Translate

Trang BVB1

Thứ Ba, 8 tháng 4, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Ba - 8-4-2014

1 - BA SÀM
 Trong thời gian qua, chúng tôi vừa phải liên tục đưa tin, bài với khối lượng lớn, cùng lúc phải lo chống đỡ những đợt tấn công liên tục của hacker, khắc phục những trục trặc kỹ thuật. 
Để có thời gian xử lý một số vấn đề, trang Ba Sàm xin được tạm ngưng điểm tin, đăng bài mới trong một thời gian ở cả 3 địa chỉ: basamnews.infobasam.info và blog anhbasam.wordpress.com,kể từ ngày 10/4/2014.
Chúng tôi sẽ có thông báo cùng độc giả khi nào thuận tiện để điểm tin, đăng bài mới.
Xin kính báo cùng quý độc giả
BTV – Ngọc Thu

*          *         *
Thứ Ba - 8-4-2014
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Tương Lai: Tín hiệu đáng mừng (Quê Choa).
- Đỗ Kiên Cường: Một cái nhìn khác về tàu ngầm Trường Sa (viet-studies). “Tác giả cho biết, báo trong nước không chịu đăng bài này“. - Tàu ngầm Trường Sa khoác “áo mới” (PT).
Nhật ký mở lần 84: BA TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐỂ CẮT ĐỨT HẲN CUỘC ĐỜI MỘT TRÍ THỨC YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH (Tô Hải). “Mình lại thầm nổi giận những kẻ gọi là trí thức nhưng luôn ngậm miệng trước những cảnh con người bị chà đạp, bị giết hại, không hề xảy ra tại một đất nước văn minh nào ở thế kỷ XXI này: KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CHÍNH QUYỀN TỨC LÀ PHẢI …CHẾT!”
- MS Nguyễn Trung Tôn: Hãy cứu lấy chị Hồ Thị Bích Khương (DLB).
XIN LỖI THÁNG TƯ… (FB West Thunder). ” ‘Ba mươi tháng Tư’ Bên Thắng Cuộc, hả hê !!!/ Con trở thành kẻ ‘kiêu binh !’ trong đoàn ‘quân Giải phóng !’/ Nhưng ! Ba mươi tám năm sau con vô cùng thất vọng !/ Không hiểu mình đi ‘Giải phóng’ cho ai ???/ Chỗm trệ trên cao, toàn những kẻ bất tài !/ Đáy xã hội , nhiều ‘dân oan !’ mất đất“.
TỔ QUÔC TÔI NHƯ MỘT CON TẦU ĐI VỀ… (FB Nguyễn Thanh). “Tổ quốc tôi như một con tầu./ Hành trình thế sự-thấy mà đau./ Bởi lỗi ai trao nhầm người lái./ Mù đường dẫn lối-sẽ về đâu??/ Bao năm lặn hụp trong trì trệ./ Trong dòng thời đại-xếp đằng sau“.  – CHUYÊN CHÍNH HAY CHUYÊN CHẾ? (FB Nguyễn Thanh). “Thích lãnh đạo-ôi đoảng ơi là đoảng./ Vạch đường đi đến cái sứ tù mù./ Văn hóa gì-khiến xã hội hóa ngu?/ Pháp lý tiền-ai biến sai thành đúng?”
- Mẹ Nấm: Nhát chém, sự phẫn nộ và niềm tin (Blog RFA). “Không phải đến khi nạn nhân Ngô Thanh Kiều (Phú Yên) bị đánh chết người dân mới phẫn nộ. Họ đã phẫn nộ và để sự phẫn nộ ấy trôi qua trong im lặng vì nhiều lý do.  Một trong những lý do ấy là sự buông xuôi và thiếu vắng sự đồng hành của cả xã hội trước vấn nạn này. Đụng đến công an hình như ai cũng sợ, nhất là khi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trong đã lên tiếng cho rằng lực lượng công an ‘thanh kiếm và lá chắn bảo vệ chế độ’. Đại biểu quốc hội cũng sợ, những người có tiếng nói, có trách nhiệm cũng sợ, vậy người dân biết làm gì?”
Thượng sĩ đặc công thách đấu hai thiếu tướng… ngoại cảm (Dân Luận). “1. Thiếu tướng Nguyễn Chu Phác – ‘Tiến sỹ’ – trưởng bộ môn ‘Cận Tâm Lý’ – Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người,  2. Thiếu tướng Ngô Tiến Quý – Người đã lấy danh nghĩa Viện Khoa học hình sự – Bộ Công An để tham gia trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người,  3. Cùng những ‘nhà ngoại cảm’ có tên trong danh sách… ”

KINH TẾ

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Tưởng Năng Tiến: Vĩnh biệt Sơn Nam (DCVOnline).
NHỚ BÁC TRẦN ĐỘ (Lê Khả Sỹ).
- Nguyễn Thế Duyên: Thử bàn thêm về tính đại chúng trong văn học (Bà Đầm Xòe).
- Nguyễn Hoàng Đức: Lý do dân trí Việt Nam còn chưa biết chào ?! (Bà Đầm Xòe).
Lòng bao dung… (THĐP).
Bài thuốc nào cho Arsenal (Lương Kháu Lão).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

QUỐC TẾ
* RFA: Audio: + Sáng 07-04-2014: + Tối 07-04-2014.
* RFI: 07-04-2014

 
------------------
2 - Viet-Studies

Đỗ Kiên Cường: Một cái nhìn khác về tàu ngầm Trường Sa (viet-studies 7-4-14) -- Tác giả cho biết báo trong nước không chịu đăng bài này ◄◄
Về tái cơ cấu ngành nông nghiệp (NĐB 7-4-14) --Bài GS Nguyễn Ngọc Trân
ASIAD giá bao nhiêu? (TBKTSG 7-4-14)◄ Nên đọc bài này -- World Bank không cho Việt Nam vay tiền xây sân vận động phục vụ ASIAD 18 (TN 7-4-14) -- Nếu WB cho vay những dư án này thì, với tư cách một người đóng thuế (rất nặng!) cho Mỹ, tôi sẽ yêu cầu Mỹ rút ra khỏi WB!
Xin ưu đãi bô xit: Đúng quy định, phù hợp thực tế (VEF 7-4-14) -- Ha ha ha!!!  Cũng là "chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước"!!!
Chỉ dân mới “biết” chi tiêu tiết kiệm sao? (TBKTSG 7-4-14) -- Bài của Danh Đức
Báo Nhân Dân ca tụng Gaddafi!  "Hội chứng vô trách nhiệm" trong đưa tin và bình luận (ND 7-4-14) -- May mà báo Lao Động đăng tin này để "giải độc" báo Nhân Dân: Thêm những tiết lộ kinh hoàng về Gaddafi (LĐ 7-4-14)
Nga-Việt hợp tác để "cân bằng" Trung Quốc: Russia and Vietnam Team Up to Balance China (National Interest 7-4-14)
Thách thức đối với ASEAN: Một Trung Quốc ngạo mạn: ASEAN's challenge: A swaggering China  (LA Times 704014) -- Bình luậncủa Odd Arne Westad (tác giả cuốn: "Restless Empire: China and the World Since 1750")
Đàn bà gửi kiều hối nhiều hơn đàn ông: Migrant Women Lift Remittances (WSJ 7-4-14) -- Ở đâu cũng vậy, đàn ông là một lũ vô tích sự, hể có tiền là đi nhậu, hoặc làm những chuyện không tốt khác! Chích đàn bà mới tích cóp, lo cho gia đình.
Lại chỉ trích "big data": Eight (No, Nine!) Problems With Big Data (NYT 6-4-14) -- Đây là bài thứ 3 trong vòng 10 ngày nay!

Biễn Đông: Khi nào một hòn đá không phải là một hòn đá? When is a Rock Not a Rock? (Foreign Policy 4-4-14) -- Những vấn đề pháp lý quan trọng ◄ (Có nhiều link đến các bài khác)
Chống "diễn biên hòa bình": Nhận diện “cuộc chiến mềm” (QĐND 6-4-14) -- Báo này cũng bàn về chiến dịch Mỹ dùng Twitter để gây bất ổn ở Cuba“ZunZuneo” - công cụ chính trị nguy hiểm (QĐND 6-4-14)
Cải cách thể chế kinh tế: cần những đột phá (DNSG 5-4-14) -- Bài đáng đọc của Vũ Quốc Tuấn ◄
Nhược điểm của "big data": Google and the flu: how big data will help us make gigantic mistakes (Guardian 5-4-14)
Người sành điệu chuộng Apple hơn Android!: Here’s Why Developers Keep Favoring Apple Over Android (Slate 4-4-14) -- Đó là THD!

Cao Huy Thuần: Tưởng niệm ba ngày lịch sử: 19-1-1974, 17-2-1979, 14-3-1988 (Diễn Đàn & viet-studies 5-4-14) ◄◄
‘Người thua cuộc’ là dân? (BBC 5-4-14) -- Bàn thêm về việc "cơ cấu cán bộ lãnh đạo" ở Việt Nam◄
Các mức độ phê phán (VOA Blog 3-4-14) -- Entry khá hay của Nguyễn Hưng Quốc.
Khó chấp nhận (TT 5-4-14) -- Bài GS Nguyễn Ngọc Trân
Xấu hổ (TBKTSG 4-4-14) -- Đoàn Khắc Xuyên kể lại kinh nghiệm của một đoàn Việt kiều hồi hương.
Mỹ cảnh cáo Trung Quốc về các tranh chấp biển: US warns China not to use force in maritime disputes (FT 4-4-14)
Bốn cách Trung Quốc có thể chuẩn bị chến tranh ở Đông Á: 4 Ways China Can Prepare for War in East Asia (Diplomat 5-4-14)
Putin hết huyền bí: The end of the Putin mystique (Washington Post 3-4-14)
--------------
3 - Đttl - NLG
Mỹ cảnh báo Trung Quốc về tranh chấp lãnh thổ (VOV...

*        *       *

Nếu WB cho vay những dư án này thì, với tư cách một người đóng thuế (rất nặng!) cho Mỹ, tôi sẽ yêu cầu Mỹ rút ra khỏi WB!(VS)
Chỉ dân mới “biết” chi tiêu tiết kiệm sao? (Danh Đức)
Xin ưu đãi bô xit: Đúng quy định, phù hợp thực tế(TBKTSG)
FDI Trung Quốc: Lo lách luật, chèn ép doanh nghiệp(ĐV)
WB: Nợ xấu đang kéo lùi tăng trưởng kinh tế(VNE)

"Hội chứng vô trách nhiệm" trong đưa tin và bình luận (ND 7-4-14)

Nhát sĩ Tô Hải: Nhật ký mở lần 84: BA TIẾNG ĐỒNG HỒ ĐỂ CẮT ĐỨT HẲN CUỘC ĐỜI MỘT TRÍ THỨC YÊU NƯỚC CHÂN CHÍNH

Khi những chiếc đũa trở thành một bó (RFA). 

 Nông dân nhóm 356 Dương Nội làm lễ ăn thế Quyết tử giữ đất Phóng sự hình (Nguyễn Tường Thụy).

MS Hồng Trung: TỨC NƯỚC VỠ BỜ (ĐVD).

CHUYÊN CHÍNH HAY CHUYÊN CHẾ? (FB Nguyễn Thanh).

  Luật sư Trần Vũ Hải: ‘Phải truy tố công an về tội Giết người’ (BBC).

 Mẹ Nấm: Nhát chém, sự phẫn nộ và niềm tin (Blog RFA)

‘Không cần đăng ký nếu có hộ chiếu hợp lệ’ (BBC). 

Quê Choa: Việt Nam trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ

“Không được giữ lòng thù hận… Chúng ta không phải là kẻ thù của nhau” (Dân Luận)

  Sóc Trăng: Cắt cổ tự sát vì bị đánh đập, ngược đãi trong trại cai nghiện (DLB).

 Dân vất lắm rồi, dừng ASIAD lại thôi!

Dương Chí Dũng lại ra tòa, Vinalines vẫn nợ nần, phá sản (Vef). 

 Đường cong vì lòng người không thẳng (PT). 

Bộ Công thương không bênh, EVN tiêu sang vẫn... vô tội (ĐV)

  Nhiều điều lộ ra sau phiên tòa gây phẫn nộ (TVN)

Vỡ ống nước sông Đà: Vinaconex “chưa có thời gian tìm nguyên nhân” (Infonet) 

Tìm 300.000 tỷ cho giao thông, đường chưa xong đã thu phí (ĐV). 

Nợ xấu ngân hàng vẫn là lo ngại lớn của kinh tế Việt Nam (PLTP). 

Chủ tịch phường bắt người, ‘hốt’ tài sản của dân (MTG). 

Chủ trương giữ quốc tịch, viên đạn không trúng đích (Người Việt). 

 Tăng giá xăng “giờ hiểm”: Vì tiện cho doanh nghiệp (Infonet).

 ASIAD: lòng dân đã rõ (MTG).

Mất 3000 USD để con học trường điểm (SM).

Chùm tin bức xúc

Ông Ngô Văn Khánh liệu có còn xứng đáng là người lãnh đạo Thanh tra Chính phủ? (NCT). - Sai phạm ở PVN: Rút tiền nhà nước để mua nhà cho… bố mẹ ruột (MTG). - Trung tâm Điện lực Sông Hậu: Khởi công rồi bỏ hoang, tiền gửi tiết kiệm? (TP). - Dự án 90 tỉ đồng đầu tư giáo dục ở Gia Lai: Có dấu hiệu bị “rút ruột” (LĐ). - Hoang tàn dự án dính nghi vấn “bôi trơn” 2,8 triệu USD (DT).

----------------

2 nhận xét:

  1. Cảm ơn Đại tá BVB đã cho độc giả "lướt gió" khắp mọi miền đất nước và khắp thế giới !!!
    Để "biết mình, biết ta, trăm trận trăm thắng".

    Trả lờiXóa
  2. [- Thượng sĩ đặc công thách đấu hai thiếu tướng… ngoại cảm (Dân Luận)] Tôi đồng tình ý kiến của thượng sỹ thách đấu với những người chăn dắt đám ngoại cảm, nhưng thượng sỹ bỏ sót đối tượng TS Vũ Thế Khanh.

    Trả lờiXóa