Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 1 tháng 11, 2014

Tiền, vũ khí và nhân quyền

* TRẦN THU NAM
Vừa qua, tôi và Luật sư Hà Huy Sơn được mời dùng bữa sáng với Ông Tom Malinowski - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động. Qua câu chuyện trong bữa sáng, tôi nhận thấy Hoa Kỳ đã sẵn sàng nâng tầm quan hệ với Việt Nam về mọi mặt. Đặc biệt sắp tới lệnh cấm vận về vũ khí sát thương có thể được gỡ bỏ, Hiệp định TPP có thể được thông qua (chúng ta có thể có cả súng và tiền). Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề phía VN chưa đáp ứng được, trong đó vấn đề về nhân quyền và công đoàn độc lập đang là một rào cản lớn. 
         Ông Tom Malinowski nói “khuyến khích Việt Nam sớm phê chuẩn Công ước chống Tra tấn và Công ước về Quyền của những người bị khuyết tật”, ngoài ra ông Tom Malinowski băn khoăn tại sao Quyền im lặng là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận trongCông ước về Quyền dân sự và chính trị mà VN đã tham gia, tại sao cho đến nay Quyền im lặng này chưa được cụ thể hoá trong luật của VN, sắp tới sửa đổi luật tố tụng hình sự quyền này có được công nhận không? Ngoài ra, quyền im lặng cũng được ghi nhận trong Công ước chống tra tấn, kể cả luật pháp VN không ghi chi tiết nhưng quyền này đã có và phải được áp dụng tại VN. Ông Tom Malinowski cũng quan tâm đến quyền lập hội và các quyền con người khác ở VN và sẽ khuyến khích VN tôn trọng các quyền con người này.
Ông Tom Malinowski - Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ
đặc trách Dân chủ, Nhân quyền và Lao động
            Ông Tom Malinowski có nói một câu mà tôi rất quan tâm đó là, Chính phủ Mỹ quan tâm đặc biệt đến các luật sư hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền và đây là mối quan tâm số một của họ về nhân quyền tại VN.
           Sau buổi trò chuyện, tôi vừa mừng, vừa lo. Mừng vì nhân quyền ở VN được quan tâm hơn, các luật sư có hoạt động bảo vệ nhân quyền được quan tâm hơn trước. Nhưng cũng lo, vì luật sư nhân quyền sẽ bị những người không thích nhân quyền ở VN gây khó khăn, sách nhiễu...
          Quyền con người là một tất yếu, không ai có thể bị tước bỏ quyền con người một cách trái pháp luật. Từ khi VN tham gia Hội đồng nhân quyền Liên Hợp quốc, quyền con người ở VN càng được quốc tế chú ý hơn. Việt Nam chúng ta cần phải chú ý, bảo vệ, tôn trọng quyền con người hơn, chúng ta không thể nói một đằng làm một nẻo. Quốc tế họ không phải ngô ngọng đến mức tin ngay vào lời nói của chúng ta nếu chúng ta nói mà không làm.
            Sắp tới, các Đại sứ quán Châu âu tiếp tục tổ chức buổi trao đổi về các quyền hợp pháp và quy trình thủ tục pháp lý trong bối cảnh Kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) đối với Việt Nam. Tôi vinh dự cùng một số luật sư khác được tham dự buổi trao đổi, tôi hi vọng không bị gây khó khăn gì khi đến buổi trao đổi này.
           Chúng ta muốn hội nhập quốc tế, muốn phát triển kinh tế, muốn có vũ khí thì quyền con người cần được cải thiện hơn nữa. Hi vọng, VN ngày càng tươi sáng và sớm thoát Trung cộng!
                  T.T.N/FB Trần Thu Nam
---------------

8 nhận xét:

  1. "Khách quan,biện chứng" còn tồn tại thì những quyền trên chỉ có ở trong mơ

    Trả lờiXóa
  2. Trong thâm tâm, người Mỹ đang tìm cách cứu nhân dân Việt Nam - bằng cách riêng, họ sẽ tiêu diệt CNCS ở Việt Nam. Trời "bắt" họ phải làm vậy. Nhân dân Việt Nam cũng mong vậy, trừ bọn tư sản đỏ và đồng bọn, gia đình của chúng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin lỗi 6:42.
      Người Mỹ mắc gì phải "tìm cách cứu NDVN", họ sẵn sàng đưa súng và tiền cho VN để "lợi cả đôi đường", VN có tranh thủ được cơ hội này không là ở nhiều thứ, chứ cái "lý trấu" nhân quyền chả là cái đinh gì đâu.
      Cái quan hệ V-M-T như là quan hệ của một ông có cả vợ lẫn bồ, bình thường thì chả phân biệt địch/ta làm gì, nhưng "chiến tranh xảy ra, ta về với địch".
      Chỉ sợ con bồ nhí cao tay, nó cho uống thuốc lú.

      Xóa
    2. Bạn Gai Tre có quan điểm riêng. Và tôi cũng vậy. Bạn nên biết rằng, với những hảo hán, họ luôn tìm cách giúp người đau khổ, bênh vực kẻ yếu. Chả lẽ bạn thấy chết mà không cứu?
      Tôi đã tiếp xúc nhiều với quan chức 2 phe CSVN và Mỹ. Và họ nói thẳng rằng, phải tiêu diệt phe kia. Theo bạn, CSVN có diệt được nước Mỹ không?
      (Nd 06:42)

      Xóa
  3. Việt Nam trải qua 4.000 năm lịch sử - nhưng quyền con người còn bị áp bức - Chủ nghỉa cộng sản nói là ưu việt sao mà mộng mị quá - Nhìn Thế giới Tự do mà ngán ngẫm cho Nước Việt Nam ta - Đảng chỉ lo cố vị còn Dân càng ngày càng thống khổ - Hởi tầng lớp Trí thức toàn dân thiết tha mong các vị thức tỉnh đâu tranh cho Dân Việt có cuộc sống tự do hạnh phúc hoà đồng cùng Năm Châu bốn biển thanh bình yên vui .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi, hãy đừng nghe vu vơ nữa... Lịch sử nước Việt không có vụ 4.000 đâu. Thầy tôi, GS Khảo cổ học Trần Quốc Vượng, luôn bĩu môi một cách đầy ý nghĩa khi nhắc đến cụm từ "4.000 lịch sử". Tại sao VN không có Tết riêng? Trong khi Laos, Cambodge, Myanmar... những nước có chiều dài lịch sử ngắn hơn nhiều, lại có?

      Xóa
    2. Trong văn minh của Thế giới cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 - Dân Tộc Việt Nam đả bị Đảng CSVN lợi dụng và trù dập không thể cất đầu lên được - Một Đảng chỉ tham lam vơ vét đến tận cùng - Từ tài nguyên cho đến cáo áo rách của Dân - Còn Đảng CSVN thì Dân Tộc VN còn tụt hậu và sớm muộn củng thành 1 tỉnh của Đại Hán -

      Xóa
  4. Cái này chỉ nói một phần "nhọ" thôi, chưa tả hết "nhọ" đâu, tự nó đã "nhọ" rồi, không hề "bôi nhọ" đâu nhé!

    Trả lờiXóa