Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 7 tháng 11, 2014

Quốc hội “mổ xẻ” về PHONG TƯỚNG

Sau giải phóng miền Nam có 36 tướng nhưng đánh tan nhiều đế quốc. Nhu cầu phong tướng của ta là gì? Có phải do nhu cầu tác chiến?
Sáng 6/11, Quốc hội đã thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.
           Nhiều Đại biểu đề nghị xem xét lại vì hiện nay phong tướng quá nhiều.
Tướng là để cho tác chiến, không phải cho kinh doanh
Đại biểu Huỳnh Thành (Gia Lai) đề cập tới đề xuất phong hàm Thượng tướng cho Chính ủy Học viện Quốc phòng, hay Thiếu tướng cho một số khoa thuộc học viện và nêu quan điểm: "Đối với học viện, như các nhà trường, cái người ta cần là các chức danh liên quan đến Giáo sư, Tiến sĩ, chứ không phải là hàm cấp tướng. Hàm cấp tướng cũng cần, nhưng không phải tuyệt đối. Nếu chúng ta làm theo cách này thì Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phải là Ủy viên Bộ trính chị.
Vì vậy, không nhất thiết phải quy định dạy cũng phải cấp tướng ở đây. Ở trường cần những người có kiến thức cao về an ninh quốc phòng, có kỹ năng sư phạm tốt. Tôi nghĩ người ta tôn trọng trên cương vị ông là Giáo sư giảng dạy vấn đề này".
Đồng tình với quan điểm trên, Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng) cho rằng, ở các trường cần hàm Giáo sư, Tiến sĩ chứ không phải tướng. Những đơn vị đó cần rà soát lại xem cho phù hợp, nếu làm được sẽ giảm được tướng.

                                                                         "Tâm tư tướng" !
Ông Thuyền chia sẻ: "Có người hỏi tôi vì sao chúng ta phong tướng nhiều thế? Tôi hỏi bác căn cứ vào đâu để nói nhiều hay ít? Bác ấy nói là sau giải phóng miền Nam, chúng ta có 36 tướng, mà chúng ta đánh tan mấy đế quốc lớn. Vậy thì nhu cầu phong tướng của ta là gì? Có phải do nhu cầu tác chiến sau này nhiều hơn? Bác ấy nói là nếu chúng ta cần tăng cường sức mạnh quân đội thì có thể phong gấp 10 lần ngày xưa tức là 360 tướng thì quân đội mạnh gấp 10 gần?".
Cũng theo Đại biểu Thuyền, phong nhiều tướng chưa chắc đã được người dân đồng tình.
"Sức mạnh của quân đội cơ bản do lòng dân, chứ còn phong nhiều tướng quá thì thực sự là người dân chưa đồng tình. Các đồng chí giải quyết thế nào đó để khi chúng tôi là Đại biểu về giải thích cho cử tri thông suốt. Tôi đề nghị các đồng chí cân nhắc cái đó. Xác định phong tướng để phục vụ yêu cầu tác chiến, yêu cầu xây dựng quân đội, còn nếu xác định phong tướng để giải quyết chế độ chính sách thì nên tách tiền lương ra khỏi quân hàm thì tốt hơn.
Trước đây nghe đến tướng là khủng khiếp lắm. Tôi ngày xưa đi bộ đội nghe đến Thiếu tá là ghê gớm lắm rồi… Vì vậy, tôi cho rằng cần phải cân nhắc để giới hạn việc phong tướng để nhân dân đồng tình, còn phong nhiều quá thì dân không yên tâm lắm".
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền cũng nêu quan điểm, không phong tướng với các đơn vị kinh tế, sản xuất kinh doanh.
"Đối với các đơn vị kinh tế, có thể phong người đứng đầu cấp đại tá là được. Tướng là do nhu cầu tác chiến chứ không phải sản xuất kinh doanh", nói.
Không phong Tướng, anh em tâm tư
Trước những ý kiến về mức trần với các trường kỹ thuật quân sự, hậu cầu, quân y, sĩ quan lục quân, Học viện Chính trị… nên là Thiếu tướng, ông Phùng Quanh Thanh - Bộ trưởng Quốc phòng cho hay: “Chúng tôi đã thảo luận nhiều, xin phép giữ trần hiện hành đã thực hiện mấy chục năm Trung tướng đối với Giám đốc, Chính uỷ.
Học viện Kỹ thuật Quân sự đào tạo kỹ sư cho toàn quân, cả dân sự, nghiên cứu khoa học nên đề nghị cho giữ. Cả toàn quân chỉ có trường này to nhất. Học viện Hậu cần trước đây là 3 trường sỹ quan, trung cấp hậu cần, giờ là ba trong một. Như vậy có từ lâu rồi, giờ hạ xuống, anh em rất tâm tư.
Học viện quân y cũng đào tạo bác sĩ quân y cho toàn quân, vừa đào tạo vừa nghiên cứu khoa học vừa điều trị. Trong học viện có 2 bệnh viện 103 và Viện bỏng Quốc gia của nhà nước giao cho quân đội, trường trung cấp quân y cũng nằm trong học viện.
Trường Sỹ quan lục quân lâu rồi trần cao nhất là Trung tướng. Sếp là tư lệnh quân đoàn, xuống làm hiệu trưởng, đào tạo sỹ quan cấp trung đội, đại đội, trung đoàn. Trường có lúc 18-20 tiểu đoàn học viên, 500 học viên sỹ quan. Số lượng lớn, sau này đưa Phó Tư lệnh binh chủng, quân đoàn, binh chủng, sư trưởng về làm hiệu phó khó sắp xếp”
Bên cạnh đó, Đại biểu Quốc hội cũng có ý kiến không đồng tình với đề nghị phong hàm Thiếu tướng cho Chủ nhiệm Khoa Mác-LêNin và Chủ nhiệm Khoa Quân chủng; Phong hàm Thượng tướng với Giám đốc Học viện Quốc phòng. 
Tuy nhiên, theo ông Phùng Quang Thanh cho rằng: “Quá trình thẩm định có ý kiến cho rằng giảm xuống Đại tá, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì trình ra Quốc hội. Nếu Quốc hội cho phép để lại là Thiếu tướng tôi cho là rất mừng. Ban soạn thảo rất tâm tư, tôi trình mà Quốc hội không bấm nút hai khoa này không Thiếu tướng thì tôi về thuyết phục anh em rất khó. Người ta sẽ hỏi là thế bây giờ Khoa Mác-Lê Nin không quan trọng à? Khoa khác quan trọng thế khoa này thì sao, hay là anh có vấn đề gì, rất là khó các đồng chí ạ".
Diễn giải thêm về Khoa Quân Chủng, ông Thanh cho hay, trước đây có Khoa Phòng không, Khoa Hải quân, Khoa Pháo Binh, Khoa Công Binh, Khoa Đặc công... bây giờ tất cả nhập thành Khoa Quân Chủng.
“Sáu binh chủng hợp thành quân chủng, có mỗi Chủ nhiệm khoa trước đây là Thiếu tướng bây giờ cắt đi rất khó, tâm tư lắm các đồng chí ạ”, ông Thanh bày tỏ.
N.Q/GDVN
 
--------------

95 nhận xét:

  1. Một kiểu "đãi ngộ" vô lối, ngân sách thâm lạm thêm, ai chịu ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không phải là "đãi ngộ" mà là sự ban phát bổng lộc của bề trên cho những đầy tớ trung thành và là kiểu bán ghế (bán chức quyền) trong thị trường quyền chức chứ có gì mà lạ.
      Mọi chi phí đều do người dân nộp thuế hoặc bán tài nguyên để lấy tiền chi.
      chỉ chết dân tôi.

      Xóa
    2. "KHÔNG PHONG TƯỚNG ANH EM RẤT TÂM TƯ...TAM TƯ LẮM CÁC ĐỒNG CHÍ Ạ"
      Đã là bộ đội Cụ hồ, lấy chủ nghĩa Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam, không màng danh vọng, khiêm tốn, không kể công cách mạng... mà sao ông bộ trưởng lại "tâm tư" quá như vậy nhỉ ? Người nào còn tâm tư là người đó còn nặng chủ nghĩa cá nhân, thể hiện tư tưởng tiểu tư sản đấy...ạ.

      Xóa
    3. anh Thanh nói đúng đấy,suốt ngày tranh chức,tranh quyền,tranh tiền thì làm sao mà không "tâm tư"được.sao các tướng lĩnh của chúng ta không tâm tư khi bị mất Hoàng sa và sắp mất Trường sa hả bộ trưởng.theo tôi nên phong tất cả các ông thành Tinh Tướng là hay nhất đấy.

      Xóa
  2. đất nước còn nghèo lắm,chờ khi nào đất nước giầu có đã.Đất nước này cả quân đội và
    công an trên 1000 ông tướng thì ghê quá

    Trả lờiXóa
  3. Thay nhau xin phong tướng
    Để tinh tướng với Dân?
    Lương lắm – Nợ đầm đìa
    Tàu tay chìa - ôm chặt.

    Với Dân thì giở mặt?
    Non sông thì bỏ mặc
    Bổng lộc thì ôm chặt
    Lên tướng để vênh mặt?

    Ngư Dân, Tàu giết – Mặc!
    Hoàng Sa, Tàu cướp – Mặc!
    Gạc Ma, Tàu chiếm – Mặc!
    Núi Đất, Nam Quan, Tục Lãm, Bản giốc… Tàu cướp – Mặc
    Tướng thế thì nước mạt!




    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hùa nhau làm tướng để hành và nẹt dân , nhưng giặc đến chẳng có thằng đếch nào dám chường mặt ra . Làm tướng nhưng không biết tới nỗi nhục của đất nước bị nô lệ thì làm tướng chỉ để nhăm nhăm ăn của dân mà thôi .

      Xóa
    2. Cẩu tướng cùng Trư tướng tranh phần, Trư với Cẩu cũng cùng là súc vật.

      Xóa
  4. "Tiền chùa" mà,xài cho sạch,có sao đâu !

    Trả lờiXóa
  5. Trong phòng ngủ đã thấy "Thượng tướng!". Ra ngõ gặp Thượng tướng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ông này được vợ phong "Đại tướng", tha hồ mà vênh vang.

      Xóa
    2. Hàng triệu giai Việt đã tự phong " Thượng tướng " cho mình rồi , cần gì đến quốc hội cho rách việc .

      Xóa
    3. Ngày phờ râu trê nuôi gia đình với đủ thứ quan, tối về được làm Thượng tướng trong phòng ngủ, nhất ông đấy nhá

      Xóa
  6. tâm tư thuyết
    vài thằng tâm đắc

    Trả lờiXóa
  7. Cuốc hôi cần đưa dự luật phong tướng cho các đồng chí siêu tham nhũng, hối lộ... nhận tiền như nhận tờ rơi. Với cái tiêu chí của dân, do dân và vì dân thì tham nhũng cũng từ dân, hối lộ cũng từ dân... Vậy thì hãy phong tướng hết cho anh em nó khỏi tâm tư ( từ nay tự điển vn có thêm từ tâm tư là ghen ghét, đấu đá, triệt hạ nhau) hoan hô ông bộ trưởng, tiền của dân mà mấy ông ngồi không tâm tư thì khốn nạn và tâm tư lắm.

    Trả lờiXóa
  8. Tôi thực sự thấy buồn cười với những phát biểu của cái ông P.q.Thanh ! Đất nước ta đang trong thời bình ( và phải là thời bình lâu dài , ngoại trừ chúng ta muốn có chiến tranh với ông láng giềng ưa gây sự ) nhưng không hiểu vì lý do gì mà các ông lại " ào ạt " phong tướng cho cả lực lượng công an lẫn quân đội , mà có lẽ chưa muốn dừng ở số lượng như hiên nay . Vì sao chúng ta phải phong tướng nhiều như vậy , có phải vì phong tướng để họ " hưởng lộc trời " không hay vì các ông ấy quá tài giỏi không phong tướng thì không " công bằng " ? Cấp quân hàm là đi đôi với " bổng lộc " , có lẽ vì thế mà các ông phong tướng vô tội vạ , theo kiểu " thương anh em đồng chí " ! Quái lạ với phát biểu của ông Thanh , không phong tướng cho anh em thì họ " tâm tư " , lãnh đạo " tâm tư " ... Ông quan niệm là cái quân hàm cấp tướng như một " ân huệ " hoặc như một sự " ban ơn " không bằng ! Vậy để thỏa mãn cái " tâm tư " của các ông thì có lẽ phải phong " cả làng " nhà các ông lên tướng hết , chắc thế ! Phong tướng mà chỉ là để hết cái " tâm tư " của các ông thì cái hàm cấp tướng ấy liệu phỏng có ích gì cho DÂN cho NƯỚC ? Nói trắng ra , các ông cũng chỉ vì mục đích " tối thượng " đó là : TIỀN - QUYỀN - LỢI - LỘC ! Thế thôi .
    ( Xin cảm ơn Đ>tá Bùi văn Bồng đã cho đăng comments của tôi )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để chúng nó khỏi tâm tư, hết long trung thành với đảng chớ.

      Xóa
  9. Lo chạy tướng, mua hàm tướng, đẫ rất phổ biến từ nhiều năm qua,...! - Tướng dịch vụ qua mua bán, đổi chác ấy mà!

    Trả lờiXóa
  10. Chiến tranh chẳng thấy tướng đâu
    Đến khi hòa bình bãi tướng rõ to
    Tướng từ cái chú coi kho
    Đến anh dạy học cũng phong tướng liền
    Tiền lương các tướng hưởng dài
    Người dân đói khổ cũng vì tướng đông

    Trả lờiXóa
  11. Tin VIT : Đại tá vào NGUỒN TƯỚNG muốn lên TƯỚNG phải có 15 - 20 TỈ ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 15 đến 20 tỷ thì nhiều quá có khi khó thu lại vốn nghe đâu khoảng 5 tỷ thôi bạn Giáo làng ạ

      Xóa
    2. Đại khái là phải tốn rất nhiều tiền mới có "chức" tướng. Nếu không, chỉ ăn cắp vặt, bán cháo lòng làm sao mà có chức tướng? Còn bao nhiêu tỉ ta chưa biết, đừng đoán mò.
      Thực tình đi ngoài đường thấy màu áo lính mà cảm thấy nó vô tích sự quá! Có dám đánh ai? Toàn là bạn 16 chữ vàng.

      Xóa
  12. Ngày xưa ra ngõ gặp anh hùng, ngày nay ra ngõ gặp tướng, tá cứ nhu đống khoai tây lăn lóc trên lề chợ!!!

    Trả lờiXóa
  13. Tôi thấy các ông nghị viên thông thái, nên sáng suốt. Bộ máy hành chính cồng kềnh dân đã mệt mỏi lắm rồi. Phong thêm nhiều tướng lchỉ làm dân khổ thêm thôi.Vì phong 1 ngài tướng..."bộ đội Cụ Hồ" là biết bao nhiêu chế độ tiêu chuẩn đi kèm...tất cả đều là tiền dân. Tình trạng năng lực điều hành, chỉ huy của sĩ quan ngày càng kém, nhiều vị đại tá mà chỉ viết 1 văn bản khoảng chục câu đã lủng củng, chữ nghĩa không giống ai, chỉ đươc cái trong nhà rất nhiều rượu ngoại mà không có ...quyển sách nào. Cứ nghhe kỹ lời phát biểu của ông Phùng Quang Thanh, thì thấy mục đích phong tướng chỉ là...một kiểu đãi ngộ, "biếu nhau của trời" chứ chẵng có gì thuyết phục. Tốt nhất cứ hạ xuống 1 cấp, Tướng xuống Tá, Tá xuống úy thì may ra nâng được chất lượng SQ, còn lương thì trả theo Chức vụ.
    TR.H

    Trả lờiXóa
  14. Tướng là để cho tác chiến, không phải cho kinh doanh:
    Tôi rất đồng tình và tâm đắc với câu nói trên. Phong tướng là để cầm quân đánh giặc, không phải để lòe nhau. Để hưởng lương cao. Không hẳn nhiều tướng là quân đội trở thành một đôi quân mạnh. Kẻ thù sợ nhất là đội quân thiện chiến tinh nhuệ có nhiều vũ khí tối tân hiện đại. Cán bộ chiến sỹ đoàn kết, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu. Hiện nay phải nói là lạm phát tướng - tá. Cần gì phải có tới 3 đại trướng quân đội và 2 đại tướng công an.
    Một đất nước nhỏ bé mà nhiều tướng hơn cả cuộc chiến tranh thế giới tứ 2. là vô lý.
    Có nhiều cách đãi ngộ cho quân đội và công an. Bằng cách "lương ít thì cấp bỗng" Tôi không tán thành việc quá dễ dãi trong phong cấp bậc hàm hiện nay. Ví dụ một chiến sỹ CSGT chuyên đứng điều hành GT ở ngã ba ngã tư , đầu cầu ...phải là thượng tá trung tá....vv.
    Một đơn vị Công an ngồi hop toàn tướng tá vàng chóe....Nhưng công việc chẳng có gì khác trước (Trước kia toàn trung sỹ hạ sỹ) người ta vẫn làm tốt nhiệm vụ. chỉ là thiếu úy trung úy thượng uý công an, đã là oai lắm tội phạm sợ lắm rồi. Bây giờ thiếu tá - trung tá chẳng ai coi ra gì. Làm việc còn sợ đám thanh niên nó oánh cho ví nó vật cho cái đét như Trung tá CSGT TP Thanh Hóa vừa qua bị một thanh niên quật ngã là thí dụ.

    Trả lờiXóa
  15. Ông Phùng Quang Thanh vừa nói : " Không phong tướng thì anh em tâm tư " . Tôi và nhiều anh em khác cũng đang tâm tư đây , đề nghị quốc hội phong tướng cho chúng tôi cái .

    Trả lờiXóa
  16. Nguyễn trường Sơnlúc 10:37 7 tháng 11, 2014

    Các quan chức chỉ luôn nghĩ và cố bảo vệ quyền lợi cá nhân,để vinh thần, phì gia, còn trách nhiệm và nghĩa vũ đối với dân,với nước, thì càng ngày càng phai nhạt
    . Sự thật đó, không thay đổi, thì đất nước sẽ không tiến kịp với thời đại .
    Bớt tướng đi, để ngân sách có thêm tiền lo cho dân nghèo , trẻ em thiếu ăn, bệnh hiểm nghèo

    Trả lờiXóa
  17. Phùng Đại tướng đã trả lời rồi đấy! Phong tướng nhiều là để giải quyết cái "khó sắp xếp"
    tức là dễ bề sắp xếp. Và không phong tướng thì "tâm tư lắm", không chỉ tâm tư đâu mà còn "tư tình, tư túi" nữa.
    "Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt' bởi lực lượng công an chìm nổi đông đảo thường xuyên theo dõi, ngăn chặn, đàn áp từ tư tưởng, hành động, tâm tư tình cảm người dân.
    "Đảng ta đây xương sắt da đồng" với một lực lượng quân đội hùng hậu, trang bị tân chân răng sẵn sàng xã súng vào dân để bảo vệ đảng.
    Và hai lực lượng ấy ngày càng đông đảo, càng ngốn tốn ngân sách để bảo vệ đảng.
    Quân số đông, quy mô lớn, tấm lá chắn ấy cần nhiều trụ cột được ban bổng lộc và cơ cấu nhiều tướng chắc chắn củng nhiều tá úy; biến phong hàm thành một thị trường và nó đã thành thị trường béo bở trong quân đội và công an.
    Cuối cùng, chỉ xót tiền dân: Tiền mua bán, tiền trả lương đều từ khố dân mà ra cả.
    Tội dân đen, đổ mồ hôi, sôi nước mắt, nộp thuế, nộp phí vun tiền để những kẻ cai trị đục khoét, bán buôn; chúng leo càng cao, gánh dân càng nặng.
    Đại ca phong tướng sau một trân đánh dân thật đẹp.

    Trả lờiXóa
  18. Nếu phong tướng nhiều mà ông Thanh vẫ chưa thỏa mã thì Quốc hội nên phong thêm hàm "tinh tướng" cho họ. Tinh tướng với dân nhưng hèn tướng với giặc Tầu.

    Trả lờiXóa
  19. Đây là hình thức nhũng lạm công quỹ ! Mấy vị này mặt dày hơn mặt thớt ! Biết Dân tình khinh ghét nhưng bọn họ vẫn cố chạy bằng được ! Tướng ư ? Tôi nhổ toẹt vào mặt chúng !

    Trả lờiXóa
  20. Không phong tướng thì các ông tâm tư, còn phong tướng cho các ông thì nhân dân chắc không tâm tư?

    Trả lờiXóa
  21. Chỉ cần mươi tên cướp cúng đủ có một tướng " Cướp " ! Cái lủ cướp ngày hiện nay có sẵn mấy triệu tên , thì việc phong " Tướng " vài trăm có nhằm nhò gì .

    Thôi thì cứ phong đại vài mươi ngàn ông " Tướng " cũng chưa chắc đã đủ . Dân đói kệ dân , tướng thật nhiều mới xứng danh Dân tộc Anh hùng kiêm Đạo tặc .

    Trả lờiXóa
  22. Vậy,ở VN,trung bình 1000 binh sĩ thì có một ông tướng,trời ạ ! 1000 binh sĩ thì do 1 đại úy chỉ huy là được ( cùng lắm là một ông tá thôi ! ),tướng ,ngoài lương bổng còn phải có những qui cách khác như binh sĩ hộ vệ,xe cộ,nhà công vụ,tùy viên ...vô cùng tốn kém=> như thế này,VN nghèo dần,tụt hậu dần là đúng rồi,kêu gì nữa đây ?

    Trả lờiXóa
  23. Thời bình mà tướng nhiều như quân Nguyên! Tướng bọn công an lại nhiều hơn quân đội...Đúng là quái thai!
    NVD

    Trả lờiXóa
  24. Nhìn "tướng" ông PqT như có bệnh (phù thũng, thừa cân, mỡ máu, gout)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn thiếu. Thêm cổ lải nữa bạn.

      Xóa
  25. Tướng là đẳng cấp siêu việt
    Phải anh hùng tài trí văn vỏ song toàn
    Phải có thành tích xuất sắc - quân dân mến thương và nể trọng -
    Một vị tướng điều hành xuất sắc nỗi tiếng vang dội thì đương nhiên được vinh thăng - bắc buộc phải thăng - Đó là tiêu chuẩn ưu việt của một nhà nước ưu việt -
    Hiên nay Nhà nước phong tướng theo kiểu cá bè một lứa - một tướng không có thành tích chỉ là vấy cánh cho nhau -
    Một vị tướng ít ra cũng được toàn dân biết tiếng bằng những chiến công -
    Còn tự nhiên trong hụ lòi ra nhiều tướng quá - Dân không phục chẳng qua là tướng xôi thịt mà thôi .

    Trả lờiXóa
  26. Không tâm tư sao được - người ta giỏi hơn Đt Thanh mà không phong sao đành - Cở như Phung Quang Thanh lên Đai Tướng thì cấp tướng phải hàng Triệu mới đúng - nên thấy tâm tư lắm .

    Trả lờiXóa
  27. Hỏi xem có tướng nào dám ra Gạc Ma một chuyến không?

    Trả lờiXóa
  28. Phong cấp tướng, lấy tiền cấp tá MUA
    Phong cấp tá lấy tiên cấp úy MUA
    Phong cấp úy lấy tiền của bố mẹ lính MUA. Không phải lấy tiền của dân đâu các bác Ơi

    Trả lờiXóa
  29. phong tướng cũng có cái đúng của nó: thứ nhất là giải quyết khâu oai cho các vị,thứ hai là hình thức tăng lương hợp pháp,thứ 3 là để các vị hành sử xao cho ra ông tướng,thứ 4 là để người có quyền phong tướng kiếm tý,thứ 5 là cho đúng với sự lạm phát! cách đây 30 năm có một đồng là mua được ối thứ bây giờ làm gì còn tiền mệnh giá một đồng.Nói tóm lại thời buổi giá trị đảo lộn người ta còn tìm cách tự phong làm ông giời,con giời như thời phong kiến nữa kia! có sao đâu trái đất vẫn quay quanh mặt trời mà.cãi nhau làm gì vô bổ! chủ nghĩa MAKENO muôn năm! hu hu! bọn vô liêm sỉ đi mà chết hết đi

    Trả lờiXóa
  30. Đề nghị phong nguyên soái, đại nguyên soát nữa cho nó oai, 1000 ông tướng phải có cỡ 100 nguyên soái và đại nguyên soái để cùng với Cuba thức ngũ canh giữ hòa bình thế giới

    Trả lờiXóa
  31. 2 vị Nặc danh 15:20 và 15:34 nói hay đó,tớ đồng ý 2 tay luôn ! chính xác !

    Trả lờiXóa
  32. Vì anh em tâm tư mà phải phong tướng? Tướng của Việt Nam phong vì tâm tư.

    Trả lờiXóa
  33. Tâm Tư

    Ngồi ngẫm nghỉ tâm tư Đại Tướng
    Sao đầm đìa lai láng Tâm Tư
    Cũng có lẽ nhận tiền lo lót
    Lo chưa thành mang nỗi Tâm Tư
    Sẽ giải quyết anh em hửu ái
    Quyền trong tay anh quyết có ngay
    Chưa giãi quyết lòng ray rức lắm
    Không lẻ hoàn tiền khó quá thay

    Trả lờiXóa
  34. Ông PQT những phát ngôn của ông đã gây ra quá nhiều "tâm tư..." cho mọi người nghe. Không hiểu sao một người như ông ta lại có thể là đại tướng bộ trưởng quốc phòng?

    Trả lờiXóa
  35. Phong tướng nhiều quá dân không nghe và không phục đâu!!!. Tướng là có tiếng có công chứ, văn võ song toàn như là bộ trưởng chứ??!. Phong nhiều tướng là làm thêm mất lòng tin vào chế độ vào đảng đấy. Quân đội Liên Xô vì quá nhiều tướng soái mà mất lòng dân mất tin vào đảng nên sụp đổ rất nhanh? Tướng nhiều làm mất tín mất uy của quân đội của võ trang???. Tôi có ông chú gần 80 tuổi vốn là thiếu tướng về hưu ông lẩm bẩm bảo Tướng bây giờ nhiều như chó con ấy cháu ạ. Quân đội nay chỉ cần khoảng 150 tướng là đủ cho quân đội gần triệu quân còn để tiền mà nghiên cứu khoa học mua vũ khí chớ Sức mạnh của quân đội là lòng dân là quân hùng tướng giỏi Minister chứ không phải Genaral many as puppies

    Trả lờiXóa
  36. Bắt chước Campuchia chăng? Bởi Campuchia mua tướng như mua...thuốc phiện!
    Campuchia nhiều đại tướng nhất thế giới!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ở Đan Mạch nhiều hơn, vô số kể: Tượng đái. (Tượng em bé cầm cu đái)

      Xóa
  37. Phong nhiều tướng,người dân cũng tâm tư lắm đại tướng ạ.

    Trả lờiXóa
  38. Làm tướng mẹ hết đi cho rồi . Phong tướng nhoay nhoáy như gà đạp mái .Ôi cái nước tôi .

    Trả lờiXóa
  39. Thiên Bống Nguyên Soái Trư Bát Giới:
    "Không phong tướng anh em tâm tư nắm các đồng chí ạ! Chả cần công tâm nàm gì cho ló nằng nhằng, các đồng chí ạ..."

    Trả lờiXóa
  40. Đề nghị Quốc hội xem xét kỹ việc này.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đừng để quốc hội thành cái lò ấp tướng .

      Xóa
  41. Số "tướng" chỉ giới hạn bằng những năm 1965 - 1970 (chiến tranh ác liệt nhất) cũng đã là quá đáng. Giảm tướng thì sẽ giảm theo tá, úy. Thời bình mà ra đầu ngõ đã gặp toàn là "tá" của đủ thứ quân binh, đến ngại!
    Kính mong QH dẹp bớt tướng đi cho bà con nhờ, còn ông PQT, TĐQ muốn "cắt gọt" thế nào thì ...tùy "tài năng của các ông ấy. Không thì rồi phải nuôi các bố tướng, tá về hưu nữa mới ...ốm đòn.

    Trả lờiXóa
  42. Trong chiến tranh như trước đây thì tướng ít nhưng lại đánh thắng được mọi kẻ thù là vì lúc đó quân đội và công an thực sự vì tổ quốc vì nhân dân. Còn ngày nay thì: Với quân đội trước hết phải trung với đảng, với công an thì chỉ biết còn đảng còn mình. Bởi thế trong thời bình ngày nay mới được phong tướng nhiều đấy các bạn ạ.

    Trả lờiXóa
  43. Buồn trông tướng lĩnh của ta.
    Kiếm được cái...tướng, đất-nhà khỏi lo,
    Đi mô có gac-dờ-co,
    Có xe công đó khỏi lo tốn tiền.
    Kiểm tra thì...nhậu triền miên.
    Chỉ đạo thì chỉ...miệng truyền lệnh trên.
    Đêm nằm nghĩ thấy mình hên,
    Kiếm được...tí tướng là yên mọi bề.

    Trả lờiXóa
  44. Ngày xưa khi còn chiến tranh các đồn Biên phòng chỉ trung hoặc thượng sỹ làm đồn trưởng vẫn luôn giữ yên bờ cõi nay đồn trưởng là trung tá hoặc thượng tá Ngay trong cơ quan thì cũng vậy chẳng thua kém gì? tướng nhiều hơn lợn nuôi trong đơn vị mà Biên cương Tổ quốc không một ngày bình lặng. Hơn nữa đảng cũng cầ có lực lượng bảo vệ cái ghế cầm quyền cho mình,Quân đội thì trung vối đảng ,công an thì còn đảng còn mình thì sao không phong nhiều tướng để trung thành và bảo vệ mình được, thưa ông Đt "Tâm tư" Phùng Quang Tanh.

    Trả lờiXóa
  45. Nói nhỏ nhỏ thôi kẻo thế giới họ nghe rồi họ....tâm tư Việt Nam lắm đó các đồng chí.

    Trả lờiXóa
  46. Hai công cụ chính để bảo vệ chế độ mà không đãi ngộ tốt thì anh em tâm tư là đúng thôi !? Anh em mà tâm tư nhiều rồi lơ là nhiệm vụ chính trị thì chế độ này sẽ bị các thế lực tù địch quẳng vào sọt rác ngay .

    Trả lờiXóa
  47. Còn nhân dân Việt Nam thì muốn "mổ xẻ" cả tướng tá lẫn QHCSVN!

    Trả lờiXóa
  48. Tâm tư cái mẹ gì! Bất tài, vô tướng! Ngồi đó mà hậm hực, tâm tư! Chắc là thấy bọn khác ăn hết vành đai sân bay Tân Sơn nhất rồi "tâm tư uất nghẹn"?!

    Trả lờiXóa
  49. phong tướng vô tội vạ, phong tràn lan tùy tiện còn hơn cả FULRO, lại còn bảo chúng tôi phong đúng qui trình. Qui trình do mình tự đặt ra, không biết là nhằm mục đích ý đồ gì

    Trả lờiXóa
  50. Ts Trần Hữu Dũng lại có thêm một từ mới cho "từ điển" của ông : TÂM TƯ! Bây giờ đi đâu , ngồi đâu cũng thấy thiên hạ TÂM TƯ râm ran! He, he...Bộ mấy quan CS cứ như toàn được đào tạo chuyên xâu ngành NGÔN NGỮ hay sao ấy! Thỉ thoảng lại phát ra một câu nghe...lộn mề gà!

    Trả lờiXóa
  51. Trong thời gian Trung quốc hạ đặt giàn khoan ở vùng biển nước ta chúng ngang nhiên sử dụng nhiều tàu chiến, máy bay quần đảo như trong ao nhà của mình. Vậy mà cấm thấy bóng dáng tàu chiến hải quân hay không quân Việt nam nào dám ló mặt ra đâu. Trong lúc thế giới người ta cực lực lên án hành động đó của Trung quốc. Thì các tướng lĩnh quân đội chúng ta những người mang trọng trách bảo vệ biên cương, vùng biển hải đảo của tổ quốc lại lặng im! Không một tướng lĩnh nào nói lên được tiếng nói cho ra hồn gọi là để răn đe phía Trung quốc.
    Vậy thì nhà nước phong tướng cho lắm để làm gì? lãnh đạo cấp nhà nước, quốc hội phải thấy được hiệu quả lẩn hậu quả của việc phong tướng chứ. Hiệu quả chưa thấy đâu mà hậu quả đã nhản tiền. Trong thời bình mà việc phong tướng cho quân đội, công an lại nhiều gấp hàng chục lần thời chiến tranh! Đó không phải là điều đáng hổ thẹn với ông cha ta lớp trước đã gian khổ hy sinh chiến thắng mọi quân thù mà quân hàm lại hết sức khiêm tốn sao? Đó không phải là ngân sách nhà nước chính là tiền thuế của người dân đóng góp phải thêm gánh nặng để đải ngộ xứng đáng cho đông đảo số sĩ quan cấp tướng ngày nay sao? Đây là điều mà chúng ta đáng phải suy ngẩm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khi giặc tới thì lúp lùm , chạy mất mật . Lúc bình yên thì ngồi đấy " Tâm tư " . Thôi , tôi chịu các bố mày rồi .

      Xóa
  52. phong tướng như vậy có khác nào bôi nhọ và làm nhục chữ TƯỚNG.Ngày xưa nghe đến tướng là dân rất khâm phục ngưỡng mộ và đầy tôn kính, tướng là phải có công trạng hoặc có thành tích xuất chúng hoặc là người tài ba lỗi lạc mà dân phải thấy được. Còn tướng ngày nay chủ yếu là ban phát để trả ơn, chia chác, mua bán... phong tướng nhằm giải quyết khâu oai và đục khoét bổng lộc. Ông Thanh phát biểu như vậy mà không một chút xấu hổ. Thử nhìn ra thế giới có nước nào giống Việt Nam hay không. Xem phim nước ngoài, thấy người ta chỉ là trung sĩ, thượng sĩ quá lắm là úy vậy mà giải quyết công việc trôi chảy. Còn ta đứng đường cũng lên thượng tá. Dân bây giờ nhắc đến tướng người ta quá khinh thường, xem như lũ ăn hại, ăn bám

    Trả lờiXóa
  53. Có ông chẳng hề "Tâm tư " gì sất mà được phong " một phát " chổng phộc lên đại tướng CA , dù chuyên nghành cơ bản là ........Cán bộ đoàn phụ trách văn nghệ . Kinh .

    Trả lờiXóa
  54. Không chỉ “ Bên tướng “ có tâm tư , mà bên “ Thứ Trưởng “ cũng lắm tâm tư không kém , đến nỗi bà Đại biểu Trần Thị Quốc Khánh (Hà Nội) phản ánh: “Tôi không hiểu mỗi bộ có bao nhiêu thứ trưởng cho vừa. Rồi đến lúc muốn giảm bớt cũng không biết giảm ai”.
    À ra vậy , ta cứ “ Tâm tư “ để có cái tướng , có cái thứ trưởng đã , rồi làm gì không cần biết . Có ai vặn thì đã có cái “ Mộc “ đảng giao nhiệm vụ cho tôi , tôi phải cố gắng hoàn thành , không thể từ chối trách nhiệm được . Thế là huề .Thằng dân trơ mắt ra chưa .

    Trả lờiXóa
  55. Phong lắm tướng mà làm gì ?
    Để dân tiếng bấc tiếng chì thở than.!
    Dân đang cực khổ gian nan.
    Còn thêm gánh nặng quan tham, tướng nhiều...

    Trả lờiXóa
  56. Tướng quân đội và công an ngày nay là thứ ban ơn, chia phần bổng lộc cho nhau .Nó chẳng có ý nghĩa gì trước mắt nhân dân. Tôi là CCB đánh nhau sứt đầu mẻ trán, rất chia sẻ nhưng không thế chấp nhận loại tướng salon và mua bằng tiền như ngày nay. Gần 50% Tướng hiện nay là không tương xứng cấp hàm họ đeo cả về năng lực, phẩm chất và công trạng

    Trả lờiXóa
  57. Đây là vấn đề đã đưa ra quốc hội để bàn thảo nên tôi xin có ý kiến như thế này. Trong thời gian qua đất nước không hề có chiến tranh mà cấp tướng trong quân đội, công an cứ thi nhau phong không hạn chế. Vậy thì cần thiết phải xem xét ngược lại vì sao trong chiến tranh gian khổ và ác liệt mà dành chiến thắng trước đây chúng ta không phong tướng nhiều như bây giờ? Như vậy chúng ta cần phải có chính sách truy phong cho nhiều sĩ quan xứng đáng nhận quân hàm cấp tướng. Dù họ nay đã quá cố hay đang ở tuổi già, cũng giống như truy tặng danh hiệu anh hùng thời đánh Mỹ nay vẩn làm. Mặt khác cần rà soát lại nhiều sĩ quan đã phong tướng hiện nay ở các vị trí chức vụ nào đó có đáng được phong tướng không. Như các đơn vị thường xuyên làm kinh tế, các vị trí tỉnh đội trưởng, giám đốc công an tỉnh, các nhà trường, học viện quân sự, các đơn vị phục vụ vv… thì nên trả lại cấp hàm. Cấp đề nghị và ký quyết định phong quân hàm cấp tướng không phù hợp vừa qua phải chịu nhận khuyết điểm trước nhân dân và đất nước. Vì đã để xẩy ra sự lãng phí và thiếu công bằng trong xã hội.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bác đi giữa đường và gặp một tên đang cướp của dân nghèo.Bác khuyên nó : mày hãy trả tiền lại cho người ta rồi rà soát lại trước đây đã cướp của ai thì gặp lại họ mà trả lại tiền và nhận khuyết điểm vì làm như vậy là thiếu công bằng trong xã hội

      Xóa
  58. Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Nặc danh 14:47 // lạ,sao chuyện gì cũng sai là sao ? 10 chuyện sai hai,ba chuyện đã là nhiều,đàng này 10 chuyện sai 10 chuyện là nghĩa sao ? họ cố ý phá tan tành đất nước này chắc ???

    Trả lờiXóa
  59. Bây giờ, Tướng, Tá ,cả cấp úy nữa đều phải mua bằng tiền cả
    . Tội gì tôi không ký.Một chữ ký bằng cả làng đi cấy cơ mà. Ký đề nghị cũng có tiền, ký quyết định lại cang nhiều tiền. Làm kinh tế kiểu này ngon lanh không cần suy nghĩ.khong tốn sức. thật tuyệt vời.

    Trả lờiXóa
  60. Hi các đồng chí tướng đương chức mà đọc vào trang phản biện này của bác Bồng chắc các đ/c tướng lẳng lặng tháo quân hàm mà đút túi. Dịp này có ra đường thôi thì chịu bận áo sơ vinh thôi...

    Trả lờiXóa
  61. Đề nghị bác Bùi Văn Bồng nên có bản tập hợp các ý kiến đóng góp về việc phong quân hàm cấp tướng cho quân đội và công an vừa qua. Đã gây nên nhiều bức xúc trong dư luận xã hội đặc biệt đối với các cựu chiến binh đã từng tham gia trong các cuộc chiến tranh vừa qua. Để gửi kiến nghị lên văn phòng quốc hội.

    Trả lờiXóa
  62. Chị Kim Chi không nhận bằng khen của kẻ làm nghèo đất nước, lam khổ nhân dân ký
    Nếu chị nhận bằng khen ấy Chị chỉ thờ chữ ký ấy trong một thời gian ngắn
    Còn chúng tôi có phải mất một số tiên mua tuy có lớn nhưng lấy lại vốn rất nhanh
    Nhưng cái giá trị tuyệt vời ở chỗ, con chawsu chắt chít mười đớiau vẫn thờ vì có Sắc phong câp tướng. Bây giờ ra đường có mặc sowvin cũng được.

    Trả lờiXóa
  63. "Tâm tư", theo tự điển là "Bụng nghĩ"
    Không suy nghĩ bằng đầu! Nói vậy là hiểu con người của tuớng Béo!

    Trả lờiXóa
  64. Là một quân nhân tôi sẽ không tuân theo mệnh lệnh của mấy thằng tướng dổm đó.Đạn đã lên nòng hỡi NHÂN DÂN VIỆT NAM hãy ra lệnh đi.

    Trả lờiXóa
  65. Anh hùng dổm,tướng dổm,tiến sĩ dổm,nghệ sĩ nhân dân dổm v. v & v. v..

    Trả lờiXóa
  66. Bây giờ tướng Phùng QT có tên mới "Tướng tâm tư"

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hởi dân đen
      Ta vi tướng đảng phong nhiều tâm tư lắm
      Một vị tướng như ta đây có nhiều công trạng
      Lấy thù làm bạn để hoá giải biển đông là một kỳ tích đáng nhớ
      Dù Trung cộng có lấn biên chiếm đảo - Ta xem bình thường anh em thôi mà
      Dân đen phải nên hiểu rằng Trung vởi Đảng để tiếng thân và làm giàu cha truyền con nối mãi mãi vinh thân đời đời con cháu hưởng lợi -
      Vậy phải tuân theo Đỉnh cao trí tuệ - Tướng như ta luôn luôn tâm tư theo đảng suôt đời .

      Xóa
  67. 20 triệu đảng viên ĐCS Liên Xô nhiều hơn gần 7 lần 3 triệu đảng viên ĐCS VN nhưng vẫn sụp đổ đấy thôi
    Đến 1 lúc nào đó Công an Quân đội VN sẽ quay súng lại xử bọn tham nhũng. Nhân dân VN sẽ nổi dậy làm CM

    Trả lờiXóa
  68. Vừa rồi "bạn" thấy tàu thuyền ngư dân ta khg có chỗ tránh bão nên "bạn" tâm tư lắm. Vì vậy "bạn" gấp rút xây dựng sân bay và hải cảng ở Gạc ma đấy các đ/c ạ. "Bạn" rất, rất chi là ... tâm tư!

    Trả lờiXóa
  69. Mây ông truyền hình Việt nam và các tờ báo lớn như: Nhân dân - QĐND - CAND...Tại sao im lặng mãi thế,? hãy đưa các ý kiến nhân dân nêu trên đây cho toàn đảng toàn dân biết. Việc phong tướng của Việt Nam. Đây là sự việc thật sự nghiêm trọng, những commen này thoạt xem có vẻ bôi bác chế độ nhưng nếu chúng ta nhìn nhận một cách khách quan nghiêm túc thì thấy những ý kiến trên rất tâm huyết và mang tính xây dựng cao, mong rằng Cơ quan ANVH có nhiệm vụ giám sát các trang mạng và hoạt đông thông tin truyền thông hãy in trang này để đọc cho Quốc Hội và 2 đại tướng đương nhiệm nghe để tham khảo và điều chỉnh lại 2 bộ luật CAND & QĐND cho phù hợp....

    Trả lờiXóa
  70. Chắc ai cũng nghỉ cứ mang quân hàm cấp tướng là oai lắm sao? đúng là oai phong thật nếu họ là vị tướng xông pha trận mạc chỉ huy đội quân quyết chiến quyết thắng, quân hiệu ám đen thuốc súng. Còn như giửa thanh thiên thời bình như vầy mà thi nhau phong cấp tướng xênh xang mủ áo, sao vạch, huân chương lấp lánh cân đai đầy người, để mà làm gì? Đừng để cho người dân họ xem thường những thứ phù phiếm không đúng chổ đó. Lại còn giặc lăm le xâm chiếm người dân thì bị chúng bức hại khi đi làm ăn trên biển. Vậy mà cả một đội ngủ tướng lĩnh hùng hậu thế kia (sinh ra để mà bảo vệ tổ quốc nhân dân) lại không ai thốt lên được câu nào để răn đe quân giặc. Ôi phép làm tướng… ?!

    Trả lờiXóa
  71. Đây là Tổ quốc của 90 triệu người VN, chứ không phải của riêng một đảng phái, cũng không nhà riêng của các ông mà "tâm tư" với lại "không tâm tư".

    Trả lờiXóa
  72. Thấy lương sĩ quan còn eo hẹp, khó khăn gia đình hậu phương còn nhiều, bữa ăn người lính còn 'khem' quá, tôi cũng "tâm tư" lắm!

    Trả lờiXóa
  73. Ra ngõ gặp tướng. La liệt tướng và tiến sỹ. PHONG CÀNG NHIỀU CANG ĐỐN MẠT
    Mỗi lần ký phong tướng thằng XYZ lại có thêm nhiều tỉ đồng, làm gì chúng không phong bừa đi
    Ở VN HIỆN NAY TƯỚNG ĐÁNH GIẶC THÌ ÍT, CÒN TƯỚNG THAM NHŨNG MẶT LỢN THÌ QUÁ NHIỀU.
    Nếu còn Hùng Dũng Sang Trọng thì sắp tới xã đội trưởng và trưởng công an xã ở VN cũng phải trung tướng hoặc thượng tướng
    Còn "tâm tư" thì còn nhiều tướng rởm, phải không Phung Q Than ?

    Trả lờiXóa
  74. Phong tướng mà nhận phong bì,lãi hơn làm ruộng nhiều anh Thanh ạ.thật tủi nhục cho dân mình,phải cúi đầu trước những kẻ ngu dốt đang ở vị trí lãnh đạo.ôi Đảng là "cuộc sống"của tôi.

    Trả lờiXóa
  75. Nhieu tuong qua lay quan dau ra ma chi huy

    Trả lờiXóa
  76. TƯỚNG ???
    http://bongbvt.blogspot.com/.../quoc-hoi-mo-xe-ve-phong...

    QUÂN SỰ mạnh nhờ TƯỚNG !
    VÌ “ TƯỚNG ” tạo nên UY !!!
    “ UY TÍN ” – Quyền … Định HƯỚNG ?
    ( QUÂN thiếu ………. đã có DÂN )
    TƯỚNG nhiều ….. Phải sinh SOÁI !!!
    SOÁI nhiều …. Đất NƯỚC mạnh ???
    ( … Học ANH CẢ ….. ANH HAI !!!!! )
    Khỏi lo NGOẠI ,,,,, BÀNH TRƯỚNG ???
    “ VŨ KHÍ ” nào mạnh hơn …..
    Khi “ Quân TƯỚNG - Dân TƯƠNG ”
    SOÁI chỉ huy ….. Xung TRẬN ….
    ĐỊA LINH ….. Sinh NHÂN KIỆT !!!
    “ PHẬT VIỆT ” ….. TA lo được !!!
    Khó gì khi ….. TƯỚNG thiếu !!!
    TƯỚNG sẽ là DŨNG KHÍ …..
    Củng cố ,,,,, LÒNG QUÂN DÂN ???
    ( Mọi mặt trận ….. LÂM NGUY !!!
    Cùng “ ĐỨC ĐẠO ” ….. NHÂN THẾ ??? )
    Lời ….. TÂM TƯ - Đại TƯỚNG !!!
    … LỜI “ NON SÔNG – ĐÁT NƯỚC ” ???
    LỜI “ BIỂN BẠC … RỪNG VÀNG … ”
    Từ đây ….. và MÃI MÃI ….. ?????
    CHỦ - QUYỀN TA ….. Tắt cả !!!
    ( MỘNG xâm lăng ….. Xâm lược ???
    Hết mọc LÔNG ….. Mọc CÁNH !!! )
    ĐOÀN KẾT ….. ĐẠI ĐOÀN KẾT !!!
    ,,, Có “ DIÊN HỒNG ” ….. BIỂU QUYẾT ???
    MUÔN NĂM PHẬT HOÀNG TRẦN ….. !!!
    MUÔN NĂM PHẬT VIỆT NAM !!!

    ( Nhân Tâm Trung Tử )

    Trả lờiXóa

  77. Niềm TỰ HÀO khi hàng ngũ xung kích “ DLV ” tả xung hữu đột ….. Giúp NHÂN DÂN có thể sáng suốt thấu hiểu “ ĐỊNH HƯỚNG ” tốt đẹp “ CÔNG BẰNG thời HỘI NHẬP ” ……… ?????
    http://www.vanews.org/2017/09/20-du-luan-vien-cuong-ang-mang-sung.html?fbclid=IwAR1-i4_sSlclE4O4T-ubT8AHLC5x3lVqFyejiqwc-2035zkI95uWy2F-_mQ#.Wa4s1hgI0lI.facebook


    Bên cạnh cũng phải kể đến “ CÔNG ĐỨC ” của các “ DƯ LUẬN CHÍNH ” luôn luôn kịp thời đảm nhiệm “ PHẢN BIỆN ” bằng phương cách xóa bỏ nhanh chóng mọi “ QUÁN TÍNH ” hậu quả của ( LỜI NÓI đi đôi với VIỆC LÀM do HÀNH ĐỘNG “ Thiếu KINH NGHIỆM ” nếu không phải do “ Lầm lỗi Thằng ĐÁNH MÁY ” ….. ) để khắc phục việc gây nên nhiều “ NHẠY CẢM ” không nhỏ …..
    Làm ảnh hưởng đến “ UY TÍN ” cùng với LÒNG TIN như chính “ CON NGƯƠI trong MẮT của MÌNH ” ………………. ?????

    Trả lờiXóa