Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 14 tháng 11, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Sáu - 14-11-2014

1 - 
Hoa Kỳ sửa đổi chính sách xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam (VOA) - Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức sửa đổi quy định về quản lý xuất khẩu vũ khí quốc tế liên quan tới Việt Nam, mở đường cho việc bán các vũ khí sát thương cho quốc gia cựu thù.
Hàng ngàn công nhân đình công ở Hải Phòng(RFA) - Hằng ngàn công nhân nhà máy giày Stella, thuộc Công ty Trách nhiệm Hữu Hạn Sao Vàng, đóng tại thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đang đình công để đòi quyền lợi.
Thủ tướng VN: 'Biển Đông vẫn phức tạp' (BBC) - Thủ tướng Việt Nam đưa vấn đề xây đắp trên Biển Đông ra Asean và cảnh báo tình hình trên Biển Đông ‘vẫn phức tạp’
Việt Nam bỏ phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo (VOA) - Các nhà lập pháp Việt Nam sẽ bỏ phiếu tín nhiệm đối với các 50 quan chức hàng đầu trong chính phủ vào ngày thứ bảy sắp tới
Luật sư Trần Lâm qua đời (RFA) - Luật sư Trần Lâm vừa tạ thế vào lúc 13h30 ngày hôm nay, Thứ Năm 13-11-2014 tại Hải Phòng, hưởng thọ 90 tuổi.
Người Việt và 25 năm đổ tường Berlin (BBC) - Khách mời từ Đức, Ba Lan và Nga thảo luận về biến động tại Đông Âu và cộng đồng Việt 25 năm sau khi Bức tường Berlin sụp đổ.
Sư Khmer Krom chống Việt Nam lãnh án tù (BBC) - Một nhà sư Khmer Krom từng tham gia nhiều cuộc biểu tình chống Việt Nam tại Campuchia nhận án tù vì cản trở giới chức.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, hưởng thọ 88 tuổi (RFA) - Tu sĩ Phật giáo người Việt nổi tiếng ở Pháp, Mỹ và nhiều nước khác trên thế giới, nhà sư Thích Nhất Hạnh, viên tịch ngày 13 tháng Mười Một hưởng thọ 88 tuổi.
Dân biểu Nga mời người Đông Á nhập cư (BBC) - Một dân biểu Nga muốn lấp khoảng trống dân số ở các khu làng hoang vắng bằng việc mời người Đông Á nhập cư.
Sợ lộ các tài sản phi pháp, Bắc Kinh ngăn trở dự thảo G20 ? (RFI) - Trung Quốc hôm nay 13/11/2014 bác bỏ lời tố cáo của tổ chức phi chính phủ Transparency International (Minh bạch Quốc tế) là đã ngăn trở một hiệp ước chống tham nhũng liên quan đến tính minh bạch của các doanh nghiệp và việc đăng ký kinh doanh, tại hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra vào cuối tuần này tại Brisbane.
Nato 'phát hiện lính Nga vào Ukraine' (BBC) - Nato và OSCE cho biết họ đã phát hiện binh lính và vũ khí Nga tiến vào Ukraine nhưng Nga bác bỏ.
Robot Philae làm việc trên sao chổi Tchouri trong tư thế bất lợi (RFI) - Robot Philae, hạ cánh xuống trung tâm sao chổi Tchouri hôm qua 12/11/2014, hiện đã bắt đầu làm việc. Nhưng thiết bị này lại đang ở trên một dốc đứng, ít ánh sáng, có thể gây trở ngại cho việc sạc pin.
Tàu thăm dò Châu Âu đáp an toàn xuống Sao chổi (VOA) - Các giới chức của Cơ quan Không gian Châu Âu cho hay một tàu thăm dò nhỏ đã yên vị trên bề mặt một Sao chổi xa xôi sau cú đáp khó khăn và không chắc chắn
Tổng Thống Obama muốn thắt chặt quan hệ với Việt Nam (VOA) - Tổng Thống Mỹ Barack Obama nói hiện đang có nhiều cơ hội để thắt chặt quan hệ và tăng cường hợp tác với Việt Nam, bất chấp lịch sử phức tạp giữa hai nước
Con đường tơ lụa Trung Quốc: Cây gậy hay củ cà rốt? (BaoMoi) - BizLIVE - Sáu tháng sau khi Trung Quốc đưa dàn khoan vào vùng lãnh hải Việt Nam tuyên bố chủ quyền, nước này lại mời chào Đông Nam Á những cơ hội đầu tư mới, một phần trong chiêu thức "vừa đấm vừa xoa" tại Biển Đông, Nhật báo phố Wall đánh giá.
VN có biện pháp hướng tới việc chấm dứt nạn mua bán mật gấu (VOA) - Các nhà hoạt động cho quyền của động vật ca ngợi việc mở rộng một nơi trú thân an toàn cho những sinh vật được cứu khỏi nạn buôn bán mật gấu ở Việt Nam
Bắt đầu thử nghiệm lâm sàng chữa Ebola (BBC) - Tổ chức Bác sỹ không Biên giới nói đang chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng phác đồ điều trị Ebola ở Tây Phi cho người nhiễm bệnh dưới 14 ngày.
Mỹ muốn thắt chặt thêm quan hệ với ASEAN trong chiến lược xoay trục (RFI) - Ngay sau cuộc họp thượng đỉnh Đông Á hôm nay, 13/11/2014 tại Nay Pyi Daw, tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc họp thượng đỉnh với lãnh đạo các quốc gia ASEAN. Ngay trong bài diễn văn khai mạc thượng đỉnh Đông Á sáng nay, tổng thống Obama đã tuyên bố Hoa Kỳ muốn thắt chặt quan hệ với khối Đông Nam Á, trong khuôn khổ chiến lược "xoay trục" sang châu Á.
Thái Lan kêu gọi quốc tế trợ giúp cứu người tỵ nạn (RFA) - Thái Lan đang phải đối mặt với gánh nặng thuyền nhân tị nạn từ những quốc gia lân cận, từ việc lo nơi ăn chốn ở, cho đến việc cung cấp thực phẩm và những vật dụng cần thiết khác.
Campuchia bắt giam thêm 4 dân oan biểu tình (RFA) - Hôm nay 3 nhà hoạt động nữ và một nhà sư Campuchia bị tòa kết án một năm tù về tội biểu tình đòi trả tự do cho bảy người hoạt động giống như họ một ngày trước đó.
Tổng thống Obama kêu gọi Myanmar đẩy nhanh cải cách (VOA) - Tổng thống Obama nêu lên các vấn đề gai góc khi ông gặp chính phủ Myanmar và các nhà lãnh đạo đối lập trong chuyến đi thăm lần thứ hai của ông tới nước này
Mỹ loan báo thành lập Peace Corps ở Myanmar (VOA) - Mỹ vừa loan báo sẽ thành lập Đoàn Hòa Bình Peace Corps ở Myanmar. Đây là động thái mở rộng hợp tác mới nhất của Hoa Kỳ với quốc gia Đông Nam Á lâu nay bị cô lập
Đảng đối lập Miến yêu cầu sửa đổi hiến pháp (RFA) - Đảng đối lập Miến Điện hôm thứ Năm yêu cầu hủy bỏ điều khoản 59F trong hiến pháp từ thời quân đội nắm quyền với qui định công dân kết hôn với người nước ngoài không được quyền ra ứng cử tổng thống.
Hành trình cải cách Miến Điện chững lại? (BBC) - Phóng viên BBC tìm hiểu về hành trình cải cách dân chủ của Miến Điện.
Tổng thư ký LHQ kêu gọi bảo vệ quyền của người Rohingya ở Miến Điện (RFI) - Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Nay Pyi Daw cũng là dịp để quốc tế gây thêm áp lực lên chính quyền Miến Điện về mặt nhân quyền, đặc biệt là về số phận của thiểu số Hồi giáo Rohingya. Đến Nay Pyi Daw để dự thượng đỉnh giữa ASEAN-Liên hiệp quốc lần thứ sáu, hôm qua, 12/11/2014, tổng thư ký Ban Ki Moon đã kêu gọi chính quyền Miến Điện tôn trọng quyền của người Rohingya.
Tàu chiến Nga ở ngoài khơi Úc : Matxcơva biểu dương sức mạnh (RFI) - Chính quyền Canberra, hôm nay, 13/11/2014 cho biết đang theo dõi chặt chẽ bốn chiếc tàu chiến của Nga có mặt ở vùng biển quốc tế, phía bắc nước Úc. Theo Thủ tướng Tony Abbott, Nga muốn chứng tỏ sức mạnh quân sự của mình và động thái này có liên quan đến vụ bắn hạ chiếc máy bay của Malaysia Airlines, hồi tháng Bẩy, làm 298 người thiệt mạng, trong đó có 38 công dân Úc.
Thượng đỉnh Đông Á: Trung Quốc tung chiêu mới về Biển Đông (RFI) - Đúng như dự liệu, tình hình Biển Đông căng thẳng đã lại được đề cập đến tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á mở ra hôm nay, 13/11/2014 tại thủ đô Miến Điện, tập hợp lãnh đạo 18 nước. Như để hóa giải những chỉ trích về thái độ hung hăng đã qua của Trung Quốc tại Biển Đông, Thủ tướng nước này đã đề xuất việc ký kết một loại ‘hiệp ước hữu nghị’ với các láng giềng.
Trung Quốc đề nghị hiệp ước hữu nghị với ASEAN (RFA) - Bản tin Reuters cho biết tại hội nghị ở Naypytaw hôm nay, thủ tướng Lý Khắc Cường của Trung Quốc đề nghị một hiệp ước hữu nghị với các quốc gia ASEAN, đồng thời tái khẳng định vấn đề tranh chấp lãnh hải chỉ nên được giải quyết giữa các quốc gia có liên quan trực tiếp đến vấn đề mà thôi.
TT Obama kêu gọi Nga tôn trọng lệnh ngừng bắn ở đông Ukraine (VOA) - Tổng thống Obama kêu gọi Nga tôn trọng thỏa thuận ngưng bắn hồi tháng 9 giữa Ukraine với các phần tử nổi dậy được Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine
LHQ quan ngại về 'cuộc chiến toàn diện' ở miền Đông Ukraine (VOA) - Một giới chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc cảnh báo về khả năng miền đông Ukraine có thể lại phải chứng kiến 'cuộc chiến toàn diện'
Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn diện tại Ukraina(RFI) - Hôm qua, 12/11/2014, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhóm họp phiên khẩn cấp về tình hình Ukraina, trong bối cảnh lệnh hưu chiến ở phía đông thường xuyên bị vi phạm.
Thỏa thuận khí hậu Mỹ - Trung : có tiến bộ nhưng chưa đủ (RFI) - Ngày 12/11/2014 đánh dấu hai thời khắc kịch sử : Thỏa thuận về khí hậu Mỹ Trung và tàu vũ trụ Rosetta thả robot Philae xuống sao chổi Tchouri.
Chủ tịch Trung Quốc bị công khai chất vấn về quyền tự do báo chí (RFI) - Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ Obama đã có một cuộc họp báo chung vào hôm qua 12/11/2013 tại Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm của ông Obama. Nhân dịp này, phóng viên Mỹ của báo New York Times đã lên tiếng hỏi về các khó khăn mà báo chí ngoại quốc gặp phải khi xin visa vào Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình đã tránh trả lời trực tiếp câu hỏi này, nhưng sau đó đã hàm ý cho rằng các nhà báo bị vướng vào vấn đề này nên tự trách mình thì hơn.
Báo New York Times phớt lờ cảnh cáo của Trung Quốc (VOA) - Báo New York Times kiên quyết không thay đổi đường hướng tường thuật tin tức về Trung Quốc
Hoa Kỳ và Ấn Độ giải quyết được bất đồng trong thỏa thuận quan trọng nhất của WTO (RFI) - Hoa Kỳ và Ấn Độ hôm nay 13/11/2014 đã giải quyết được những bất đồng về trợ cấp nông nghiệp của Ấn. Đây là một bước tiến quyết định trong việc vận dụng một hiệp định thương mại lịch sử của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) tại Bali tháng 12/2013.
Ấn Độ không ngần ngại nêu tranh chấp Biển Đông tại Thượng đỉnh Đông Á (RFI)- Ngoài các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Việt Nam, Philippines rất quan tâm đến Biển Đông, tại Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á hôm nay, vấn đề Biển Đông còn được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nêu bật. 
 
Người Việt hải ngoại và Philippines một năm sau siêu bão Hải Yến (RFA) - Ngày 8 tháng Mười Một năm 2013, siêu bão Haiyan, tức Hải Yến, đổ bộ vào mạn Trung Philippines, để lại sáu ngàn người chết và trên bốn triệu người lâm cảnh màn trời chiếu đất.
Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của tổ chức Minh Bạch Quốc Tế (RFA) - Hôm thứ Năm Trung Quốc bác bỏ điều lên án Bắc Kinh gây cản trở bản thỏa thuận gọi là minh bạch toàn diện cho thượng đỉnh G20 sắp tới ở Brisbane.
Cọp sút chuồng trong vùng Paris (RFI) - Cảnh sát, lính cứu hỏa và cả chó chuyên săn gấu, với sự hỗ trợ của trực thăng, hôm nay 13/11/2014 đã được huy động để truy lùng một con cọp sút chuồng ở cách Paris vài chục cây số. Tại đây, cư dân được yêu cầu ở trong nhà và trẻ em phải ở lại trường học.
Một tàu hải quân Ai Cập bị « tấn công khủng bố » (RFI) - Một tàu tuần tra của Hải quân Ai Cập hôm nay 13/11/2014 đã bị bốn chiếc tàu không rõ lai lịch tấn công tại Địa Trung Hải. Bị đánh trả, bốn tàu tấn công đã bị chìm. Phát ngôn viên quân đội nói rằng đây là một vụ « tấn công khủng bố ».
Tiệc mừng ly hôn ngày càng đắt khách (BBC) - Ngày càng có nhiều người ăn mừng ly hôn, khiến ngành kinh doanh này phát triển mạnh ở Hoa Kỳ và châu Âu.
Những bức ảnh đoạt giải Mùa hè hoang dã (BBC) - Ảnh: Giới thiệu những bức ảnh đoạt giải Mùa hè hoang dã 2014 do Quỹ Woodland tổ chức
Thỏa thuận hạt nhân với Iran khó hoàn thành đúng hạn (RFA) - 6 cường quốc và Iran có thể không đạt thỏa thuận liên quan đến chương trình phát triển hạt nhân của Iran trước thời hạn 24 tháng này.
Đánh chết một cảnh sát Đài Loan, 60 người bị truy tố (RFA) - Sáu chục người Đài Loan hôm nay bị công tố viên buộc tội đánh chết một cảnh sát viên bên ngoài một hộp đêm ở Đài Bắc.
Các TNS Mỹ thảo luận việc tài trợ cho nỗ lực chống Ebola (VOA) - Thượng nghị sĩ Barbara Mikulski của bang Maryland đồng ý rằng Ebola phải được phòng chống ngay tại tâm điểm phát bệnh - ở Liberia, Guinea và Sierra Leone
Liberia chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì Ebola (VOA) - Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf ra lệnh chấm dứt tình trạng khẩn cấp do chính bà ban hành vì cuộc khủng hoảng Ebola
Không khí lạnh gây mưa ở các tỉnh Bắc Bộ (BaoMoi) - * Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vỡ đập phụ tại đầm Hà Động
Thủ tướng yêu cầu giữ nguyên trạng Biển Đông (BaoMoi) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nêu vấn đề Biển Đông ra tất cả các hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra tại Nay Pyi Taw,Myanmar hôm nay 13/11, trong đó thúc giục các biên liên quan nghiêm túc thực hiện Điều 5 của DOC về kiềm chế, không có hành động làm phức tạp thêm, gia tăng căng thẳng, hay thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trả lời về kết quả hội nghị cấp cao ASEAN(BaoMoi) - VOV.VN - Việt Nam có nhiều đề xuất quan trọng trong việc xác định các thành tố chính của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015.
Thủ tướng tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác (BaoMoi) - Ngày 13/11/2014, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Myanmar ở Thủ đô Nay Pyi Taw, các nhà Lãnh đạo ASEAN đã tham dự Hội nghị Cấp cao với các Đối tác Trung Quốc, Hoa Kỳ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và các các bài phát biểu quan trọng tại các Hội nghị này.
Thủ tướng: Cần có tầm nhìn dài hạn trong phát triển ở Đông Á (BaoMoi) - Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 9 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Myanmar ngày 13/11 với sự tham gia của các vị lãnh đạo Nhà nước và Chính phủ các nước ASEAN, Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Hoa Kỳ và Tổng thư ký ASEAN.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao Đông Á (BaoMoi) - Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 9 khai mạc sáng 13/11/2014 là một trong những hội nghị quan trọng của năm Myanmar làm chủ tịch ASEAN, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước ASEAN và các Đối tác Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) Takehiko Nakao được mời tham dự và phát biểu trong phần khai mạc với tư cách là khách mời của nước Chủ tịch.
Thủ tướng hội kiến Tổng thống Obama (BaoMoi) - Đánh giá cao vai trò của Tổng thống Obama, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam quyết tâm cùng với Hoa Kỳ và các nước thúc đẩy tiến trình đàm phán Hiệp định TPP.
Lãnh đạo ASEAN khẳng định tầm quan trọng của hòa bình, ổn định trên Biển Đông (BaoMoi) - (Chinhphu.vn) – Hội nghị Cấp cao ASEAN 25 và các Hội nghị Cấp cao liên quan đã kết thúc thành công tốt đẹp. Hội nghị đã ra Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị Cấp cao ASEAN 25, trong đó các nhà lãnh đạo ASEAN khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định trên Biển Đông.
Hội nghị cấp cao ASEAN - Trung Quốc (BaoMoi) - Chiều 13/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng với các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN – Trung Quốc.
Bế mạc Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 25 (BaoMoi) - Tối 13/11, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 25 và các Hội nghị cấp cao giữa ASEAN với Đối tác đã bế mạc.
Indonesia cảnh giác với Trung Quốc ở Biển Đông (BaoMoi) - Tại lễ Tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lần thứ VIII của Indonesia ở Jakarta vừa qua, ông Joko Widodo đã long trọng tuyên bố rằng: trong nhiệm kỳ 5 năm của mình ông sẽ dồn sức vào việc xây dựng Indonesia thành một "cường quốc biển" cả về quân sự và kinh tế; tương lai của Indonesia chính là biển, là "trục hàng hải"...
Trung Quốc đề xuất hiệp ước hữu nghị với ASEAN (BaoMoi) - TTO - Trong ngày thứ hai của Hội nghị Cấp cao ASEAN diễn ra tại Myanmar, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề xuất một hiệp ước hữu nghị với các nước Đông Nam Á.
Hội nghị Cấp cao ASEAN + 3 (BaoMoi) - Tại hội nghị, lãnh đạo các nước ASEAN và ba nước Đối tác Đông Bắc Á (Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc) hoan nghênh và đánh giá cao hiệu quả hợp tác ASEAN+3 thời gian qua…
10 sự kiện nổi bật ngày 13/11 (BaoMoi) - (PetroTimes) - Ngày 13/11/2014, tại Thủ đô Nay Pyi Taw (Myanmar), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị Cấp cao Đông Á lần thứ 9 (EAS). Tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo của 18 quốc gia trong khu vực, gồm 10 nước ASEAN và 6 nước đối tác là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia và New Zealand cũng như hai thành viên mới là Mỹ và Nga tập trung thảo luận phương hướng xoa dịu căng thẳng về tranh chấp lãnh thổ trên biển Biển Đông giữa Trung Quốc và một số nước ASEAN.
Điểm tin trong ngày: Nức nở đón thi thể 3 mẹ con gốc Việt vụ MH17 (BaoMoi) - TTO - Đúng 12g ngày 13-11, thi thể 3 mẹ con gốc Việt tử nạn trong vụ máy bay MH17 rơi đã về đến sân bay Nội Bài.
Tin thế giới 18h30: Ukraine căng thẳng, Nga tăng cường bảo vệ Crimea(BaoMoi) - Nga đưa máy bay ném bom tầm xa mở rộng tuần tra gần bờ biển Mỹ; Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ phải chịu nhiều áp lực từ các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị ASEAN về tranh chấp trên Biển Đông.
Đề xuất hiệp ước hữu nghị của Trung Quốc với ASEAN là thiếu thực chất(BaoMoi) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đề xuất một hiệp định “hữu nghị” với các nước ASEAN tại Myanmar, Hiệp ước này được xem là một nỗ lực của Bắc Kinh để làm giảm nhẹ ý niệm rằng Trung Quốc là một mối đe dọa.
Trung Quốc đề xuất 'hiệp ước hữu nghị' với ASEAN (BaoMoi) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm nay đề xuất một hiệp ước "hữu nghị" với các nước Đông Nam Á nhưng vẫn giữ quan điểm của nước này về tranh chấp trên Biển Đông.
ASEAN 25: Vấn đề Biển Đông làm nóng bàn nghị sự (BaoMoi) - (Chinhphu.vn) – Bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông là lợi ích chung của các nước trong và ngoài khu vực. Tuy nhiên, tình hình Biển Đông vẫn tiếp tục phức tạp, nhất là việc bồi đắp quy mô lớn, làm thay đổi căn bản cấu trúc của nhiều đảo đá, bãi ngầm, trái với quy định của DOC.
Trung Quốc muốn có 'hiệp ước thân thiện' về biển Đông (BaoMoi) - (TNO) Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường vừa đề nghị một hiệp ước “thân thiện” với các nước Đông Nam Á trong vấn đề biển Đông, nhưng cũng nhắc lại rằng căng thẳng này chỉ nên được giải quyết trong nội bộ các nước liên quan, Reuters cho biết hôm nay 13.11.
ASEAN nhất trí thảo luận quy tắc ứng xử Biển Đông (BaoMoi) - Đài truyền hình của Philippines cho biết, các thành viên ASEAN đã nhất trí thảo luận về bộ quy tắc ứng xử (COC) nhằm giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông.
Thủ tướng dự Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 9 (BaoMoi) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Lãnh đạo các nước ASEAN đã tham dự Hội nghị cấp cao Đông Á.
Sắp diễn ra Hội thảo quốc tế về Biển Đông (BaoMoi) - Quỹ Hỗ trợ Nghiên cứu Biển Đông, Học viện Ngoại giao phối hợp với Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 6 với chủ đề “Biển Đông: Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực” từ 16-18/11 tại Đà Nẵng.
Báo Canada viết về Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (BaoMoi) - Năm 2007, trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ 6 của mình, tôi đã tự giới thiệu bản thân với các cán bộ của Đại sứ quán Canada tại Hà Nội. Với tôi, mỗi cuộc gặp với những nhà ngoại giao Canada đang làm việc ở nước ngoài luôn luôn để lại ấn tượng tốt. Cuộc gặp đầu tiên của tôi với những quan chức cấp cao của Đại sứ quán Canada tại Hà Nội cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng lần này, tôi đã có một trải nghiệm thật sự sâu sắc.
Trung Quốc đối mặt áp lực về Biển Đông tại ASEAN (BaoMoi) - Giới quan sát cho rằng Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường sẽ phải chịu nhiều áp lực từ các nước về tranh chấp Biển Đông tại các cuộc họp của ASEAN lần này, khi nguyên thủ nhiều nước lên tiếng thúc giục tìm kiếm giải pháp cho tình hình.
Thủ tướng Ấn Độ thể hiện quan điểm cứng rắn ở Biển Đông (BaoMoi) - (GDVN) - Thủ tướng Ấn Độ đã kết thúc bài phát biểu bằng cách trực tiếp đi vào vấn đề Biển Đông.
Hội nghị ASEAN: Tranh chấp trên Biển phải giải quyết một cách hòa bình(BaoMoi) - VOV.VN - Vấn đề Biển Đông dự kiến sẽ là vấn đề quan trọng nhất tại Hội nghị ASEAN, diễn ra ngày 12/11 tại thủ đô Nay Pyi Taw, Myanmar.
Trung Quốc sẽ chịu áp lực vấn đề biển Đông tại ASEAN (BaoMoi) - (TNO) Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường được cho sẽ chịu áp lực nặng nề về các vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại biển Đông tại Hội nghị ASEAN, theo nhận định của tờ South China Morning Post. (Hồng Kông).
-------------
2 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Thượng đỉnh Đông Á: Trung Quốc tung chiêu mới về Biển Đông (RFI). – Ấn Độ không ngần ngại nêu tranh chấp Biển Đông tại Thượng đỉnh Đông Á (RFI). Ông Narendra Modi cho rằng: Trong một thế giới toàn cầu hóa và phụ thuộc lẫn nhau, không có lựa chọn nào khác là tuân theo luật pháp và chuẩn mực quốc tế. Điều này cũng áp dụng cho an ninh hàng hải. Vì lý do đó, tại Biển Đông cũng thế, tuân thủ luật pháp và chuẩn mực quốc tế là điều quan trọng đối với hòa bình và ổn định“.
Thủ tướng VN: ‘Biển Đông vẫn phức tạp’ (BBC). Ông Lê Công Phụng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam: “Ông Dũng ‘đã khẳng định lập trường của Việt Nam trước hành động sai trái của Trung Quốc’ và ‘cảnh báo cho mọi người biết là Trung Quốc đang có những hành động như vậy gây phức tạp trên Biển Đông. Đây là một bước Việt Nam cảnh báo dư luận nói chung và các nước có liên quan nói riêng về những hành động sai trái của Trung Quốc“. – Thủ tướng yêu cầu giữ nguyên trạng Biển Đông (VNN). – Thủ tướng: Cần có tầm nhìn dài hạn trong phát triển ở Đông Á (TTXVN). – Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trả lời về kết quả hội nghị cấp cao ASEAN (VOV).
H1Thủ tướng tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác (TGVN).  – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp chính thức Tổng thống Obama(TTXVN). – TT Nguyễn Tấn Dũng: Đề nghị Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn cấm vận vũ khí (VNN). Trả lời thay TT Obama: Đề nghị VN thả hết tất cả các tù chính trị ra và cam kết không bắt bớ thêm bất kỳ người nào nữa. Hãy thực thi các công ước quốc tế mà VN đã tham gia ký kết từ trước tới nay. Fair enough?!
Hoa Kỳ sửa đổi chính sách xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam (VOA). Bộ Ngoại giao Mỹ: “Vì các lợi ích đối ngoại Mỹ, an ninh quốc gia và vì các quan ngại nhân quyền mà việc xuất khẩu các thiết bị quốc phòng mang tính sát thương và các dịch vụ quốc phòng cho Việt Nam có thể được cho phép trên cơ sở từng trường hợp một nhằm tăng cường an ninh và trinh sát trên biển”.
Tổng Thống Obama muốn thắt chặt quan hệ với Việt Nam (VOA). “Tổng Thống Obama đã đơn cử những lĩnh vực mà hai nước có thể hợp tác gồm: thương mại, an ninh và nhân quyền, vào lúc ông chuẩn bị gặp Thủ Tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng bên lề các hội nghị thượng đỉnh khu vực đang diễn ra ở Myanmar“.
GIỚI THIỆU THƯ VIỆN CỔ SỬ (TVCS). “Phần lớn tài liệu có xuất xứ từ Trung Quốc, trong đó phần nhiều là các sách thuộc loại sử liệu, được xuất bản trong thời Thanh và những năm đầu Dân Quốc“. – TƯ LIỆU BẢN ĐỒ CHỨNG MINH CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA – Phần 1 (FB Trần Đức Anh Sơn). – TƯ LIỆU BẢN ĐỒ CHỨNG MINH CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM ĐỐI VỚI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA – Phần 2
TRUNG CỘNG ĐANG CÓ ÂM MƯU GÌ Ở HÀ TĨNH VÀ QUẢNG TRỊ ??? (Phạm Viết Đào). – Trung Cộng không phải là bạn… (FB Mai Tú Ân). “Với những gì đã trải qua trong lịch sử hiện đại của chúng ta thì Việt Nam nên xác định CHNDTH là một nhà nước không thể làm bạn được. Đất nước và dân tộc ta không làm bạn với Trung Cộng được. Muôn đời không thể, cho đến khi cái nhà nước đáng nguyền rủa đó trả lại cho chúng ta tất cả đất đai, biển đảo của tổ tiên chúng ta …hoặc cho đến khi chúng tự diệt vong đi“.
Thư ngỏ gửi Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành – Giám đốc Công an TP.HCM (FB Phạm Chí Dũng). “Tôi cho rằng việc thể hiện một chút thành tâm đối với những quyền con người căn bản, trong đó có quyền tự do đi lại của những công dân như tôi, là bước đệm để Nhà nước Việt Nam có thể lọt vào TPP vào tháng 2 năm 2015“. – Vương Quế Phương: Chút tâm tình Hà Nội gửi cựu đảng viên thành phố mang tên Bác (VNTB).
H2- Video: Dân oan: Tại Văn Phòng Thanh Tra Chính phủ 13/11/2014 (Long Hoang).  – Video:Cháu Hải 8 tuổi cùng ông bà đi kêu oan cho cha bị biệt giam 8 năm với án oan tử hình(Long Hoang). “Công lý ở đâu? Chúng là một lũ ăn cướp! Muốn giết ai thì giết! Muốn cướp nhà ai thì cướp! Muốn lấy đất của ai thì lấy! Thử hỏi xem nhà nước này có tồn tại được không? Thay đổi chế độ đi! Chúng tôi khổ lắm rồi! Không còn gì để mất nữa rồi!” – Mời xem lại: Tử tù dùng tăm thêu đơn kêu oan lên áo (VTC). – ‘Điều tra viên dùng thủ đoạn ma quỷ đổ tội lên đầu em’ (NĐT). –Huyết thư kêu oan của cha tử tù Nguyễn Văn Chưởng viết gì? (VB). =>
- Video: Dân oan: Đến nhà Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng để gởi đơn (Long Hoang). – Đất nước tham nhũng tràn lan, đói nghèo lạc hậu: Nguyễn Phú Trọng phải chiu trách nhiệm!(Dân Quyền). “Có cụ già, có nhà sư đã gào thét lên: ‘Nguyễn Phú Trọng ơi! Ông nghe báo cáo láo, bây giờ lại cho công an xua đuổi dân thế này ư? Nguyễn Phú Trọng phải chiu trách nhiệm về tham nhũng tràn lan, đất nước đói nghèo lạc hậu…”. – THÔNG TIN CHUYẾN CỨU TRỢ DÂN OAN 13/11/2014 (FB Dũng Mai).
Nhìn lại Cải cách Ruộng đất (Diễn Đàn). “Kể từ Hiến pháp 1980 đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước làm đại diện chủ sở hữu. Người dân có thể được cấp quyền sử dụng đất. Những năm gần đây phong trào dân oan đã nổi lên ở nhiều nơi phản đối những vụ cưỡng chế thu hồi đất.  Gần 60 năm sau, những ý kiến và đề xuất của GS Nguyễn Mạnh Tường vẫn còn nguyên giá trị. Đảng CSVN vẫn thấy xung quanh là những thế lực thù địch, là sự đe doạ của diễn biến hòa bình, vẫn bất chấp pháp luật, lấy chính trị lấn át pháp lý. Nước VN vẫn chưa có một chế độ pháp trị chân chính và một chế độ dân chủ thật sự“. – Các bài về huyền thoại tắm máu ở Việt Nam của Gareth Porter (DLB).
Ở ĐỜI KHÔNG CÔNG BẰNG ! (FB Phan Văn Hoàng). “Có phải cuộc đấu tranh giành quyền đi bầu cử của người Da đen và phụ nữ ở Mỹ là cuộc đấu tranh để làm cho thế giới bớt bất công không? Có phải Marx nói Chủ nghĩa tư bản sơ khai là bóc lột là không công bằng không, để rồi từ đó các nước tư bản có sự điều chỉnh khuyết điểm đó, bớt bất công cho người lao động qua việc tăng phúc lợi an sinh xã hội, cho nên những quốc gia tư bản thành quốc gia an sinh xã hội (welfare state) có ít bất công hơn so với một thế kỷ trước không?
H1<- He he he… đây là cách tổ chức bầu cử của bọn cướp cạn CSVN đấy nhé! (FB Ngoc Diep Hoang). “Quán triệt đắc cử: việc bầu cử, chọn ai, bầu ai là lựa chọn của cử tri. Tuy nhiên, các cấp ủy Đảng đã chỉ đạo để cử tri của Trường Đại học Vinh bi6e1t sự chỉ đạo của đảng về bầu cử như sau...”
Sự thật sau những bức tượng – Phần 1 (cho bức tượng ở Nga).  – Sự thật sau những bức tượng – Phần 2 (cho bức tượng ở Pháp). – Sự thật sau những bức tượng – Phần 3 (cho bức tượng ở Chile). – Sự thật sau những bức tượng – Phần 4(cho bức tượng ở Singapore). – Sự thật sau những bức tượng – Phần 5 (Cho bức tượng tận xã Newhaven, Anh). – Sự thật sau những bức tượng – Phần 6 (cho bức tượng HCM ở Cuba). – Sự thật sau những bức tượng – Phần 7 (cho bức tượng ở Calcutta, Ấn Độ ) (FB Hoàng Ngọc Diêu/ Hoàng Ngọc Tuấn).
- GS, NGND NGUYỄN ÐỨC BÌNH, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng viết bài khi đang lên đồng: Chủ thuyết chính trị Việt Nam trong thời đại ngày nay (ND). “Chủ thuyết chính trị Việt Nam thời đại ngày nay là độc lập dân tộc gắn với CNXH dưới ngọn cờ lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, được hình thành và phát triển từ hơn 80 năm nay. Hiện nay và mãi mãi đó là đường hướng cơ bản trong đường lối và hoạt động của Ðảng ta, Nhà nước ta, nhân dân ta”. – Sự ngụy biện trong bài viết của ông Bình (FB Ngoc Diep Hoang).
- Thành Trung: Khi nào VN nên thay Quốc ca và Quốc kỳ? (BBC). Khi nào thì không biết, nhưng không phải khi này. Thay Quốc ca và Quốc kỳ là chuyện tương lai, hậu cộng sản. Chuyện trước mắt là chống bá quyền Trung Quốc và thay đổi thể chế độc tài hiện tại thành thể chế dân chủ.
H1Đọc sách VIỆT NAM 1945-1995 của Lê Xuân Khoa (1)   –   Đọc sách VIỆT NAM 1945-1995 của Lê Xuân Khoa (2)   —   Đọc sách VIỆT NAM 1945-1995 của Lê Xuân Khoa (3)   —   Đọc sách VIỆT NAM 1945-1995 của Lê Xuân Khoa (4) (Diễn Đàn). – Thư của tác giả Lê Xuân Khoa (Diễn Đàn). “… ngay cả vấn đề hòa giải hòa hợp quan trong này cũng cần được gác lại vì tình thế hiện thời đòi hỏi toàn thể người Việt Nam ở trong và ngoài nước phải liên kết chặt chẽ với nhau để thực hiện hai nhiệm vụ cấp bách là đánh bại Bắc Kinh trong âm mưu đô hộ và Hán hóa dân tộc Việt, và thay đổi chế độ độc tài cộng sản bằng chế độ dân chủ tự do thật sự“.
Nói về chiến tranh – « Chiến tranh bình thường » hay « chiến tranh không bình thường » ? (Trương Nhân Tuấn). “Trên quan điểm quốc tế, một số học giả gọi chiến tranh VN là một cuộc ‘chiến tranh Ý thức hệ’, mang tính ‘quốc tế’. Phía miền Bắc được khối cộng sản yễm trợ, phía miền Nam được khối tư bản, do Hoa Kỳ đại diện chống lưng. Chiến tranh VN là thí điểm nóng của ‘chiến tranh lạnh’.  Cuộc chiến VN còn được quốc tế gọi dưới tên khác là ‘chiến tranh ủy nhiệm’. Một lãnh đạo VN có nói: ‘đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc’.”
Luật sư Trần Lâm qua đời (BBC). “Chính Luật sư Trần Lâm từ sớm nhận ra rằng chỉ cải tổ Đảng Cộng sản mà không đi tới áp dụng dân chủ, đa đảng, đa nguyên cho toàn đất nước, thì đổi mới ấy thực sự chỉ là ảo tưởng, và ông đã dấn thân mạnh mẽ bằng việc ra khỏi Đảng Cộng sản“. – Tin buồn: THƯƠNG TIẾC VĨNH BIỆT LUẬT SƯ TRẦN LÂM (Tễu).
- Nguyễn Thanh Giang: Bài về LS Trần Lâm: Chia hai là nhân đôi (Ba Sàm). “Đảng tách ra làm hai là Đảng vẫn còn, Đảng chấm dứt độc tài, độc đoán, độc quyền chân lý… Đảng sẽ là đảng của dân tộc, của nhân dân một cách đích thực. Đảng mạnh lên, đất nước phồn vinh, dân tộc có chỗ đứng xứng đáng trong cộng đồng quốc tế”.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhập viện (BBC).  – Thiền sư Thích Nhất Hạnh nhập viện vì xuất huyết não (TN). – Thiền sư Thích Nhất Hạnh trải qua cơn xuất huyết não (VNN). – Tình trạng sức khỏe và sự thực tập hộ niệm cầu nguyện cho sức khoẻ của Sư Ông Làng Mai (Làng Mai). – Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch, hưởng thọ 88 tuổi (RFA). Dường như tin thiền sư “viên tịch” là không đúng, các báo trong nước đưa tin này nhưng đã gỡ bỏ. Bổ sung lúc 4h sáng: bài nói về thiều sư Thích Nhất Hạnh viên tịch đăng trên RFA đã bị gỡ bỏ. – Thiền sư Thích Nhất Hạnh: “Thầy hạnh phúc thì trò hạnh phúc” (VNN).
“Kín” tín nhiệm: Trả Quốc Hội lại cho Dân! (VNTB). “… muốn dân an lòng thì phải công khai màn bỏ phiếu, công khai số phiếu. Bởi công khai – chính là tự quyết. Còn đóng kín cửa chính Quốc Hội đã đi ngược lại tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Giờ đây, Quốc Hội phải tự xem mình đang làm gì để xứng đáng sự kỳ vọng của dân. Mỗi vị ĐBQH phải xem xét mình có còn là ĐB của dân hay không. Trong bối cảnh đất nước đang nổi lên nhiều vấn đề bức xúc nóng bỏng như hiện nay. Hãy trả việc bỏ phiếu bất tín nhiệm, quyền giám sát của nhân dân về đúng bản chất của nó“.
Làm thế nào để từ chức dễ dàng? (PT). “Hiếm có quốc gia nào mà việc một quan chức chủ động xin từ chức lại khó khăn như ở Việt Nam“. – Xem xét cho thôi giữ chức vụ đối với cán bộ tín nhiệm thấp (HNM). – Hà Nội: Thôi chức nếu có 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp (TP).
‘Dân sự càng nhiều luật, càng bó tự do’ (VNN). “Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng trong lĩnh vực dân sự, luật càng ít thì khoảng không tự do của con người càng nhiều, luật càng nhiều, càng cụ thể thì càng bó sự tự do“.
Duyệt kinh phí 521,5 tỉ đồng, nhưng dự án chỉ cần 57 tỉ! (TBKTSG). “Giai đoạn 2 của Dự án xây dựng hệ thống đảm bảo an toàn giao thông giữa đường bộ và đường sắt đã được duyệt kinh phí 521,5 tỉ đồng nhưng Bộ Giao thông Vận tải rà soát lại cho thấy dự án này chỉ cần kinh phí khoảng 57 tỉ đồng“.  – Tâm sự cùng các bạn trẻ – Tham nhũng và lừa đảo (FB Ngoc Diep Hoang). – Đinh La Thăng và chuyện quy trách nhiệm cá nhân (VNN).
Cấm không cho ông Trần Quốc Hải thử nghiệm chiếc trực thăng do ông ấy chế tạo là vì lý do an toàn? (FB Nguyen Tuan). “Một đất nước 90 triệu người chẳng có bằng sáng chế nào lại đi cấm người dân sáng chế thì thật là trái khuấy. Không dám mạo hiểm và chỉ thu mình trong cái ao tù an toàn thì sẽ suốt đời chẳng làm được gì, chẳng đóng góp gì cho nhân loại. Tôi nghĩ nếu lấy lí do an toàn thì chắc kĩ thuật nội soi chẳng bao giờ ra đời. Lấy lí do an toàn để cấm người ta mạo hiểm là một hành động rất phản tiến bộ“.
Hàng ngàn công nhân đình công ở Hải Phòng (RFA). “Hiện tại công nhân yêu cầu tăng tiền ăn trưa và yêu cầu một tháng lương 13 hằng năm, thưởng tết đó. Phía công ty chưa nhất trí“.
H1<= TT Obama nhún vai, chau mày khi Tập Cận Bình không trả lời câu hỏi của phóng viên. Nguồn ảnh: Video CBS News . – Chủ tịch Trung Quốc bị công khai chất vấn về quyền tự do báo chí (RFI). “Ông Tập Cận Bình đã công khai đổ lỗi cho giới truyền thông ngoại quốc trong các vụ bị cấm thị thực nhập cảnh, qua đó xác nhận quan hệ nhân quả giữa việc bị cấm visa với việc có bài ‘nói xấu’ Trung Quốc“. – Báo New York Times phớt lờ cảnh cáo của Trung Quốc (VOA).
Sợ lộ các tài sản phi pháp, Bắc Kinh ngăn trở dự thảo G20 ? (RFI). “Cho dù rầm rộ chống tham nhũng, nhưng đảng Cộng sản Trung Quốc luôn ngần ngại về vấn đề minh bạch tài chính của các định chế, sợ các khối tài sản khổng lồ của giới tai to mặt lớn sẽ bị tiết lộ“.
Hoan hô sự sáng tạo không ngừng của đảng, quân đội và nhân dân CHDCND Triều Tiên! (FB Mạnh Kim). “Tôi xin nghiêng mình kính nể các bạn! Các bạn luôn vĩ đại, vĩ đại với từng lon thiếc!
KINH TẾ
VĂN HÓA-THỂ THAO
Các bạn trẻ, xin đừng chết vì tình! (FB Nguyễn Đình Bổn).
H1Viện Khổng Tử – “giàn khoan văn hóa” (Cultural rig) mà Trung Quốc đã và đang “hạ đặt hợp pháp” ở các quốc gia khác (FB Trần Đức Anh Sơn). “Tôi cũng mong mấy antena của chế độ hay vào đọc FB của tôi sau khi đọc bài này thì nhanh chóng bẩm báo với thượng cấp là phải kiên quyết ngăn chặn Tung Quớ “hạ đặt” những “giàn khoan văn hóa” này ngay từ đầu, chứ để họ “hạ đặt” xong, sau lại kêu họ rút đi thì thiệt hại cho tình đồng chí “16 chữ, 4 tốt” lắm đấy“.
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
H1Rắn lục đuôi đỏ liên tiếp cắn người khắp nơi ở Quảng Ngãi (LĐ). “Anh Phan Quang Út, hàng xóm bà Nguyễn Thị Cách, người đầu tiên phát hiện rắn lục đuôi đỏ, nhớ lại đã thấy một nhóm người lạ mang bao đựng lúa đi dọc khu vực sông Phủ trước khi rắn xuất hiện. Người dân thôn An Hà III còn thấy nhóm người lạ mặt lai vãng ở các vườn nhà dân, bờ ruộng, khi được hỏi thì họ trả lời là đi hái cây cà quánh (một loài thảo dược)“. – Đối tượng lạ đến Quảng Ngãi thả rắn lục đuôi đỏ cắn người? (Phạm Viết Đào).
Thỏa thuận khí hậu Mỹ – Trung : có tiến bộ nhưng chưa đủ (RFI). “Đừng quên rằng, ưu tiên hàng đầu của các nhà cầm quyền Bắc Kinh luôn là tỷ lệ tăng trưởng kinh tế chứ không phải là sức khỏe của nhân dân“.
QUỐC TẾ
Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ tái phát một cuộc chiến tranh toàn diện tại Ukraina (RFI). – LHQ quan ngại về ‘cuộc chiến toàn diện’ ở miền Đông Ukraine (VOA). Đại sứ Mỹ Samantha Power: “Nga đã không tuân thủ các cam kết mà nước này đã ký. Nga đã thương thảo một kế hoạch hòa bình, và sau đó lại từng bước một phá hoại kế hoạch này một cách có hệ thống. Nước này nói tới hòa bình, nhưng lại vẫn tiếp tục thổi bùng chiến tranh“.
* RFI: 13-11-2014
------------
3 - nguoilotgach - NLG
-------------

1 nhận xét:

  1. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã vãng sanh, về với Phật Tổ. Theo cách nào đó, Ngài đã thực hiện lời hứa của mình, không vế VN khi chưa thay đổi chế độ.
    Chúc Ngài phiêu du miền Cực Lạc...

    Trả lờiXóa