Translate

Trang BVB1

Thứ Sáu, 5 tháng 9, 2014

CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT


BVN - Tự do ngôn luận liên quan chặt chẽ tự do tiếp cận thông tin. Mỗi người dân đều có quyền tiếp cận những thông tin từ nhà nước như chính sách quốc gia, hoạt động của chính khách nhà nước và/hoặc đảng cầm quyền trên mọi lĩnh vực: giáo dục, môi trường, y tế, an sinh xã hội... đến chủ quyền quốc gia. Đó là một trong những quyền hết sức cơ bản của người dân.
Cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và có trách nhiệm là bổn phận của nhà nước.
Ngược lại, quyền tiếp cận thông tin từ nhà nước giúp người dân có thể tiếp thu, đánh giá, lên tiếng phê bình hay ủng hộ. Đây là yếu tố nền tảng của dân chủ. Động thái phớt lờ quyền cơ bản đó chỉ có ở những thể chế phản dân chủ, độc tài.
Đã bao giờ bạn đặt câu hỏi: người dân có quyền được biết những thỏa thuận, những ký kết có liên quan đến chủ quyền quốc gia hay không?
Tháng 5/2014 vừa qua, khi Trung Cộng đem giàn khoan HD-981 xâm lấn vùng biển Việt Nam, lần đầu tiên Công hàm 1958 liên quan đến chủ quyền Hoàng Sa - Trường Sa do thủ tướng Phạm Văn Đồng ký đã được đề cập công khai trên truyền thông nhà nước. Và rất nhiều người Việt Nam sửng sốt, kinh ngạc về cái công hàm vô cùng tai hại này.
Dù biện bạch thế nào, Công hàm 1958 được ký với nội dung tán thành Công bố của chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về chủ quyền và lãnh hải (bao gồm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam) khiến người dân quan tâm, lo lắng đến vận mệnh đất nước phải đặt câu hỏi: Tại sao những thỏa thuận ký kết liên quan đến chủ quyền Tổ quốc Việt Nam lại bị ém nhẹm suốt hơn nửa thế kỷ? Và những thông tin này nhà nước Việt Nam chỉ bất đắc dĩ công bố khi Trung Cộng trưng ra như bằng chứng về cái gọi là quyền “sở hữu” của Trung Quốc đối với Hoàng Sa & Trường Sa.
Quyền được thông tin là cơ sở để người dân thực hiện quyền làm chủ đất nước. Trong trường hợp này, mỗi chủ nhân của nước Việt Nam phải nắm bắt thông tin, mới có thể chung sức hữu hiệu bảo vệ quyền lợi chính đáng của chính họ, cũng là của cả dân tộc Việt Nam.
Trên thực tế, mối quan hệ giữa chóp bu lợi ích nhóm trong hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc luôn che lấp những thông tin liên quan đến chủ quyền, nhân quyền, các vấn đề kinh tế - xã hội - văn hóa ở Việt Nam.
Hậu quả của “vùng tối” này là gì?
Nhân dân Việt Nam thường bị động trước các động thái gây hấn, lúng túng trước các thông tin do Trung Cộng đưa ra. Trong khi đó, nhà nước Việt Nam lại chủ trương đàn áp những ai muốn bạch hóa cái “hố đen” đó, khi người dân lên tiếng đòi hỏi hoặc tìm mọi cách để biết sự thật những gì đã và đang diễn ra.
Một trong những ký kết có liên quan đến vận mệnh quốc gia Việt Nam là “mật” ước Thành Đô 9-1990. Cho đến nay, gần một phần tư thế kỷ đã trôi qua, không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến hội nghị này được nhà nước Việt Nam chính thức công bố.
Mọi người lo ngại trước viễn cảnh Việt Nam sắp biến thành xứ sở phiên thuộc của Trung Quốc qua những thông tin rò rỉ.
Đã có những cá nhân, tập thể yêu cầu nhà nước Việt Nam công bố thông tin này. Đáp lại, đang là động thái “mũ ni che tai”, phớt lờ trịch thượng, vô trách nhiệm.
Vận nước đang nguy nan, đòi hỏi người dân phải được biết và có quyền được biết những thỏa thuận ký kết trên lưng người dân, 24 năm trước, giữa các yếu nhân hai đảng và nhà nước, gây phương hại nền độc lập của Việt Nam từ đó đến nay và tương lai.
Chúng tôi có quyền được biết, và chúng tôi muốn biết những gì đã và đang diễn ra.
Các bạn – những người dân Việt Nam nặng lòng yêu nước, với trách nhiệm trước cha ông và hậu thế, hãy cùng chúng tôi cương quyết tranh đấu và kiên trì đòi hỏi trên cơ sở quyền được biết này.
Hãy bắt đầu từ nội dung Hiệp ước Thành Đô 9-1990.
Chúng Tôi Muốn Biết
(Theo BVN- Nguồn: mangluoiblogger.blogspot.com)
------------------------

Chúng tôi muốn biết


                                                   Cảm tác từ stt của chị Liberty  
Chúng tôi luôn muốn biết

Có cái gì, ra sao
Nội dung của hội nghị
Ở Thành Đô thế nào ?

Tại sao, tôi muốn biết

Thác Bản Giốc nước ta
Nay chỉ còn một nửa
Nửa thuộc về China ?

Tôi cũng muốn được biết

Vụ dàn khoan mới đây
Sao ta không khởi kiện
Lại im lặng thế này.

Tôi vẫn muốn được biết

Các công trình hàng đầu
Những dự án thí điểm
Người Tàu đều trúng thầu ?

Tại sao, tôi muốn biết

Ngày kỷ niệm chiến tranh
Ở biên giới phía Bắc
Các ông lại quên nhanh ?

Tại sao, tôi muốn biết

Những bài hát tri ân
Ca ngợi các chiến sĩ
Bị cấm, mai một dần ?

Tại sao, tối muốn biết

Thế hệ trẻ hôm nay
Học sinh không được biết
Cuộc chiến oai hùng này ?

Tại sao, tôi muốn biết

Người ta đang làm gì
Với đất nước, tổ quốc
Thành thuộc địa, có khi.

Tại sao, tôi muốn biết

Những người chú, người anh
Vì thể hiện chính kiến
Bị tù, hỡi các anh ?
                                     BCT 
               ------------------------------ 

28 nhận xét:

  1. Mọi người Việt Nam đều có quyền được thông tin đầy đủ về hoạt động của bộ máy Nhà nước từ thấp đến cao đối với mọi vấn đề. Đó là quyền cơ bản, Đề nghị Nhà nước công bố những thỏa thuận trong Mật ước Thành Đô.
    CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT.

    Trả lờiXóa
  2. Đảng và chính phủ không được ngậm mồm kiểu mặt trơ trán bõng mãi thế!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tại sao không ?

      Xóa
    2. đảng và chú phỉnh thương dân
      có câu: biết nhiều khổ nhiều & càng hiểu biết càng khó hạnh phúc
      Vậy đó...nhân dân có nghe tôi nói rõ k.h..ô...n....g.........

      Xóa
  3. Nước VN là của người VN,của 90 triệu dân VN,đảng cộng sản chỉ là một phần nhỏ trong 90 chuc triệu này,vậy đảng cs không được tùy tiện muốn làm gì thì làm- dân phải biết những điều liên quan đến đất nước mình // ĐÓ LÀ QUYỀN CHÍNH ĐÁNG VÀ RẤT THIÊNG LIÊNG - Yêu cầu đảng cs phải tôn trọng - Đúng,CHÚNG TÔI MUỐN BIẾT !

    Trả lờiXóa
  4. Loi thang Do muoi dang con song day .dap cho no khai.90 chuc trieu dan phai hoi ngay no.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em lay bác nặc danh em đang điêu tri bênh bác tha cho e bênh va em đang nâng lam

      Xóa
    2. Bị liệt não rồi, sống thực vật, đang muốn chết mà không được... Trời đày mà!

      Xóa
  5. Thông tin - bưng bít, tội muôn phần
    Thật - giả, đúng - sai khó tính lần
    Thôi ngay! Hãy đừng làm "Cuội" nữa
    Lỗi thời, hệ lụy - họa nước, dân!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thôi em lay cac bác vai Nam nua thang về huu thang chết thi e công bô hôi nghi thanh dô chi vai Nam thoi cac bác tha cho em ha canh ha huyết an toan da

      Xóa
  6. Công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng sao lại "nửa thế kỉ mới được công khai"?. Các bác giở báo Nhân Dân ra mà xem. Đăng Công hàm này trên báo Nhân Dân ngay ngày ấy đấy các bác ạ. Ngày ấy không ai "dám chú ý". Ai dám phân tích như ngày nay nào?

    Trả lờiXóa
  7. Đúng, chúng tôi muốn biết. Đảng chỉ là một bộ phận và không thể đại diện cho toàn dân tộc VN trong các vấn đề về chủ quyền lãnh thổ hay vận mệnh dân tộc được.
    Tôi đề nghị đảng và lãnh đạo cao cấp phải thông tin cho toàn dân biết các vấn đề này như thế lòng dân mới tin vào đảng và lãnh đạo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ba dê trả lời
      đừng tưởng ông là anh của tui mà làm tàng nghen
      có 2 điều tui muốn trao đổi dzới ông để ông có niềm tin chiến lược
      Một....đảng luôn đúng
      hai...có ý kiến théc méc gì...quay vìa điều một

      Xóa
    2. Móm phụ họa cùng Ba Dê:
      "Anh nói dzậy là đúng rùi... 4 đứa chúng ta phải có niềm tin chiến lược trong vụ in tiền polymer chứ. Đã quá... Tôi thương đ/c X ghê. Đ/c X có khắp nơi trong đảng ta..."

      Xóa
  8. Dân đen đừng MƠ muốn BIẾT !!!!...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Họ biết hết rồi! Trời biế! Đất tbiết! Và nói cho Người biết!
      Sự Thật đang vung lưỡi gươm chỉ mặt Sự Dối Trá!

      Xóa
  9. Chúng tôi Dân Đất Việt
    Nói tiếng nói kiên cường
    Nhằm bảo vệ quê hương
    Được Tự Do Độc Lập

    Nhà Nước Chỉ thay Dân
    Điều hành chung Đất Nước
    Đảng chỉ một thành phần
    Không cả quyền áp đặc

    Lâu nay Đất Nước Ta
    Đảng đứng ra bao biện
    Nói Dân Chủ hô hào
    Thực tình là ngụy biện

    Đất nước không riêng ai
    Của Toàn Dân trách nhiệm
    Cùng bảo vệ Tổ Quốc
    Cùng hy sinh xương máu

    Chính Phủ được Dân bầu
    Có nhiệm kỳ quy chế
    Không cố vị thay phiên
    Độc quyền ra áp đặc

    Toàn Dân luôn yêu Nước
    Muốn biết việc ban giao
    Không mù mờ hư ảo
    Thành Đô như thế nào

    Nước Việt ta Độc Lập
    Không lệ thuộc Tàu nô
    Đảng không có được quyền
    Bán Sơn Hà cho giặc

    ĐVK

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn ra đảo Gạc Ma
      Đảo của Đất Nước ta
      Nay đả về tay giặc
      Đảng không nói một lời

      Nhìn ra đảo Hoàng Sa
      Đảo của Việt Nam ta
      Bị quân Tàu lấn chiếm
      Đảng đồng tình trao giặc

      Nhìn ra ngoài biên ải
      Nam Quan xưa Đất Việt
      Nay cũng đả mất rồi
      Bản Dốc vào tay giặc

      Đảng luôn luôn quý trọng
      Kẻ thù xâm lấn ta
      Đảng hài hòa hửu hảo
      Trung Quốc thắm thiết tình

      Dân không thể làm thinh
      Đảng cả quyền mưu tính
      Lời Đảng chẳn thấy đâu
      Đất Nước mình tan vở

      Toàn Dân đả thấy rỏ
      Mưu Đại Hán lấn bờ
      Đảng cúi mặt làm ngơ
      Dân tình ôi ai oán

      Không thể cứ ngồi yên
      Mặc quân thù xâm lấn
      Toàn Dân ta đứng dây
      Đánh đuổi diệt tham tàn

      Lập Dân Chủ Nước nhà
      Tự Do và Độc Lập
      Không phụ thuộc Tàu nô
      Đảng sai đường Dân phế

      Xóa
  10. Đảng cộng sản Việt nam cũng chỉ là một tổ chức chính trị như mọi tổ chức chính trị , đảng phái khác mà thôi ( nếu có ) , vì vậy cương lĩnh của một đảng không thể đứng trên hiến pháp như Ng.phú Trọng tuyên bố ! Người dân Việt nam ( cũng như nhân dân của các quốc gia khác trên thế giới ) sống và làm việc theo HIẾN PHÁP và PHÁP LUẬT , chứ nhất định không phải sống và làm việc theo cương lĩnh của đảng ( cho dù cái đảng đó đang lãnh đạo toàn diện , tuyệt đối cái đất nước này ) . Đây là một hiến định hết sức phi lý và LÁO TOÉT ! Không lẽ chúng ta " nhân dân anh hùng " lại đang là một bầy cừu ???
    Nếu nhớ không nhầm thì trước đây câu " đầu lưỡi " và vô số áp-phích treo trên đường phố trong cả nước nội dung đó là : SỐNG - LÀM VIỆC THEO HIẾN PHÁP VÀ PHÁP LUẬT ! Không lẽ bây giờ sẽ được đổi lại là : sống - làm việc theo cương lĩnh của đảng CSVN ? Thật quái gở . Cái cương lĩnh của đảng CSVN thì chỉ dành cho gần 3 triệu đảng viên nhà các ông bà mà thôi !

    Trả lờiXóa
  11. Đúng,chúng tôi muốn biết - và các ông có nghĩa vụ phải để chúng tôi biết - đất nước này không phải của riêng các ông / quyền sở hữu đất nước của các ông và của chúng tôi NGANG NHAU đó ! - tuyệt đối không được tùy tiện muốn làm gì thì làm !

    Trả lờiXóa
  12. Trưởng thôn văn hóalúc 17:12 5 tháng 9, 2014

    Công hàm phạm văn đồng nằm mấy chục năm trong vòng bí mật,cách đây ba bốn năm,có người đọc được tiết lộ trên mạng(nhờ những người được gọi là "bọn phản động" đưa lên) thì bị nhiều người phản đối,không tin.May mà có cái giàn khoan 981 toàn dân mới được biết.Hoàng sa bị mất 40 năm rồi mà đảng và nhà nước VN CÓ CÔNG KHAI ĐÒI MẤY LẦN?mất 1 số đảo ở Trường sa thì từ gần 30 năm nay có tờ báo lớn nào của đảng hoặc tivi,đài phát thanh nói rõ cho toàn dân biết.Bây giờ lại đến thỏa ước Thành đô.Các vị lãnh đạo cấp cao có trách nhiệm mà cứ dùng bài lờ thì các vị không xứng ngồi trên chiếc ghế quyền lực mà các vị đang ngồi nữa. Vấn đề nữa là ông Đỗ Mười là nhân vật thứ 2 năm 90 còn đó,yêu cầu ông ấy trả lời đi, nếu ông lú lẫn sao gần đây còn lấy vợ?Nếu các ông không công bố thì đến lúc nhập với Tàu chúng tôi không đồng ý các ông cũng cứ bắt chúng tôi theo là không xong đâu.

    Trả lờiXóa
  13. "Dân đen" chúng tôi yêu cầu lãnh đạo đảng cs VN làm theo nguyện vọng của nhân dân VN,chứ tuyệt đối không làm theo lệnh của Bắc Kinh ! Khẳng định giặc Tàu là kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN .

    Trả lờiXóa
  14. Thông cảm bác Đỗ Mười đang bị mệt Khất một thời gian ngấn nữa

    Trả lờiXóa
  15. "Chúng tôi muốn biết" Chúng tôi CÓ NGHĨA VỤ PHẢI BIẾT về đất nước chúng tôi,ai không biết người đó chưa là một công dân hoàn hảo, các lãnh đạo có nghĩa vụ PHẢI BÁO TRÌNH CHO DÂN CHÚNG BIẾT những gì đã làm - không được tùy tiện làm mà không có ý dân,thậm chí là làm trái lại ý dân !!!

    Trả lờiXóa
  16. Đúng,rất chính xác- Đất nước chúng tôi - chúng tôi phải biết - KHÔNG AI CÓ QUYỀN CẢN TRƠ !!! -ai cản trở chỉ có thể là kẻ thù của dân tộc này !

    Trả lờiXóa
  17. Những người biểu tình muôn năm cũ,tản mátowr đâu bây giờ

    Trả lờiXóa
  18. Lời nói của quý vị lãnh đạo cần đi đôi với việc làm . Xin hỏi ; Thế nào là " Dân biết . Dân bàn . Dân kiểm tra " ? . Không thể để khẩu hiệu này chỉ tồn tại nơi đầu lưỡi .
    Đừng để câu " Chớ nghe cộng sản nói . Hãy xem cộng sản làm " là hiện thực .

    Trả lờiXóa
  19. Dân biết / chết liền - Dân bàn / đánh dập đầu - Dân kiểm tra / bắn vỡ sọ,chết không kịp ngáp !!!

    Trả lờiXóa