộc' khắp Việt Nam

    Trả lờiXóa
  5. Có thế, chứ nhiều nữa vẫn phải ký Thông cáo chung:"Tôn trọng nguyên trạng". Rồi thẳng Tàu nó vươn thêm nhiều vòi bạch tuộc nữa, chủ quyền đất nước chỉ coi như còn cái vỏ...ốc thối, vẫn phải tôn trọng cái "nguyên trạng" đó! Rõ là: bán nước kiểu mới, theo ...cơ chế thị trường định hướng XHCN!

    Trả lờiXóa
  6. Bác Bồng xem lại chứ em không tin. Không lẽ họ cam tâm bán nước thật như vậy sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời!i giờ nầy mà còn coi lại gì nữa (!?)
      Thế kỷ 21, thời @ rồi, có phải thời hang Pác Pó đâu mà coi lại?
      Đề nghị lên Google tìm hiểu nhiều đi bác.

      Xóa
  7. Tập: "Đội quân nhân dân tệ của ta hiện nay là bách chiến bách thắng. Với lãnh đạo VN từ TW đến địa phương không cần nhiều, chỉ với vài "Trung đội Nhân dân tệ' là ta có ngay VN thuộc ta, không cần ầm ĩ xua quân đội súng pháo làm gì, ta cứ từ từ, nhẩn nha thọc sâu, lách từng chỗ nhẹ như mũi dao Thái..."!

    Trả lờiXóa
  8. Còn mỗi Thanh Hoá quê ta là chưa có làng Ba Tàu...
    Mai kia mất nước Thanh Hoá không chứa bon bán nước chạy về Lưu vong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có chứ, khu Công nghiệp Nghi Sơn đấy thôi!

      Xóa
  9. Bản đồ thiếu quá nhiểu... Cửa Việt Quảng Trị cực kỳ hiểm yếu cũng không thấy ở đây... Nếu bổ sung đầy đủ, bản đồ phải hoàn toàn là màu vàng mới đúng

    Trả lờiXóa
  10. Từ Cao-Lạng đến Cà Mau
    Đâu đâu cũng thấy "Phố Tàu" tràn lan

    Trả lờiXóa
  11. Ở Ninh Sơn - Ninh Bình có một phố TÀU cho nhà máy phân đạm ninh bình đó

    Trả lờiXóa

  12. “Bác Linh còn đi xa hơn Bác Duẩn, là đúng thời khắc quân Tàu tấn công Gạc Ma, thì Bác Linh bật đèn cho Bác Lê Đức Anh ra lệnh cho bộ đội đang trấn giữ Gạc Ma phải buông súng để quân Tàu bắn giết, không được kháng cự; ngay cả sau khi quân xâm lược đã chính thức chiếm đảo, Bác Linh lại bò sang Thành Đô xin ngậm vành cắn cỏ hầu hạ Thiên Triều.
    Đến Bác Mạnh là còn “hậu sinh khả úy”. Không chờ Tàu đánh, Tàu chiếm, mới hạ lệnh cho bộ đội buông súng, mà ba lần chủ động mời Tàu vào Tây Nguyên.”
    Những lời trên đây là tôi trích ý của bác Vũ Cao Đàm trong bài viết : “Bác Trọng làm theo lời dạy của Bác Hồ hay lời dạy của các bác khác?”
    Bây giờ nhìn bản đồ trên, chúng ta còn thấy là các điểm còn lại sau thời bác Linh và bác Mạnh, kín trên bản đồ nước ta được lan rộng, bén rễ sâu vào những điểm đắc địa suốt từ Nam ra Bắc lại là thành tích ồ ạt triển khai trong thời kỳ bác đương kim TBT Nguyễn Phú Trọng đấy ạ ! Tôi chẳng dám nói đúng ý nghĩ của mình ( nói ra là chết mất ngáp ) chứ trong lòng không biết gọi những “ Ông “ này là gì (!?) … Bảo họ yêu nước, luôn bảo vệ Tổ quốc … thì không phải. Đến bây giờ quân đội của người bạn 16 chữ vàng và tình thân 4 tốt của các ông này đã vác đại bác lắp đặt trên biển đảo của đất nước mình mà vẫn còn tung hô 4 tốt, còn ký hợp tác khai thác chung chính vùng biển của nước Việt nam, cứ làm như vùng đất này là của vô thừa nhận !
    Đúng là tôi không dám gọi họ là ai, họ là cái giống gì mà “ yêu nước “ kinh đến thế ! Cứ cái đà này thì không biết chúng ta sẽ bị đánh úp vào lúc nào. Không biết chúng ta lại sẽ được lệnh cầm súng nhưng không được bắn vào anh bạn 16 chữ vàng đang nã đạn vào bụng mình để làm vui lòng cho tình bạn 4 tốt cùng ý thức hệ của họ (!)
    Cảm ơn đại tá Bồng đã đưa lên hình ảnh ấn tượng này để cho ta cùng suy ngẫm..

    Trả lờiXóa
  13. Đến năm 2020, đây là Khu tự trị Mười Anh Linh, theo thỏa thuận Thành Đô 1990. Ôi, nước ta đâu rồi, VN ơi! Còn đâu "Thuyền ta bé nhỏ mà vững tay chèo..." như bài hát?

    Trả lờiXóa
  14. Hàng ngàn PHỐ TÀU như ung nhọt ''ung thư'' đã và
    đang mọc lên như nấm trên Quê Mẹ
    Núi Sông sợ không đứng vững...! Ôi Trường Sơn !
    Hàng ngàn PHỐ TÀU nhọt ''ung thư'' đau oán hờn
    Ai bảo nghe thằng tay sai Bắc Kinh xúi dại
    «Đánh đến Người Việt cuối .. ..Đốt sạch dãy Trường Sơn »
    Khựa đã và đang tầm thực dần mòn Tổ Quốc
    Nuôi béo Việt gian nối dáo tròn như Tướng Lợn nhơn nhơn
    Cha ông giữ Nước máu đổ từng gốc ngọn cỏ
    Giờ chúng tham nhũng hại Dân bán Nước mặt béo trơn !
    Nhìn Bức Dư đồ hàng ngàn PHỐ TÀU ''ung thư'' ung nhọt
    Ngọc Hồi - Hà Nồi xưa vang vọng tiếng trống dập dồn

    HÈ ĐẾN RỒI SAO ???
    Đi nghỉ hè trên bãi biển NHA TRANG xem GIÁN ĐIỆP TÀU KHỰA ....
    Chưa hết Làng chài Tàu nơi Vịnh Cam Ranh thì nay lại
    Nhà Chọc Giời KHỰA Tháp 65 tầng (1) đang lấn biển Nha Trang
    Gián điệp Nhật nâng ly Nhật tửu trong khách sạn
    Trên đồi Hạ Uy Di ống nhòm bên cạnh bàn
    Theo dõi quân cảng Mỹ vạch trận Trân châu cảng.
    Gián điệp Liên Xô nằm vùng nốc vodka nơi Đảo Guam
    Bấm ngón tay đếm máy bay B52 báo cho Hà Nội
    Nay Tàu xây Tháp 65 tầng (1) lấn biển Nha Trang
    Chú Chệt nằm vùng ống nhòm ngắm quân cảng phi cảng
    Như làng chài toàn Khựa vừa lộ chạy bỏ cả Nàng + hàng
    Vừa nốc cốc Mao Đài vừa gái gú chân dài Nước Vệ
    Một tay sờ mu rùa ... một tay đẩy hạt đậu trượt hàng
    Báo cáo Bắc Kinh bao hạt đỗ trên bàn tính
    Vịnh Cam Ranh có bao máy bay Mỹ bao tầu hàng
    Lạ nhỉ Nguyễn Vỉnh Vịnh - Phành Quang Thung chẳng hé mõm
    Cú này Tân Trân Châu Cảng nơi Quê hương Đất trắng Nha Trang

    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    (1) Dự án bãi biển Phượng Hoàng ở Nha Trang với trị
    giá hơn 2,63 tỉ Mỹ kim do bọn nội gián giặc trong là UB
    Nhăn Dăng tỉnh Khánh Hòa cấp cho Công ty Dewan
    International VN (95% vốn của Trung Quốc) …

    Trả lờiXóa
  15. Nhìn tấm bản đồ VN mà đau thắt ruột. Chỗ nào cũng có mặt tàu khựa. Vậy mà ai lên tiếng phản đối là bị đàn áp, khủng bố. Khốn nạn nhất là lũ bán nước lại gọi những người chống tàu là "phản động".

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao không thấy mấy chú DLV Trần Đăng Thanh, Trần Nhật Quang ...đâu nhỉ? Trước thấy hùng hồn lắm cơ mà ?

      Xóa
    2. Lại Hanh Phươnglúc 13:42 31 tháng 5, 2015

      Lâu nay, bị nhồi sọ một chiều, lại không tiếp cận thông tin lề trái, như con ngựa bị che hai bên mắt chỉ biết chạy thẳng, nay thấy bản đồ "xâm lược mềm" này cũng tá hỏa rồi, còn nói vào đâu được!?

      Xóa
  16. Nguyễn Đông Hộilúc 22:00 30 tháng 5, 2015

    Dù vậy, ta vẫn 'một lòng một dạ', khắc ghi 16+4, quyết tâm Lu Sắc đến cũng. Ta vững vàng, kiên định thế đấy, Làm gì nhau?

    Trả lờiXóa
  17. Quí ông Hùng-Dũng-Sang-Trọng có biết như thế này không ? Tại sao vậy thưa quí ông ? Ông Phùng quang Thanh mừng không ?

    Trả lờiXóa
  18. Mời quý vị cho nhận xét về bài viết này của Trần nhật Quang (tự Quang lùn-Hà nội):

    "TQ với ta là anh em. Cùng hệ thống chính trị, cùng đảng cộng sản. Trung quốc giúp chúng ta rất nhiều trong 2 cuộc kháng chiến. Quá trình phát triển, có giai đoạn VN và TQ hiểu lầm nhau. Nhưng ĐCS hai nước vẫn chung ý thức hệ, là đảng cầm quyền. Hiện nay, nước Nga đang trỗi dậy với giấc mơ phục hồi Liên bang xô-viết - giành lại bán đảo Crưm Trung Quốc đang trở thành cường quốc số 1 thế giới đang xây thêm đảo mới ở biển đông. Điều này có nghĩa là hệ thống XHCN sẽ lớn mạnh - ĐCS chúng ta sẽ lớn mạnh trong phong trào chung của thế giới. Đúng với tinh thần nghị quyết của Đảng từ khi khi thanh lập đến giờ: Tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác- Lenin. TQ xây đảo ở biển đông để làm lớn mạnh thế giới cộng sản cũng để bảo vệ VN trước đế quốc Mỹ và chư hầu. Đây là công việc nội bộ giữa VN và TQ, đế quốc Mỹ không nên xen vào và đừng lên giọng kẻ cả như tên sen-đầm quốc tế. Nếu có chiến tranh Trung - Mỹ ở biển đông xảy ra, thì Trung Quốc thừa sức tiêu diệt Mỹ vì Việt nam nhỏ bé mà đã từng đánh thắng đế quốc Mỹ rồi. Nếu có sự chồng lấn trên biển, VN và TQ sẽ đàm phán trên tinh thần anh em, tinh thần quốc tế vô sản trong sáng. Đừng nghe luận điệu của thế lực thù địch, dân chủ kiểu phương Tây rồi gây ra diễn biến hòa bình, mất ổn định."

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tớ hoàn toàn tán thành!

      Chúng ta không "mất" nước, mà "được" nước . Đùng 1 phát, dân ta đánh cá ngoài khơi không bị "tàu lạ" phá nữa, vì đã thành "tàu quen". Oh, lộn, không cần cả đùng 1 cái nữa, biên giới của ta lên tới Tân Cương, Tây Tạng . Các bác không thích sao ?

      Xóa
    2. Quang Lùn là thằng chó chết nào mà giọng điệu bán nước hại dân như vậy?

      Xóa
    3. Trần Nhật Quang là thằng bãi não, chỉ xứng đáng sống chung với loài chó thôi, không hiểu sao bác Bồng lại đăng trích dẫn này của nó vao đây?

      Xóa
    4. Quang Lùn ngu quá mày ơi, vài nước đảng cộng sản độc tài bóc lột dân man rợ lắm, chỉ có các nước dân chủ đa đảng mới phát triển toàn diện mang lại đời sống ấm no hạnh phúc cho dân thôi, ví dụ như Pháp, Mỹ, Anh. Đức, Nhật, Hàn vv, đời sống của họ như trên thiên đường, còn VN, Tàu cộng, Bắc Hàn, Cu Ba, thì dân lam lũ lầm than lắm đang ngấp nghé cửa địa ngục đó mày ơi.
      Trung quốc đang xâm chiếm hết biển đảo của VN rồi mà mày vẫn không thấy sao? Tầm giờ mà mày vẫn mơ CNXH thì thật là óc bã đậu.

      Xóa
    5. Quang Lùn là nhân viên tình báo Hoa Nam!

      Xóa
  19. 16 chữ vàng và 4 tốt là do tàu khựa ban tặng cho BCT DCSVN thực hiện. Chứ Tàu cộng đâu cần phải thực hiện, đâu cần giữ nguyên hiện trạng biển Đông theo hiệp ước quốc tế. Chỉ có VN là giữ nguyên hiện trạng cho Tàu khựa gặm nhấm lai rai cho đến khi nào hết con mồi VN thì thôi
    Điếu bát

    Trả lờiXóa
  20. Nếu bác Phùng lên làm tổng bí thư thì việc đầu tiên là bác lập là ban tuyên truyền yêu nước là yêu bác Mao, bãi bỏ việc học tiếng Anh để học tiếng Tàu

    Trả lờiXóa
  21. Nhìn vào bản đồ phía trên chưa ông Phùng quang Thanh ? - chúc mừng ông mộng ước sắp thành !

    Trả lờiXóa
  22. Phải có một Đinh Bộ Lĩnh! Cứu nguy dân tộc Việt.

    Trả lờiXóa
  23. Đọc cái này để cảm thấy tự hào vì... cha ông (chứ không phải cho bọn cóc nhái đỏ hèn hạ bây giờ). Và cũng hiểu tai sao cha ông chúng ta bắt buộc phải "mở mang bờ cõi":

    Năm 1075, nhà Lý đã rơi vào tình thế Tống cam kết với Chiêm Thành hẹn cùng đánh Đại Việt. Lý Thường Kiệt ra tay trước tiêu diệt cơ sở hậu cần mà tể tướng Vương An Thạch chuẩn bị cho cuộc viễn chinh. Đại Việt chỉ rút quân về vào tháng 3/1076 sau khi các chiến dịch thủy bộ, dùng cả voi trận tập kích và vây hãm thành trì ba châu của Tống đã giết tới 100 nghìn quân dân nước này, gồm hơn 50 nghìn dân thành Ung Châu bị xử tử vì không đầu hàng.
    Nhưng trận xâm nhập tập kích của Lý Thường Kiệt cũng khiến cuộc Nam chinh phục thù do Quách Quỳ chỉ huy cùng năm đã không tiến quá được phòng tuyến Như Nguyệt . Và Tống phải nghị hòa. Cuộc chiến đã đem lại hòa bình 182 năm giữa hai nước, tới khi quân Nguyên Mông đem quân đánh nhà Trần năm 1258.
    Nhưng nhà Lý đã nhân cơ hội đó đưa quân trừng phạt Chiêm Thành vào tận Panduranga (Phan Rang). Tới năm 1471, dưới triều Lê, vua Lê Thánh Tông vào phá tan thành Đồ Bàn, tiêu diệt hoàn toàn mối nguy bị Chiêm Thành đánh tập hậu.
    (Nguyễn Giang)

    Trả lờiXóa
  24. Bệnh đã vào đến lý...Khó chữa lắm...! Thay máu thôi...!

    Trả lờiXóa
  25. Tấm gương Myanma to đùng ...Cho thấy việc Myanma từ bỏ CNXH để xây dựng nhà nước dân chủ....Nay đang đói rớt mùng tơi. Hàng trăm nghin người đang bổ nước ra đi...tị nạn kinh tế. Mỹ với chiêu bài dân chủ nhân quyền "suýt cho bụi mây"....Thọc gậy bánh xe làm cho các quốc gia bất ổn về chính trị, khó khăn khủng hoảng kinh tế...lục đục nội chiến để Mỹ bán vũ khí, gúp huấn luyện quân... ban ơn huệ. Rồi "đem con bỏ chơ"
    Còn người anh em Trung Quốc thì lấy thịt đè người. Chèn ép Việt Nam, luôn luôn gây bất ổn nhăm làm cho VN suy yếu tính đến thôn tính lâu dài....Chơi với các nước này cần hết sức cảnh giác, không nghe những lời dụ dỗ đường mật...
    Tốt hơn cả là các nước nhỏ phải liên minh, đoàn kết với nhau, để XD và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Phần đầu nói vô căn cứ. Nhiều người Việt nay đã qua Myanmar làm ăn đấy.

      Xóa
    2. Huynh chèo còn đ...ra gì
      chú (Nặc danh11:00 Ngày 31 tháng 05 năm 2015)chèo vai nhọ khác chi thằng hề?
      Không noí chẳng ai bảo chú câm đâu, xem thằng huynh đấy, là sếp chú mà nó có thèm nói đâu, ngậm miệng ăn tiền, ít ai chửi nó, chỉ có chú là bị chửi thôi.

      Xóa
  26. mỹ với trung quốc đều là bạn tốt và giàu có, việt nam có 2 bạn 1 tốt 1 giàu,chưa khi nào thấy khỏe như lúc này

    Trả lờiXóa
  27. cho thuê lấy tiền buồn thì lấy lại đuổi về ,có gì đâu mà lo.bác duẩn hồi trước đuổi chạy không kịp bận quần

    Trả lờiXóa
  28. Nặc danh 13:23 Nói vô căn cứ ư?
    Truyền hình VTV 1 đưa tin hơn 70 000 thuyền nhân Myanma và Băng La đét đàng trôi nổi trên biển In do ne xi a và Thái Lan đang phải cứu trợ đồ ăn nước uống đó thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Truyền hình VTV 1 đưa tin"? He he! Thế cậu đang dở hơi à, mà đưa VTV ra làm tin vậy?!
      Chúng tôi đang làm ăn ở Myanmar này. Rất tốt! Mọi chuyện đều được chính quyền địa phương (Rangoon) hỗ trợ tích cực.

      Xóa
    2. Ông bị sao vậy, Nặc danh15:06 Ngày 31 tháng 05 năm 2015?
      Nhiều người di dân là Rohingya – một sắc dân thiểu số theo đạo Hồi bị áp đảo bởi đa số dân theo đạo Phật ở Myanmar. Họ sống dọc theo biên giới Myanmar-Bangladesh.
      Vấn đề dân tỵ nạn này thuộc tôn giáo, không liên quan tới chính trị. Càng không phải do họ “tiếc của” CNXH!

      Xóa
  29. Một thể chế được cho là tự do dân chủ mà nhà nước không kiểm soát được TTXH để xung đột vế Tôn giáo - sắc tộc nội chiến liên miên để người dân đói khổ bồng bế, kéo nhau đi tị nạn ở quốc gia khác hỏi có xứng danh là "Dân chủ" không? Thưa 2 bác nặc danh 18:07 và 18:36

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Câu trả lời phò này của chú em Nặc danh06:31 Ngày 01 tháng 06 năm 2015 có vẻ trúng ý dọa ma của Tuyên giáo Tw.
      khi không phản biện được sự tất yêú phải đa đảng để có cạnh tranh dân chủ, tất yếu phải tam quyền phân lập để người dân giám sát và kiểm tra người cầm quyền một cách khách quan, minh bạch-thì những người cầm quyền trong đảng, tuyên giáo đảng lại đem con ma "nội chiến, mất ổn định, đói khổ" ra, để hù dọa người dân đang khát khao tự do dân chủ.

      Vâỵ tại sao lật đổ được độc taì rồi mà vẫn nội chiến, mất ổn định?
      Cái luận điệu "giữ ổn định hòa bình" là thủ đoạn lưu manh để đánh lận việc câu giờ ngoan cố của giới cầm quyền cs, với những sai lầm phải trả giá bằng mất ổn định chính trị xã hội của một số cuộc cách mạng nửa vời ở IRaq, Libya...
      "giữ ổn định" là chiêu bài của csvn, thực chất là ngoan cố câu giờ không chịu chấp nhận thay đổi để theo đúng quy luật phát triển, mục đích "giữ ổn định" kiêủ đó là nhằm taọ điều kiện cho kẻ cầm quyền có thời gian vơ vét và thực hiện những cam kết đối với giới cầm quyền Bắc kinh theo đúng những gì mà những kẻ cầm đầu cs 2 nước đã thỏa thuận ở Thành Đô năm 1990.
      Đem con ngoáo ộp "nội chiến""xung đột" "mất ổn định" ra để làm kế hoãn binh, lấy ví dụ như ở Libya, Iraq ... ra để lung lạc người dân là thủ đoạn để làm lạc hướng đấu tranh của người dân.

      Thiết nghĩ, Nếu sau khi độc tài bị lật đổ, các bên ở Libya, Iraq... tổ chức tổng tuyển cử tự do, bầu ra quốc hội lập hiến, làm ra hiến pháp mới bảo vệ quyền lợi cho tất cả các thành viên trong xã hội, không có đặc quyền cho bất kỳ riêng đảng phái nào (giống như bản dự thảo hiến pháp sửa đổi trong "kiến nghị 72" của các nhân sỹ trí thức ở VN năm 2013), sau đó, dân thảo luận và được quốc hội lập hiến thông qua. Tiếp sau đó, bầu quốc hội hành pháp, bầu những người lãnh đaọ nhà nước thông qua tranh ứng cử tự do dân chủ dưới sự giám sát quốc tế. khi chọn được người lãnh đạo nhà nước mới rồi, thì những người lãnh đạo này buộc phải cam kết và thực hiện nghiêm chỉnh bản hiến pháp nói trên (vì họ thực chất là được người dân thuê có thời hạn để lãnh đạo quốc gia, nếu không làm tốt sẽ bị loại bởi các đảng phái đối lập khác).... Cứ như thế xem có "mất ổn định", "loạn";"nội chiến"... không? Đông Âu, Mông cổ sau 1990 chính là đã làm đúng trình tự như vậy, nên không có tranh chấp quyền lực bằng bạo lực như Libya, Iraq...

      Xóa
    2. Nặc danh06:31 Ngày 01 tháng 06 năm 2015 là vẹm hủi! Không thể nói gì khác hơn!
      Loại người như mày chỉ tạo ra xã hội bất ổn, nhân dân căm hận!

      Xóa
  30. Người bất tài nhưng nói phét thì luôn bị đông đảo chửi.
    Có điều bọn này không còn cảm giác nhục nhã của người bình thường đâu. Chúng tự nhận chúng là những kẻ đột biến quái gở - con người mới!?

    Trả lờiXóa
  31. Em là Nặc danh 06:31 Ngày 01 tháng 06 năm 2015 đây:
    Xin hỏi các bác: Từ bao đời nay ở chốn linh thiêng và là niềm tự hào nhất của dân tộc Việt Nam đó là văn Miếu Quốc tử giám...Tượng Khổng Tử to đùng được bày ngay chánh điện. Từ nghìn đời nay ai ai bước vào đều phải kính cấn thắp hương khấn vái cho dù là quan lớn, quan nhỏ, dân đỏ dân đen, có ai giám bê pho tượng này ra ngoài chưa?. Đã có đời vua không thờ chưa?
    Mai kia còn thờ cả đ/c Mao Trạch Đông nữa kia.
    Dân Hà Nội ai cũng nói người việt Nam và người Trung Quốc có cùng huyết thống, vì người Việt ngày nay toàn bộ đều là người lai TQ. Người Việt Cổ là người Giao chỉ đã bị tuyệt chủng từ lâu rồi.
    Vậy nên TQ và VN là 2 nước anh em....Phải bảo vệ nhau. Riêng Mỹ là kẻ thù vô cùng ác độc. Nhưng nói đi phải suy lại, anh em nhưng cậy to lớn lấy thịt đè người ức hiếp quá đáng thì em cũng sẵn sàng chiến đấu...Anh em ruột cùng cha cùng mẹ còn đâm chết nhau để tranh giành nhà đất đó thôi!
    Hai bác nói về nền dân chủ Tư sản em thấy cũng mê rồi đó. Nhưng Việt Nam với chế độc độc đảng độc tài để đạt được ước mơ đó còn xa lắm. Anh Mỹ cũng chả tử tế gì đâu? Chả bao giờ chó sói lại tử tế với Cừu non...Chỉ sợ anh Mẽo chọc ngoáy làm cho rối tung rối mù cái thể chế VN hiện nay, gây bạo loạn lật đổ đánh nhau liên miên. Bắc kỳ theo Tàu Nam kỳ theo Mỹ như ngày trước thì dân ta khổ lắm.
    Đừng mong gì lòng tốt của ngoại bang.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi nói thật, ông nên rúc đầu xuống cát giống con đà điểu đi!
      Ôm chắc ăn bám người khác suốt đời vì không tin ai. Vậy cũng chẳng ai tin và cho ông làm việc. Trừ bọn tuyên giáo?

      Xóa
  32. Những lời nói thật làm nd 16:37 quá nóng giận.
    Xin nỗi đ/c nhé. Đó là sự thật...Đừng quá nóng mà mất khôn.
    Nặc danh 06:31 Ngày 01 tháng 06 năm 2015

    Trả lờiXóa