Translate

Trang BVB1

Thứ Bảy, 8 tháng 3, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Bảy - 8-3-2014

1 - BA SÀM 
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
Trẻ con thì biết cái gì (Minh Văn). “Việc giải quyết mâu thuẫn với Trung Quốc đã có nhà nước lo. Phải giữ tình hữu nghị giữa hai Đảng. Đó là công việc quan trọng. Người dân thì biết cái gì! Ơ hay, trên đời này còn có việc gì quan trọng hơn đối với một nhà nước bằng việc bảo vệ chủ quyền quốc gia và tính mạng của người dân?”
- Nguyễn Trung: Vượt lên khúc quanh của lịch sử (viet-studies). “Tôi thầm hiểu, thế nào là nhân dân muôn người như một trong một nguyện vọng, trong một ý chí, trong một hành động. Nói đến cải cách duy tân đất nước hôm nay, nếu khởi xướng lên được với tất cả tinh thần và nội dung thiêng liêng của sự nghiệp đổi đời này, đất nước ta chắc chắn sẽ có nhân dân muôn người như một, trong một ý chí, trong một hành động“. – Bàn Về Cải Cách – Phần 3 (THĐP).
- Bùi Tín: Tra tấn bằng điện và ớt (Blog VOA).
- Vụ Sonadezi gây ô nhiễm làm thiệt hại nặng nề: Dân tố cáo đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Thu Hằng (MTG).
Thư từ Ucraina (Kichbu).

KINH TẾ

VĂN HÓA-THỂ THAO
- Trần Mạnh Hảo: BÀI THƠ TRÊN VÁY (Bà Đầm Xòe).
THƠ K- LAN (Hợp Lưu).
DƯƠNG ĐỨC QUẢNG và Chùm thơ 8-3 (Lê Thiếu Nhơn). – Quên 8/3, suýt thành thái giám (Kim Dung). –DỊCH NGÀY (Văn Công Hùng). – NHƯ LÀ KỶ NIỆM, NHƯ LÀ GIỌT YÊU (Nguyễn Quang Vinh).

GIÁO DỤC-KHOA HỌC
SAT được cải tổ để thích hợp với chương trình học phổ thông (Người Việt). “Tổ chức College Board, chuyên phụ trách cuộc thi SAT, chiều Thứ Tư công bố tin nội dung bài thi SAT sẽ được thay đổi kể từ mùa Xuân 2016. ‘Những thay đổi lớn nhất gồm: a) không bắt buộc thí sinh phải làm bài luận, b) không cho điểm âm những câu trả lời sai, và c) không sát hạch những từ ngữ khó hiểu“.

XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG

QUỐC TẾ
* RFA: Audio: + Sáng 07-03-2014; + Tối 07-03-2014.

 
----------------
2 - Đttl - NLG


 
---------------
3 - Viet Studies

Nguyễn Trung: Yêu nước và nói thật (viet-studies 8-3-14) -- Bài thứ 4 (cuối cùng) trong loạt bài "Chữ Tín" ◄◄◄

Nguyễn Trung: Vượt lên khúc quanh của lịch sử (viet-studies 7-3-14) -- Bài thứ 3 trong loạt bài "Chữ Tín" ◄◄◄
Học xong, "lú" lại: Tổng Bí thư dự lễ bế giảng Lớp bồi dưỡng Uỷ viên Trung ương (VOV 7-3-14) -- Chữ "lại" ở đây có 2 nghĩa. Tiếng Việt thiệt là hay!
Hồ sơ điện hạt nhân: 30 năm Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt: Những thành tựu (TS 5-3-14)  -- Sao lại chỉ 30 năm?  Trước đó cũng có một lịch sử "lẫy lừng" lắm đấy chứ!!! CNEST: Phép thử quan trọng trong chương trình ĐHN của Việt Nam (TS 7-3-14)
Viêt Nam và TPP: Không nên hồ hởi quá đà (TBKTSG 7-3-13) -- Tôi đồng ý (phần lớn) với TS Võ Trí Thành.
“Phải công bằng khi đánh giá vai trò của doanh nghiệp FDI” (LĐ 7-3-14) -- Ý kiến TS Trịnh Văn Quyết

Nguyễn Trung: Sự lựa chọn của tôi: Cải cách (viet-studies 6-3-14) -- Bài thứ 2 trong loạt bài "Chữ Tín" ◄◄◄
TPP không là miếng bánh ngon! (PLTP 6-3-14) -- Ý kiến của bà Phạm Chi Lan
Bộ trưởng Bộ KHĐT: "10 tỉnh xin làm casino, tôi mệt mỏi vô cùng" (TBKTSG 6-3-14) -- Xây làm chi nữa?  Cả nước đã có một cái casino to tổ bố (mà không phải ai vào chơi cũng được) ở Ba Đình rồi?
Phó Tổng Thanh tra CP lên tiếng về tài sản 'khủng' (PLTP VNN 6-3-14) -- "Ông Khánh khẳng định mọi việc ông vẫn đang làm đúng theo quy định của pháp luật"  Ở Việt Nam các quan chức làm cái gì cũng là "đúng pháp luật" cả!
Chưa khảo cổ biển Đông vì Việt Nam còn nghèo (ĐV 6-3-14) -- Ý kiến GS Đinh Văn Ưu
Các tỷ phú chính trị gia Trung Quốc giàu thêm gấp 4: China’s billionaire politicians quadruple their wealth (New Statesman 6-3-14) -- Cũng còn thua ông Truyền!
Trung Quốc đổ thừa VPN: Xinjiang leader blames VPNs for China separatist attacks (FT 6-3-14) -- Những bạn biết VPN (Virtual Private Network) là cái gì sẽ  "khâm phục" sự hiểu biết của ông này!
Bảo hộ vì lý do quốc phòng: Should America Build a Strategic Shoe Reserve? (WSJ 6-3-14) -- Hồi còn đi dạy, tôi hay kể chuyện này cho sinh viên nghe, tụi nó rất khoái!◄
Nguyễn Thiện Nhân + Nguyễn Văn Bình: Ủy ban MTTQ Việt Nam phối hợp công tác với NHNN (TBNH 5-3-14) p-- Hết sẩy!
Một cuộc "tụ tập đông người" bất hợp pháp: Vây kín nhà nghỉ xem bắt quả tang mẹ vợ “tòm tem” với con rể tương lai (PLVN 6-3-14) -- Đây là một cuộc "tụ tập đông người", nằm trong âm mưu "diễn biến hòa bình" của các "thế lực thù dịch".  Tại sao công an đứng yên mà nhìn?

 
----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét