Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

Thay đổi nhân sự ở báo Tuổi trẻ và Thành ủy Hải Phòng

Báo Tuổi Trẻ, một trong những tờ báo nổi tiếng nhất Việt Nam, sắp có tổng biên tập mới sau khi đương kim Tổng biên tập Phạm Đức Hải được điều động sang vị trí khác.
Một phóng viên tờ báo này nói với BBC là các phóng viên ở Tuổi Trẻ đang ‘mong chờ điều mới mẻ hơn’ sau khi ông Hải ra đi.
Hiện chưa có quyết định bổ nhiệm người mới thay ông Hải.
Thôi việc ngay
Quyết định thuyên chuyển ông Hải đã được ông Võ Văn Thưởng, phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đến tòa soạn báo Tuổi Trẻ công bố.
Theo đó, ông Hải thôi làm tổng biên tập Tuổi Trẻ để về lại Ban Tuyên giáo Thành ủy làm phó trưởng ban ngay từ ngày 1/12 mà không cần chờ có người lên thay.
Lúc đầu, ông Hải được bổ nhiệm với thời hạn năm năm, nhưng đến nay ông đã lãnh đạo tờ báo này quá thời hạn trên.
Trước khi đến Tuổi Trẻ, ông cũng từng phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, cơ quan phụ trách văn hóa tư tưởng của thành phố lớn nhất nước.
Như vậy, sau thời gian công tác tại Tuổi Trẻ, ông Hải trở lại vị trí cũ.
Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời ông Thưởng nói tại buổi họp công bố quyết định thuyên chuyển rằng ông Hải quay lại Ban Tuyên giáo ‘để thực hiện những nhiệm vụ quan trọng chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp’.
Ông Phạm Đức Hải năm nay 51 tuổi. Ông từng là phó bí thư thường trực Thành đoàn rồi phó bí thư thường trực Quận ủy Quận 5.
‘Tâm lý sợ’
Tháng Ba năm 2009, ông Hải được điều động về lãnh đạo báo Tuổi Trẻ.
Thời điểm đó, tổng biên tập hai tờ báo lớn trong nước, Tuổi Trẻ và Thanh Niên, đã phải rời tờ báo do dư chấn của vụ án PMU18.
Quyết định thay đổi hai "thuyền trưởng", Lê Hoàng (Tuổi Trẻ) và Nguyễn Công Khế (Thanh Niên), được trao cùng ngày 31/12/2008.
Trong tháng 10/2008, nhà báo Nguyễn Văn Hải của Tuổi Trẻ và Nguyễn Việt Chiến của Thanh Niên đã bị kết án tù vì các bài viết liên quan vụ PMU18.
Từ đó đến nay, ông Hải được đánh giá là giúp ổn định tờ Tuổi Trẻ, duy trì uy tín của tờ báo tại Việt Nam.
Tuy vậy, trong bối cảnh báo chí bị Đảng Cộng sản kiểm soát, dường như trong chính tờ báo vẫn có một số mong muốn tờ Tuổi Trẻ mạnh dạn hơn.
Một phóng viên hiện làm việc cho Tuổi Trẻ nói với BBC với điều kiện giấu tên ông và các đồng nghiệp đang ‘chờ điều gì đó mới mẻ hơn’.
“Chúng tôi mong chờ một người khác với anh Hải và có cách làm việc mới,” ông nói.
Người phóng viên ẩn danh này chỉ trích từ lúc ông Hải làm tổng biên tập đến nay thì các phóng viên Tuổi Trẻ ‘không còn tinh thần đấu tranh nữa’ mà ‘mạnh ai nấy sống’.
Ông giải thích do ông Hải từng làm công tác Tuyên giáo nên các phóng viên có ‘tâm lý sợ’.
“Họ sợ viết gì không đúng thì bị bắt giò,” ông nói.
Dưới thời ông Hải, có một phóng viên Tuổi Trẻ là Hoàng Khương bị kết án bốn năm tù về tội danh ‘đưa hối lộ’.
“Từ vụ Hoàng Khương bị bắt, các phóng viên (Tuổi Trẻ) ai cũng sợ,” ông nói và cáo buộc ông Hải ‘không tích cực bảo vệ Hoàng Khương’.(BBC)
*          *         *

Bộ Chính trị Việt Nam quyết định để ông Nguyễn Văn Thành thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
Ông Thành lần đầu tiên được chọn làm Bí thư thành phố năm 2010, và nhiệm kỳ còn kéo dài đến 2015.
Ông Dương Anh Điền, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, được chọn giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
Ông Thành cũng thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2011-2016 để chuyển về làm Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa có mặt tại Hải Phòng ngày 1/12 để dự cuộc họp về quyết định này.
Dưới thời ông Nguyễn Văn Thành, Hải Phòng xảy ra một vụ lớn là vụ cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vươn tại huyện Tiên Lãng ngày 5/1/2012.
Vụ cưỡng chế đã dẫn đến việc gia đình ông Vươn nổ súng làm bị thương một số công an, quân đội, gây chấn động dư luận.

Một số cán bộ địa phương bị cách chức, phạt tù giam, còn ông Vươn và một số người thân cũng bị án tù.(BBC)
-----------


11 nhận xét:

  1. Thay 1 người cộng sản này bằng 1 người cộng sản khác. Chỉ đem lại hy vọng cho mấy ông khờ khạo...

    Trả lờiXóa
  2. Vội gì mà đến bố trí một ông TBT khác cũng không kịp làm, thấy hơi lạ.

    Trả lờiXóa
  3. Trịnh Đình Hằnglúc 08:36 2 tháng 12, 2014

    Nguồn mới cho ĐH đảng 12, vì đã có nhiều công lớn bênh vực "bộ phận không nhỏ" (như đã nêu trong HNTW 4)!

    Trả lờiXóa
  4. minhtan.ch77@gmail.comlúc 08:57 2 tháng 12, 2014

    không còn niềm tin vào đảng nữa rùi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. suy thoái là đây ...tìm đâu xa
      phải kiên định vững tâm nha
      hy vọng tồng tí thành bí thở thành phố cảng lên cao hơn nữa

      Xóa
    2. Cách đây không lâu người ta còn khoe: "Tôi quen ông này, ông nọ..."? Giờ ai cũng chán, không muốn lảm nhảm như vậy nữa...

      Xóa
  5. Tội của Kiên không thể chối và cũng không nhỏ , nhưng tội của bộ phận quan chức cao cấp bao che, tiếp tay , chống lưng cho Kiên còn lớn hơn, nguy hại hơn nhiều Đề nghị điều tra bổ sung và xử nặng những con chuột chúa này.

    Trả lờiXóa
  6. Sự bố trí, sắp xếp lại nhân sự ở Hải Phòng và báo Tuổi trẻ là khởi động chuân bị ĐH Đảng khóa 12 sắp tới. Trình độ, năng lực, tính cách người kế nhiệm có thể khác người tiền nhiệm, nhưng vẫn có chung " lập trường , quan điểm của đảng". Đó là định hướng tư tưởng chính trị về sự "tồn tại muôn năm" của ĐCSVN, về CNXH , về hữu nghị Việt - Trung đời đời bền vững ( 4 tốt + 16 vàng), về công hữu tư liệu sản và đất đai sở hữu toàn dân, về " đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ/tớ", là nguyên tắc " tập trung dân chủ" trong đảng và toàn xã hội, là cơ chế bầu cử " đảng cử, dân bầu", là quy trình tuyển dụng đề bạt cán bộ theo " Hậu duệ, quan huệ, tiền tệ", là tư tưởng là thống nhất theo N/Q của đảng, là báo chí của đảng, nói tiếng nói của đảng/phái..Túm lại không có chi thay đổi " giữ nguyên trạng"..Cũng là bình mới rượu cũ mà thôi, chẳng mong chi.

    Trả lờiXóa
  7. Ngày xưa tôi ngưỡng mộ những người CS bao nhiêu thì nay ngược lại bấy nhiêu khi chứng kiến quá nhiều điều chướng tai, gai mắt. Nhìn họ đối sử với chính những đ/c của mình, những người chính trực, có trách nhiệm. Chứng kiến bao sự dối trá, đè nén mà cảm thấy họ đã đi quá xa và lạc lối mất rồi. Họ quên rằng mỗi hành động như vậy chỉ làm căng lên cánh cung trong lòng dân.

    Trả lờiXóa
  8. Thay ô thành hay ở dân HP cũng không kỳ vọng làm gì ô nào thì cũng do đảng lãnh đạo hết ( trên bất chính hạ tắc loạn)

    Trả lờiXóa
  9. Tâm mờ, Trí kém, Bản lĩnh sợ và Tư duy lòng vòng thì thay ai cũng là Vật Tròn, dễ sai và lăn theo đường máng. Khó mà có Người Tài trị Quốc và Người Tỉnh hoa cầm quyền.
    Buồn là vậy. Bao giờ đây.....?

    Trả lờiXóa