Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 2 tháng 4, 2014

Kiên quyết ngăn chặn hối lộ ODA


Việt Nam vẫn đang chờ phía Nhật công bố những thông tin kết luận xung quanh điều tra xung quanh nghi án hối lộ ODA của công ty JTC từ phía Nhật. Nhưng không ngồi chờ, Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Văn Nên trả lời báo chí tại cuộc họp báo thường kỳ chiều tối 1/7 xung quanh vụ việc công ty Tư vấn GTVT Nhật Bản (JTC) khai nhận hối lộ một số quan chức đường sắt Việt Nam với số tiền 80 triệu Yên tương đương với 16,4 tỷ đồng.
Báo chí đặt vấn đề rằng, vụ bê bối hối lộ liên quan đến dự án đường sắt đang khiến dư luận hết sức quan ngại về sự minh bạch và hiệu quả của các dự án ODA tại Việt Nam. Những thông tin được tiết lộ cho thấy có những bất cập lớn trong quy định của Nhật đối với các dự án vốn vay ưu đãi đặc biệt, như phải sử dụng tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát của nước cung cấp vốn, bất cập về đấu thầu khiến khi hết chu kỳ dự án thì vốn vay ưu đãi đặc biệt này không rẻ hơn vốn ODA thông thường, thậm chí là vay thương mại.
'Thông tin này đã được đề cập như thế nào tại phiên họp chính phủ thường kỳ hôm nay để tìm cơ chế xử lý các bất cập này trong thời gian tới, và liệu đã đến lúc để VN nên từ chối những dự án ODA như trên?'
Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP, những thông tin báo chí Nhật đưa liên quan nghi án hối lộ ODA nêu trên mới chỉ là thông tin ban đầu, chưa rõ cụ thể vụ việc. Song ông nhấn mạnh quan điểm, trách nhiệm của Chính phủ Việt Nam trước vụ việc báo chí Nhật Bản nêu.
Cụ thể,Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương, nhanh chóng phối hợp với bạn nắm thông tin, điều tra làm rõ, sớm có kết luận để xử lý nghiêm minh.
Có thể thấy được sự chỉ đạo của Chính phủ thể hiện ở việc có hai Phó Thủ tướng chỉ đạo, cùng với những chỉ đạo bằng văn bản và trực tiếp từ các bộ, ngành. Trước khi lên đường dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân, Thủ tướng đã có chỉ đạo cụ thể đồng thời, ngay tại hội nghị, Thủ tướng đã tranh thủ gặp Thủ tướng Nhật Bản. Tôi chứng kiến lời đầu tiên hai Thủ tướng gặp nhau là: chúng ta hãy phối hợp chặt chẽ, điều tra thận trọng, xử lý nghiêm minh. Nếu là sự thật thì phải nhanh chóng rút kinh nghiệm để ngăn chặn những chuyện tương tự xảy ra.
           Thủ tướng nói: Chúng tôi sẽ cố gắng không để ảnh hưởng đến sự giúp đỡ về ODA của Nhật. Điều đó nói lên quyết tâm của Việt Nam, khi có thông tin dù chưa rõ nhưng chúng ta quyết tâm phải làm và đang làm. Bộ GTVT đã chỉ đạo quyết liệt, cử một Thứ trưởng trực tiếp qua Nhật Bản để gặp các tổ chức có liên quan để làm rõ. Hiện nay các cơ quan đang điều tra, làm rõ".
Bộ trưởng cho biết, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ hôm nay, Thủ tướng chỉ đạo làm thận trọng, quyết liệt, đầy đủ trách nhiệm, đảm bảo theo quy định của pháp luật, theo quy trình điều tra.
'Dự án sử dụng vốn ODA đang nói đến có quy định đặc biệt là chỉ nhà thầu Nhật Bản mới được tham gia. Lúc đầu, có nhiều nhà thầu Nhật Bản tham gia nhưng về sau chỉ còn một, như vậy không còn yếu tố cạnh tranh và những yếu tố khác đi theo. Vì vậy phải hết sức thận trọng. Đây mới là nguồn tin nên trước hết mình phải tin mình, phải bảo vệ người Việt Nam mình. Khi sai phạm đã rõ thì phải xử lý. Thủ tướng đã chỉ đạo rất rõ, chúng ta cần phải làm đúng quy trình điều tra, thận trọng nhưng vẫn phải kỹ lưỡng.
Đây là câu chuyện dài nhưng hiện nay chúng ta đang chờ đợi, cơ quan công an, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã vào cuộc. Chúng ta tin tưởng sẽ làm quyết liệt, đầy đủ trách nhiệm và sẽ xử lý nghiêm minh nếu có vi phạm' - Bộ trưởng trao đổi với báo chí.
---------------
*** Tiến trình nghi án hối lộ ODA của công ty JTC
- Yomiuri Shimbun trích đăng liên tiếp trong hai ngày 20 và 21/3/2014 cho hay Chủ tịch JTC, ông Tamio Kakinuma, thừa nhận JTC đã đưa hối lộ 130 triệu Yen Nhật để được tư vấn cho 4 dự án đường sắt có tổng trị giá 7,8 tỉ yen Nhật, trong đó hối lộ cho một quan chức cao cấp về quản lý dự án ngành đường sắt Việt Nam 80 triệu Yen (16,4 tỉ đồng) để được thực hiện tư vấn dự án trị giá 4,2 tỉ Yen.
- Ngay khi báo chí Nhật Bản đưa tin, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trước khi lên đường dự hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân ở Hà Lan đã chỉ đạo hai Phó Thủ tướng ở trong nước trực tiếp điều phối giải quyết vụ việc. Tại Lahay, Hà Lan, bên lề hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Shinzo Abe để trao đổi xung quanh vấn đề này.
- Văn phòng Chính phủ phát thông báo về ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về làm rõ thông tin đưa hối lộ tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (ĐSVN). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp xúc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam để trao đổi thông tin.
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Viện KSNDTC, Bộ GTVT, Bộ Ngoại giao chủ động xác minh, làm rõ và liên hệ với các cơ quan chức năng phía Nhật Bản để thu thập hồ sơ tài liệu về vụ việc.

- Bộ trưởng GTVT chủ trì cuộc họp bất thường về thông tin công ty Nhật hối lộ để trúng thầu dự án ODA. Ngoài việc yêu cầu đình chỉ trưởng ban quản lý, một số người nghỉ hưu và chuyển công tác cũng đã được yêu cầu làm giải trình, Bộ trưởng cũng yêu cầu thành lập đoàn thanh tra rà soát tất cả các dự án mà công ty JTC tham gia, dừng giải ngân các dự án đang tiến hành, dừng đàm phán giai đoạn 2 với các dự án.
- Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông được cử sang Nhật Bản để làm việc với tất cả các cơ quan của Nhật Bản bao gồm Cục Thuế khu vực Tokyo, Đội điều tra đặc biệt của Văn phòng Công tố Tokyo và nhật báo Yomiuri Shimbun nhằm xác minh thông tin về nghi án nhận hối lộ của quan chức ngành ĐSVN.
- Vụ việc hiện được giao cho cơ quan tư pháp Nhật Bản (Cảnh sát điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thuế) điều tra. Hiện chưa có kết luận điều tra.
- Ủy ban hỗn hợp Việt-Nhật lần thứ 1 sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào sáng ngày 3/4/2014 nhằm bàn những biện pháp mạnh mẽ nhằm phòng ngừa tham nhũng, hối lộ, cạnh tranh không bình đẳng trong quá trình triển khai các dự án ODA.
(VnN)
------------

31 nhận xét:

  1. Tất cả các dự án đều là món lời béo bở của các quan chức .quyết liệt NÓI KHÔNG mãi mãi là khẩu hiệu ,nếu nhà nước vẫn mãi mãi bảo thủ....

    Trả lờiXóa
  2. Kỷ luật ba thanh tra giao thông nhận tiền mãi lộ. Công an huyện Tĩnh Gia và Viện KSND huyện tĩnh gia không truy tố các bị can này là việc cố ý làm trái quy định của pháp luật.

    Thứ Tư, ngày 2/4/2014 - 05:15
    - Căn cứ theo quy định của Bộ luật HS thì công an và VKSND huyện tĩnh gia đã cố ý làm trái quy định của luật:
    – Hối lộ còn gọi là mãi lộ, dân gian thường gọi là đút lót, là hành vi đưa tiền hoặc vật phẩm có giá trị hoặc những thứ khác khiến cho người nhận cảm thấy hài lòng để mong muốn người nhận hối lộ giúp đỡ thực hiện một hành vi trái pháp luật theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Đưa và nhận hối lộ là chuyện đã có từ lâu đời, ở bất kỳ quốc gia nào, bất kể trình độ nào, đặc biệt ở nước ta hiện nay thì nó là chuyện “nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có”, gây nên sự nhức nhối trong toàn xã hội.
    Để răn đe và trừng phạt hành vi nhận hối lộ, Điều 279 Bộ luật Hình sự quy định về tội nhận hối lộ như sau:

    “1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    a) Gây hậu quả nghiêm trọng;

    b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;

    c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

    a) Có tổ chức;

    b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;

    c) Phạm tội nhiều lần;

    d) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

    đ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt;

    e) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;

    g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:

    a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;

    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.


    Bản để in Gửi mail Zini Facebook Twitter Google Plus
    (PL)- Sở GTVT tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định kỷ luật ba nhân viên thanh tra giao thông của Sở vì bị công an bắt quả tang nhận tiền của lái xe.


    Theo đó, các ông Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Nghĩa và Lê Chí Hùng nhận bị hạ mức lương, không được đảm nhiệm công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian năm năm kể từ 1-4-2014.

    Tối 25-10-2013, trên đoạn đường Nghi Sơn - Bãi Trành, Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện và bắt quả tang ba người nêu trên nhận hối lộ của tài xế ô tô chở gỗ với tổng số tiền là 2,5 triệu đồng. Cụ thể, ông Tuấn nhận của một lái xe 1 triệu đồng; ông Nghĩa nhận của một lái xe khác 100.000 đồng, còn ông Hùng nhận của một người khác 1,4 triệu đồng. Sau đó Công an huyện Tĩnh Gia đã có kết luận rằng ba thanh tra giao thông nêu trên vụ lợi, không thực hiện đúng theo quy trình, quy định của thanh tra giao thông và nhiệm vụ được giao nên đã xử phạt hành chính những người đưa và nhận hối lộ, tịch thu số tiền 2,5 triệu đồng sung quỹ nhà nước…

    ĐẶNG TRUNG

    Trả lờiXóa
  3. Như báo pháp luật online đã đưa http://plo.vn/xa-hoi/ky-luat-ba-thanh-tra-giao-thong-nhan-tien-mai-lo-458219.html
    Kỷ luật ba thanh tra giao thông nhận tiền mãi lộ.
    - Công an huyện Tĩnh Gia và Viện KSND huyện tĩnh gia không khởi tố vụ an khởi tố bị can và không truy tố đối với các tên : Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Nghĩa và Lê Chí đa bị bắt quả tang nhận hối lộ 2,5 triệu đồng của lái xe trong khi thi hành công vụ là cố ý làm trái quy định của pháp luật.

    - Căn cứ theo quy định của Bộ luật HS thì công an và VKSND huyện tĩnh gia đã cố ý làm trái quy định của luật:
    – Hối lộ còn gọi là mãi lộ, dân gian thường gọi là đút lót, là hành vi đưa tiền hoặc vật phẩm có giá trị hoặc những thứ khác khiến cho người nhận cảm thấy hài lòng để mong muốn người nhận hối lộ giúp đỡ thực hiện một hành vi trái pháp luật theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Đưa và nhận hối lộ là chuyện đã có từ lâu đời, ở bất kỳ quốc gia nào, bất kể trình độ nào, đặc biệt ở nước ta hiện nay thì nó là chuyện “nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có”, gây nên sự nhức nhối trong toàn xã hội.
    Để răn đe và trừng phạt hành vi nhận hối lộ, Điều 279 Bộ luật Hình sự quy định về tội nhận hối lộ như sau:

    “1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
    a) Gây hậu quả nghiêm trọng;
    b) Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm;
    c) Đã bị kết án về một trong các tội quy định tại Mục A Chương này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.
    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:
    a) Có tổ chức;
    b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn;
    c) Phạm tội nhiều lần;
    d) Biết rõ của hối lộ là tài sản của Nhà nước;
    đ) Đòi hối lộ, sách nhiễu hoặc dùng thủ đoạn xảo quyệt;
    e) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng;
    g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.
    3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai mươi năm:
    a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;
    b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác..
    Tối 25-10-2013, trên đoạn đường Nghi Sơn - Bãi Trành, Công an huyện Tĩnh Gia phát hiện và bắt quả tang ba người nêu trên nhận hối lộ của tài xế ô tô chở gỗ với tổng số tiền là 2,5 triệu đồng. Cụ thể, ông Tuấn nhận của một lái xe 1 triệu đồng; ông Nghĩa nhận của một lái xe khác 100.000 đồng, còn ông Hùng nhận của một người khác 1,4 triệu đồng. Sau đó Công an huyện Tĩnh Gia đã có kết luận rằng ba thanh tra giao thông nêu trên vụ lợi, không thực hiện đúng theo quy trình, quy định của thanh tra giao thông và nhiệm vụ được giao nên đã xử phạt hành chính những người đưa và nhận hối lộ, tịch thu số tiền 2,5 triệu đồng sung quỹ nhà nước…
    Như vậy, các ông Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Nghĩa và Lê Chí Hùng bị hạ mức lương, không được đảm nhiệm công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian năm năm kể từ 1-4-2014 là quá nhẹ và không đúng theo quy định của bộ luật HS.

    Trả lờiXóa
  4. Kiên quyết ngăn chặn..... Không khó, khó là có kiên quyết thật không hay chỉ nói vậy cho có.
    " không ăn thì lấy đâu tiền mà chạy chức chạy quyền", mà xây biệt thự, sắm xe, con cái cho du học 2-3 đứa ?. Tiền ở đâu ra ? ở đâu ra ? Làm rõ được cái này rồi hãy nói đến kiên quyết.

    Trả lờiXóa
  5. Thuận Trời không bằng thuận Đất. Thuận Đất không bằng thuận lòng Người.
    (Mạnh Tử)
    Dù sao, ở TQ hiện nay người ta vẫn xử mạnh bọn tham nhũng cấp cao. VN không hề làm chuyện này!
    (Chính quyền Trung Quốc đã tịch thu số tài sản trị giá đến 14,5 tỷ Mỹ kim của người thân và người thân cận của ông Chu Vĩnh Khang, vốn nằm trong Ban lãnh đạo tối cao của Trung Quốc đã nghỉ hưu, hãng tin Anh Reuters đưa tin.)

    Trả lờiXóa
  6. "quyết tâm - chỉ đạo quyết liệt - điều tra làm rõ, sớm có kết luận để xử lý nghiêm minh." Những câu hô suông, xáo rỗng, dở hơi, mị dân nêu trên ĐCS VN nên sớm cho nó vào sọt rác đi. Dân nghe nhàm lắm rồi. Đó chỉ là chiêu lừa dối nói 1 đường, làm 1 nẻo của lãnh đạo VN lâu nay thôi.

    Trả lờiXóa
  7. "quyết tâm - chỉ đạo quyết liệt - điều tra làm rõ, sớm có kết luận để xử lý nghiêm minh." Những câu hô suông, xáo rỗng, dở hơi, mị dân nêu trên ĐCS VN nên sớm cho nó vào sọt rác đi. Dân nghe nhàm lắm rồi. Đó chỉ là chiêu lừa dối nói 1 đường, làm 1 nẻo của lãnh đạo VN lâu nay thôi.

    Trả lờiXóa
  8. "quyết tâm - chỉ đạo quyết liệt - điều tra làm rõ, sớm có kết luận để xử lý nghiêm minh." Những câu hô suông, xáo rỗng, dở hơi, mị dân nêu trên ĐCS VN nên sớm cho nó vào sọt rác đi. Dân nghe nhàm lắm rồi. Đó chỉ là chiêu lừa dối nói 1 đường, làm 1 nẻo của lãnh đạo VN lâu nay thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Theo ông Thứ trưởng Bộ công thương lý giải việc sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu thì việc tính sai, tính nhầm hai, ba chục tỉ là chấp nhận được, vì thế vụ nhận hối lộ này"chỉ có" hơn 16 tỉ đồng theo tôi là"hoàn toàn"chấp nhận được. Không có gì mà phải làm to chuyện, phải không ông Thứ trưởng bộ Công thương?!!!

    Trả lờiXóa
  10. Lói 1 đường, nàm 1 lẻo......

    Trả lờiXóa
  11. Thôi,thôi cho em xin,em biết rồi,đừng nói nữa mà !

    Trả lờiXóa
  12. ĐANG hỏi .Đ.Ả.N.G.
    *****$$$$$*********

    Ăn Xin viện trợ người Ta
    Về Nhà " Chặt lại" , Tổ Cha chúng mày !
    Đường Sắt chục tỷ phơi bày
    Đó là "Núi nợ" Dân cày chúng Tao !

    Quyết Tâm! Quyết Liệt! ... Sát sao !
    Ngôn từ Thủ Tướng "tầm phào" chối tai
    Ngày mới nhận chức ... Lai rai
    "Tham Nhũng không giảm, Tôi "bai" Chức Quyền" !

    Hão huyền chém gió Hão huyền !
    Nhân Dân nhìn vụ Ông Truyền mà xem
    Tham Nhũng thành một " Ba - Rem"
    Trên "ăn" của Dưới - Dưới "tem" Dân nghèo !

    Đất Nước đang phận Bọt, Bèo
    Là do chém gió - trò mèo, mị dân
    "Ngăn chặn"?... ... Tôi quá phân vân !
    Ai đủ bản lĩnh : Chặt chân của Mình ?


    Trả lờiXóa
  13. Vụ 80 triệu yen này nhức đầu lắm! Vì "một ông anh" của tên Lê Mạnh Hùng nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải chắc khó cho làm chết giả lắm! "Ông anh" này, hà hà, chắc ai cu6ng biết!
    Các quan tham:
    - A!!! Nhức đầu quá!!!
    Dân:
    - Ô!!! Hấp dẫn quá!!!

    Trả lờiXóa
  14. Kiên quyết ngăn chặn bệnh thành tích trong giáo dục.
    Kiên quyết ngăn chặn tệ mua quan bán chức trong cơ quan nhà nước.
    Kiên quyết ngăn chặn tệ cửa quyền hách dịch trong các cơ quan công quyền.
    Kiên quyết ngăn chặn gà nhập lậu.
    Kiên quyết ngăn chặn lãng phí trong đầu tư công.
    Kiên quyết ngăn chặn việc dùng xe công đi lễ hội.
    ...
    Kiên quyết ngăn chặn hối lộ ODA.
    Kiên quyết!
    Kiên quyết!
    Kiên quyết!
    Mắc cười quá bác Bồng với các anh chị còm ơi. Ở xứ mình cứ mỗi lần nhà đương cục hô lên : CƯƠNG QUYẾT NGĂN CHẶN một cái gì đấy thì y như rằng nó lại "phát triển vượt bậc". Sực nhớ mấy câu hát trong bộ phim "Bao Công" :
    "Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh.
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm".
    Bỗng nảy ra một ý muốn can ngăn các đồng chí lãnh đạo : đừng "kiên quyết ngăn chặn" nữa kẻo nó lại "phát triển lên một tầm cao mới" thì thôi rồi Việt Nam ơi!
    Xin bác Bồng và các anh chị còm một tràng pháo tay.
    ...

    Trả lờiXóa
  15. Chú thích hình trên cùng:
    - Ấy... USD chúng tôi nhiều rồi. Lần này đưa bằng đồng yên Nhật đi. Khoảng 80 triệu!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi xin phép chú thích khác một chút : Có người nhìn thấy kìa!

      Xóa
    2. Bạn 2037 có lời bình hay. Nhưng bây giờ tụi nó tham nhũng công khai rồi, sợ chó gì ai? "Người" có quyền diệt tham nhũng cũng tích cực "tham gia phong trào" tham nhũng mà!
      (Tớ "hoàn thành nhiệm vụ"!)

      Xóa
    3. Không! Tôi là đảng viên.
      (Ý của đồng chí Hiếu đường sắt khi phủ nhận mình có dính dáng đến vụ 80 triệu yên)

      Xóa
    4. Không! Tôi là đảng viên. Phải đưa nhiều hơn chứ!

      Xóa
  16. Phải hỏi chú Minh Tổng cục trưởng,sao thấy chú này im re.
    Hà Nội là Quốc gia độc lập hay tự trị vùng..nên lắm dự án trời ơi.
    Em có câu thơ :
    Xin thưa Hà Nội bây giờ,
    Chỉ còn Lăng Bác,chốn thờ còn nguyên.
    Công Sơn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Xin thưa Hà Nội bây giờ,
      Chỉ còn Lăng Bác,chốn thờ còn nguyên."
      Nhưng thêm một lũ khùng điên
      Nhảy như chó chết, ngày Trung Quốc "bùm"!

      Xóa
    2. Anh Công Sơn hơi bị nhầm.
      3/02/2014 có 4 người mang búa rừu (không phải búa liềm) định định đập phá lăng nhưng bị bắt.
      27/03/2014 thì bị mang xét xử công khai một cách kín đáo, kết quả là 4 người này bị phạt tổng cộng 19 năm tù.

      Xóa
    3. Anh Sơn ơi!
      Những người ở gần đấy bảo là : lăng đang bị rào lại, có thể làm phố đi bộ, cũng có thể để chia lô phân nền.
      Huynh kiểm tra lại đặng cho các đệ, các muội biết nhá.
      Đa tạ trước.

      Xóa
  17. Ăn sạch không chừa một cái gì !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tìm ra rồi!
      Tìm ra rồi!
      Mang cái thứ "Ăn sạch không chừa một cái gì" ra bãi rác tự nhiên mọi vấn đề đau đầu về môi trường lập tức được giải quyết kịp thời, mau lẹ, toàn diện, đồng bộ, thấu tình đạt lý, đúng quy trình.
      Ối trời ơi.
      Tìm ra rồi là tìm ra rồi.

      Xóa
  18. Nếu vụ này có thật thì lỗi là của người Nhật , vì khi bị đòi hối lộ họ đã không báo các nhà chức trách của 2 nước phối hợp bắt quả tang kẻ nhận tiền . Ở các nước họ bắt quan chức ăn hối lộ chính xác tuyệt đối , khi CA ập vào tuyên bố bắt người ăn hối lộ , ông ta nói rằng số tiền này là vừa bán xe ôtô mà có nhưng CA đã phán một câu lạnh gáy : Cục tiền trong ngăn kéo của ông đã bị chúng tôi ghi số , người bị đòi hối lộ đã báo với chúng tôi , ông đã sa lưới pháp luật !

    Trả lờiXóa
  19. Nhiều người Việt Nam đang quyết liệt yêu cầu Chính phủ Nhật Bản không được để chìm xuồng vụ án này! Còn Việt Nam mà lẩn tránh, chối tội, Nhật Bản hãy cắt ODA (chỉ nuôi béo bọn tham nhũng Việt Nam)! Họ đã liên lạc với Chính phủ Nhật Bản bằng nhiều con đường.

    Trả lờiXóa
  20. Ngay từ tiêu đề bài này làm gợi cho tôi hồi nhỏ đi học thỉnh thoảng lại bị huy động đi diễu hành , cờ quạt , loa đài và hô các khẩu hiệu :
    " Quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp" cả đoàn hô theo "quyết tâm, quyết tâm..."
    "Thi đua làm nghìn việc tốt" lại hô theop "thi đua, thi đua..."
    Bỗng loa đài nói nhỏ hơn : "rất nhiều người không đi..." vậy là bọn trẻ con hô theo: " rất nhiều, rất nhiều..."! He, he, he...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tổng Cục Đường Sắt VNlúc 06:53 6 tháng 4, 2014

      Loa đài lại nói nhỏ tiếp theo: "Nhận phong bì rồi hả?"
      Vậy là bọn trẻ con hô theo:
      - Nhận rồi! Nhận rồi! Nhận rồi!
      Hô hô!...

      Xóa
  21. mao trạch đông xem trí thức như cục phân ngày nay dân xem quan chức như nước phân khi bị đau bụng

    Trả lờiXóa