Translate

Trang BVB1

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

LÁNG GIỀNG DIỂM TIN - Thứ Tư - 26-3-2013

1 - Đttl - NLG 

----------------
2 - BA SÀM 

Thông báo: Các địa chỉ của trang Ba Sàm đang được sử dụng hiện nay là basamnews.info , basam.info và blog anhbasam.wordpress.com .
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- Trương Minh Đức: Nguyễn Hữu Cầu – Người lính VNCH tôi không thể quên! (DLB). Phút 11:35′, ông Nguyễn Hữu Cầu kể: “ Có nhiều ông đại tá xuống giựt báo Tuổi Trẻ, báo Thanh Niên, báo Pháp Luật, rồi anh em đòi, nói ông chủ tịch nước cho, rồi mấy ổng nói, mẹ mấy cái báo Pháp Luật, Thanh Niên này toàn là báo phản động hết đó…” – Thư của Nguyễn Phương Nguyệt gửi đến tù nhân lương tâm Nguyễn Hữu Cầu (Vong Ngay Xanh). – MS Thân Văn Trường: Thăm anh Nguyễn Hữu Cầu(DLB). – Video: Tâm sự của người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu
Cọp đền ơn! (DLB). “ Nhìn mặt Thích Nhật Hiện, Thích Thanh Quyết, Thích Trí Quang, tôi sợ, sợ đến ướt quần, như dân oan gặp 'dân phòng' hay 'xã hội đen '.”
Cách mạng 2.0 – Tại sao, Việt Nam? (Đoan Trang). – VIỆT NAM SẼ GIỐNG KỊCH BẢN ROMANIA ? (Mai Xuân Dũng). “ Một vài người lãnh đạo công an, quân đội không thể dắt mũi được toàn bộ dân chúng. Khi chiếc phao đã ở quá xa tầm với, tình hình Việt nam sẽ như Romania ? ” – Dư Âm Của Những Đám Tang (Blog RFA).
Dân là sướng nhất (Lê Khả Sỹ). “ Thằng lừa đảo đứng đầu tỉnh huyện/ Đứa ngu si làm Tổng thống, không bàn/ Chẳng may chúng hiếp tróc dân/ Thì 'lụt ngập cả làng', riêng em đâu mà sợ/ Bầu bán bảo sao, em làm như rứa/ Bởi em chẳng bầu thì nó cũng trúng bầu/ Một mình em là cái thá gì đâu/ Kệ mẹ chúng. Ăn no, già rồi chúng chết…“. – NGUYỄN QUANG THIỀU đề nghị Người dân tự phê bình (Lê Thiếu Nhơn).
- Về luận văn của thạc sĩ Nhã Thuyên: Khi cán bộ chính trị kiềm tỏa người tri thức (DLB).
Dòng máu ăn mày (Pleiku Phố núi). =>
Tạ Đình Đề, những góc khuất cuộc đời (Dương Thanh Biểu). – NHÀ VĂN NGUYỄN HỮU QUÝ: MỘT PHÁC THẢO SINH ĐỘNG VỀ CHÂN DUNG TẠ ĐÌNH ĐỀ (Dương Thanh Biểu). – Trao tặng tác phẩm “Tạ Đình Đề – Những góc khuất cuộc đời” cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao (BVPL). – Đâu là sự thật về Tạ Đình Đề ? (Lê Xuân Nhuận). “ Vậy người thứ ba, điệp viên CIA, mà Tạ Đình Đề nói là có nhiệm vụ mai phục trường kỳ — ở lâu, đi sâu, trèo cao trong Trung Ương Đảng, hẳn là tài giỏi hơn Tạ Đình Đề — vì mãi đến nay vẫn chưa bại lộ, hiện đang làm gì, ở cương vị nào; và đến bao giờ thì chúng ta mới biết được những thành quả của sứ mệnh bí mật của tay gián điệp kỳ tài kia ? “
Bổ nhiệm lái xe để “bịt mồm”? (KT). – Vụ “Tổng giám đốc trăng hoa” trở thành chủ tịch hiệp hội lương thực VN: “Việc bổ nhiệm chủ tịch hiệp hội lương thực không liên quan gì đến bộ nông nghiệp“ (MTG).
- Đinh Hoàng Thắng: Sau khi Crimea “được”/”bị” sáp nhập (viet-studies).
KINH TẾ
VĂN HÓA-THỂ THAO
Nghĩa trang (Ghur Girai Neh) của người Chăm ở Ninh Thuận. Courtesy Kiều Maily
Thành Nam một thuở (Chép sử Việt).
GẶP HUẾ TRÊN CAO NGUYÊN (Văn Công Hùng).
Làm từ thiện (THĐP).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
Vẹt đấy… (Hà Hiển). “ Các thầy cô ạ, xin đừng từ thập kỷ nọ sang thập kỷ kia cái điệp khúc yêu tổ quốc yêu đồng bào. Vẹt đấy. Các thầy cô có biết là ngay sau khi được điểm 10, có đứa đã đặt ngay ra hai câu hỏi to tướng 'tại sao' và 'là gì' xung quanh chỉ một chữ 'đồng bào': Đồng bào là gì và tại sao lại phải yêu đồng bào chứ không phải là cha mẹ! “
Tầm nhìn lớn từ Sanya (Nguyễn Tiến Dũng).
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
QUỐC TẾ
* RFA: Audio: + 
* RFI: 25-03-2014
* Video: +

 
------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét