Translate

Trang BVB1

Chủ Nhật, 16 tháng 3, 2014

Kinh tế thị trường định hướng XHCN là sức mạnh hay lực cản của Kinh tế VN?


Tại hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận - thực tiễn cốt yếu về phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”gần đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm sức mạnh quốc gia tăng lên rõ rệt”. Các chuyên gia kinh tế đánh giá về phát biểu này thế nào
Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì?
Kể từ năm 1986 khi tiến hành cải cách kinh tế, trong cương lĩnh của Đảng CSVN đã khẳng định Việt Nam thực hiện nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Từ đó cho đến nay, Đảng CSVN vẫn thừa nhận rằng chưa có một định nghĩa cụ thể và đầy đủ cho khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Mà chỉ có các giải thích nguyên lý chung cho rằng, đó là một nền kinh tế vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý chặt chẽ của nhà nước.
Nguyên nhân của tình trạng này là do đây là hệ thống kinh tế hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ trong lịch sử và được coi là một phát kiến của riêng Đảng CSVN.
Khi được hỏi có nhận xét gì về phát biểu của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, khi cho rằng “Kinh tế thị trường định hướng XHCN làm sức mạnh quốc gia tăng lên rõ rệt”.
TS. Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương đánh giá rằng, từ khi tiến hành đổi mới kinh tế thì nền kinh tế Việt nam đã có những bước chuyển biến rõ rệt, thời gian đầu nền kinh tế tăng trưởng nhanh, nhưng những năm gần đây có chậm lại. Các kết quả đạt được đó là thành tựu của nền kinh tế thị trường, việc hòa nhập quốc tế và sự chủ động, sáng tạo của người dân. Tuy nhiên cho đến nay khái niệm nền Kinh tế thị trường định hướng XHCN là gì và nội dung như thế nào thì vẫn chưa được xác định rõ ràng. Từ Hà nội TS. Lê Đăng Doanh nói:
“Đến hiện nay đang chưa rõ, nền kinh tế thị trường định hướng XHCN có đầu, mình, chân tay thế nào và cho đến nay chưa ai mô tả nó được rõ rệt. Cho nên tôi nghĩ rằng việc khẳng định Kinh tế thị trường định hướng XHCN đã có những tác động tích cực có lẽ phải nghiên cứu thêm”.
TS. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Phản biện IDS cho rằng vấn đề quan trọng là ở chỗ là phải hiểu định hướng XHCN là thế nào? Nếu hiểu định hướng XHCN đó là kinh tế quốc doanh là chủ đạo, nhà nước giữ vai trò lớn là điều hoàn toàn sai lầm, đó là điều cần phải xóa bỏ. Mà cần hiểu nhà nước có trách nhiệm đảm bảo sự công bằng, bảo vệ người yếu thế, tức là nhà nước có trách nhiệm can thiệp vào thị trường khi thị trường bị thất bại để khắc phục các khuyết tật của thị trường. Theo ông Nguyễn Quang A rất đáng tiếc là các nhà lãnh đạo Việt nam chưa bao giờ nói đúng cái định hướng XHCN là gì? Trao đổi với chúng tôi, TS. Nguyễn Quang A nhận định:

“Tôi nghĩ nền Kinh tế thị trường mà gạt bỏ hai điểm như tôi vừa nói thì nó là môi trường thúc đẩy cho kinh tế Việt nam. Còn gắn thêm hai điểm ấy, nói một cách khác là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN thì nó là lực cản của nền kinh tế Việt nam”.
Doanh nghiệp nhà nước hại nhiều hơn lợi?
Phân tích về nhược điểm của việc doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt Nam, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, nguyên thành viên Ban tư Vấn của Thủ tướng Chính phủ  cho rằng thời gian qua khu vực kinh tế nhà nước tỏ ra hoạt động không hiệu quả, cho dù nhà nước đã hỗ trợ cho họ rất lớn về mọi mặt. Có ý kiến cho rằng hiện nay các doanh nghiệp kinh tế nhà nước đã đóng góp một phần lớn thu nhập của ngân sách, song điều đó hoàn toàn không tương xứng với việc các doanh nghiệp nhà nước đang nắm một số lượng tài sản của nhà nước, của toàn dân rất lớn và được kinh doanh trong các lĩnh vực có rất nhiều thuận lợi. Từ Hà nội, bà Phạm Chi Lan cho biết:
“Hiện nay doanh nghiệp nhà nước chưa hoạt động theo kỷ luật thị trường, họ vẫn được sử dụng các nguồn lực của nhà nước giao và không có sức ép đối với họ trong việc phải làm ra lợi nhuận và hoạt động có hiệu quả cao. Khi họ thua lỗ thì nhà nước ra  tay cứu trợ họ, như vậy họ không có sức ép thực sự cũng như động lực để cạnh tranh ”
TS. Nguyễn Quang A đánh giá rằng việc nhà nước can thiệp vào nền kinh tế là chuyện bình thường và bất cứ nhà nước nào cũng phải can thiệp vào thị trường bằng chính sách của mình. Song có 2 điểm cốt lõi mà nhà nước Việt nam cần phải xem xét lại, đó là doanh nghiệp nhà nước là chủ đạo và sự can thiệp của nhà nước dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN theo ông là điều vô nghĩa. Và chỉ cần bỏ 2 điểm này thì lập tức Việt nam sẽ có một nền Kinh tế thị trường hoàn chỉnh như các quốc gia khác đang tiến hành, điều mà chính quyền Việt nam đang hết sức mong đợi.
TS. Nguyễn Quang A cũng đánh giá rằng, nền kinh tế thị trường gắn với định hướng XHCN là sự biểu hiểm sự ôm đồm không cần thiết của nhà nước. Còn việc kinh doanh của các doanh nghiệp, các hoạt động của các tổ chức tôn giáo hay Xã hội Dân sự là việc của họ, nhà nước không nên can thiệp vào.
Trao đổi với chúng tôi, TS. Nguyễn Quang A cho rằng:
“Tôi nghĩ rằng đấy chính là vấn đề và chừng nào Đảng CSVN không thay đổi đường lối của họ thì nền kinh tế Việt nam chưa thể có những thay đổi mang tính đột phá được”.
Cũng theo TS. Lê Đăng Doanh hiện nay nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đang chịu sự can thiệp quá mức của nhà nước đã gây nhiều tranh cãi. Do đó để thúc đẩy kinh tế phát triển mạnh đúng như khả năng của nó, theo ông nhà nước cần phải tôn trọng sự cạnh tranh bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, chống độc quyền và áp dụng đúng và đủ cơ chế thị trường.
Nói về những hạn chế của Kinh tế thị trường định hướng XHCN hiện nay, theo TS. Lê Đăng Doanh đó là nguyên nhân của sự phát triển kinh tế thiếu hiệu quả, đồng thời nó là mầm mống của việc tham nhũng và lợi ích nhóm trong các doanh nghiệp nhà nước. Điều đó dẫn đến bảng xếp hạng của kinh tế Việt nam đang ở mức thấp trong nhiều năm gần đây. Trao đổi với chúng tôi, TS. Lê Đăng Doanh nói:
“Hiện nay nền kinh tế thị trường của Việt nam đang chịu sự tác động của nhà nước trên mức bình thường và có hàng loạt các cam kết đang gây tranh cãi. Ví dụ như việc nhà nước can thiệp vào hệ thống giá hiệu quả đến đâu, giữ ổn định giá có giữ được không và hiệu quả như thế nào?”
Đường lối phát triển kinh tế quốc gia là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong cương lĩnh chính sách của đảng cầm quyền, để thúc đẩy và kích thích nền kinh tế phát triển. Nếu chính sách kinh tế không rõ ràng, cụ thể và đảm bảo tính khoa học mà chỉ nhằm thể hiện cho mục đích chính trị thì chắc chắn nó sẽ trở thành lực cản của nền quốc gia.
Anh Vũ (thông tín viên RFA, Bangkok) – At  Viet - Studiess )
----------------

38 nhận xét:

  1. Kinh tế thị trường định hướng XHCN.
    Nền dân chủ XHCN.
    Nền tư pháp XHCN.
    Con người mới XHCN.
    Xã hội XHCN.
    ...
    Nhân sinh quan XHCN.
    v.v.
    Ai bảo dở hơi tôi vẫn cương quyết : Thưa quý vị, nếu muốn những thứ liệt kê bên trên không phải là quái thai thì xin hãy bỏ cái hậu tố XHCN.

    Trả lờiXóa
  2. Có hay không chủ nghĩa CỘNG SẢN ?. Có hay không CNXH ? Có hay không con người XHCN ? Chúng ta hãy tự trả lời ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. MAC, LE NIN, HO CHI MINH, TBT NGUYỄN PHÚ TRỌNG ĐỀU CHƯA NHÌN THẤY ĐƯỢC CÁI GỌI LÀ XHCN LÀ NHƯ THẾ NÀO, TRÊN VŨ TRỤ NÀY CHƯA TỪNG TỒN TẠI MÔ HÌNH 1 NƯỚC XHCN TƯƠI ĐẸP NÀO CẢ, TOÀN LÀ CHẾT YỄU HẾT CẢ, NHỮNG ÔNG NÀY CŨNG TƯỞNG TƯỢNG NHƯ MỌI NGƯỜI LUÔN NGHĨ TRÊN VŨ TRỤ NÀY CÓ Ô. TRỜI VẬY.

      Xóa
  3. Kêu mấy ông nghiên cứu đó, cho mỗi ông 10 000 tỷ đồng xem thử trong bao lâu mấy ổng quăng hết xuống biển thì có thể từ lý thuyết nắm lấy thực tiễn mà. 1993 -2014 không biết đã ném bao nhiêu tiền và xây được cái gì. Cầu đường từ thời Mỹ tới giờ vẫn xài tốt mà mấy cái vớ vẩn vừa xây xong đã long, lệch, nứt theo chiều nguy hiểm. Chém gió không thể tin.

    Trả lờiXóa
  4. Đành cứ tạm hiểu KTTT định hướng XHCN là nền kinh tế quốc doanh do đảng CS lãnh đạo làm chủ đạo. Nó vận hành ra sao, năng xuất, hiệu quả thế nào ai cũng có thể đã nhìn thấy, chính phủ cũng đã thấy nên mới có chủ trương phải tái cơ cấu- tốt rồi thì việc gì phải tái cơ cấu- Ông Phúc nói nó làm tăng sức mạnh quốc gia là nói lấy được, nói để chứng minh đường lối của đảng là đúng đắn, nói chỉ vì ông là đảng viên, là phó tt của Đảng. Thực tế hoàn toàn sai.
    Làm lãnh đạo mà nhận định tình hình cứ cảm tính như vậy sẽ rất nguy hiểm. Ông nói vậy mà không biết thực lòng ông có nghĩ vậy không ? Nếu nghĩ vậy thì trình của ông quá kém, hay ông thiếu thông tin, xa thực tế, đang ngủ mê ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói lấy được là cái bệnh của các đảng viên đảng CSVN. Mà cái bệnh này càng tỏ ra thì càng nặng thêm chứ có được cái gì đâu mà ông nào cũng vớt vát nói cho xong. Mà cuối cùng thì dưới định hướng XHCN chúng ta sẽ có không chỉ công nhân TQ mà sẽ còn có khu phố Tàu, thành phố Tàu như các nước tư bản. Ra đường sẽ được chia sẻ hơi thở với anh em đất nước XHCN. Chỉ có cơm với mắm, bữa đực bữa cái nhưng nhân dân ta đói khổ vẫn không quên chia sẻ với người bạn 4 vàng 16 tốt. Một dân tộc nghĩa tình, hảo hán.

      Xóa
    2. Phát biểu của ông Phúc sẽ rất chuẩn nếu ông nói : KTTT định hướng XHCN làm sức mạnh của ĐẢNG tăng lên rõ rệt. Ông đã nhầm đảng với Quốc gia.
      Ông phó này có dạo còn tự cho mình là phó thứ nhất (?), ông thích đi chỉ đạo địa phương, nhưng giá như ông cứ ngồi một chỗ ở văn phòng thì địa phương đỡ khổ hơn, ông không "chỉ đạo" thì chợ vẫn vui, vẫn thế mà. Mọi việc cứ theo lệ mà làm, ông chỉ đạo làm gì cho thêm rối, có thấy tháo gỡ chuyển biến được gì đâu. Chỉ thấy cái đầu ông lúc nào cũng nghẹo sang phải, với bộ mặt vô cảm, không biết ông đang vui hay đang buồn. Chấm điểm cho ông khó lắm, may ra chỉ T.Ư làm được.

      Xóa
  5. Đề tài này xứng đáng để thảo luận trong Viện... Tâm Thần Trung Ương!

    Trả lờiXóa
  6. Thế này nhé: Hồi đi học, giờ chính trị thầy nói kinh tế tư nhân (kinh tế thị trường) là "người bóc lột người!" phải xóa bỏ bằng cách mạng vô sản, "làm chủ tập thể" - mà Lê Duẩn nói là phát minh vĩ đại của loài người (!)
    Nay "phát triển kinh tế thị trường XHCN", biết phải hiểu sao, ngoài sự "người bóc lột người theo kiểu XHCN!"?!

    Trả lờiXóa
  7. Đây là đề tài cần và cực quan trọng,mong rằng anh Bồng nhặt đăng lên và diễn đàn nên có ý kiến đúng đắng,khách quan và không nên bắn pháo lung tung sinh ra phản pháo,gây phiefn phức.
    Ý kiến của mình :
    Không thể và không bao giờ có thể có 'XÃ HỘI CHỦ NGHĨA ".Đay là ý kiến của chính cụ Lê Duẫn trong bài bàn về văn hóa VN....Nói gọn là chưa thể có văn hóa xã hội chủ nghĩa thì chả có xã hội chủ nghĩa,nhất là xu thế thế giới ngày nay và nhân thức của thế hệ ngày nay hoàn toàn khác xa so với thế giới cách đây 5 năm.
    Mong rằng ĐH Đ lần thứ 12 đến nên không nêu những khái niệm mơ hồ và sai thực tiễn.
    Những ý kiến xung quanh vấn đề này đều chủ quan và sai.Nó chả là gì mà làm lực cản,và chả có yếu tố nào để thúc đẩy phát triển.Hãy ngiên cứu về lịch sử kinh tế thế giới và các học thuyết kinh tế mù mờ,chúng ta sẽ có nhận thức gần đúng với thực tiễn.Thực tiễn là sinh động,là vận động không ngừng.
    Trước đây,để chống ngoại xâm là chống,một nước không thể chia 2,một chính quyền,một Nhà nước không thể do vài đứa du côn nước ngoài điều khiển.
    Do vậy mà chúng tôi đi kháng chiến tới cùng.Cụ Nguyễn Hữu Thọ,cụ Huỳnh Tấn Phát....tất cả đều săn sàng hy sinh tính mạng chính cho đât nước hòa bình thống nhất,chứ ai lại tin rằng chỉ cái lò rèn mà xây dựng đến thành công chủ nghĩa xã hội.1 sào ruộng,1 sào thổ và cái cuốc truyền thống sao mà đưa kinh tế thoát khỏi nghèo.Làm sao mà tiền tệ hút vào bơm ra y như vá xê máy bị rãi đinh mà kinh tế ngoi lên cho nổi....tất nhiên hiện nay chỉ cầm cự cho qua cơn sụp đổ là quá giỏi.Ngày nay nếu dân tộc Việt Nam không anh hùng thì đã sụp đổ.
    Ban chấp hành Trung ương cần hiểu và nhận thức đúng điều này.Những hoạt động cố chấp,những ngụy biện của tất cả các xu hướng và các thế lực..thật sự có tội với tiền nhân và thế hệ mai sau.
    Thế giới thay đổi,các nhà tài phiệt chuyên lũng đoạn thế giới cũng đã thay đổi,dù rằng cũng còn cố bảo thủ.Do vậy Đảng phải thay đổi đường lối chính trị và kinh tế cho phù hợp với xu thế thời đại.
    ĐCSVN hiện nay dù còn nhiều thế lực cản trở nhưng đã đi đúng và thay đổi.Đất nước chúng ta vẫn vững vì dân ta không học đòi cách mạng mùa để đổ vỡ.Tầng lớp tư sản dân tộc của chúng ta rất ý thức và phải nói chiến đấu kiên cường trên sân khấu kinh tế thị trường những năm vừa qua.
    Trong kháng chiến họ đóng góp xứng đáng về tiền của,trong xây dựng đất nước họ lao động không mõi và đóng góp quyết định trong nền kinh tế.Lao động nào cho đất nước đều phải tôn vnh,ngồi chơi xơi nước và chôn chỉa bao giờ cũng là tội ác.
    Công Sơn xin góp vào đề tài quá đúng này trên D.Đ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. (Vỗ tay cho Công Sơn xuống nhanh.)
      - Mời các ngài khác phát biểu!

      Xóa
    2. Hóa ra chúng nó bịp cả dân tộc này và cả CS nữa.......

      Xóa
    3. Nếu ông NHT hay HTP.biết cái giá thống nhất khốn nạn toàn
      đồ giả dân chủ,độc lập,hạnh phúc thế này thì có đống ý hay
      không mà... to mồm bào chữa đ/c CS.?

      Xóa
    4. Đúng là có nhiều thằng làm cực to, cực bự không tin là có CNXH nhưng lại bắt nhân dân phải tin đấy! Tại sao vậy? Đồng chí Công Sơn có giải thích được không?
      Chúng dùng cả hệ thống tuân huấn, tuyên truyền đồ sộ của đảng có cái tên là Ban tuyên giáo Trung ương, ban lý luận trung ương, học viện chính trị HCM…. cùng hơn bảy trăm tờ báo đảng, báo hình, báo viết, báo mạng để lừa bịp nhân dân, bắt nhân dân phải tin đấy. Ai mà phản biện, trái ý chúng thì chúng cho là chống đối, quy chụp họ là ”phản động, thù địch” rồi dùng điều 258, điều 88 bộ luật hình sự để bỏ tù như T.S Cù Huy Hà Vũ, Điếu Cày, nhà báo Trương Duy Nhất và sắp tới đây là nhà văn Phạm Viết Đào…
      Chúng làm thế nhằm mục đích gì hả đồng chí Công Sơn? Phải chăng đồng chí Công Sơn “đi kháng chiến đến cùng” để mong rằng có những loại người đó ngồi trên đầu mình, nắm quyền lãnh đạo đưa CẢ NƯỚC XUỐNG HỐ(CNXH), trở thành một tỉnh, một quận của thằng Tàu? Đồng chí có giải thích được không?
      Đừng có giả điếc, giả mù để giả ngọng mà lý luận lung tung, lòe bịp thiên hạ nữa. Chẳng lừa nổi ai đâu!

      Xóa
  8. Thực tình mà nói kinh tế thị trường,tư nhân thường là chủ thể-hiện tượng " người bóc lột người" là một thực tế hiển nhiên ai cũng thấy,ai cũng biết được,-thế nhưng nó không triệt để và quá sức tàn bạn như kinh tế tập thể- với thể chế kinh tế này ,con người không những bị bóc lộc tàn tệ mà mạng sống cũng chẳng ra gì !

    Trả lờiXóa
  9. Một quý ông Do Thái lớn tuổi tên là "Kinh Tế công cộng" cưới một cô vợ trẻ mỡ màng đỏng đảnh tên là "Thị Trường", và họ yêu nhau thắm thiết.
    Tuy nhiên, do gánh nặng tuổi tác, dù đức ông chồng nỗ lực cách mấy trên giường, chị vợ cũng không bao giờ đạt cực khoái.
    Vì một người vợ Do Thái có quyền hưởng khoái cảm, nên họ quyết định đến hỏi giáo sĩ. Nghe đôi vợ chồng trình bày xong, ông giáo sĩ vuốt râu, và đưa ra lời gợi ý sau đây: “Hãy thuê một thanh niên to khỏe. Khi hai người làm tình, thì nhờ anh ta vẫy vẫy chiếc khăn tay ở phía trên. Việc đó sẽ giúp cho người vợ trở nên mơ màng và hẳn sẽ đem lại cực khoái.”
    Đôi vợ chồng đi về nhà và làm theo lời khuyên của giáo sĩ. Họ thuê một anh chàng đẹp mã tên là "Tư Nhân" đứng vẫy chiếc khăn khi họ làm tình. Vô ích, chị vợ vẫn không thỏa mãn.
    Bối rối, họ lại tìm tới ông giáo sĩ. “Thôi được”, giáo sĩ nói với đức ông chồng, “hãy thử làm ngược lại. Để người thanh niên làm tình với vợ ông, còn ông thì vẫy khăn phía trên họ.”
    Một lần nữa, hai vợ chồng lại làm theo lời khuyên của giáo sĩ. Anh chàng Tư Nhân lên giường với chị vợ, còn ông chồng đứng vẫy khăn. Chàng trai vào việc hết sức khí thế, chẳng mấy chốc chị vợ đã cực khoái, la hét vang nhà.
    Người chồng mỉm cười nhìn chàng trai, đắc thắng hể hả nói “Thằng đần ah, phải biết vẫy khăn như thế....mơi gọi là vẫy chớ....!"
    ..................
    Thời gian trôi đi...........
    Chồng già Do Thái lấy vợ trẻ, đến lúc lâm chung vẫn nuối tiếc lắm, gọi vợ lại dặn dò:
    - Mình tuy còn trẻ nhưng nên ở vậy thôi. Đừng đi bước nữa... có thèm thìa...lại gọi nó đến....
    - Dạ... - vợ thút thít.
    - Làm cái bàn thờ anh... cho chắc chắn. Rằm, mùng một, lễ tết, giỗ chạp... tắm rửa sạch sẽ, thắp hương... rồi... hụ... hụ...
    - Dạ, em xin vâng lời mình... Rồi... sao ạ?
    - L..ên...lên.... đó nằm để..để....anh vẫy khăn.....

    Trả lờiXóa
  10. Kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế vận động dưới ánh sáng của nghị quyết của đảng.Bản chất của kinh tế thị trường định hướng xhcn là kinh tế cơ hội ;cơ hội tuyệt vời cho quan chức tích lũy tư bản,cơ hội đẹp cho những người khôn lỏi biết dựa vào quan chức để khai,phá tài nguyên đặng làm giàu cho phe nhóm .Không có hoặc rất ít cơ hội cho 2giai cấp công-nông

    Trả lờiXóa
  11. Nói gần nói xa chẳng qua nói... láo? XHCN-Dân giàu nươc mạnh XH công bằng văn minh??? Thử hỏi sau bao năm TIẾN NHANH TIẾN MANH TIẾN VỮNG CHĂC LÊN CNXH Nay 2014 dân tôc Việt đứng thứ hạng nào so với các cường quốc năm châu???
    NGLUY

    Trả lờiXóa
  12. Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN là nền kinh tế thị trường theo chỉ đạo của đảng CS. Nền kinh tế mang lại hiệu quả cho đảng, thất bại thì dân lo liệu gánh vác.

    Trả lờiXóa
  13. Hà Nội ơi ! Chắc sắp hết rồi Mưa tháng Tám Mùa Thu .. ..
    **********************************

    Hà Nội ơi ! Mưa tháng Tám Mùa Thu
    Nhìn vào mặt nước Gồ Gươm
    Anh thấy bao Hy vọng vỡ tan thành Khát vọng
    Một Giấc mơ Việt Nam sẩy thai muộn màng
    Một Tình yêu chỉ còn lại âm vang
    Nhưng khi ôm Tháp Bút dấu yêu vào vòng tay ấm áp
    Anh chẳng còn thấy như ngày xưa nữa
    Vì chẳng có gì tồn tại vĩnh cửu vĩnh hằng
    Như tất cả chúng ta biết rằng rồi mọi sự đều biến đổi
    Hà Nội ơi ! Mưa tháng Tám Mùa Thu
    Khắp ngả đường giăng sương mù
    Dân tộc ta đã sai lầm sa bước lịch sử
    Lạc lối vào mê hồn trận từ lâu từ lâu
    Hà Nội ơi !
    Từ độ mưa tháng Tám Mùa Thu
    Nỗi đau thầm kín như Hoa Lộc Vừng
    Thẫm máu quanh Hồ Gươm
    Như mỗi Mùa Thu tháng Tám trở về và như Người Tình phụ bạc ra đi
    Ôi tháng Tám Mùa Thu !
    Tháng Tám Mùa Thu nỗi đau thầm bội phản
    Và cho đến nay có ai giật mình thứ tỉnh dậy
    Ôi tháng Tám Mùa Thu !
    Tháng Tám Mùa Thu nỗi đau thầm bội phản phản bội
    Bằng chứng hiển nhiên như hôm nay
    Tây Nguyên bô xít
    Ra ngõ gặp Vịt gian gặp Khựa gặp Tàu .. ..
    Sao không vùng dậy đứng lên mau
    Đạp đổ lũ vịt gian thù trong Hán gian thù ngoài truyền kiếp
    Nếu chúng ta có chút Thời gian suy nghĩ
    Hàng triệu mái đầu ngả vào Lòng Mẹ Việt
    Hỡi gần 100 triệu mái đầu con chung của Mẹ
    Gia tài nhân sự gần 100 triệu mái đầu của Mẹ
    Tất cả 100 triệu mái đầu đều là của Mẹ
    Hãy suy nghĩ chung một giải pháp một con đường
    Nếu chúng ta gần 100 triệu còn thương Mẹ
    Mẹ Việt Nam ơi !
    Trong và ngoài Nước, chúng con vẫn còn đây … .
    Chắng chắc không Mãnh lực đen tối nào cưỡng nổi
    Chắc đâu còn sáng mai Nỗi đau cay đắng mang tên tháng Tám Mùa Thu
    Chỉ cần xuống đường như Dân tộc Ai cập Libya Miến Điện
    Chế độc tài bán Nước hại Dân sụp ngay tức khắc
    Chắc đâu còn sáng mai Nỗi đau cay đắng mang tên tháng Tám Mùa Thu
    Không còn Thời gian nữa !
    Không còn Thời gian nữa !
    Mỗi giây phút muộn màng
    Họa mất Nước Họa diệt vong càng gần lại
    Chẳng còn Hiện tại đừng nói gì đến Tương lai
    Không còn Thời gian chần chừ do dự nữa !
    Không còn Thời gian chần chừ do dự nữa !
    Hãy cho nỗi sợ tan biến
    Và Bóng tối sẽ hóa thân thành Ánh sáng
    Hà Nội ơi !
    Sẽ hết cơn mưa dầm dề tháng Tám Mùa Thu
    Cho Dân chủ - Tự do - Nhân quyền - Canh tân - Trùng tu .. .


    TRIỆU LƯƠNG DÂN

    Trả lờiXóa
  14. hàng triệu người VN chết oan trong cuộc chiến ý thức hệ cuarthees kỷ 20 là công trạng của Đảng ư?
    Bị c­ướp chó, bị rãi đinh thủng xăm, hôi của khi người gặp nạn mất cả tính người, cướp đất của dân, biến dân lành thành tội phạm thành tù nhân, mua quan - bán chức "tham nhũng tiêu cực nhìn ở đâu cũng thấy, sờ ở đâu cũng có", là thành tích "là đạo đức là văn minh" ư?
    "kinh tế thị trường định hướng XHCN" được chứng minh sự thành công bằng quả đấm thép tan chảy, là sự bán rẻ tài nguyên đất nước, hủy hoại môi trường ư?...

    Trả lờiXóa
  15. hàng triệu người VN chết oan trong cuộc chiến ý thức hệ cuarthees kỷ 20 là công trạng của Đảng ư?
    Bị c­ướp chó, bị rãi đinh thủng xăm, hôi của khi người gặp nạn mất cả tính người, cướp đất của dân, biến dân lành thành tội phạm thành tù nhân, mua quan - bán chức "tham nhũng tiêu cực nhìn ở đâu cũng thấy, sờ ở đâu cũng có", là thành tích "là đạo đức là văn minh" ư?
    "kinh tế thị trường định hướng XHCN" được chứng minh sự thành công bằng quả đấm thép tan chảy, là sự bán rẻ tài nguyên đất nước, hủy hoại môi trường ư?...

    Trả lờiXóa
  16. hàng triệu người VN chết oan trong cuộc chiến ý thức hệ cuarthees kỷ 20 là công trạng của Đảng ư?
    Bị c­ướp chó, bị rãi đinh thủng xăm, hôi của khi người gặp nạn mất cả tính người, cướp đất của dân, biến dân lành thành tội phạm thành tù nhân, mua quan - bán chức "tham nhũng tiêu cực nhìn ở đâu cũng thấy, sờ ở đâu cũng có", là thành tích "là đạo đức là văn minh" ư?
    "kinh tế thị trường định hướng XHCN" được chứng minh sự thành công bằng quả đấm thép tan chảy, là sự bán rẻ tài nguyên đất nước, hủy hoại môi trường ư?...

    Trả lờiXóa
  17. Nặc danh 00:08 ngày 17 tháng 03 năm 2014 nói hay quá,"chuẩn không chỉnh" !

    Trả lờiXóa
  18. Cũng mới chỉ là định hướng mà ra sức bảo vệ,áp dụng những cơ chế của chủ nghĩa xã hội,đại để là đảng CS độc quyền lãnh đạo toàn diện ,kinh tế quốc doanh là chủ đạo,và dù đã chuyển qua kinh tế thị trường vẫn cứ định hướng 'xin cho' với hàng nghìn loại giấy phép,thủ tục rườm rà ....nên nói cho thẳng ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHÍNH LÀ ĐỊNH HƯỚNG LỘNG QUYỀN THAM NHŨNG.

    Không như vậy thì mới là định hướng XHCN,cũng có nghĩa là chưa hề có CNXH khác gì anh học trò chuẩn bị thi đại học,sao dám xưng danh và hành nghề kỹ sư?????

    CẦN BỎ NGAY,BỎ SỚM CÁI ĐỊNH HƯỚNG XHCN,CỨ XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN DÂN CHỦ ,PHẤN ĐẤU CHO XÃ HỘI ĐẠT NGƯỠNG CỦA CẢI TUÔN RA NHƯ NƯỚC... (LỜI KARK MACK)TỨC LÀ CỨ ÁP DỤNG MÔ HÌNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐẦY ĐỦ ĐI ĐÃ NẾU CÓ CNXH THÌ NÓ SẼ TỰ ĐỘNG CHUYỂN QUA...ANH ĐẤU ĐÁ CHUYÊN CHÍNH NÀY NỌ ĐỂ TIÊU DIỆT CN TƯ BẢN TỨC ANH ĐANG TIẾM QUYỀN VẬY,ĐÂU CÓ ĐÚNG QUY LUẬT TỰ NHIÊN!

    Trả lờiXóa
  19. " Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa " là gì vậy ? thưa quý vị,ai biết chỉ giùm tôi với ! Đã nhiều ngày tháng tôi cố gắng hết sức để tìm hiểu nhưng chịu thua,..tôi tưởng tượng như đó là một con vật lạ,lúc ở trên cạn,lúc ở dưới nước,có đầu bò mình sư tử,đuôi ngựa,muốn có 3 chân thì 3 chân,muốn có 5 chân thì 5 chân,lúc nó ăn thịt,lúc nó cạp đất,đặc biệt là rất thích tiền và tiêu tiền rất bạo...nghĩa là một con quái vật rất kỳ lạ chưa từng thấy trong lịch sử quả cầu này !!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ thưa đó là cuộc cải tạo công thương ở miền bắc sau năm 1954 và cải tạo công thương lần 2 ở miền nam năm 1978 làm cả nước tụt dốc mấy chục năm, xơ xác kiệt quệ, đói khát lầm than.
      Đảng chủ trương và đồng chí Cống thực hiện.

      Xóa
  20. Bác Lú nói rồi phải trên 100 năm chưa chắc đã đến được giấc mơ thiên đàng mà Bác Doan nhà ta khẳng định, cứ từ từ

    Trả lờiXóa
  21. Bác Phúc mà lên TT với những suy nghĩ như vậy thì sao nhỉ?

    Trả lờiXóa
  22. Toàn nói láo, phi thực tiễn, trái qui luật tự nhiên và kinh tế với mục đích duy nhất là lừa bịp nhân dân để phá hoại đất nước nhằm vơ vét làm giàu cho cá nhân và nhóm của họ.

    Trả lờiXóa
  23. Các bố đần trên cao ơi! Giả sử nói: "Kinh tế tập thể định hướng CNTB" liệu có nghe lọt lỗ tai người không?
    Vậy "Kinh tế thị trường định hướng CNXH" chỉ lọt lỗ tai trâu thôi!

    Trả lờiXóa
  24. Đây rõ ràng là ngụy biện cho việc tham nhũng, ăn cắp!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trời ơi! Sao đúng quá vậy!
      Chỉ có định hướng XHCN thì tầng lớp cai trị mới dễ dàng vơ vét, cướp giật, lại còn cười hô hố nữa chứ.

      Xóa
  25. Kinh tế thị trường - định hướng XHCN là hai hướng ngược nhau 180 dộ ; Xe Song mã, nhưng hai con ngựa kéo hai bên, xé banh tan cái xe! Sao các "cái đầu trí tuệ" thượng đỉnh của đảng ta lại nghĩ ra và làm thế nhỉ??!!

    Trả lờiXóa
  26. Xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội, xã nghĩa hội chủ, chủ hội nghĩa xã v.v.
    Không ngờ mấy câu lẩm bẩm của một vài người tâm thần trốn trại lại được những người (tự cho là) văn minh, tài giỏi vơ lấy làm chủ thuyết cho mình.

    Trả lờiXóa
  27. Các vị Nặc danh nói hay quá:xã hội chủ nghĩa=hội xã chủ nghĩa=nghĩa xã hội chủ=chủ xã nghĩa hội v.v..-tớ cười nứt bụng luôn- sau cùng là những con người vô cảm,tham lam vô đáy...không còn gì để nói !!!

    Trả lờiXóa
  28. kinh tế thị trường định hướng xhcn là làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu đã thành hiện thực đối với cán bộ nhà nước còn nhân dân thì hãy đợi đấy

    Trả lờiXóa
  29. hoa si mu nhac sy diec va dinh huong XHCN chi co o viet nam

    Trả lờiXóa