Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Ba - 14-10-2014

1 -
Mỹ: Không có dấu hiệu chuyển quyền ở Bắc Triều Tiên (VOA) - Cố vấn An ninh Quốc gia Susan Rice cho biết chính phủ Mỹ không nhận thấy dấu hiệu chắc chắn nào về một cuộc chuyển giao quyền lực ở Bắc Triều Tiên
Ông Kim Jong-un 'vẫn khỏe mạnh' (BBC) - Đại sứ Bắc Hàn ở Anh nói với BBC ông Kim Jong-un vẫn khỏe dù vị lãnh đạo tối cao đã không xuất hiện từ tháng Chín.
Kim Jong Un được bác sĩ Pháp giải phẫu ? (RFI) - Theo nhật báo Hàn Quốc JoongAng Ilbo vào hôm nay, 13/10/2014, một nguồn tin Bắc Triều Tiên vừa xác định : Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã được một bác sĩ đến từ Paris giải phẫu mắt cá chân cách nay một tháng và đang dưỡng thương tại vùng núi Jamo.
Kim Jong-un « bốc hơi » một cách lạ thường (RFI) - Liên quan tới tình hình thời sự châu Á, việc người đứng đầu nhà nước Triều Tiên « bặt vô âm tín » từ ngày 03/09 tới nay tiếp tục nhận được sự quan tâm của báo Le Monde. Dưới tựa đề «Kim Jong-un « bốc hơi » một cách lạ thường », bài xã luận phân tích nhiều lý do khác nhau.
Hài cốt lính Mỹ tử trận: Bình Nhưỡng lại đe dọa Hoa Kỳ (RFI) - Đổ lỗi cho việc Hoa Kỳ ngưng chương trình tìm kiếm hài cốt lính Mỹ tử trận và viện cớ có các dự án lớn về cơ sở  hạ tầng, Bắc Triều Tiên cảnh báo Washington là sẽ cho di dời những hài cốt lính Mỹ đi chỗ khác.
Tân Cương : Trung Quốc kết án tử hình 12 người (RFI) - Báo chí chính thức Trung Quốc ngày 13/10/2014 đưa tin 12 người vừa bị kết án tử hình, 15 người khác bị án treo. Những người bị đưa ra xét xử với lý do có liên quan đến vụ khủng bố đẫm máu ở Tân Cương hồi tháng 7/2014, gần một trăm người thiệt mạng.
Đài Loan: Y án 5 năm tù vì làm gián điệp cho Trung Quốc (RFI) - Tối cao Pháp viện Đài Loan  y án 5 năm tù đối với ông Trần Thụ Phế với tội danh làm gián điệp cho Trung Quốc. Ông này từng là nhân viên của bộ Quốc phòng Đài Loan.
Tại sao Tổng Bí thư lại sợ "Đánh Chuột vỡ bình" vào lúc này? (RFA) - "Chống tham nhũng đòi hỏi khôn ngoan, cần có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Không phải xới tung lên tất cả, gây mất niềm tin, nghi kỵ lẫn nhau, rối loạn sẽ rất nguy hiểm.".
Dư âm Hồng Kong và chiếc bình của ông Tổng bí thư (RFA) - Cuộc biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kong đang lắng dịu khi đa số sinh viên trờ về nhà. Cuộc đấu tranh dường như chuyển từ đường phố sang những thông điệp qua lại giữa nhà cầm quyền và những người Hong Kong trẻ tuổi. Hơn 10 ngày sôi sục của đường phố Hồng Kong để lại nhiều dư âm trong lòng những blogger Việt nam
Ban Tuyên giáo TW phổ biến tài liệu Hội nghị Thành Đô (RFA) - Một tài liệu được nói là do Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam biên soạn về Cuộc gặp cấp cao tại Thành Đô năm 1990 mà nhiều người quan tâm trong nước gọi là Thỏa thuận Thành Đô đang được lưu hành xuống cơ sở đảng. Động thái này được thực hiện sau khi có một số kêu gọi của chính những vị cao cấp trong Đảng.
Sau màn pháo hoa (RFA) - Hà Nội mấy hôm nay tưng bừng kỷ niệm ngày tiếp quản thủ đô 10-10, báo đài từ tháng 7/2014 đến giờ hân hoan đưa tin sự kiện với cái tên gọi là "GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ".
Đức Giáo hoàng Phanxicô sẽ tiếp Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (RFI) - Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng khởi sự vòng công du châu Âu từ 13/01/2014 tại Bruxelles với chuyến thăm Bỉ và Liên Hiệp Châu Âu. Ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ tiếp tục vòng công du qua Đức và Ý, nơi Thủ tướng Việt Nam sẽ tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Á-Âu tại Milano (16-17/10/2014). Một trong những sự kiện được chú ý nhất là chuyến thăm Tòa thánh Vatican ngày 18/10/2014, nơi Thủ tướng Việt Nam sẽ được Đức Giáo hoàng tiếp kiến.
Ô nhiễm môi trường: nguồn từ giao thông! (RFA) - Cảnh sát giao thông, nếu xét về hình thức thì không có liên quan nào đến ảnh hưởng môi trường tại Việt Nam vì chuyên môn của họ không phải là cảnh sát môi trường hoặc giả là an ninh môi trường gì đó cũng như không thể nói họ gây ra ô nhiễm môi trường.
Chưa có hòa bình cho Nobel 2014 (RFI) - New Delhi và Islamabad đều rất tự hào trước sự kiện giải Nobel Hòa bình 2014 vinh danh công cuộc đấu tranh chống nạn đàn áp trẻ em của nhà hoạt động Ấn Độ Kailash Satyarthi và cô gái Pakistan 17 tuổi Malala Yousafzai.
Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý giúp Hoa Kỳ chống ISIS (RFA) - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý cho Washington sử dụng các căn cứ không quân để thực hiện các cuộc không kích tiêu diệt khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo ISIS
Phiến quân IS giết chết Cảnh sát trưởng tỉnh Anbar ở Iraq (VOA) - Các giới chức tỉnh Anbar ở Iraq cho biết những phần tử hiếu chiến Nhà nước Hồi giáo giết chết viên cảnh sát trưởng của tỉnh này trong một vụ đánh bom hôm Chủ nhật
Người Kurd cố thủ ở Kobani, Thổ Nhĩ Kỳ không chịu trợ giúp (VOA) - Sự phòng vệ kiên cường của thành phố Kobani trước các cuộc tấn công của nhóm IS làm cho người Kurd ở cả hai bên biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ cảm thấy hãnh diện
Cam Bốt bắt ba nghi can sát hại một nhà báo (RFI) - Hai trong số ba người bị bắt sáng nay 13/10/2014 là các sĩ quan cảnh sát và quân đội. Cả ba bị tình nghi có liên quan đến vụ sát hại phóng viên Taing Try tại tỉnh Kratie. Án mạng xảy ra hôm qua trong lúc nhà báo này đang điều tra về một đường dây buôn lậu gỗ tại Cam Bốt.
Nobel Kinh tế 2014 về tay giáo sư Pháp Jean Tirole (RFI) - Giáo sư Jean Tirole, giảng dạy tại đại học Toulouse, miền nam nước Pháp vừa được Hàn lâm viện Thụy Điển vinh danh. Ông đã đóng góp nhiều cho các công trình nghiên cứu về « sức mạnh và và quy luật của thị trường » của ngành tài chính và doanh nghiệp.
Trung Quốc : Bị bắt vì ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông (RFI) - Trong khi phong trào đòi dân chủ tại Hồng Kông vẫn đang tiếp diễn thì tại Hoa lục, chính quyền trung ương ra sức trấn áp, bắt bớ những nhà đấu tranh ủng hộ Hồng Kông. Hãng tin AFP ngày 13/10/2014, cho biết có thêm hai nhà đấu tranh tại Trung Quốc vừa bị bắt giữ.
Hồng Kông : Người biểu tình lại bị tấn công (RFI) - Vào sáng ngày 13/10/2014, hàng chục người đeo khẩu trang đã đột nhập vào khu hành chính Admiralty. Hai trong số đó đã bị khống chế. Người biểu tình kêu gọi cảnh sát ngăn chặn hành động của các băng đảng mafia từ Hoa lục đến phá vỡ phong trào dân chủ bất bạo động.
Bắc Kinh sợ hiệu ứng đôminô từ Hồng Kông (RFI) - Phong trào biểu tình đòi dân chủ tại Hồng Kông trong những ngày qua đã bất ngờ được sự ủng hộ của một số người trong cộng đồng người Hoa lục đang sinh sống tại đặc khu này. Họ đã mạnh dạn thách thức cả chính quyền Bắc Kinh lẫn các thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan tại Trung Quốc. Hiện tượng này không khỏi làm Bắc Kinh lo ngại về nguy cơ lây lan, được gọi là hiệu ứng đôminô.
Thủ tướng Trung Quốc công du Nga (RFI) - Trong bối cảnh nước Nga ngày càng bị thế giới cô lập do khủng hoảng Ukraina, Matxcơva đang tìm cách xích lại gần hơn với Trung Quốc. Theo AFP, có mặt tại Nga từ hôm 12/10/2014, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hôm nay sẽ gặp gỡ đồng nhiệm Nga Dimitri Medvedev, trước khi có buổi gặp chính thức với Tổng thống Putin ngày mai.
Ebola lây ở Mỹ là do ‘có sai sót’ (BBC) - Giới chức Mỹ nhận định có ‘vi phạm’ trong quy trình chữa trị Ebola ở Texas khiến một nhân viên y tế bị lây bệnh.
Thời sự qua hình ảnh (RFA) - Cơ quan Y tế liên bang Mỹ ngày 12/10 xác nhận một nhân viên y tế từng chữa trị cho bệnh nhân đầu tiên ở Mỹ nhiễm virus Ebola, người đã bị chết hồi tuần trước, cũng đã bị nhiễm loại virus chết người này. Căn nhà của người bệnh đã bị cô lập và phun thuốc
Các bệnh viện Hoa Kỳ được hối thúc 'nghĩ lại' về Ebola (VOA) - Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh CDC đang theo dõi 48 nhân viên bệnh viện đã điều trị hoặc tiếp xúc với người đàn ông lúc bị đau nặng
Liberia hạn chế tường thuật về Ebola (VOA) - Vào lúc Liberia tìm cách chấm dứt vụ khủng hoảng Ebola, các tổ chức tranh đấu báo cáo tình trạng tăng cường trấn áp đối với các ký giả ở nước này
Hàn Quốc: Chặn bớt việc rải truyền đơn chống Bắc TT (RFI) - Một tuần sau vụ chạm súng ở biên giới liên Triều, ngày 13/10/2014 Seoul nhắc lại vẫn lên án các hành vi thả truyền đơn chống Bắc Triều Tiên, nhưng Hàn Quốc không có sơ sở pháp lý để ngăn cản các hành vi đó.
Nam Hàn cảnh báo Bắc Hàn về vụ nổ súng qua biên giới (RFA) - Chính phủ Nam Hàn vừa đưa ra lời cảnh báo, nói rằng sẽ có biện pháp trả đũa mạnh hơn nếu Bắc Hàn tiếp tục những hành động mang tính gây hấn bằng những cuộc pháo kích hay nổ súng qua biên giới.
Nhật Bản : Bão Vongfong làm hàng chục người bị thương (RFI) - Hãng tin AFP, trích dẫn các nguồn tin Nhật Bản cho hay, vào lúc 8g30 sáng ngày 13/10/2014, giờ địa phương, bão Vongfong đã tràn vào đảo quốc, kèm theo mưa to, gió lớn. Hiện thống kê sơ bộ cho thấy có ít nhất 44 người bị thương, một người Trung Quốc mất tích và hàng trăm chuyến bay đã bị hủy.
Tổng thống Bolivia thắng cử nhiệm kỳ ba (VOA) - Các cuộc thăm dò sau cuộc bầu cử cho thấy Tổng thống Morales giành được 60% số phiếu trong cuộc bỏ phiếu hôm qua
25 người thiệt mạng trong các vụ tấn công ở Afghanistan (VOA) - Một quan chức địa phương ở miền bắc Afghanistan cho biết các phần tử chủ chiến Taliban giết chết ít nhất 22 cảnh sát và làm bị thương 8 người khác
Sri Lanka nối lại dịch vụ tàu hỏa ở nơi từng xảy ra chiến sự (VOA) - Sau gần 1/4 thế kỷ ngừng hoạt động do nội chiến, dịch vụ đường sắt đã hoạt động trở lại ở Sri Lanka
Pistorius trở lại tòa để nghe phán quyết (VOA) - Vận động viên điền kinh Nam Phi Oscar Pistorius trở lại tòa án ở Pretoria để nghe phán quyết về cáo trạng bắn chết bạn gái Reeva Steenkamp hồi năm ngoái
Đoàn xe NATO bị đánh bom ở Kabul, thường dân thiệt mạng (VOA) - Một kẻ đánh bom tự sát đã dùng xe hơi để tấn công một đoàn xe của NATO ở thủ đô Kabul, làm 1 thường dân thiệt mạng và 3 người khác bị thương
Bão Vongfong tiếp tục hoành hành ở Nhật Bản (VOA) - Mưa to trên diện rộng trên các hòn đảo chính của Nhật Bản trong khi siêu bão Vongfong tiếp tục gây ảnh hưởng trên khắp quốc gia Đông Bắc Á này
Các nước cam kết viện trợ 5,4 tỉ đôla cho Palestine (VOA) - Các nước trên thế giới cam kết viện trợ 5,4 tỉ đô la cho Palestine, với phân nửa khoản tiền đó được dành riêng để xây dựng lại Dải Gaza bị chiến tranh tàn phá
WHO kêu gọi Đông Á TBD tăng cường phòng chống Ebola (VOA) - Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nước Đông Á Thái Bình Dương tăng cường công tác phòng chống dịch Ebola và cảnh báo rằng cả thế giới có thể đang bị đe dọa
Bão lớn gây thiệt mạng cho 8 người ở miền đông Ấn Độ (VOA) - Các nhóm cứu hộ đang bắt đầu sửa chữa các đường điện và đường liên lạc ở miền đông Ấn Độ sau cơn lốc xoáy mạnh tràn qua khu vực làm ít nhất 8 người thiệt mạng
Cơ chế an ninh trên eo biển Ma-lắc-ca (BaoMoi) - QĐND - Nằm trên tuyến giao thông biển chiến lược nối Biển Đông và Ấn Độ Dương, giúp vận chuyển hàng hóa từ châu Âu, châu Phi, Nam Á, Trung Đông đi Đông Nam Á và Đông Á, eo biển Ma-lắc-ca giống như “yết hầu” của thương mại quốc tế. Vì vậy, không lạ gì khi an ninh của eo biển này thu hút sự quan tâm và can dự của nhiều nước trong khu vực cũng như trên thế giới, đặc biệt là các nước lớn.
EU viện trợ 400 triệu Euro cho Việt Nam (BaoMoi) - Trong cuộc gặp giữa Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng với hai nhà lãnh đạo hàng đầu Liên minh châu Âu (EU), hai bên đều bày tỏ mong muốn sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và cho rằng Hiệp định này được ký kết có thể giúp các bên giải quyết các thách thức kinh tế hiện nay và trong tương lai.
Phát biểu của Thủ tướng sau Hội đàm với Chủ tịch EC (BaoMoi) - (Chinhphu.vn) - Sau Hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có bài phát biểu với báo chí. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu (BaoMoi) - (Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam và EU trong thời gian qua có nhiều bước phát triển nhanh chóng và tích cực, nhất là trong các lĩnh vực chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư và hợp tác phát triển.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu (BaoMoi) - Theo Đặc phái viên TTXVN, nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ và Liên minh châu Âu (EU), tối 13/10 (theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy tại trụ sở Hội đồng châu Âu.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (BaoMoi) - Theo Đặc phái viên TTXVN, tối 13/10 (giờ Việt Nam), tại trụ sở Ủy ban châu Âu (EC) ở thủ đô Brussels (Bỉ), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch EC Manuel Barroso.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Thủ tướng Bỉ (BaoMoi) - (Chinhphu.vn) – Ngay sau lễ đón chính thức tại Phủ Thủ tướng, chiều 13/10 (giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Michel trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ.
Đưa quan hệ Việt-Bỉ vào chiều sâu (BaoMoi) - Chiều 13/10 (giờ Việt Nam), ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức tại Phủ Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Bỉ Charles Michel.
Vấn đề Biển Đông sẽ được bàn thảo tại Hội nghị ASEM 10 (BaoMoi) - Ngày 15/10 tới, Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu lần thứ 10 (ASEM 10) với chủ đề “Đối tác trách nhiệm vì tăng trưởng và an ninh bền vững” sẽ khai mạc tại Italia với sự tham gia của hơn 50 nguyên thủ, người đứng đầu chính phủ các nước.
Indonesia duyệt binh trên biển răn đe Trung Quốc? (BaoMoi) - (Kiến Thức) - Cuộc duyệt binh qui mô trên biển vừa qua của Indonesia được xem là động thái biểu dương sức mạnh trước sự đe dọa trên biển từ Trung Quốc.
Bỉ ủng hộ EU và Việt Nam sớm ký EVFTA (BaoMoi) - Đúng 11 giờ sáng ngày 13/10 theo giờ Brussels, tại Lâu đài Palais d'Egmont đã diễn ra Lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Bỉ. Lễ đón được tổ chức trang trọng theo nghi lễ cao nhất dành cho chuyến thăm chính thức cấp Thủ tướng.
Đảo nhân tạo ở Biển Đông không giúp TQ chiếm được thượng phong (BaoMoi) - Khi Trung Quốc hoàn tất đảo nhân tạo và làm sân bay trên đó thì nó sẽ là một “tàu sân bay không thể đánh chìm” nhưng không có nghĩa đó là “tàu sân bay bất khả chiến bại”.
Báo Canada: Mỹ có thể tấn công đảo nhân tạo của TQ trên Biển Đông (BaoMoi) - Theo nhận định của chuyên gia trên tạp chí quân sự hàng đầu Kanwa Defense Review (Canada), việc Trung Quốc xây đảo trái phép trên Biển Đông sẽ gây kích động với Mỹ và Washington có thể tấn công các đảo này.
Trung Quốc điều tàu tuần tra đến Hoàng Sa (BaoMoi) - Lực lượng tuần duyên của Trung Quốc hoạt động phi pháp trong vòng 5 ngày qua tại quần đảo Hoàng Sa, và sau đó có kế hoạch đến Trường Sa. Cả hai quần đảo này đều thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Triều cường xô bờ, uy hiếp hàng chục nhà dân (BaoMoi) - Sáng ngày 13/10, UBND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã phải triển khai phương án cấp tốc di dời hàng chục nhà dân xóm Rế ở làng biển Đông Tác thuộc khu phố 6, phường Phú Đông ra khỏi tầm nguy hiểm của những đợt triều cường đang uy hiếp.
Bí thư Thành ủy tiếp Cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ (BaoMoi) - Sáng 13/10, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có buổi tiếp ông Thomas Shannon, Cố vấn cấp cao Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cùng đoàn công tác đang ở thăm và làm việc tại Việt Nam.
Gió giật cấp 7, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên Vịnh Bắc Bộ (BaoMoi) - Tin thời tiết biển mới nhất cho biết, vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
Mục kích Su-30 bắn sát thủ diệt hạm trên Biển Đông (BaoMoi) - (Kiến Thức) - Máy bay tiêm kích Su-30 của Không quân Hoàng gia Malaysia gần đây đã thực hiện cuộc bắn thử tên lửa diệt hạm trên Biển Đông.
Cuộc chiến chống cướp biển (BaoMoi) - (PL)- Ước tính trong năm 2013 có 125 vụ hải tặc tấn công các tàu hàng tại khu vực biển Đông Nam Á (gấp ba lần số liệu năm 2009). Trong khi đó, con số này ở vùng biển Somali đã giảm với tốc độ chóng mặt, từ 179 xuống còn 13 vụ.
Trung Quốc đang xây "tàu sân bay không thể đánh đắm" ở Trường Sa (BaoMoi)- Tạp chí quân sự Canada cho rằng Trung Quốc đang thực hiện một dự án xây đảo nhân tạo vô cùng quy mô ở Biển Đông, được mệnh danh là "tàu sân bay không thể đánh đắm". Và điều này có thể khiến Mỹ tiến hành một cuộc tấn công.
TQ rắp tâm đóng “tàu sân bay không chìm” tại Gạc Ma (BaoMoi) - Sau khi củng cố căn cứ phi pháp ở đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) với đường bay dài hơn 2 cây số, Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh việc cải tạo các công sự tại bãi Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép). Want China Times dẫn lời tạp chí Kanwa cho hay Trung Quốc chuẩn bị leo thang tranh chấp bằng việc củng cố sức mạnh tại Gạc Ma.

--------------
2 - BA SÀM 

                                                            CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
H1<- Ban Tuyên giáo TW phổ biến tài liệu Hội nghị Thành Đô (RFA). Đại tá Bùi Văn Bồng: “Theo tôi chuyện này có gì mà giải quyết nội bộ, cứ công khai hóa mà phản bác lại họ. Như thế theo tôi nhân dân sẽ tin hơn và bớt dư luận phức tạp. Còn cứ lẩn quẩn nội bộ, thòi tin chỗ này, thông tin chỗ khác, rồi đưa chỗ này tí, chỗ kia tí thì chả có lợi gì về mặt dư luận mà đồng thời người ta lại cho đảng và Nhà nước không muốn minh bạch hóa“. – Ban Tuyên giáo TW tung tài liệu Hội nghị Thành Đô, cuống cuồng đối phó chiến dịch Chúng Tôi Muốn Biết(DLB).
Lời kêu gọi thực thi Quyền Được Biết của người dân: Yêu cầu Quốc hội bạch hóa Hội nghị Thành Đô (MLBVN/ Ba Sàm).  “Hội nghị Thành Đô có những nội dung gì? Những ai đã thỏa thuận những gì để gây ra những hậu quả vô cùng tai hại trên, dẫn đến những Hiệp định phân định biên giới trên bộ Việt-Trung, Hiệp định phân định Vịnh Bắc Bộ bất bình đẳng? Còn những gì khác đã được bí mật thỏa thuận, uy hiếp sự tồn vong của dân tộc mà chúng ta chưa biết?” – Ban Tuyên giáo Trung ương chữa cháy nhưng lại đổ dầu thêm vào lửa về bí mật Hội nghị Thành Đô (DLB).  – Chu chi Nam và Vũ văn Lâm: VỀ HỘI NGHỊ THÀNH ĐÔ (Ba Sàm).
Chủ quyền quốc gia, lãnh đạo bận họp và âm mưu ác độc của loài Tu hú (GDVN). “Đưa lao động phổ thông sang Việt Nam, Trung Quốc đang thực hiện chiến lược một mũi tên hai mục đích, một mặt giải quyết nạn thất nghiệp trong nước, đẩy khó khăn sang Việt Nam, làm trầm trọng thêm nạn thất nghiệp tại Việt Nam, mặt khác trong số hàng vạn lao động đó ai mà biết được có bao nhiêu người dùng vỏ bọc lao động để che giấu các hoạt động không được pháp luật Việt Nam cho phép?
Chuyện nàng An Thị (Tony Buổi Sáng). “Hóa ra, họ thu mua các nông sản tào lao ấy chỉ là 1 cách để làm giá. A Cầu sau khi bán hết cho dân địa phương, sẽ vội vàng thông báo cho A Bình và cả 2 cao chạy xa bay. Chiêu thức mua bán lòng vòng đẩy giá lên, người ôm cuối cùng các các tiểu thương tội nghiệp. Mấy ngàn năm trước, trước miệng lưỡi và mưu mô của Triệu Trọng Thủy, nàng An Thị Mỵ Châu vừa đi vừa rắc lông ngỗng trên đường. Mấy ngàn năm sau, những nàng An Thị thế hệ mới đã khá hơn. Đã tự mình chạy xe máy chứ không cần phải ngồi sau An Dương Vương, nhưng thơ ngây thì vẫn cứ như thuở trước“.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu (TTXVN).   – Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội đàm với Chủ tịch Ủy ban châu Âu (Tin Tức). – EU viện trợ 400 triệu Euro cho Việt Nam (TGVN). Hoan hô thủ tướng! Kiểu này chắc phải phái thủ tướng đi vòng quanh thế giới, nước nào cũng ghé, chìa tay xin 1 ít, biết đâu sẽ có đủ tiền cho các dự án mà chính phủ của ông đang lên kế hoạch?
Vén màn lịch sử: Một nguyên thủ đại cường da đen vừa viếng thăm Việt Nam? (Lê Anh Hùng). Đảo quốc Vanuatu với dân số khoảng 260.000 người, diện tích nhỏ hơn Đông Timor, thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng USD 3.000.  Vậy mà thủ tướng và đoàn tùy tùng nước này được chính phủ ta đón tiếp long trọng như thể đón tiếp tổng tống Mỹ. Vì sao VN sẵn sàng bỏ tiền ra làm một show lớn để đón tiếp lãnh đạo đến từ một đất nước, nếu có hỏi 10 người VN, chẳng ai biết đất nước đó nằm ở đâu? Phải chăng chẳng còn nước nào dám làm bạn, nên VN phải chọn một đảo quốc bé tí này đưa lên làm bạn thân, đón tiếp long trọng thế này? Dân VN lại phải è cổ ra đóng thuế để cho các quan chức có tiền đón tiếp những “bạn bè” kiểu này! Mời xem lại: Thủ tướng Vanuatu và phu nhân thăm chính thức Việt Nam (TTXVN).
- Bình luận của Facebooker Hung Bach: “Tớ thấy gia đình thằng hàng xóm nghèo kiết xác, đi vay nợ liên tục, nay vay chỗ này mai mượn chỗ kia, vay không có tiền trả, có lúc túng quẫn gia đình đó phải đi ăn xin…. Thế mà vay được đồng nào thì gia đình đó ăn nhậu hết đồng đó, chúng còn tổ chức tiệc tùng ăn chơi, đãi bạn bè uống rượu ngoại, mà bạn bè chúng thì chẳng đứa nào ra hồn, chẳng thằng nào giúp nó làm ra tiền, thằng Tiên Triều thì giống như khủng bố quốc tế, hết tiền nuôi con thì nó dọa bắn quả bom vào nhà hàng xóm, thằng Ba Cu thì khá hơn 1 chút, con cái nhà nó có đói nhưng không thường xuyên nên thỉnh thoảng nó vác qua vài bao gạo để cho đám con nhà Ba Cu, dù để có số gạo này, con của nó cũng có lúc đói nhăn răng.
Nó vừa tuyên bố mới kết thêm 1 thằng bạn mới, thằng này cũng nghèo kiết xác như gia đình nó, nhưng để thể hiện tính chịu chơi, nó mang số tiền mới vừa đi vay được, làm 1 bữa tiệc thịnh soạn, có sơn hào hải vị, rượu Tây đắt tiền để thết đãi thằng này. Hàng xóm chê trách thì mấy đứa con nó nhao nhao lên: Bố mẹ tớ là dân có học, không thể coi thường bạn bè, giàu sang hay nghèo hèn đều phải tiếp đón trọng thị như nhau, không được phân biệt, thể hiện thái độ trịch thượng…. Bất chấp những đồng tiền bố mẹ nó mang ra tiếp “thượng khách” một phần là những đồng tiền bố mẹ nó ăn xin của xóm trên, một phần là tiền vay của xóm dưới, đang bị người nhà xóm dưới xiết nợ mà không có tiền trả”.
VÀI ĐIỀU KHIẾN VIỆT NAM “KHÁC BIỆT” (FB Nổ Xong Xây). “Trên thế giới, người ta gọi là thắng lợi khi đánh đuổi được ngoại xâm, ở VN người ta chờ nó rút sau khi đã tung hoành chán chê rồi tuyên bố thắng lợi. Trên thế giới, khi người ta biểu tình chống ngoại xâm mọi người bảo đấy là yêu nước, ở VN người ta bảo đấy là phản động“.  - SẼ ĐẾN BAO GIỜ …. (FB Cứ Nguyễn). “Vì sao tuổi trẻ ở Việt Nam đang lui tàn đi khát vọng/ Không bao giờ dám chính danh cất tiếng hát của mình“. 
– Việt Nam – Một dân tộc chưa trưởng thành (THĐP).  – Nguyễn Lân Thắng: Sau màn pháo hoa (Blog RFA). “Vẫn là dòng chữ Giải phóng thủ đô, đó là chủ trương xuyên suốt cố tình đánh tráo khái niệm để làm to chuyện, không thể đổ lỗi cho thằng đánh máy được…“.
CÔNG AN TIẾP TỤC ĐÀN ÁP GIA ĐÌNH HUỲNH TRỌNG HIẾU (FB Huỳnh Trọng Hiếu). “Mặc dù gặp phải nhiều sự đàn áp và sách nhiễu từ phía chính quyền, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua để thực hiện đúng các quyền của mình một cách bất bạo động, phù hợp với Luật pháp cũng như thông lệ Quốc tế“.
‘Đèn Cù quyển hai sẽ nói gì?’ (BBC). “Trong cuốn thứ hai, tác giả có nhiều kinh nghiệm mới sau năm 1975 và có lẽ đó là những điều mà ông kể ra thì nhiều người đọc sẽ thấy mới mẻ hơn so với cuốn một“. – Tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa 48 (BĐX).
- Sách dài 106 trang, của GS Josep M. Colomer – Giáo sư Cao Ủy Nghiên cứu Khoa học Barcelona, Tây Ban Nha, do TS Nguyễn Quang A dịch:Lý thuyết Trò chơi và Chuyển đổi sang Nền dân chủ – Mô hình Tây Ban Nha (Ba Sàm).
TÁC PHẨM “BÁC SĨ ZHIVAGO”: QUẢ LỰU ĐẠN VĂN HÓA TẠI LIÊN XÔ (Atlantic/ TCPT/ TNM). “CIA chỉ quan tâm tới Bác sĩ Zhivago sau khi cuốn tiểu thuyết này đã hoàn tất. Nếu họ mua chuộc được một tác giả người Nga và đặt hàng viết một tác phẩm bài Xô thì có thể nó sẽ không bao giờ trở thành tác phẩm văn học và sự kiện giật gân mang tầm quốc tế trên các phương tiện truyền thông.  Tác phẩm văn học đích thực có ảnh hưởng hơn hẳn những tác phẩm được sáng tác theo đơn đặt hàng của chính phủ“.
Nỗi Khổ Dân Oan (BVN).  – Dân Việt Hầu Hết Là Dân Oan (Việt Báo).  – Trần Thị Nga – Thư gửi ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam  (BĐX). “Là một người đàn ông, ông nghĩ gì và sẽ làm gì nếu như mẹ, vợ và con của ông liên tục bị công an, côn đồ sống bằng đồng thuế của dân hãm hại?“.
- Video: Khi mèo Tom quán triệt chỉ đạo ‘đánh chuột giữ bình’ (DLB).  – Nguyễn Phú Trọng tạo phản? (DLB).  – Nguyễn Tường Thụy: Xung quanh câu chuyện “Ném chuột đừng để vỡ bình quý” (Blog RFA). – ĐÔI LỜI VỚI TỔNG BÍ THƯ (Đặng Huy Văn). “Đôi lời với tổng bí thư/ Ông còn lú đến bao giờ hỡi ông?/ Giặc Tàu xâm lấn Biển Đông/ Ông là nguyên thủ sao không nói gì?/ Tàu sang phải đuổi chúng đi/ Còn mơ thương lượng kiểu gì nữa ông?/ … Hay ông bắt chước ông Đồng/Đem Trường Hoàng lẫn Biển Đông dâng Tàu?
Dư âm Hồng Kong và chiếc bình của ông Tổng bí thư (RFA). Trần Kỳ Trung: “Số lượng ‘chuột cống’ tham nhũng có điều kiện phát triển nhanh và lớn. ‘Nhanh’ và ‘lớn’ đến độ chen chúc, không còn chỗ chứa, nó sẽ tự phá tung ‘chiếc bình’ mà ông Nguyễn Phú Trọng đang cố lo giữ, chứ không phải ai đứng ngoài đập vỡ bình“.
Ngày Trở Về (Alan Phan). “Các quan chức có lẽ cũng nên quên những cảm xúc nhất thời, mà chăm chú vào việc…giữ ghế, đớp hít, thu tóm của cải, rửa tiền…cho hậu sự và con cháu? Các con lừa nên đắm mình vào …cướp hiếp giết, nhậu nhẹt, bóng đá, cà phê, phim Tàu và thần tượng Hàn… để xứng đáng với cái hạnh phúc Bác và Đảng đã ban cho suốt 80 năm qua?
TỪ NHÀ QUỐC HỘI MỚI ĐẾN CON ĐƯỜNG CÁCH MẠNG NGHỊ TRƯỜNG (BVN). “Nếu chuyện đợi chờ Đảng Cộng sản tự đổi mới đi đến từ bỏ quyền lực độc tôn là một khát khao không tưởng, thì việc đổi mới Quốc hội lại hoàn toàn nằm trong quyền lực thực sự của nhân dân.  Nếu mọi người dân ý thức được quyền lực đích thực của mình, thì Quốc hội khóa mới sẽ có những biến đổi căn bản. Tòa nhà quốc hội mới phải là khởi đầu cho một cuộc cách mạng nghị trường“.
Thuyền viên tàu Sunrise 689: “Cướp biển chuyên nghiệp, lái tàu như thủy thủ lâu năm” (LĐ).  – Biên phòng chuyển vụ tàu Sunrise 689 cho PC45 chủ trì điều tra (LĐ).  – Vụ tàu Sunrise 689 bị cướp: Thuyền viên không thực hiện nghiêm an ninh, an toàn (NLĐ). “Có thuyền viên khi thấy bọn cướp không thông báo cho mọi người biết theo quy định mà lại chạy về phòng cất giấu tiền“.  – Tàu Sunrise 689 bị cướp hay chỉ là dàn dựng? (PN Today).
Sư nào mới là sư? (FB Nguyễn Đình Bổn). “Dù không ‘xin phép được tu’ và tu ở những chùa to, tượng lớn, được phong vào hàng “đại đức” nhưng chỉ cần tham khảo từ các bài báo, dư luận đều biết ai là chân tu, ai là giả tu, là thứ sư quốc doanh phá đạo hại đời!“.
- Bauxite Tây Nguyên: Càng làm càng thiệt hại (RFI). “Có hai cách giữ bùn đỏ đó. Thứ nhất là giữ ướt, như hiện nay ta đang làm. Giữ ướt kiểu này thì nguy hiểm vì nó dễ tràn ra môi trường. Cách thứ hai là giữ khô, nhưng lại có một nguy hiểm khác là bụi độc, ảnh hưởng đến sức khỏe con người và nếu lan ra vùng sản xuất thì sẽ phá hoại toàn bộ vùng sản xuất ấy“.  – Lê Diễn Đức: Phủi tay, lẩn trốn và bao biện(Blog RFA).
- Video: Việt Nam Cội Nguồn Cuộc Chiến – Hà Mai Việt (Thu Tran).  – MÙA THU CỦA MỘT ĐỜI NGƯỜI, MÙA THU CỦA NHỮNG NỖI BUỒN (FB Don Ho). “Gần 35 năm rồi, khả năng còn sống sót của người con chắc không nhiều nhưng cũng có thể… Biết đâu ở đâu ở nước nào đó trong vùng Đông Nam Á không chừng….  Và không phải chỉ có mỗi chị Thanh-Lan này, mà còn biết bao nhiêu người con gái khác cũng mất tích, biết đâu cũng đang lưu lạc ở đâu đó...”
Video tường thuật trực tiếp biểu tình ở Hồng Kông ngày 13-10-2014 (HK Apple Daily).  – Hồng Kông: Người biểu tình lại bị tấn công (TBKTSG). – Phe biểu tình Hồng Kông đối mặt với thách thức từ nhóm thân Bắc Kinh (GDVN).  – Một nhóm đối tượng bịt mặt đụng độ với người biểu tình ở Hong Kong (TTXVN).  – Hàng trăm người giấu mặt ẩu đả ở Hong Kong (VNE).  – Hàng trăm kẻ “côn đồ” xuất hiện tại biểu tình Hong Kong (Infonet).   – Hong Kong: Băng đảng hội Tam Hoàng xâm nhập vào biểu tình (PLTP).  – Hong Kong: Các nhóm chống biểu tình đụng độ với người biểu tình (HQ).  – “Người lạ” hành hung nhóm biểu tình ở Hồng Kông là “giang hồ xã hội đen“ (MTG).  – Hồng Kông : Người biểu tình lại bị tấn công (RFI). – Đám đông xô xát với người biểu tình Hồng Kông (VOA). – Ẩu đả ở khu vực biểu tình Hong Kong (BBC).
  – Video: Trung Quốc đứng đằng sau bạo lực chống biểu tình ở Hồng Kông (TQKKD). “Nguồn tin cũng tiết lộ, rằng những thủ lĩnh [xã hội đen] được trả 200-300 nghìn tệ mỗi ngày để duy trì việc phá rối. Những người phản đối hoặc giả vờ ủng hộ phong trào Chiếm Trung tâm cũng trà trộn vào đám đông và được trả phí tùy theo công việc; cầm biểu ngữ phản đối 3 giờ đồng hồ được trả 1000 tệ, hô khẩu hiệu được trả 2000 tệ/ 3 tiếng, đeo ruy băng vàng hoặc xanh và dùng bạo lực được trả 5.000 tệ/ngày, nếu thu hút được sự chú ý của truyền thông được trả 10.000 tệ“. – Video: Lật tẩy thủ đoạn phá rối Biểu tình Hồng Kông (TQKKD).
Lãnh đạo sinh viên Hồng Kông biểu tình yêu cầu Tập Cận Bình lên tiếng (GDVN).  – Bắc Kinh sợ hiệu ứng đôminô từ Hồng Kông (RFI).  – Trung Quốc : Bị bắt vì ủng hộ phong trào dân chủ Hồng Kông (RFI). “Trong vòng hai tuần qua, hơn 40 người đã bị bắt giam tại Hoa lục vì dám bày tỏ thái độ ủng hộ phong trào dân chủ tại Hồng Kông“.
Ngày tàn của Cộng sản đã đến (FB Vận Mệnh/ BĐX). “Ngày 11/10/2014, hơn 100.000 người dân tỉnh Quý Châu gồm sinh viên, học sinh, công nhân, thương nhân, tài xế taxi, nông dân, trí thức,… tất cả mọi tầng lớp nhân dân đồng loạt đình công, xuống đường giương cao băng rôn, biểu ngữ biểu tình phản đối Đảng CS, Chính quyền CS thối nát, tham nhũng, cướp đất, cướp tiền – vàng, ác ôn với nhân dân“.  – Tập Cận Bình, nhân vật số một đang viết lại luật chơi quyền lực của Trung Quốc (Đào Hiếu).
- Nguyễn Hưng Quốc: Malala Yousafzai: nguồn cảm hứng của giới trẻ (Blog VOA).   – Mười bảy (FB Đoàn Nam Sinh). – Tôi rất vinh dự khi Malala được giải Nobel Hòa bình: “I have been honored”- Malala on winning Nobel Peace Prize (Reuters). – Malala Yousafzi và câu chuyện sống sót kỳ diệu của cô khi bị Taliban bắn: Malala Yousafzai, 16, and Her Miraculous Story of Surviving Being Shot by the Taliban (ABC News).  – Chưa có hòa bình cho Nobel 2014 (RFI).
KINH TẾ
VIỆT NAM VỠ NỢ (FB Đoàn Nam Sinh). “Hỏi cả bộ máy công sai này sẽ sống bằng gì, sống ở đâu ? Ai cho vay nữa mà vay. Chỉ ngưng kiều hối 3 tháng là tiêu tán đường. Vỡ nợ là chuyện chắc chắn, trong tương lai gần. Có dám đứng đầu gió để đưa đất nước qua cơn hay quỵ hẵn thì cũng chính lúc này“. – Chuỗi toàn cầu: Nỗi bất lực 50 đồng Việt Nam (VEF).
9 đồng tiền rẻ nhất thế giới (Zing). Tác giả quên đưa tiền đồng bạc Việt Nam vào để so sánh rồi. Nếu đưa vào thì VND đứng vị trí thứ 3, chỉ hơn đồng Rial của Iran và đồng Shilling của Somali. Đồng bạc VN còn rẻ hơn cả đồng Rupiah của Indonesia, thua đồng Kip của Lào và tệ hơn cả đồng Won của Bắc Hàn.
- So sánh giá cả hàng hóa và dịch vụ ở Mỹ với Việt Nam (FB Kelk JR Nguyen). “Vậy con và người dân VN phải cảm ơn đảng và bác đó, nhờ đảng và bác mà sau 60 năm giải phóng giờ dân VN tiêu xài sang nhất thế giới, hèn gì ai cũng là triệu phú hết, cầm tiền triệu trong tay ko“. – Giá “trên trời” tại Lotte Center và chuyện phở bò Kobe (GDVN).
VĂN HÓA-THỂ THAO
Kỳ án vịt cỏ (Nguyễn Hoa Lư). “Thời gian trôi qua, không biết bao nhiêu mùa ‘trăng tàn nguyệt tận’, ở xứ An Nam xảy ra vụ án văn chương Nhã Thuyên. Thật kì lạ là kịch bản vụ án lặp lại nguyên xi cái bi kịch của Vịt Cỏ“.
“Học văn để đối xử với người bệnh như con người” (VNN). Hóa ra lâu nay người bệnh ở VN bị đối xử như những con… không phải người?! – Văn không chỉ cần cho ngành y (LĐ).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Bộ Giáo dục đang nhầm lẫn giữa dạy chữ và dạy người (GDVN). GS Trần Đình Sử: “Ý thức coi nhẹ kiến thức thể hiện rõ nhất khi thuyết minh về nguyên tắc cấu tạo môn tiếng Việt, ngữ văn trong phần phụ lục. Tại trang 40 ghi ‘Chương trình môn học được tổ chức theo bốn mạch tương ứng với bốn kỹ năng giao tiếp, đọc viết, nói và nghe. Kiến thức tiếng Việt và văn học không được biên soạn thành bài học riêng mà chỉ được dạy học như là công cụ bổ trợ’.”
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
Ô nhiễm môi trường: nguồn từ giao thông! (RFA). “Tất cả mọi con đường ở Việt Nam sẽ giảm đi ít nhất cũng được 80% ô nhiễm, khói bụi nếu như ngành giao thông, đặc biệt là những công an giao thông đứng đường từ bỏ thói quen hối lộ, bóc lột người đi đường“.
QUỐC TẾ
IS bắt chước mẹo của Saddam Hussein để tránh không kích (Tin Tức). “Theo ông Askari, biện pháp trên của IS làm gợi nhớ tới một trong những chiến thuật mà trước đây cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein đã dùng. Ông Askari cho hay các chiến binh IS đã đốt cháy số lượng lớn lốp xe cũ, song hành động này là vô ích vì các phi cơ hiện đại xác định mục tiêu nhờ rađa và hầu như không thể nhầm lẫn vì khói“.
* RFI: 13-10-2014


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét