Translate

Trang BVB1

Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

Đồng chí Lê Hồng Anh hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình

Chiều ngày 27/8, tại Đại lễ đường nhân dân Trung Quốc, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tại cuộc gặp, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung phát triển lành mạnh, ổn định lâu dài. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp hiện nay, hai bên càng cần tăng cường hợp tác, xử lý thoả đáng bất đồng, cùng nhau tạo dựng môi trường hoà bình, ổn định, để tập trung xây dựng phát triển, nâng cao đời sống nhân dân ở mỗi nước.
Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tăng cường chỉ đạo để quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam - Trung Quốc sớm khôi phục và phát triển lành mạnh, ổn định trên mọi lĩnh vực; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan hữu quan của mỗi bên tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam- Trung Quốc”, kiểm soát tốt tình hình và giải quyết ổn thoả mọi tranh chấp bất đồng trên biển, duy trì hoà bình, ổn định trên Biển Đông, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích căn bản, lâu dài của nhân dân hai nước, đóng góp vào hoà bình, ổn định, phồn vinh của khu vực.
Nhân dịp này, đồng chí Lê Hồng Anh đã chuyển lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sớm thăm lại Việt Nam.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, luôn kiên trì phương châm hợp tác hữu nghị với Việt Nam và sẽ cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam cố gắng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt - Trung tiếp tục phát triển; nhất trí lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước tăng cường quan tâm, chỉ đạo, duy trì quan hệ hai nước phát triển lành mạnh, ổn định; chỉ đạo thực hiện tốt các nhận thức chung nhằm khôi phục và phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước mà lãnh đạo hai bên đã thống nhất trong chuyến thăm lần này.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảm ơn lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịchnước Trương Tấn Sang và bày tỏ sẽ sang thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp.
Trước đó, trong sáng ngày 27/8, đồng chí Lê Hồng Anh đã hội đàm với đồng chí Lưu Vân Sơn, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hai bên đã trao đổi chân thành, thẳng thắn về một số vấn đề trong quan hệ hai Đảng, hai nước.
Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam là hết sức coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị, bình đẳng, cùng có lợi với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc. Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước cần tăng cường trực tiếp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao, đưa quan hệ hai Đảng, hai nước trở lại phát triển lành mạnh, ổn định và không ngừng phát triển theo phương châm “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”, đáp ứng lợi ích căn bản và lâu dài của hai nước và của khu vực.
Về vấn đề trên biển, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ trước khó khăn, căng thẳng xảy ra trong quan hệ Việt - Trung vừa qua, lãnh đạo cấp cao hai nước cần trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan hữu quan của mỗi bên tuân thủ nghiêm túc các thỏa thuận cấp cao và “Thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc”, kiên trì đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển theo tinh thần dễ trước khó sau, cố gắng tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được; đồng thời tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, bao gồm nghiên cứu và bàn bạc về vấn đề hợp tác cùng phát triển; đồng thời gia tăng cường độ làm việc của Nhóm công tác vùng biển ngoài cửa Vịnh Bắc Bộ và Nhóm công tác cấp chuyên viên về hợp tác trong các lĩnh vực ít nhạy cảm trên biển. Đặc biệt, cần kiểm soát tốt những bất đồng trên biển; tránh để xảy ra tình hình phức tạp ảnh hưởng quan hệ hai nước; cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông và xu hướng phát triển tốt đẹp quan hệ hai Đảng, hai nước.
Đồng chí Lưu Vân Sơn khẳng định Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc hết sức coi trọng chuyến thăm Trung Quốc lần này của đồng chí Lê Hồng Anh; mong muốn và tin tưởng rằng cuộc gặp cấp cao hai Đảng lần này sẽ phát huy vai trò quan trọng nhằm xử lý ổn thoả những vấn đề tồn tại giữa hai nước, thúc đẩy giao lưu, hợp tác giữa hai Đảng, hai nước và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trong thời kỳ mới.
Kết thúc hội đàm, đồng chí Lê Hồng Anh và đồng chí Lưu Vân Sơn nhất trí về 3 nội dung quan trọng nhằm chỉ đạo phát triển quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới, cụ thể như sau:
Một là, lãnh đạo hai Đảng, hai nước Việt Nam- Trung Quốc tăng cường hơn nữa việc chỉ đạo trực tiếp đối với quan hệ hai Đảng, hai nước, thúc đẩy quan hệ Việt - Trung không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định.
Hai là, hai bên tăng cường giao lưu giữa hai Đảng, hai nước; khôi phục và tăng cường hợp tác giữa hai bên trên mọi lĩnh vực như chính trị ngoại giao, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, thực thi pháp luật, nhân văn...
Ba là, hai bên tuân thủ các nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, nghiêm túc thực hiện “Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam- Trung Quốc”, sử dụng tốt cơ chế đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam – Trung Quốc; tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được, đồng thời tích cực nghiên cứu và bàn bạc các giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên, kể cả vấn đề hợp tác cùng phát triển; kiểm soát tốt những bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp, mở rộng tranh chấp; duy trì đại cục quan hệ Việt-Trung và hoà bình, ổn định trên Biển Đông.
('Người đưa tin' - Theo báo Điện tử Chính Phủ)
Đọc tin tức sự kiện tin mới nhất, nhanh và hay nhất trong ngày tại chuyên mục:Tin tức 24h

 =========

27 nhận xét:

  1. Cà vạt đỏ lòm:
    - Đệ vẫn trung thành với CNCS đó huynh. Huynh thấy màu treo cổ em không?
    Cà vạt xanh:
    - Các nị đần lắm, làm gì có CNCS? Tiền! Đó là vấn đề chính. Nhưng ít ra phải kinh doanh sản xuất... chứ không phải ăn cắp ăn cướp tham nhũng. Ngộ đánh bọn tham nhũng quyết liệt, cố gắng cứu Trung Quốc khỏi sụp đổ, rồi tính sau... À, CNCS sẽ ngày càng xa vời ở Trung Quốc đấy nhé. Ngộ đâu có xưng CHXHCNTQ đâu - Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa (Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó) đàng hoàng đấy nhé. Mấy nị liệu mà khôn được 1/10 ngộ, may ra có thể tồn tại. Còn không, khó nói lắm...

    Trả lờiXóa
  2. Đánh - Đàm huyền diệu cõi xưa - nay
    Cảnh giác, ngoại giao chẳng trắng tay
    Bản lĩnh, chủ quyền ngời thế sự
    Chính - tà nhận diện, hỡi ai hay!!

    Trả lờiXóa
  3. "...kiên trì đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển theo tinh thần dễ trước khó sau, cố gắng tìm kiếm giải pháp cơ bản và lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được; đồng thời tích cực nghiên cứu giải pháp mang tính quá độ không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của mỗi bên..."
    .............
    Ô hô....một bước lùi dài và vĩ đại
    nhưng thôi, cũng phải thông cảm cho cái thể chế này: tiền hết, dân hết niềm tin, đảng coi nhân dân là kẻ thù.........

    Trả lờiXóa
  4. Người ta thường nói "cái bẫy của TQ". DÔC là một cái bẫy. Đó là TQ ký DOC nhưng không thực hiện, ký UNCLOS, đề ra 16 vàng 4 tốt, “Thoả thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam- Trung Quốc”... nhưng không thực hiện mà việc đặt giàn khoan là ví dụ rõ nhất về sự vi phạm các thỏa thuận đó. Ngược lại, TQ sẽ dùng các thỏa thuận đó để buộc đối phương phải thực hiện. Do vậy, VN càng thỏa thuận với TQ bao nhiêu, càng tự trói chặt mình lại bấy nhiêu.
    TQ không bao giờ giải quyết vấn đề cụ thể mà chỉ nói chung chung nhưng sẽ diễn giải cái chung chung đó theo ý của TQ. Một nguyên tắc đạt được trong chuyến đi của ông LHA là "khôi phục lại quan hệ hợp tác". Vậy ai đã phá vỡ nó, ai phải chịu trách nhiệm để hàn gắn lại? TQ sẽ diễn giải rằng VN đã có lỗi trong việc này nên VN phải sang BK để đề nghị như vậy. Đó là chưa nói đến việc để phía TQ chấp thuận, VN phải nhượng bộ những gì.












    Trả lờiXóa
  5. Trẫm là trẫm bó tay với cái đảng cộng sản Việt gian này rồi. Thôi, từ nay mặc mẹ các khanh, muốn làm đéo gì thì làm... Chờ hết khóa trẫm nghỉ rồi mang gia tộc sang định cư ở Mỹ. Thế là xong!

    Trả lờiXóa
  6. Một mình Dương Khiết Trì cũng đủ làm toàn bộ ban lãnh đạo ĐCS VN co rúm và chết khiếp với 4 điều phải làm , khi ông ta đến Hà Nội vào tháng 6 vừa qua .

    Phàm là khi các lãnh đạo VN khi sang tàu , không đi vay , thì cũng đi xin , và nói chung họ thường rước về những thứ rác rưởi , nô lệ ( Thành đô 1990 ) . Ở nước Việt hiện vẫn coi tập thể lãnh đạo là quan trọng . Một tập thể cao nhất đã có mặt ở Thành đô ( Để dựa vào nhau ) mà kết quả còn tồi tệ như vậy , huống gì một mình ông LHA đơn thương độc mã sang đó , vì vậy đất nước hãy chuẩn bị cho khả năng tồi tệ hơn nhiều.

    Khuôn mặt cứng đờ không cảm xúc của ông LHA khi ngồi cạnh Tập Cận Bình nói lên điều gì ? Nỗi sợ hãi , hay sự thần phục – Khó có thể đoán được điều gì , nhưng chắc chắn nó phải rất ghê gớm mới đủ làm ông ấy tê cứng thế kia .

    Tờ giấy trên bàn , có phải đã ghi lời huấn thị hay không , sao nó phải để ở đó . Điều nhắc nhở của Tập Cận Bình quan trọng đến đâu mà cỡ một UVBTC của Việt Nam phải mang giấy bút ra để ghi .Tôi cực lực phản đối phóng viên nào đi theo đoàn đã chụp tấm ảnh lãnh đạo VN trong tư thế như vậy - Tư thế của một học trò không thuộc bài . Họ vô tình đã phô bày sự dốt nát , thần phục của lãnh đạo một cách không đúng lúc . Một cú bấm máy đầy tắc trách .

    Để gió cuốn đi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Bố" này "soi" kỹ thiệt!
      Nhưng mình nghĩ cái hình này hay, bảo cho TCB biết rằng: tầm cỡ mày chỉ đáng "làm việc" với ...Rô bốt VN thôi, chẳng có ý nghĩa mẹ gì đâu!

      Xóa
    2. cà vạt đỏ trông như con hà mã

      Xóa
  7. Tăng cường quan hệ hai nước: 1600 chữ vàng 4000 tốt

    Trả lờiXóa
  8. Đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định: "Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi"...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xăng có thể cạn, lốp có thể mòn, song honda chỉ là xe mô tô 2 bánh, chân lý đó k bao h thay đổi

      Xóa
  9. Mồm nó nói thế chứ lòng nó không nghĩ thế đâu ông bạn Nặc danh 14:49 ạ ! Ông cả tin quá đấy !

    Trả lờiXóa
  10. Xin lỗi các bạn , nhìn bộ dạng LHA sao thấy toát lên vẻ ... KHỐN KHỔ KHỐN NẠN ! Mặt thì ngay đuỗn , thân thể thì căng cứng , trông đúng như robot ( do đồng chí tổng Trọng đóng gói đưa sang TQ ) ! Đúng là các cụ ta xưa thường nói " trông mặt thì đặt hình dong , con lợn có béo thì lòng mới ngon " , nhìn mặt nhân vật LHA đúng là không tiêu hóa nổi !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dù sao cũng còn bảnh hơn Tô Huy Rùa,Ng sinh Hói đừng bi quan quá.

      Xóa
  11. Kết quả đi sứ của cậu Út Anh :
    Khẳng định lại một lần nữa với thiên triều về tinh thần THÀNH ĐÔ .
    Khấu đầu tạ tội hành động đi hoang trong tháng 5/2014 và hứa thành khẩn quay về.
    Riêng vụ đường lưỡi bò 10 đoạn : Chấp nhận giải pháp : "( Chủ quyền thuộc Tàu) , gác tranh chấp cùng khai thác _ ( tạm thời giấu ý 'Chủ quyền thuộc Tàu') của Tiên đế Đặng Tiểu Bình.
    Mọi người đừng có mà mơ thành công và thay đổi !!!

    Trả lờiXóa
  12. ÔI THÔI RỒI NỒI XÔI ... THỐI !
    CA.lãnh nhiệm vụ đi SỨ nghĩa là đàn em bảo đảm
    không để bọn chống đàn anh Tàu tái biểu tinh.
    Đồng thời,báo tin cho đàn anh Tàu là cứ thấy cái
    gì lợi cho thiên triều thì cứ làm vì đã có đàn em ở
    trong tiếp tay giúp sức mà khống chế dân chúng,
    dù có tàn bạo đi nữa vì "CA.còn đảng còn mình",.

    Trả lờiXóa
  13. đảng trung khựa là đảng gì ,nguồn gốc từ đâu mà ra ,thế nên câu nói của ông T " ĐỪNG TIN NHỬNG GÌ CỘNG SẢN NÓI HẢY NHÌN KỶ NHỬNG GÌ CỘNG SẢN LÀM " người ta nói quân tử như quân tử tàu ,quân tử nhất ngôn là quân tử dại quân tử nói đi nói lại là quân tử khôn ,cái gì mà tàu hứa thì ông đừng tin ,chính quyền hiện nay lạ SAO CỨ CAM CHỊU MẮC MƯU MẢI NHƯ VẬY ,nhân đây vừa đọc 1 bài báo CẢM ĐỘNG MUỐN KHÓC VIẾT VỀ BÁC HỒ cùa 1 tiến sỉ ,thạc sỉ gì gì đó lảm trong viện bảo tàng lịch sử .ông nói sau 45 năm mới thấm thía và hiểu nhửng lời của bác trong di chúc ."CHẾT CHỬA 45 NĂM MỚI HIỂU ,ÔNG HIỂU THẾ NẦY ? SAO BÁC LẠI GHI PHẦN ĐẢNG TRƯỚC KHÔNG CÓ DÂN RỒI LẠI GHI PHẦN DÂN SAU .NHƯ THẾ CÓ NGHỈA THÌ RẰNG LÀ "đảng có trách nhiệm phải lo cho dân hạnh phúc tự do ,ấm no ,dân chủ ,NHƯNG MẢI ĐẾN HÔM NAY ÔNG MỚI TÌM RA CHÂN LÝ ,nhưng ông nhìn xem lời di chúc trong thư đả được thực hiện như thế nào mà hôm nay ông thấy cái chân lý ấy ,dân giàu hay quan giàu ai lo cho ai ,KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TỰ DO " đảng có quý cái tự do độc lập hay không hay đâu đâu củng thấy tàu khựa từ trong ra đến ngoài ,độc lập tự do như Bùi Hằng hay Nguyển văn Hải Điếu cày ,mở miệng chống tàu thì bị tù 3 năm mà tội thì ,,,,,,,............."..gây rối trật tự công cộng",1 xả hội công bằng dân chủ văn minh ,với phiên tòa công khai ............cùng 1 trung đoàn công an cảnh sát dân phòng tương đương 3000 con người súng đạn vủ trang đầy đủ cho ..........2 phụ nử tay không tấc sắt
    với tội danh vi phạm luật giao thông !ông có cái suy nghỉ của người trí thức hảy suy luận vì sao họ xử dụng đến 300 triệu tiền thuế của dân chỉ vì 1 phiên xử phạm luật giao thông .1 vỏ thị Thắng 1 Vỏ nguyên Giáp ,và bao nhiêu người được tự do theo cái nghỉa của đảng ,rồi đây lại như thành đô mật ước 1 tây tạng ,1 mông cổ ,1 hong kong ,macau đang hình thành với sự trở lại hùng hậu của 10.000nguoi công nhân (hay quân đội ) trung cộng đang đường hoàng dẩm đạp lên tổ quốc VN không 1 tiếng súng ,vì được đảng trân trọng mời sang .ông có cho đó là ý nguyện của Bác không ?"DÂN TỘC TA CÓ MỘT LÒNG YÊU NƯỚC NỒNG NÀN ,HỂ KHI CÓ NGOẠI XÂM NÓ SẺ BIẾN THÀNH CƠN SÓNG DỬ NHẤN CHÌM BÈ LỦ BÁN NƯỚC VÀ CƯỚP NƯỚC " ,còn ai trong đảng chống lủ cướp nước và bán nước ? sau chuyến đi của ông quan công họ lê

    Trả lờiXóa
  14. Trước bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang bất lợi, và nhiều biểu hiện 'không khéo VN ngả theo Mỹ', và nhiều bất lợi trong nước, Tàu tạm hòa hoãn để 'kéo VN trở lại "quỹ đạo" với Tàu'. Nhưng đừng tin chúng hứa hão. Am mưu xâm lược, thôn tính VN , biến VN thành tỉnh hay khu tự trị dễ gì chúng từ bỏ. Đảng CSVN không tỉnh táo, vẫn tin TQ thì phải trả giá đắt. Chúng có thể chịu lùi một bước, nhưng rồi sẽ tiến nhiều bước nguy hiểm ơn."Đứa con hoang đàng" không cảnh giác thì chết cả nút, không kịp ngáp! Bản chất dối trá, lật lọng của giặc Tàu đã bao đời rõ rồi. Chẳng lẽ đảng CSVN không nhận diện được hay sao?

    Trả lờiXóa
  15. Hoan hô
    Ô hô
    "Đứa con hoang đàng" đã trở về

    Trả lờiXóa
  16. Cái này (Sang TQ để ký chấp nhận nguyên tắc 3 điểm ) BTC chắc cũng tính nát nước ra rồi ( Rút kinh nghiệm cái Thành Đô ) . Nếu lập thành cả đoàn rình rang sang đó , thì báo chí sẽ làm rùm beng lên thì bỏ mẹ , chi bằng chỉ cử “ Đặc phái viên “ , vừa “ Đánh “ theo kiểu du kích , vừa làm giảm nhẹ vấn đề , nếu dân chửi mạnh thì mình ông “ Đặc “ chịu .
    Hề , hề . Chịu bác cả Trọng rồi đấy . Bác lắm mẹo du kích quá , dân bố ai mà lần ra được . Thôi được “ Đặc “ gì thì đặc , “ Viên “ gì thì viên , nhưng mai kia tàu nó lại mang giàn khoan vào Biển đông là tội các bác chịu đấy nhé .

    Trả lờiXóa
  17. TQ thâm độc và đểu giả cũng biết tỏng VN là thằng "dạ trước mặt trỏ c... sau lưng".Hữu hảo chỉ là sự giả dối nơi cửa miệng thôi.

    Trả lờiXóa
  18. Thế thì tiếp tục trở lại thời kỳ hòa bình lệ thuộc,hữu nghị viễn vông - Hóa ra mèo lại hoàn mèo.

    Trả lờiXóa
  19. Cả hai thằng đều không phải ... mặt người...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lãnh đạo vn chỉ cần bằng một nửa của anh tập
      vn sáng luôn... đừng coi thường anh tập

      Xóa
    2. Tôi cũng không coi thường anh Tập đâu. Anh ta có vẻ như được Trời sai xuống trừ gian dẹp loạn, theo cách nào đó.
      Nói thêm, thế giới đang xuất hiện một thế lực hăc á - nước Nga của Putin. Lòng tham sinh ra cái ác!

      Xóa
  20. Vụ trộm tại UBND tỉnh Thanh Hóa thế nào rồi Đại tá B V Bồng ơi.
    2 vụ trộm lớn xảy ra gần nhau quá
    Xa quê càng thương quê mình nhiều hơn anh ạ. Kính chúc anh luôn vui khỏe

    Trả lờiXóa
  21. Trong ảnh Em thấy rất rõ LHA cầm sẵn giáo án trong tay và đặt trước mặt để không bị quên, để không bị nhầm lời Bác cả Trọng căn dặn.
    Đợt này nảnh đạo VN tiến bộ hơn 1 chút bởi họ không kéo nhau đi đông vui như đợt sang Thành Đô
    Ở Trường em cũng vậy, giáo viên cứ phải giáo án trong cặp 24/24 nếu không bị kỷ luật như chơi

    Trả lờiXóa