Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

‘Mỹ sẵn sàng tiếp sức cho VN’

Ông Ted Osius phát biểu trước sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hôm 6/3
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam có bài phát biểu quan trọng, tuyên bố “không có điều gì là không thể” trong quan hệ giữa hai nước.
Ông Ted Osius phát biểu trước sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội hôm 6/3 nhân kỉ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Từng làm việc ở Việt Nam hồi thập niên 1990, Đại sứ Mỹ nói khi đó “tôi không nghĩ rằng có ai lại dự đoán được rằng chúng ta có thể tiến xa như hiện nay”.
Ông nhắc lại lời Ngoại trưởng Mỹ John Kerry khi thăm Việt Nam năm 2013, rằng không có hai nước nào khác “nỗ lực hơn, làm được nhiều hơn, và làm được tốt hơn để cố gắng đến với nhau, thay đổi lịch sử và thay đổi tương lai”.
Quan hệ Đối tác Toàn diện
Việt Nam và Hoa Kỳ đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện trong chuyến thăm Nhà Trắng năm 2013 của Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang.
Nhiều chuyến thăm cấp cao giữa hai bên đã diễn ra.
Đại sứ Mỹ nhắc lại Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sẽ thăm Mỹ trong năm nay, mặc dù ông không nói về thời gian.
Ông nói: “Những chuyến thăm như vậy cũng là một phương thức để duy trì đối thoại cởi mở và thẳng thắn về những vấn đề mà chúng ta phải đối mặt.”
Ông cũng tiết lộ Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang sẽ “sớm thăm” Mỹ để bàn nhiều vấn đề, trong đó có nhân quyền.
Diễn văn của ông Ted Osius điểm lại những lĩnh vực quan tâm chung và hợp tác chính giữa hai nước.
Trong lĩnh vực hợp tác quốc phòng, ông tiết lộ cuối tháng Ba, quân đội hai nước sẽ cùng tiến hành các hoạt động cứu trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa trong khuôn khổ chương trình Thiên thần Thái Bình Dương.
Đến tháng Tám, hải quân hai nước sẽ cộng tác trong chương trình Đối tác Thái Bình Dương.
‘Không có điều gì là không thể’
Nhìn về tương lai, Đại sứ Ted Osius, trong diễn văn, nhiều lần dùng câu ‘Không có điều gì là không thể’, có vẻ gợi nhắc khẩu hiệu “Yes, we can” của Barack Obama khi ông ra tranh cử nhiệm kỳ đầu chức vụ tổng thống Mỹ năm 2008.
Ông đặt ra một số câu hỏi: “Liệu Việt Nam và Hoa Kỳ có thể tiến hành các bước đi để cho phép tiến hành các chuyến bay thẳng giữa hai nước chúng ta?
Liệu Hoa Kỳ có thể trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam như vị trí xếp hạng đầu tư Hoa Kỳ hiện nay tại các nước ASEAN nói chung?
Liệu Việt Nam có thể cải cách các quy định pháp luật về thị thực để tạo thuận lợi hơn cho hoạt động kinh doanh tại Việt Nam?”
Và ông khẳng định: “Có, chúng ta có thể, bởi vì không có điều gì là không thể.”
Ông kết thúc với cam kết: “Chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ sẵn sàng tiếp thêm sức mạnh cho Việt Nam bay cao và bay xa hơn nữa.”
Trong chuyến thăm Đại học, ông Ted Osius cũng trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường.(BBC)
 
---------------

34 nhận xét:

  1. Trương Minh Tịnhlúc 03:08 7 tháng 3, 2015

    Mấy ông thích Mỹ nhưng vẫn sợ. Vì đi với Mỹ thì phải Dân Chủ.Đồng nghĩa với hết quyền thế.Hết được tham nhũng hối lộ.Hết sống xa hoa nhung lụa.
    Không thích Trung Quốc nhưng phải theo vì nó chống lưng cho chế độ.Đồng nghĩa với có tiền dài dài.
    Thế là cái vòng lẫn quẫn.Đất nước vẫn tơi bời.
    Ăn thua là chúng ta phải tự quyết định số phận của chúng ta.
    Và quý vị trên trang Bùi Văn Bồng đang góp một phần trong sứ mạng đó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đúng đến từng dấu phẩy!

      Xóa
    2. Thầy Tịnh tôi hết sảy đó nhe. Thầy hồi còn ở VN, hay nhậu và giỡn, vui lắm. Thầy còn nhớ em không? Thằng hay "móc" thầy mà thầy không giận ấy? Thầy đoán thử xem? Chúc thầy khỏe.

      Xóa
    3. Trương Minh Tịnhlúc 07:12 9 tháng 3, 2015

      Chịu thua. Bạn có phải "Trường Công Nhân Kỹ Thuật Dầu Khí BàRịa" không?-Hôm nọ gặp (ở đây) một KT1 mà không biết ai.

      Xóa
  2. Trương Minh Tịnhlúc 03:16 7 tháng 3, 2015

    Quý vị cứ để ý.Ông nào đang tại chức cũng theo TQ.Vì chính TQ giúp họ kiếm tiền tham nhũng.Nhưng khi về hưu thì khoái Mỹ.
    Chúng ta cần một minh quân.Đang tại chức mà biết hy-sinh như Gorbachev,Yeltsin......Nghe đâu dư luận đồn đãi Nguyễn Tấn Dũng.Không biết có thật không.
    Xin các Bậc Tiền Nhân, Hồn Thiêng Sông Núi phù trợ cho chúng con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật đấy thầy ạ. Như cái nhà thờ họ mộc mạc đơn sơ đó.
      Cũng mong thầy sáng suốt, đừng mắc mưu bọn DLV.

      Xóa
    2. Lấy sự "Đã tham nhũng đủ rồi" để đặt niềm tin vào ông Dũng...? Hơi ngại... Có chăng vì trong những người được chọn thì không ai hơn..., coi chừng môt Tập thể độc tài và một cá nhân độc tài, tuy nhiên, chờ sự thay đổi ở một cá nhân thì có khả năng hơn một tập thể

      Xóa
    3. Trái đất này là của chúng mìnhlúc 18:15 7 tháng 3, 2015

      "Đã tham nhũng đủ rồi"? Không đúng với Tam đoạn luận.
      - Lòng tham thì không đáy
      - Tham nhũng chính là lòng tham
      - Tham nhũng không bao giờ là đủ!

      Xóa
  3. Mỹ cũng như những nước dân chủ khác xử dụng
    người tuỳ theo tài năng và nghề nghiệp của họ.
    Có điều tôi thắc mắc không hiểu Mỹ có ý đồ gì mà
    bổ nhiệm Tessius một người đồng tình luyến ái qua
    làm việc cao nhất ở VN,một nước còn "dị ứng" với
    tình trạng "gay" (luyến ái nam) như thế ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có vẻ chỉ Tessius khoái qua VN làm đại sứ?

      Xóa
    2. Tôi xin phép trả lời là giữa Mỹ và VN.
      vẫn còn nhiều nhạy cảm hay dị ứng
      lắm đấy nhưng đó là sự thật cần phải
      đối diện để tìm ra cái lợi cho 2 bên !

      Xóa
  4. Mấy ông Mỹ có ngon, hãy nói rõ ràng về quá trình chữa bệnh cho đ/c Nguyễn Bá Thanh?

    Trả lờiXóa
  5. Biet no co chiu chay va chay di dau ma tiep suc. Quoc te da tiep suc den may chuc ty dola roi ma co di den dau khong. Du sao ong dai su cung lam them nhieu nguoi dan VN thien cam voi My

    Trả lờiXóa
  6. Sao ông không đi hỏi các đồng chí cs vn xem tai sao nguyễn bá thanh chết.? Tôi chắc chắn họ biết hết. Còn nước VN chúng ta chỉ còn một cách duy nhất là: liên kết với mỹ ,tu do dân chủ, thì mới giữ được chủ quyền đất nước, còn không thì sẽ bị trung cộng nó chiếm hoặc là pha nát tan hoang như UCRAINA .nước MY đang gio tay ra mà chúng ta không biết nắm lấy thì .....sẽ không kịp nữa đâu, LHQ,EU,ASIAN ,cũng chẳng làm gì được trung cộng nếu nó chiếm nước ta..

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác nên dùng từ "đảng ta" thay cho từ "chúng ta" để chính xác hơn,phân biệt rõ hơn

      Xóa
    2. Lệ Thuỷ lại vẫn còn lầm - "đảng ta" là đảng gì? Ý của Lệ Thủy, ĐCSVN là đảng của Lệ Thủy?

      Xóa
    3. Hehe,"đảng ta" là nhại theo lời mấy cha tuyên giáo thôi bác ạ

      Xóa
    4. Tôi biết... Nhưng "hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi..." - nói rõ là đảng csVN. Để chúng ta có thể đón nhận các đảng khác tham gia đời sống của nhân dân Việt Nam.
      Xin cảm ơn Lệ Thủy.
      (U70)

      Xóa
    5. Cám ơn bác U 70 đã nói hộ tôi ( nhưng lần sau bác nên lấy nich U 70.1, vì tôi từ lâu lắm rồi đã dùng nich U 70 ) Nhưng ko sao nếu quan điểm giống nhau thì dùng chung cũng được. Chúc bác vui vẻ !

      Xóa
    6. Vậy tôi sẽ dùng nick U35x2 (Hai Dzê). Không "xâm phạm" lãnh hải của bác U70 gốc. Chúc bác U70 gốc và bạn Lệ Thuỷ khỏe nhé.

      Xóa
  7. Chấp nhận dân chủ , nhà nước thực thi chế độ tam quyền phân lập , thì nạn tham nhũng, lợi ích nhóm sẽ không có cơ hội tồn tại . Nhân dân , đất nước phát triển . Chấp nhận chế độ đảng trị độc quyền lãnh đạo , thì tham nhũng , lợi ích nhóm , tệ mua quan , bán chức . Và dòng rõi loại cán bộ( 5C ) chiếm giữ quyền lực , và còn những miếng đất hứa để tồn tại

    Trả lờiXóa
  8. Tiep suc cho ke ma khong biet no chay ve huong nao thi vo nghia qua. Du sao thi ong cung lam them nhieu nguoi VN thien cam voi My

    Trả lờiXóa
  9. Lạy trời lạy phật,phù hộ cho ông lú đi Mỹ chuyến này đừng tìm cách "phân hoá nội bộ" hoặc rao giảng "con đường đi lên cnxh"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không biết sắp tới đây đi Mỹ chơi, ông lú có còn nói: "mình phải như thế nào thì họ mới mời chứ", tỉnh lại đi, khiêm tốn thôi

      Xóa
    2. Bạn ND 12:26 chuẩn bị tinh thần đón nhận những câu bất hửi sắp xổ ra của Chọng Nú đi là vừa.

      Xóa
  10. Lenin nói: "Sẵn sàng đổi 12 đảng viên cộng sản lấy một chuyên gia tư sản giỏi". Vậy thì ta có trên 3 triệu đảng viên, đông như quân Nguyên tha hồ đổi. Đổi được thì đất nước ta vượt lên trên cả Sing, cả Thai

    Trả lờiXóa
  11. Lạy trời lạy phật cho máy bay rơi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời, Phật không ác đến mức đó đâu.
      Ai biết?

      Xóa
  12. Hà cớ gì đổi chác đảng viên với chuyên gia.
    Mỹ cần Việt Nam như Việt Nam cần Mỹ,vì cần đánh nhau thí của,hổng thắng rút về.Nay xét đi xét lại thấy cần thì rút kinh nghiệm bắt tay nhau.
    Việt Nam mà thả đường số một là chỉ 7 ngày quân Trung Quốc nó tràn ngập ASEAN ngay.
    Năm trăm năm qua Việt Nam chịu đựng là tuyến đầu ngăn chống Trung Quốc,nhưng cả đám vô ơn hành dân Việt Nam trối chết.Nay mà còn trò mèo chuột là các ông thả đường số 1 cho biết đắng cay ngay.Chúng trở gió thì các ông dập và tóm gọn dễ như không nên chả lo lắm.
    Mỹ nói lúc nào chả hay,nhưng để xem MỸ làm.So ra thì Trung Quốc nó đờn còn hay hơn nhiều,nào 4 tốt,16 chữ vàng khè,nào môi hở răng rụng...nhưng đấy cướp vẫn là cướp. ÔI làm bạn với đế quốc cũng chết,không làm bạn thì chết lập tức.
    Thế nước vận may,Bác dạy cứ theo bài,dại mà cãi lại thì đến CHÚA cũng không giúp nỗi cho Dân tộc ( đây là lợi nguyện của cụ Diệm với Đức Mẹ trước khi chết 4 tiếng )
    Suy cho cùng hải quân Trung Quốc cung đủ cho ta lôi cổ về làm nô lệ.Ta chưa lôi vì chúng nó đói ăn nhiều quá,lấy gì nuôi cho thấu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còm của CS hầu như nội dung đều một kiểu giống như thời chiến hồi thập niên 60-70 TK 20 mà tôi thường nghe trên đài truyền thanh treo trên cột điện ở vườn hoa nhà hát lớn, vốn liếng chỉ có bấy nhiêu thôi à ? Nhức đầu quá CS ơi !

      Xóa
    2. Giấu đầu "Công Sơn" lòi đuôi "tâm thần"

      Xóa
  13. Clinton và Bush Con còn mấy ngày nữa rời Nhà Trắng mới dám nhấc đít qua thăm VNcs. Obama chắc cũng vậy.
    Chả có ý nghĩa tích cực gì cả. Ai cần mấy bố về hưu chứ?

    Trả lờiXóa
  14. Tuy nhiên tổng thống Obama sẽ không tiếp tổng lú tại phòng bầu dục Nhà trắng như tiếp đón một nguyên thủ quốc gia khác. Đồng thời coi ông í như một Đảng trưởng của một đảng phái chính trị mà thôi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mời hai ông ấy tới chỗ tôi là ổn.
      (Một VK bán cháo bầu dục heo tại Cali).

      Xóa