Translate

Trang BVB1

Thứ Hai, 10 tháng 2, 2014

LÁNG GIỀNG ĐIỂM TIN - Thứ Hai - 10-2-2014

1 - BA SÀM 
Chú ý:  Bạn cần thêm động tác cliick chuột vào GO để đọc tin đã chọn:
For security reasons, please use the form below to do so.
CHÍNH TRỊ-PHÁP LUẬT
- AFR Dân Nguyễn: Sự trớ trêu của lịch sử! (Quê Choa). “Cùng là những người lính, cùng là người Việt, cùng chết dưới họng súng của cùng một kẻ thù, nhưng những chú Bộ đội cụ Hồ trên bãi đá Gạc Ma thì được phong liệt sỹ, còn những chiến binh trong quân lực VNCH chiến đấu hy sinh bảo vệ Hoàng Sa thì không!  Đó là sự trớ trêu của lịch sử.  Giống như những kẻ tay sai được quyền rao giảng về lòng yêu nước. Đó cũng là một sự trớ trêu“. – HẺM BUÔN CHUYỆN – KỲ 142: Tưởng nhớ đồng chí Sầm Nghi Đống ! (Nhật Tuấn).
<- Lời cảm ơn từ Quỹ Nghiên cứu Biển đông (Blog VOA). “vào 12 giờ ngày 24.01.2014, bức thư gửi Liên Hiệp Quốc nhằm nhắc nhở với thế giới về sự kiện Trung Quốc chiếm đóng trái phép Hoàng Sa từ 40 năm trước và kêu gọi đưa tranh chấp ra Tòa án Công lý Quốc tế, đã được gửi đi từ Paris, trụ sở của Quỹ Nghiên cứu Biển Đông và tố chức Biển Đông tại Pháp”.
 THĂM VÀ CHÚC TÊT GIA ĐÌNH ĐIẾU CÀY VÀ TRẦN HUỲNH DUY THỨC (Huỳnh Ngọc Chênh).  – Chiến dịch gửi thư cho Đỗ Thị Minh Hạnh nhân dịp sinh nhật lần thứ 5 trong tù (DLB). – Thư của giám đốc Ân xá Quốc Tế Ba Lan gửi Đỗ Thị Minh Hạnh (Dân Luận). “Tôi rất ngưỡng mộ lòng quả cảm của chị. Tất cả những gì xảy ra với chị trong lúc này không thể tước đi phẩm giá làm người của chị“.
TIN ĂN NHANH  -    TIN TRÊN CAO  –   TIN VÉC-TƠ    -    TIN NHẾCH NHÁC (Nguyễn Quang Vinh).
- Dự thảo thông tư về nộp phạt trực tiếp cho CSGT: Nộp phạt tại chỗ sẽ giảm phiền hà cho dân (TN).  – NỘP THẲNG TIỀN PHẠT CHO CSGT: Làm sao tránh tiêu cực? (NLĐ).
KINH TẾ
- Công nghiệp phụ trợ: 20 năm vẫn không lớn: Thiếu, yếu toàn diện (NLĐ).
VĂN HÓA-THỂ THAO
- Bùi Bảo Trúc: Thư Gởi Bạn Ta (Người Việt).
Mút mùa lệ thủy (8) (FB Nguyễn Đình Bổn). – Thơ, hoa và ong!
THƯ GIÃN VÀI PHÚT (Ngô Minh).
GIÁO DỤC-KHOA HỌC
XÃ HỘI-MÔI TRƯỜNG
QUỐC TẾ
-----------------
2 - Đttl NLG

1 nhận xét:

  1. Những ai hãnh diện mình sống ở thời đại Hồ Chí Minh thì nên nghĩ lại
    mà cải thiện tình hình đất nước đáng báo động nhất hiện nay.
    Đó là kỹ sư Nguyễn Văn Thạnh ở Đà Nẵng phải kêu cứu những nhân
    sĩ trí thức xin họ lên tiếng để anh khỏi bị cô lập, ngay cả THUÊ nhà ở
    cũng bị Công an ngăn cấm chủ nhà không cho anh thuê !
    Và nhà giáo Nguyễn Danh Ngọc "nguời hùng Đồi Ngô" cũng bị trù dập
    (như nhà giáo Đổ Việt Khoa) đến mức anh phải tha phương cầu thực
    ở Nhật Bản vì giới chức giáo dục... xua đuổi anh !
    Than ôi ! Đất nước gì mà sống cũng khó thế này thì vươn lên sao nổi
    với thế giới thiên hạ nhưng vẫn... nói thánh nói tướng !

    Trả lờiXóa