Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 29 tháng 6, 2014

Tập Cận Bình : "Trung Quốc phải tăng cường phòng thủ biên giới"


             * THANH PHƯƠNG
Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc phải tăng cường bảo vệ các đường biên giới trên bộ và trên biển, vào lúc tranh chấp chủ quyền Biển Đông gây thêm căng thẳng giữa Bắc Kinh với các nước láng giềng, đặc biệt là với Việt Nam và Philippines.
Theo Tân Hoa Xã, ông Tập Cận Bình tuyên bố như trên trong một cuộc họp toàn quốc vào ngày hôm qua 27/06/2014, với sự tham gia của các lãnh đạo khác của Trung Quốc, trong đó có Thủ tướng Lý Khắc Cường và Ngoại trưởng Vương Nghị. 
Trong bài phát biểu, ông Tập Cận Bình nhắc lại rằng, « chính sự yếu kém của quốc gia trong quá khứ đã giúp những kẻ ngoại xâm phá vỡ phòng thủ biên giới trên bộ và trên biển của Trung Quốc hàng trăm lần, đẩy đất nước Trung Quốc đến tận cùng của tai họa ». Ông kêu gọi người dân Trung Quốc « không được quên quá khứ nhục nhã đó và xây dựng biên giới vững chắc». 
Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc còn kêu gọi các lực lượng bảo vệ biên giới phải giám sát chặt chẽ và kiểm soát đường biên giới và sẵn sàng có hành động để bảo vệ quyền trên biển của Trung Quốc. 
Từ khi lên cầm quyền cho đến nay, ông Tập Cận Bình vẫn kêu gọi Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự để có thể « trăm trận trăm thắng ». 
Tuyên bố của ông Tập Cận Bình về biên giới Trung Quốc được đưa ra vào lúc Bắc Kinh đang có thêm những hành động cứng rắn nhằm xác quyền chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, làm gia tăng căng thẳng với Việt NamPhilippines
Trong nhiều thập niên qua, các lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn nhấn mạnh rằng việc họ lên nắm quyền vào năm 1949 đã chấm dứt hơn một thế kỹ bị ngoại bang làm nhục, bắt đầu từ cuộc Chiến tranh Thuốc phiện vào thế kỷ XIX. 
Tuy nhiên, theo Tân Hoa Xã, trong bài phát biểu hôm qua, ông Tập Cận Bình đã thúc giục các lãnh đạo dân sự và quân sự phải giữ sự cân bằng giữa phòng thủ biên giới và phát triển kinh tế. Tuy vẫn tìm cách kích động tinh thần dân tộc, giới lãnh đạo Bắc Kinh thừa hiểu rằng sự ủng hộ của người dân là tùy thuộc chủ yếu vào thành công kinh tế của Trung Quốc.
T.P/rfi

 -------------------

11 nhận xét:

  1. Nhà ngươi có ngon lắm thì cũng cở Tần thủy Hoàng,cở Thành cát tư Hãng thôi,chứ không lẽ ngon hơn,rồi thì cũng banh xác thôi con Tập cặc Bình ạ !

    Trả lờiXóa
  2. Nhìn mặt thằng Tập Cận Bình này là thấy lộn ruột.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhưng chưa thấy ông ta dính dáng gì đến tham nhũng, như những thằng "nhớn tướng" hay nói thánh nói tướng ở xứ nọ.

      Xóa
  3. Tiếng súng sẽ vang trên bầu trời biên giới !!! hu hu hu Hà Giang Lào Cai lại là nơi lính ở he he he

    Trả lờiXóa
  4. TQ nếu sáng suốt thật sự nên từ bỏ CNCS. Còn không chỉ là tên giàu xổi, bạo phát bạo tàn.

    Trả lờiXóa
  5. Từ vọng ngoại theo chủ thuyết Mác thất bại , chuyển thể về Mao tiếp tục thất bại , quay sang mèo trắng mèo đen của Đang tiểu Bình bình thì xảy ra tham nhũng , hối lô , Thiên an môn , khiến nội bộ bất ổn đấu nhau chí choé . Để lấy lại sức lực cai trị giờ đây TQ biết răng nguy hiểm , sẽ bị cô lập . Nhưng TQ đã hết đường chọn lựa , cho du phải đi ngược lại trào lưu thế giới , ngược lại hoà bình an ninh thế giới , TQ phải tự kích động tinh thần Chủ nghĩa dân tộc bành trướng bá quyền , phục hưng TQ của một thời Tần thuỷ Hoàng bạo chúa .

    Vạn lý trường thành hôm nay của TQ chính là Chủ nghĩa dân tộc bành trướng bá quyền , tiếc rằng nó chỉ là một bản hợp xướng Tân cổ giao duyên đã lỗi thời . Đi ngược lại tinh thần phát triển chung của nhân loại , chẳng khác chi xây lâu đài trên cát .

    Sự trỗi dậy về dân chủ , tự do và nhân quyền của lớp trẻ TQ sẽ là nguyên nhân khiến lâu đài Chủ nghĩa dân tộc tộc bá quyền TQ bị phá vỡ sụp đổ , khi nó đối diện với chiến tranh , kinh tế bị phá sản đưa đến đời sống xã hội khó khăn , thiếu thốn , bị đàn áp , chết chóc , bất ổn .

    Kinh nghiệm của hai cuộc chiến đệ nhất và đệ nhị thế chiến tại châu á và châu âu cùng cọng sản vẫn còn khiến cho cả thế giới lo sợ , ghê tởm . Vừa phục hồi sức lực nhờ sự đầu tư của các nước tiên tiến , TQ chưa chi đã phản phé , lộ rõ bộ mặt cướp cạn . Chắc chắn TQ phải đón nhận mọi hậu quă thê thảm , khi cả thế giới liên kết chống TQ .

    TQ càng mang nhiều giàn khoan thăm dò vào Biển Đong , nhà nước CHXHCNVN càng run rét , thì Chủ nghĩa dân tộc bành trướng bá quyền của TQ càng lộ rõ nguy hiểm đối với thế giới . Đây chính là TQ tự tạo nên con đường cô lập siết cổ chính mình .

    Trả lờiXóa
  6. Từ vọng ngoại theo chủ thuyết Mác thất bại , chuyển thể về Mao tiếp tục thất bại , quay sang mèo trắng mèo đen của Đang tiểu Bình bình thì xảy ra tham nhũng , hối lô , Thiên an môn , khiến nội bộ bất ổn đấu nhau chí choé . Để lấy lại sức lực cai trị giờ đây TQ biết răng nguy hiểm , sẽ bị cô lập . Nhưng TQ đã hết đường chọn lựa , cho du phải đi ngược lại trào lưu thế giới , ngược lại hoà bình an ninh thế giới , TQ phải tự kích động tinh thần Chủ nghĩa dân tộc bành trướng bá quyền , phục hưng TQ của một thời Tần thuỷ Hoàng bạo chúa .

    Vạn lý trường thành hôm nay của TQ chính là Chủ nghĩa dân tộc bành trướng bá quyền , tiếc rằng nó chỉ là một bản hợp xướng Tân cổ giao duyên đã lỗi thời . Đi ngược lại tinh thần phát triển chung của nhân loại , chẳng khác chi xây lâu đài trên cát .

    Sự trỗi dậy về dân chủ , tự do và nhân quyền của lớp trẻ TQ sẽ là nguyên nhân khiến lâu đài Chủ nghĩa dân tộc tộc bá quyền TQ bị phá vỡ sụp đổ , khi nó đối diện với chiến tranh , kinh tế bị phá sản đưa đến đời sống xã hội khó khăn , thiếu thốn , bị đàn áp , chết chóc , bất ổn .

    Kinh nghiệm của hai cuộc chiến đệ nhất và đệ nhị thế chiến tại châu á và châu âu cùng cọng sản vẫn còn khiến cho cả thế giới lo sợ , ghê tởm . Vừa phục hồi sức lực nhờ sự đầu tư của các nước tiên tiến , TQ chưa chi đã phản phé , lộ rõ bộ mặt cướp cạn . Chắc chắn TQ phải đón nhận mọi hậu quă thê thảm , khi cả thế giới liên kết chống TQ .

    TQ càng mang nhiều giàn khoan thăm dò vào Biển Đong , nhà nước CHXHCNVN càng run rét , thì Chủ nghĩa dân tộc bành trướng bá quyền của TQ càng lộ rõ nguy hiểm đối với thế giới . Đây chính là TQ tự tạo nên con đường cô lập siết cổ chính mình .

    Trả lờiXóa
  7. Xin lỗi những ai cảm thấy dị ứng và kinh dị với nhà thơ quái gở Lành. Nhưng lão ta làm toàn thơ ngu ngốc nhồi sọ muốn làm nước VN trở thành nô lệ cho TC.
    "Bên kia biên giới là nhà, bên đây biên giới cũng là quê hương" (Tố Hữu)???
    Vậy mới phải CÂN NHẮC mãi để làm sao VNCS "chống lại" TC?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xin đừng nhắc đến thằng tội phạm của vụ "Nhân văn giai phẩm" nữa đi!

      Xóa
  8. Trung quốc đã bị ném đá, họ Tập phải xem lại rào dậu, sợ thiên hạ xông vào nhà cho ăn tát. Ngoài miệng vẫn nói mạnh, nhưng trong lòng đã thấy bất an. Lo chứ.

    Trả lờiXóa
  9. Mẹ kiếp, trông thằng Tập Cận Bình này mình sôi hết cả máu lên, muốn băm nát cái mặt chó của nó ra!

    Trả lờiXóa